Nhếch nhác tại festival văn hóa ở Hoàng thành Thăng Long
| Đón "Tết Việt" tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long Hà Nội bác đề xuất ô tô điện tuyến Hoàng Thành Thăng Long – Văn Miếu “Gió mùa” chuẩn bị đổ bộ vào Hoàng thành Thăng Long |
Đồ lót đổ đống bán mớ trong khu di sản
Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Công ty du lịch Transviet, hào hứng bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu khi tới festival.
Tiếng là giới thiệu văn hóa truyền thống, nhưng trong không gian của festival tại di tích Hoàng thành Thăng Long lại có những mặt hàng chẳng liên quan gì tới chủ đề festival. “Ở đầu khu gian hàng, cửa hàng bán đồ da phát loa ầm ĩ giới thiệu sản phẩm và mức giảm giá siêu khuyến mãi. Ở giữa các gian hàng bán quần áo hàng chợ treo biển: 5 cái quần lót (nữ) giá 100.000 đồng, sịp nam giá 50.000 đồng... Đi sâu hơn là cửa hàng bán kính vắng khách, nhân viên đang hát karaoke giọng rên rỉ, cạnh đó là gian hàng bán đồ thông tắc vệ sinh. Trong cùng là dãy hàng gia dụng đồng giá 39.000 đồng mỗi món”, ông Đạt chia sẻ. Cũng tại khu vực bán hàng này, nhiều khách có thể ngồi duỗi dài chân trên ghế massage để thử máy.
![]() |
| Đằng sau cổng chào đẹp của festival là nhiều hàng quán lộn xộn, nhếch nhác - Ảnh: Đạt Nguyễn |
![]() |
![]() |
Khu vực giới thiệu ẩm thực cũng làm ông Đạt thất vọng không kém, đặc biệt là khi ông còn dẫn theo một người bạn nước ngoài đi cùng. Ông cho biết tìm mỏi mắt mới thấy lác đác vài món quà như bánh tẻ, bánh đậu xanh. Trong khi có thể thấy rất nhiều món ăn của các nước khác: gimbap chiên, lẩu bò kim chi Hàn Quốc, sushi Nhật, xúc xích Đức, trà sữa Đài Loan. Khu vực ăn uống này, bàn ghế nhựa lộn xộn, đồ ăn thừa, giấy ăn vứt bừa bãi trông thật nhếch nhác.
Chẳng biết là cởi mở hay là sự tùy tiện đến mức vô trách nhiệm, phản văn hóa ở một lễ hội văn hóa giữa Hoàng thành Thăng Long - di sản văn hóa UNESCO thế giới - ở thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến
Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Công ty du lịch Transviet “Hằng ngày vẫn có trăm ngàn khách du lịch quốc tế đến hoàng thành. Không hiểu họ thấy cảnh này thì nghĩ gì về văn hóa truyền thống VN. Chẳng biết là cởi mở hay là sự tùy tiện đến mức vô trách nhiệm, phản văn hóa ở một lễ hội văn hóa giữa Hoàng thành Thăng Long - di sản văn hóa UNESCO thế giới - ở thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến”, ông Đạt bức xúc.
Không rõ, UBND TP.Hà Nội nghĩ thế nào về sự cố này. Festival là hoạt động do Câu lạc bộ bảo tồn và phát triển di sản văn hóa Việt cùng Queen Group tổ chức. Lễ khai mạc festival còn có sự tham gia của Phó chủ tịch UBND TP phụ trách văn hóa xã hội là ông Ngô Văn Quý.
Không phải lần đầu
Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó giám đốc Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội (đơn vị trông coi Hoàng thành Thăng Long), cho biết: “Các gian hàng của festival này đã được Sở Công thương cấp phép. Khi họ vào đây họ phải tuân theo các quy định”.
Tuy nhiên, ông Thắng không nói rõ được trung tâm có quy định cụ thể loại sản phẩm nào được mang vào bán trong khu vực Hoàng thành Thăng Long hay không. Cũng theo ông Thắng, hoàng thành cũng có quy chế cấm một số hoạt động thương mại thuần túy, còn việc giới thiệu sản phẩm vùng miền thì trong đề án của hoạt động có cho phép.
