Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
07:10 | 23/12/2022 GMT+7

Nhộn nhịp không khí Noel trên phố Hàng Mã

aa
Còn gần 48 giờ nữa, Lễ Giáng sinh mới bắt đầu nhưng ở khu vực phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội), không khí đón Noel đã tràn ngập. Các sản phẩm được bày bán nơi đây đã khoác lên con phố nhỏ trong lòng Hà thành này một diện mạo lễ hội bắt mắt, nhiều màu sắc và thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước.
Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc-Việt Nam 2022 Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc-Việt Nam 2022
Đến Vincom “Lên đồ đu trend”: Nhảy điệu mèo quẩy, rinh quà đỉnh cao Đến Vincom “Lên đồ đu trend”: Nhảy điệu mèo quẩy, rinh quà đỉnh cao

Ngày lễ Noel đang đến gần, không khí tấp nập khách thăm quan, xem và mua hàng trở lại ở khu phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Clip: Hải Anh

Khu phố này tập trung các doanh nghiệp, tiểu thương buôn bán sỉ lẻ đồ trang trí cho các dịp lễ, Tết đặc biệt như Tết cổ truyền, Tết trung thu, lễ hội Halloween.

Những năm trở lại đây, Hàng Mã còn là nơi nhiều bạn trẻ Hà thành và khách du lịch tìm đến để "check-in". Nắm bắt được tâm lý khách đến chụp ảnh, ghi hình ngày càng tăng, các gian hàng cũng trang hoàng cầu kỳ, đầu tư từ mẫu mã, sự đa dạng, cùng lời mời chào nhiệt tình hơn so với những năm trước.

(Ảnh: Thời Đại)
Một góc phố Hàng Mã vào buổi chiều tối 21/12/2022.

Thị trường sản phẩm trang trí phục vụ dịp Noel năm nay có nhiều chủng loại đa dạng như: những quả cầu tuyết, chú lính chì làm bằng gỗ, những mô hình thu nhỏ của đu quay, cây thông, gấu trắng... mang tông màu đặc trưng của mùa giáng sinh như xanh đỏ, trắng, vàng.

(Ảnh: Thời Đại)
Do tình hình kinh tế khó khăn, năm nay dịp lễ Noel, Tết Dương lịch lại gần với Tết Nguyên đán nên khả năng mua sắm của người tiêu dùng cho dịp Noel có phần hạn chế.

Những sản phẩm quen thuộc như cây thông, vòng nguyệt quế, quả châu cũng có nhiều kích cỡ, kiểu dáng, mang nhiều phong cách cách điệu, hiện đại bên cạnh phong cách trang trí truyền thống với hai màu xanh và đỏ đặc trưng.

Nhộn nhịp không khí Noel trên phố Hàng Mã
Đối với khách tham quan, các bạn trẻ đi chơi, không có nhu cầu mua hàng họ chỉ xem, chụp ảnh với hậu cảnh là các món đồ trang trí, cây thông Noel,...
Phố Hàng Mã đông đúc người đến chơi và mua sắm dịp Noel
Nhiều bạn trẻ có mặt ở Hàng Mã từ lúc các gian hàng mới mở cửa để quay phim, chụp ảnh, ghi hình.

Được biết, mặc dù thị trường Noel đã vào mùa, lượng người mua sắm vẫn còn kém nhộn nhịp. Có thể bắt gặp một số đông các tốp bạn trẻ đến xem và chụp ảnh trên phố, trước các sản phẩm được bày bán của cửa hàng.

Cặp vợ chồng du khách người Pháp từ tp. HCM tận hưởng không khí mùa đông Hà Nội trong chuyến du lịch ngắn ngày (Ảnh: Thời Đại)
Cặp vợ chồng du khách người Pháp từ tp. HCM tận hưởng không khí mùa đông Hà Nội trong chuyến du lịch ngắn ngày.

Khu phố Hàng Mã cũng là sự lựa chọn thăm quan của nhiều khách du lịch. Tại đây, họ có thể chọn cho mình những món quà lưu niệm đặc biệt để làm kỷ niệm cho chuyến thăm quan phố cổ Hà Nội.

Lise (trái) và Bastien sinh viên trao đổi người Pháp đang cùng nhau dạo phố Hàng Mã và chọn đồ trang trí Giáng Sinh (Ảnh: Thời Đại)

Hai sinh viên trao đổi người Pháp đang cùng nhau dạo phố Hàng Mã và chọn đồ trang trí Giáng Sinh.

