Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
20:20 | 19/09/2022 GMT+7

Đề nghị doanh nghiệp Thái Lan hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với doanh nghiệp Việt Nam nhiều hơn

aa
Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam có nhiều hội viên là lãnh đạo các doanh nghiệp lớn. Đây là lợi thế cần khai thác trong hợp tác kinh tế và quan hệ doanh nghiệp hai nước.
Thúc đẩy giao lưu nhân dân, trao đổi sinh viên Việt Nam - Thái Lan Thúc đẩy giao lưu nhân dân, trao đổi sinh viên Việt Nam - Thái Lan
Thái Lan: Giao lưu thể thao văn hóa hữu nghị Việt Nam-Lào tại Khon Kaen Thái Lan: Giao lưu thể thao văn hóa hữu nghị Việt Nam-Lào tại Khon Kaen

Đó là phát biểu của bà Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tại buổi tiếp đoàn đại biểu Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam do ông Sanan Angubolkul - Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam ngày 19/9.

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga nói: Việt Nam và Thái Lan có truyền thống quan hệ lâu đời, nhiều điểm tương đồng và nhân dân hai nước có quan hệ hữu nghị tích cực. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ủng hộ và ghi nhận các thỏa thuận, kết quả hợp tác giữa Hội hữu nghị hai nước.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nguyễn Phương Nga tiếp đoàn đại biểu Hội hữu nghị Thái Lan – Việt Nam sang thăm và làm việc tại Việt Nam (Ảnh: Thu Hà).
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nguyễn Phương Nga trao quà lưu niệm cho đoàn đại biểu Hội hữu nghị Thái Lan – Việt Nam nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam (Ảnh: Thu Hà).

Trong hợp tác kinh tế, các doanh nghiệp Thái Lan hiện diện ở Việt Nam từ sớm. Hoạt động tích cực của các doanh nghiệp Thái Lan đã đóng góp quan trọng vào sự tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước và phát triển kinh tế. Thị trường Việt Nam còn nhiều tiềm năng để doanh nghiệp Thái Lan khai thác.

"Chúng tôi mong ngài Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam và các thành viên trong Hội tư vấn cho doanh nghiệp Việt Nam để gia tăng hơn nữa đầu tư, thị trường cho hàng hóa Việt Nam, hay chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế ở vùng nông thôn Thái Lan, phát triển nông nghiệp bền vững, giới thiệu về mô hình kinh tế vừa đủ của Nhà vua Thái Lan… phù hợp với thực tiễn của Việt Nam", bà nói.

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga đề nghị hai Hội tiếp tục tổ chức một số hoạt động giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước, giới thiệu văn hóa nghệ thuật, phong tục truyền thống của Thái Lan đến nhân dân Việt Nam và ngược lại.

Bà đề nghị Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người Việt tại Thái Lan phát huy vai trò cầu nối, tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước; hỗ trợ để có thêm sinh viên Việt Nam sang Thái Lan học tập.

Năm 2023, hai nước sẽ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam mong muốn có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả để kỷ niệm sự kiện quan trọng này.

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 31/12//2021, Thái Lan có 645 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên 13 tỷ USD, đứng thứ 8/140 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và đứng thứ 2 trong số các nước ASEAN có đâu tư vào Việt Nam, sau Singapore.

Quy mô dự án bình quân là 20,1 triệu USD/dự án, cao hơn quy mô dự án bình quân chung là 11,8 triệu USD/dự án.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam Sanan Angubolkul cho biết, Hội sẽ tiếp nối những quan điểm, chính sách của mình trong quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Nhận thức rõ vai trò của đối ngoại nhân dân, Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam đã mời các Việt kiều tại Thái Lan tham gia Hội. Hội cũng đã lập kế hoạch kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Đặc biệt, ông Sanan Angubolkul cho biết, Thái Lan hiện đang thực hiện chính sách "Vietnam first". Khi các nhà đầu tư Thái Lan tìm hướng đầu tư ra nước ngoài, Hội tích cực tư vấn về điểm đến Việt Nam.

Thái Lan cũng mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực du lịch, giáo dục đào tạo, văn hóa... Hội sẽ tiếp tục thực hiện chính sách cấp học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam sang học tập tại Thái Lan và mong muốn đưa học sinh, sinh viên Thái Lan sang nghiên cứu, học tập tại Việt Nam.

Hiện tập đoàn Accenture (trụ sở tại Thái Lan) hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và tư vấn công nghệ đã đặt vấn đề phối hợp với Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam để hợp tác và phát huy nhân tài về công nghệ của Việt Nam. Ông Sanan Angubolkul cũng cho biết, những gợi ý, đề xuất của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ được Hội tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Chiều 19/9, tiếp đoàn đại biểu Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, Thái Lan tiếp tục giữ vững vị trí là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và hiện là một trong 10 nước đầu tư nhiều nhất ở Việt Nam. Hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân ngày càng được mở rộng và được chính phủ hai nước coi là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam - Thái Lan.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đề nghị Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam tiếp tục triển khai các hoạt động phong phú trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và kỹ thuật, đóng góp hiệu quả cho việc tăng cường giao lưu nhân dân hai nước, nhất là những hoạt động kết nối, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, tiếp xúc, tìm cơ hội hợp tác thương mại và đầu tư. Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan đẩy mạnh các hoạt động hữu nghị, giao lưu với Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam, xứng đáng là cầu nối hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Ông mong muốn Hội tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện để các Hội của người Thái gốc Việt có thể phát huy vai trò và đóng góp nhiều hơn nữa vào các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa hai nước.

Trao tặng Bằng khen Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam cho các tổ chức, doanh nghiệp Thái Lan Trao tặng Bằng khen Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam cho các tổ chức, doanh nghiệp Thái Lan
Thúc đẩy hợp tác giữa Bangkok, Thái Lan với các địa phương của Việt Nam Thúc đẩy hợp tác giữa Bangkok, Thái Lan với các địa phương của Việt Nam
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo hình thức trực tuyến. Rất nhiều vấn đề lớn nhỏ thuộc nhiều lĩnh vực được trình bày, thảo luận và xử lý theo tư duy, hình thức mới.
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam mở rộng hợp tác vì hòa bình

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam mở rộng hợp tác vì hòa bình

Ngày 9/4, ông Đồng Huy Cương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân (thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) tiếp bà Hiba Qasas, Giám đốc điều hành Tổ chức Các nguyên tắc vì hòa bình (Principles for Peace – P4P) và ông David Fernandez Puyana, Đại sứ của Đại học Hòa Bình Liên hợp quốc.

Các tin bài khác

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Chiều 22/4, tại thành phố Cao Bằng (Việt Nam) đã diễn ra Hội đàm giữa đoàn đại biểu huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng, Việt Nam) và đoàn đại biểu huyện uỷ Nà Po (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây, lãnh đạo hai huyện trao đổi, đề xuất các phương án đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.
Các em học sinh đến từ 15 quốc gia được trải nghiệm văn hóa Ấn Độ ngay tại Hà Nội

Các em học sinh đến từ 15 quốc gia được trải nghiệm văn hóa Ấn Độ ngay tại Hà Nội

Ngày 21/4, Trung tâm Văn hóa Ấn Độ thuộc Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã tổ chức ngày hội văn hóa Việt Nam - Ấn Độ tại Trường Tiểu học Toronto Hà Nội. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm giới thiệu văn hóa Ấn Độ tới học sinh Việt Nam.
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động