Nhiều lao động nữ di cư muốn rút BHXH một lần khi nghỉ việc
Chỉ 3,7% lao động được hỏi có tích luỹ
Chia sẻ thông tin tại Hội thảo, bà Đỗ Hồng Vân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam - cho biết, tại các khu công nghiệp - chế xuất có trên 70% là lao động nữ. Đời sống và việc làm của nhóm lao động nữ rất cần sự quan tâm kịp thời.
Kết quả khảo sát cho thấy, hơn 60 % lao động nữ di cư có mức lương tháng từ 5-7 triệu đồng/tháng; chỉ có 3,7% người lao động trong mẫu khảo sát có tiền tích lũy hàng tháng (có tiền tiết kiệm hàng tháng).
Về nhà ở, 54% số lao động nữ di cư được hỏi khi đến nơi nhập cư đều thuê nhà ở, không có nhà riêng. Do thu nhập thấp, lao động nữ di cư lựa chọn thuê nhà giá từ 1-2 triệu đồng/tháng. Họ thường ở trong những khu nhà trọ có điều kiện chật chội, không gian nhỏ, thiếu không gian sinh hoạt, gần 50% lao động nữ di cư ở khu nhà dưới 20m2; thiếu thốn vật chất, tiện nghi chiếm hơn 50%.
![]() |
| Bà Đỗ Hồng Vân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng Liên đoàn phát biểu khai mạc (Ảnh: T.L). |
Kết quả khảo sát cũng cho thấy, hơn 31% lao động nữ di cư có con nhỏ phải gửi về quê nhờ người thân gia đình chăm sóc; hơn 40 % lao động cho rằng chỉ gửi con về quê tạm thời, sau khi ổn định sẽ đón con lên; gần 30 % cho rằng gửi con về quê là bắt buộc vì cha mẹ không có điều kiện nuôi dạy trẻ; gần 24% cho rằng gửi con về quê là điều đương nhiên để phù hợp với điều kiện làm việc hiện này của cha mẹ.
Cảnh báo về những thiệt thòi của trẻ nhỏ, bà Đỗ Hồng Vân cho rằng: “Điều này gây thiệt thòi rất lớn cho những đứa trẻ khi thiếu sự chăm sóc, nuôi dạy trực tiếp của cha mẹ, có thể ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển về thể chất cũng như tâm lý của trẻ…”.
Nghỉ việc là rút BHXH một lần
Cũng theo kết quả khảo sát, tỉ lệ nữ lao động tham gia các chính sách bảo hiểm khá cao: 98,2% tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, 95,5% tham gia bảo hiểm y tế, 90% tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên khi được hỏi về ý định rút bảo hiểm xã hội một lần, có tới 45% trong số 866 người được phỏng vấn muốn rút một lần.
Theo nhóm nghiên cứu, nguyên nhân về việc rút bảo hiểm xã hội một lần là: gần 68 % cho rằng cần chuẩn bị khoản tài chính cho gia đình, gần 30 % không tin tưởng làm việc đến khi nghỉ hưu và rút BHXH một lần có lợi hơn.
| Khảo sát về “Thực trạng đời sống và thực hiện quyền nuôi dưỡng, chăm sóc con nhỏ của lao động nữ di cư tại các khu công nghiệp, khu chế xuất” do nhóm cán bộ của Ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với cán bộ công đoàn một số địa phương thực hiện từ tháng 6 đến tháng 8/2023. Nhóm phỏng vấn 906 người lao động, 32 người sử dụng lao động và 62 cán bộ công đoàn cơ sở tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại 10 tỉnh/thành tỉnh, Công đoàn ngành Trung ương. |
Còn từ góc độ doanh nghiệp, các lý do khiến người lao động rút BHXH một lần là: suy giảm khả năng lao động, muốn về quê sinh sống, do xa con, xa gia đình, thu nhập quá thấp không có tích lũy.
Ngoài những lý do trên, một số lao động còn cho rằng điều kiện sống quá thấp, do chưa hiểu rõ về chính sách BHXH, công nhân lao động cho rằng tuổi đời còn trẻ nên không thể chờ thời gian được hưởng bảo hiểm xã hội quá lâu.
Từ các số liệu, chuyên gia nhận định thực trạng trên đáng báo động vì nếu rút BHXH, về già công nhân sẽ không có thu nhập ổn định, phải làm việc hoặc nhờ vào người xung quanh, tạo gánh nặng cho xã hội.
Do đó, Công đoàn kiến nghị cần có nhiều giải pháp giúp đỡ người lao động khắc phục khó khăn về việc làm, cải thiện tiền lương, hỗ trợ nuôi con cái để họ duy trì tham gia lưới an sinh xã hội.
Nhiều kiến nghị
Tại Hội thảo, Ban Nữ công đã có nhiều đề xuất, kiến nghị như: Chính quyền địa phương cần tuyên truyền, áp dụng các ưu đãi về chính sách của địa phương đến những gia đình công nhân đang ở trọ, để họ được bình đẳng hưởng các chính sách, chế độ như lao động địa phương.
Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cần có chính sách đảm bảo an ninh trật tự tại các khu nhà trọ; hỗ trợ lao động di cư đăng ký nhập trường cho con của mình để yên tâm làm việc; hỗ trợ xây các nhà trẻ cho công nhân lao động gửi con với học phí thấp; xây dựng nhà ở phúc lợi cho công nhân có thu nhập thấp.
Ban Nữ công cũng kiến nghị tổ chức công đoàn cần quan tâm nhiều hơn nữa đối với lao động di cư như: Có chính sách hỗ trợ người lao động nữ di cư (hỗ trợ tiền thuê nhà; xúc tiến nhà ở xã hội cho người lao động có thu nhập thấp); có nhiều việc làm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Đồng thời có nhiều chính sách cho con em di cư giúp cho công nhân lao động di cư yên tâm lao động như: xây dựng nhà trẻ trong khu công nghiệp; tạo điều kiện cho con em công nhân có nhiều hoạt động vui chơi; xây dựng quỹ khuyến học; hỗ trợ thủ tục pháp lý cho con công nhân.
Tin bài liên quan
Học tập và làm theo Bác trở thành động lực trong lao động, sáng tạo
Cán bộ công đoàn xuất sắc là đại diện của phong trào công nhân thời kỳ mới
Phát động Tháng An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2026
Các tin bài khác
Bước tiến mới trong đào tạo nhân lực Ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam
Đội K92, K93 (An Giang) quy tập 170 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2025-2026
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của các hội quần chúng
Ngoại giao văn hóa: Nét vẽ làm hoàn chỉnh bức tranh hợp tác Việt Nam-Nga
Đọc nhiều
Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội: Lan tỏa tinh hoa võ Việt, kết nối bạn bè quốc tế
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