Những đồ phụ kiện đa dạng, đầy màu sắc như bờm tuần lộc, kính mắt ngộ nghĩnh hay đèn lồng chạy bằng pin mang hình ông già Noel,...khiến du khách nước ngoài thích thú hơn cả bởi chúng mang một nét đặc trưng riêng của Hà Nội trong dịp lễ hội.

(Ảnh: Thời Đại)
Các bạn nhỏ hoà mình vào không khí lễ hội, khoác bộ áo ông già Noel, đội mũ, đeo râu giả.

Hiện tại, các mặt hàng trang trí phục vụ Tết Nguyên Đán cũng đã được bày bán xen kẽ với sản phẩm cho lễ Noel.

(Ảnh: Thời Đại)
Một nhân viên cửa hàng đang sắp xếp sản phẩm bày bán.
Đồ chơi Đồ chơi "nội" phủ đỏ phố Hàng Mã trước Tết Trung thu
Phố Hàng Mã tưng bừng sắc màu trước ngày hội Halloween Phố Hàng Mã tưng bừng sắc màu trước ngày hội Halloween
Nhóm PV tạp chí Thời Đại
Nguồn:

Tin bài liên quan

Quảng An (Hà Nội) trong top 30 đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới 2024

Quảng An (Hà Nội) trong top 30 đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới 2024

Mới đây, Tạp chí Time Out của Anh quốc đã bình chọn Quảng An, Hà Nội, Việt Nam trong top 30 đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới năm 2024.
OS và hành trình 35 năm tại Việt Nam: Chung mục đích tìm lại nụ cười

OS và hành trình 35 năm tại Việt Nam: Chung mục đích tìm lại nụ cười

"Không có sự tâm huyết của đội ngũ nhân sự thì tổ chức khó lòng đạt được những thành công trên hành trình 35 năm tại Việt Nam. Tất cả nỗ lực đều vì mục đích chung: làm sao thực hiện được càng nhiều ca phẫu thuật cho các em nhỏ". Đó là ý kiến của chuyên gia người nước ngoài khi đồng hành tổ chức phi chính phủ Operation Smile (OS).
Người dân Hà Nội, An Giang và Hải Phòng có cơ hội khám, chữa bệnh lý về mắt miễn phí

Người dân Hà Nội, An Giang và Hải Phòng có cơ hội khám, chữa bệnh lý về mắt miễn phí

Chương trình khám và điều trị mắt miễn phí do Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 và Bệnh viện Mắt Hải Phòng tổ chức tại Hà Nội, An Giang và Hải Phòng mang đến cơ hội cải thiện thị lực cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Các tin bài khác

Hội An được khách châu Á quan tâm nhất quý I/2024

Hội An được khách châu Á quan tâm nhất quý I/2024

Vừa qua, ứng dụng du lịch hàng đầu thế giới Booking.com đã công bố 10 điểm đến hàng đầu Việt Nam được khách châu Á quan tâm nhất trong quý I/2024.
Những màn lội ngược dòng đỉnh cao của các tay đua mô tô nước

Những màn lội ngược dòng đỉnh cao của các tay đua mô tô nước

Ngày 24/3 tại “trường đua xanh” Đầm Thị Nại (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) diễn ra ngày thi đấu cuối cùng Giải vô địch thế giới mô tô nước UIM-ABP Aquabike World Championship để xác định các nhà vô địch chặng đua Grand Prix of Binh Dinh.
55 tay đua mô tô nước thế giới phân hạng trên đầm Thị Nại

55 tay đua mô tô nước thế giới phân hạng trên đầm Thị Nại

Sáng 23/3, tại đầm Thị Nại (thành phố Quy Nhơn, Bình Định) diễn ra ngày đua đầu tiên của Giải vô địch thế giới mô tô nước UIM-ABP Aquabike Championship 2024, chặng đua Grand Prix of Binh Dinh. 55 tay đua đã tham gia đua phân hạng và lượt đua mô tô 1.
Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn thu hút khách quốc tế

Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn thu hút khách quốc tế

Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn tiếp tục là một trong những điểm đến tại Quảng Nam có sức thu hút mạnh mẽ đối với du khách, nhất là khách quốc tế.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động