Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
16:32 | 27/09/2022 GMT+7

Nhiều cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan trong ngành xi măng - vật liệu xây dựng

aa
Ông Nithi Patarachoke, Tổng Thư ký Trung ương Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam, Chủ tịch ngành Xi măng - Vật liệu Xây dựng Tập đoàn SCG (Thái Lan) cho biết như vậy khi trao đổi với phóng viên Thời Đại nhân dịp đoàn công tác Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam sang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Doanh nghiệp Thái Lan đánh giá cao về triển vọng kinh tế Việt Nam Doanh nghiệp Thái Lan đánh giá cao về triển vọng kinh tế Việt Nam
Thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, hợp tác địa phương Việt Nam và Thái Lan Thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, hợp tác địa phương Việt Nam và Thái Lan

SCG đã có những hoạt động cụ thể nào thúc đẩy giao lưu nhân dân, đặc biệt là hợp tác kinh tế, kết nối doanh nghiệp giữa hai nước Thái Lan - Việt Nam, thưa ông?

- Luật Đầu tư nước ngoài sửa đổi của Việt Nam có hiệu lực vào năm 1992 đúng vào thời điểm SCG nhận thấy việc đầu tư, kinh doanh đã đến ngưỡng ở Thái Lan, cần phát triển ra các nước trong khu vực, mà Việt Nam là một thị trường tiềm năng. Vì vậy, chúng tôi đã quyết định đầu tư vào Việt Nam, ban đầu chủ yếu là thương mại, tiến tới sản xuất nhỏ rồi càng về sau quy mô hoạt động của tập đoàn càng mở rộng và hiện nay trở thành chuỗi ngành nghề tổng hợp (xi măng - vật liệu xây dựng, hóa dầu, bao bì, logostics…).

Ông Nithi Patarachoke, Tổng Thư ký Trung ương Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam, Chủ tịch ngành Xi măng - Vật liệu Xây dựng Tập đoàn SCG (Ảnh: Thành Luân).
Ông Nithi Patarachoke, Tổng Thư ký Trung ương Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam, Chủ tịch ngành Xi măng - Vật liệu Xây dựng Tập đoàn SCG (Ảnh: Thành Luân).

Chúng tôi mong muốn mang lại sự phồn vinh cho nơi mình đến đầu tư bằng cách phát triển kinh tế bền vững, bảo vệ môi trường, quan tâm đến xã hội, nhất là cấp học bổng cho học sinh, sinh viên, phát triển thể dục thể thao, an sinh xã hội, minh bạch trong đầu tư, kinh doanh…

Tôi rất chia sẻ với quan điểm của Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan Tạ Quang Ngọc rằng quan hệ nhân dân là xương sống của sự hợp tác, là nền tảng của các mối quan hệ kinh tế, văn hóa, xã hội...

Nói cách khác, muốn làm ăn thì phải làm bạn với nhau trước. SCG vào Việt Nam đã được 30 năm. Trong lượng vốn SCG đầu tư ra nước ngoài, số vốn đổ vào Việt Nam là lớn nhất và mang tính chiến lược lâu dài. Vốn đầu tư của chúng tôi tăng dần lên theo sự tin tưởng, hiểu biết lẫn nhau.

Ông cho biết SCG sẽ phối hợp thế nào với doanh nghiệp Việt Nam để hợp tác đầu tư, mở rộng thị trường?

- Việt Nam và Thái Lan là hai nước láng giềng, đồng thời là đối tác hợp tác, chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau về logistics, nguồn nguyên liệu, chuỗi cung ứng... Hai nước cần tận dụng lợi thế của khu vực để cùng nhau hợp tác, phát triển, nhất là thị trường rộng lớn của nhóm nước CLMV (Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam), ASEAN, Trung Quốc, Ấn Độ…

SCG sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với doanh nghiệp Việt Nam một cách thiết thực, hiệu quả. Chúng tôi cũng mong muốn được nghe chia sẻ của doanh nghiệp Việt Nam để có góc nhìn đa chiều hơn.

Lãnh đạo hai nước Việt Nam và Thái Lan đã đặt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 25 tỷ USD vào năm 2025. Vậy, SCG sẽ đóng góp như thế nào để góp phần hiện thực hóa mục tiêu này?

- Chúng tôi sẽ góp phần đáng kể vào con số 25 tỷ USD này, vì càng đầu tư lớn thì giá trị thương mại hai chiều sẽ tăng lên. Việt Nam có nguồn lao động trẻ dồi dào, đồng thời là lực lượng tiêu thụ đáng kể. Họ có nhu cầu về nơi ở, tiêu dùng… nhu cầu ấy tăng lên cùng với sự tăng trưởng của dân số. Chúng tôi tin tưởng con số kim ngạch thương mại mà lãnh đạo hai nước đề ra sẽ thành hiện thực.

