Trang chủ Quốc tế
11:00 | 15/12/2020 GMT+7

Nhóm pháp lý của ông Trump tuyên bố phát hiện máy tính đếm sai 68% phiếu bầu ở Michigan

aa
Các quan chức hàng đầu của bang Michigan hôm qua đã có một báo cáo dài 23 trang về công nghệ bỏ phiếu ở hạt Antrim, nơi đã trở thành điểm nóng cho những trong chiến dịch lật ngược kết quả bầu cử của đương kim Tổng thống Donald Trump.
Nghị sĩ lặng lẽ rời đảng Cộng hòa với lời nhắn nhủ Nghị sĩ lặng lẽ rời đảng Cộng hòa với lời nhắn nhủ "tôi chịu đựng đủ rồi"
Những cột mốc cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống Những cột mốc cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống "sóng gió" trong lịch sử chính trị Mỹ

Sáng ngày 14/12, Thẩm phán Kevin Elsenheimer của Tòa án Circuit đã cho phép những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump công khai thảo luận về thông tin mà họ thu thập được thông qua phân tích pháp lý về dữ liệu ở quận Bắc Michigan có 23.000 người.

Nhóm pháp lý của ông Trump tuyên bố phát hiện máy tính đếm sai 68% phiếu bầu ở Michigan
Quan chức Michigan làm rõ việc phát hiện máy tính đếm sai 68% phiếu bầu.

Ngoại trưởng Jocelyn Benson và Tổng chưởng lý Dana Nessel đã ra một tuyên bố chung gọi bản báo cáo là "một bản báo cáo khác trong một chuỗi các khẳng định sai lầm, mơ hồ và đáng nghi làm xói mòn niềm tin của công chúng vào cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11".

Hạt Antrim, nơi đáng tin cậy của đảng Cộng hòa đã trở thành tâm điểm chú ý vì kết quả ban đầu tại đây cho thấy Joe Biden dẫn trước Donald Trump hàng nghìn phiếu. Các quan chức sau đó xác định có vấn đề trong việc báo cáo kết quả, và cuối cùng, ông Trump đã giành chiến thắng với hơn 3.700 phiếu bầu.

"Nếu chiến dịch của Trump có bất kỳ bằng chứng thực tế nào về sai phạm, thì họ có thể yêu cầu kiểm lại tất cả các lá phiếu trong bang. Thay vào đó, họ đã không chọn cách tung ra những cáo buộc gian lận vô căn cứ nhằm nỗ lực đánh lừa cử tri Mỹ và làm suy yếu tính toàn vẹn của cuộc bầu cử", ông Benson tuyên bố hôm qua.

Tuy nhiên, ông Trump - người đã thua tại Michigan 154.000 phiếu bầu đã tweet rằng báo cáo cho thấy "gian lận lớn". Báo cáo đến từ một tổ chức có tên là Nhóm Hoạt động An ninh Đồng minh, trước đây đã đưa ra những tuyên bố sai lệch về cuộc bầu cử tại Michigan.

Nhóm này tuyên bố có 6 khu bầu cử với hơn 120% cử tri đi bầu trong bang nhưng dữ liệu không chính xác, theo số lượng cử tri đi bầu được công bố công khai.

Báo cáo mới cáo buộc rằng Dominion Voting Systems, công nghệ đếm phiếu bầu được sử dụng tại hạt Antrim và các nơi khác "được thiết kế có chủ đích và có mục đích với các lỗi cố hữu nhằm tạo ra gian lận có hệ thống và ảnh hưởng đến kết quả bầu cử". Tuy nhiên, không rõ bằng cách nào Nhóm Hoạt động An ninh Đồng minh (ASOG) đạt được kết luận này.

Tương tự như vậy, báo cáo do Russell James Ramsland - tác giả thuộc nhóm quản lý của ASOG cho biết nhóm đã tìm thấy tỷ lệ sai đến 68% khi kiểm tra nhật ký lập bảng của máy chủ tại Antrim. Cũng không rõ dữ liệu tỷ lệ sai này đề cập cụ thể đến điều gì và tác động đến kết quả như thế nào.

Ramsland viết: “Kết quả của cuộc bầu cử năm 2020 của hạt Antrim là không thể chứng thực được. Đây là kết quả của lỗi máy hoặc phần mềm đếm phiếu, không phải lỗi do con người".

Dominion cho biết, không có trục trặc phần mềm nào ở hạt Antrim hoặc bất kỳ nơi nào khác. Các vấn đề trên là lỗi của con người, không liên quan đến Dominion.

Theo Văn phòng Ngoại trưởng Michigan, thư ký hạt Antrim đã không cung cấp các phương tiện truyền thông cho tất cả nhân viên lập bảng vì vậy một số người đã không làm việc chính xác với phần mềm hệ thống quản lý bầu cử trung tâm của hạt.

Sau khi phát hiện ra sai sót trong việc báo cáo kết quả ban đầu, văn phòng lục sự đã làm việc để đưa ra kết quả chính xác bằng cách xem lại băng tổng số được in trên mỗi bảng biểu và nhập kết quả bằng tay cho mỗi khu vực trong hạt.

Một vụ kiện do William Bailey, cư dân hạt Antrim đưa ra cũng làm tăng áp lực cho báo cáo sai phạm trên. Elsenheimer, thẩm phán và một cựu nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã cho phép Nhóm Hoạt động An ninh Đồng minh và Bailey chụp ảnh pháp y 22 người lập bảng và xem xét các tài liệu khác liên quan đến bầu cử.

Tuy nhiên, Erik Grill, trợ lý tổng chưởng lý đại diện cho Benson trong vụ việc cảnh báo rằng phân tích là không chính xác, không đầy đủ và gây hiểu lầm.

Vào ngày 13/12 vừa qua, các luật sư đại diện cho 6 đảng viên Cộng hòa Michigan đang thách thức kết quả bầu cử đã yêu cầu Tòa án Tối cao Mỹ cho phép họ nộp bằng chứng mới không được công khai. Bao gồm một cuộc kiểm tra đối với máy bỏ phiếu ở hạt Antrim.

Các luật sư của Đảng Cộng hòa Michigan đã viết thư cho Tòa án Tối cao Mỹ: "Bằng chứng này rất quan trọng đối với việc giải quyết các vụ việc đang chờ xử lý. Các nguyên đơn sẵn sàng cung cấp bằng chứng cho tòa án theo các thủ tục mà họ cho là phù hợp".

Ông Joe Biden đã thắng tại Michigan với 154.000 phiếu bầu, trong kết quả đã được chứng nhận vào ngày 23/11 bởi Ủy ban Canvassers của Bang. Văn phòng Ngoại trưởng Michigan trước đó đã cảnh báo các cử tri nên cảnh giác với những cáo buộc liên quan đến cuộc kiểm tra của hạt Antrim.

Nghị sĩ lặng lẽ rời đảng Cộng hòa với lời nhắn nhủ Nghị sĩ lặng lẽ rời đảng Cộng hòa với lời nhắn nhủ "tôi chịu đựng đủ rồi"

Hạ nghị sĩ Paul Mitchell đã viết thư cho các lãnh đạo đảng Cộng hòa, thông báo việc không còn tham gia liên minh chính ...

Những cột mốc cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống Những cột mốc cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống "sóng gió" trong lịch sử chính trị Mỹ

Cuộc bỏ phiếu của cử tri đoàn vào ngày 14/12 sẽ đánh dấu một trong những cột mốc cuối cùng trong một năm bầu cử ...

Tổng thống Trump lại Tổng thống Trump lại "tung hỏa mù" về việc tái tranh cử năm 2024

Nếu chính thức ra tái tranh cử, các trợ lý của Tổng thống Trump nói rằng ông không muốn đề cập tới nhiều thứ, chẳng ...

Thanh Thư
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
"Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden là một thành công lớn"

"Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden là một thành công lớn"

Chiều 14/9, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan đến chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joe Biden, từ ngày 10-11/9, theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Mỹ tuyên bố hoàn thành phá hủy tất cả các kho vũ khí hóa học

Mỹ tuyên bố hoàn thành phá hủy tất cả các kho vũ khí hóa học

Mỹ là nước cuối cùng ký Công ước Vũ khí Hóa học hoàn thành nhiệm vụ phá hủy tất cả các kho vũ khí hóa học “đã công bố,” mặc dù một số nước được cho là vẫn bí mật dự trữ loại vũ khí này.

Các tin bài khác

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vào sử dụng Men5CV, một loại vaccine mới ngừa viêm màng não.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động