“Thực ra đó là giới thiệu sản phẩm. Chỉ cái gì nó cảm thấy không phù hợp thì cho ra thôi. Cái này chắc là lợi dụng yếu tố đó để làm vậy. Mình cũng không kiểm tra được. Khi phát hiện ra, chúng tôi đã làm theo quy trình là mời lên dẹp ngay, nhưng chắc nó cứ nấn ná”, ông Thắng nói. Mặc dù vậy, hiện việc cương quyết này mới chỉ là gọi lên làm việc, không có biên bản ghi nhận gì.
Việc “mở chợ” trong Hoàng thành Thăng Long như thế này không phải diễn ra lần đầu. Còn nhớ hồi năm 2016, chính khu vực Đoan Môn này cũng từng bị biến thành một cái chợ nóng nực và nhếch nhác.
Các gian hàng còn tự căng dù bạt để chống nắng nóng. Khu vực ẩm thực cũng vô cùng nghèo nàn, không có gì chung với nền ẩm thực Việt đáng tự hào mà chúng ta đã giới thiệu với thế giới trong sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều vừa qua. Tuy nhiên, lần này, với việc có những mặt hàng “đặc thù” dạng quần áo lót, bột thông cống, dụng cụ thông tắc bồn cầu… thì sự bất cập về văn hóa đã tăng vọt.
Đừng hạ thấp di sản
“Các hoạt động diễn ra trong các di sản thì phải gần với tính chất di sản. Nó có vai trò làm phong phú thêm nhưng không được làm mất giá trị di sản. Nếu đưa những loại hoạt động dung tục quá là đã làm hạ thấp di sản. Chúng ta phải hỏi vai trò quản lý ở đó như thế nào. Chúng ta phải rạch ròi chứ không thể để nhộn nhạo như thế”, PGS-TS Khuất Tân Hưng, chuyên gia nghiên cứu di sản kiến trúc của ĐH Kiến trúc Hà Nội, nhận xét.
Xem thêm
Tương ớt Chin-su hiện chứa từ 0,41g/kg đến 0,45g/kg axit benzoic, liều lượng này được phép dùng ở Việt Nam nhưng lại bị cấm ở Nhật ... |
Dù đã bị cấm từ cuối năm 2018, nhưng đến nay nhiều bãi trông xe dưới gầm cầu cạn ở Hà Nội vẫn ngang nhiên ... |
Sự việc bé gái bị người đàn ông có hành vi dâm ô trong thang máy đang gây nhức nhối trong dư luận. Câu hỏi ... |
Một sự thật đáng buồn nhưng ít người nói đến là nguyên nhân khiến trẻ đánh bạn có nguồn gốc từ gia đình. Trẻ bắt ... |
Tin bài liên quan
Dâng hương khai xuân tại Hoàng thành Thăng Long
Gần 200 nghìn lượt người dự Festival Thăng Long - Hà Nội 2025
Trải nghiệm văn hóa đa dạng, độc đáo của Thái Lan ngay giữa lòng Thủ đô
Các tin bài khác
Hà Nội miễn phí tham quan 17 di tích, danh thắng đầu Xuân 2026
Rộn ràng lễ hội đầu xuân tại Bắc Ninh, Hưng Yên
Miễn phí vé tham quan nhiều di tích nổi tiếng ở Quảng Ninh, Thanh Hóa
Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026: Đại ngàn chạm biển xanh
Đọc nhiều
Phục hồi chức năng tại nhà giúp cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật do chất độc da cam
Đổi thay ở Bến Giằng (Đà Nẵng) nhờ nước sạch
Chuyến thăm của Thủ tướng tới Nga: Gắn kết kiều bào, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt
Tọa đàm "Cơ sở khoa học của hoạt động đối ngoại nhân dân Việt Nam"
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Bệnh xá đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị giảm áp do lặn sâu
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình








