Nơi bắt đầu hành trình hữu nghị Việt Nam - Chile
| Việt Nam - Chile thúc đẩy mở cửa thị trường, hợp tác khoáng sản chiến lược Việt Nam-Chile mở rộng dư địa hợp tác, kết nối hai khu vực |
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Chile tại Việt Nam Nasly Isabel Bernal Prado nhắc lại dấu mốc năm 1971, khi Chính phủ Chile dưới thời Tổng thống Salvador Allende quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, trở thành quốc gia đầu tiên ở Nam Mỹ thực hiện điều này. Một năm sau, bà María Maluenda đến Hà Nội với tư cách đại diện ngoại giao đầu tiên của Chile tại Việt Nam.
![]() |
| Đại sứ Chile tại Việt Nam Nasly Bernal Prado. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Theo Đại sứ Nasly Isabel Bernal Prado, đây là sứ mệnh đặc biệt trong bối cảnh thế giới đầu những năm 1970 còn nhiều chia rẽ và Việt Nam đang trải qua một trong những giai đoạn khó khăn của lịch sử. Sự có mặt của bà María Maluenda góp phần mở ra con đường đối thoại trực tiếp và hữu nghị giữa hai dân tộc cách nhau bởi Thái Bình Dương.
Từ tháng 11/1972 đến tháng 3/1973, bà María Maluenda sinh sống và làm việc tại Khách sạn Thống Nhất. Bà sử dụng hai phòng: một phòng làm nơi ở, phòng còn lại làm văn phòng và nơi gặp gỡ cộng đồng Mỹ Latinh tại Hà Nội cũng như các cơ quan, tổ chức của Việt Nam. Hơn nửa thế kỷ sau, tấm biển kỷ niệm được đặt tại chính nơi này.
![]() |
| Bà María Maluenda là đại diện ngoại giao đầu tiên của Chile tại Việt Nam. (Ảnh: KT) |
Ông George Koumendakos, Tổng Giám đốc Sofitel Legend Metropole Hanoi cho biết, từ những năm 1960 đến đầu những năm 1980, Metropole từng được gọi là “Ngôi nhà Đại sứ quán” bởi nơi đây từng là trụ sở của hơn 12 đại sứ quán. Việc đặt tấm biển kỷ niệm được thực hiện để câu chuyện về bà María Maluenda và những ngày đầu của quan hệ Việt Nam - Chile tiếp tục được lưu giữ như một phần lịch sử của nơi này.
![]() |
| Ông George Koumendakos, Tổng Giám đốc Sofitel Legend Metropole Hanoi. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Nhìn lại hành trình hơn nửa thế kỷ, ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đánh giá, bà María Maluenda không chỉ là một nhà ngoại giao xuất sắc mà còn là biểu tượng của lòng dũng cảm và tinh thần đoàn kết quốc tế.
Theo ông, sự hiện diện của bà tại Hà Nội trong thời kỳ khó khăn của Việt Nam thể hiện sự ủng hộ chân thành mà Chính phủ và nhân dân Chile dành cho Việt Nam, đồng thời góp phần đặt nền móng cho quan hệ hai nước. Từ những bước đi ban đầu ấy, quan hệ Việt Nam - Chile đã không ngừng được vun đắp.
Ông Trần Nhất Hoàng cho biết, mặc dù cách xa nhau về địa lý, tình đoàn kết, sự gắn bó và hữu nghị giữa hai nước luôn được gìn giữ và phát triển. Chile hiện là một trong những đối tác quan trọng, tin cậy của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh; quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, kinh tế đến giao lưu nhân dân.
![]() |
| Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành tấm biển kỷ niệm cơ quan đại diện ngoại giao đầu tiên của Chile tại Hà Nội. (Ảnh: Đinh Hòa) |
![]() |
| Tấm biển kỷ niệm cơ quan đại diện ngoại giao đầu tiên của Chile tại Hà Nội. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Tấm biển tại Sofitel Legend Metropole Hanoi vì thế không đơn thuần là đánh dấu một địa điểm mang tính biểu tượng của Hà Nội. Đây còn là sự ghi nhận dấu mốc nền tảng trong sự hiện diện của Chile tại Việt Nam và là lời tri ân những người đã đặt viên gạch đầu tiên cho quan hệ hai nước. Từ dấu mốc ấy, Việt Nam và Chile sẽ tiếp tục hướng tới một chặng đường hợp tác sâu rộng và thực chất hơn trong tương lai.
Tin bài khác
Nhịp cầu tin cậy kết nối Việt Nam với bạn bè thế giới
Đưa hợp tác giữa các nghị sỹ và Quốc hội Việt Nam-Hàn Quốc đi vào thực chất