Môi trường đầu tư của Việt Nam có những ưu điểm nào để hấp dẫn nhà đầu tư, thưa ông?

- 30 năm qua, môi trường đầu tư của Việt Nam ngày càng được cải thiện. Chính sách khuyến khích đầu tư của Việt Nam hiện tiến bộ vượt bậc so với nhiều nước trong khu vực. Việt Nam ký kết rất nhiều hiệp định thương mại tự do, mang lại cơ hội lớn để tăng trưởng xuất khẩu. Đây là những điểm mấu chốt giúp Việt Nam trở thành điểm đến của các nhà đầu tư nước ngoài.

Trân trọng cảm ơn ông!

Từ năm 2007, chương trình học bổng SCG Sharing The Dream đã trao hơn 5.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam trên toàn quốc. SCG cũng đồng hành cùng Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 2009 với nhiều hoạt động ý nghĩa cho các em nhỏ.

Từ năm 2012, SCG tiến hành xây dựng sân các chơi thiếu nhi SCG Chung một ước mơ tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ năm 2021, tập đoàn xây dựng sân thể thao cộng đồng tại Quảng Bình và Bình Dương.

Trong đại dịch Covid-19, SCG tiếp sức chống dịch với nhiều sáng kiến như: giường làm từ bìa carton, buồng vệ sinh kháng khuẩn cho các khu cách ly, bệnh viện dã chiến; phòng áp lực dương kháng khuẩn phục vụ công tác lấy mẫu bệnh phẩm; vách ngăn bằng bìa carton cứng cho các công sở, văn phòng,… và hỗ trợ tài chính với kinh phí hơn 40 tỷ đồng trên cả nước.

Đề nghị doanh nghiệp Thái Lan hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với doanh nghiệp Việt Nam nhiều hơn Đề nghị doanh nghiệp Thái Lan hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với doanh nghiệp Việt Nam nhiều hơn
Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Thái Lan đến đầu tư Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Thái Lan đến đầu tư
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Triển khai cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam – Bờ Biển Ngà, từ ngày 17 - 18/4/2024, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã thăm và đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 3 cùng Bộ trưởng đặc trách ngoại giao Bờ Biển Ngà Wautabouna Ouattara.
Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Những sắc màu văn hóa đa dạng và đặc trưng của các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã liên tục tỏa sáng trong chuỗi sự kiện Tuần lễ ASEAN đang diễn ra tại trụ sở Hạ viện Mexico ở thủ đô Mexico City, Mexico.
Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Phái đoàn COASI sẽ góp phần xây dựng hiểu biết chung giữa hai bên, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-EU.

Các tin bài khác

Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho các nhà đầu tư

Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho các nhà đầu tư

Ngày 15/4, Lễ khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 đã diễn ra tại Trung tâm hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương. Đây là sự kiện quốc tế quan trọng đầu tiên được tổ chức trong năm 2024 tại tỉnh Bình Dương.
GELEX phát huy sức mạnh từ nguồn nhân lực đa thế hệ

GELEX phát huy sức mạnh từ nguồn nhân lực đa thế hệ

Bằng nhiều giải pháp đa dạng và hiệu quả, GELEX đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển nguồn nhân lực để phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển của doanh nghiệp trong hành trình trở thành Tập đoàn đầu tư hàng đầu Việt Nam.
Nhiều doanh nghiệp Đức muốn hợp tác, đầu tư tại Bình Định

Nhiều doanh nghiệp Đức muốn hợp tác, đầu tư tại Bình Định

Ngày 12/4, tại Bình Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đã làm việc với Đoàn công tác của Hiệp hội Phát triển Kinh tế và Ngoại thương, Cộng hòa liên bang Đức (BWA) do ông Urs Unkauf, Giám đốc Điều hành Liên bang làm trưởng đoàn. Một số doanh nghiệp lớn của Đức cùng tham gia buổi làm việc này.
ADB giữ nguyên dự báo mức tăng trưởng 6% của kinh tế Việt Nam

ADB giữ nguyên dự báo mức tăng trưởng 6% của kinh tế Việt Nam

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam tổ chức họp báo về triển vọng kinh tế cho Việt Nam, trong đó giữ nguyên dự báo trước đó về tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm nay, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động