Nhật, Philippines xem xét khởi động đối thoại an ninh nhằm đối phó Trung Quốc trên biển Đông
Bình Yên 18/11/2021 17:25 | Nhịp sống biển đảo


Các cuộc đối thoại này sẽ có sự tham gia của ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng hai nước.
Theo Bộ Ngoại giao Nhật, trong cuộc điện đàm hôm 17-11, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đưa ra ý tưởng tổ chức đối thoại an ninh “2+2”.
Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí đẩy mạnh nỗ lực hiện thực hóa một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
![]() |
Thủ tướng Nhật Fumio Kishida (phải) và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: KYODO NEWS/Vietnamnet |
Nếu sáng kiến về đối thoại “2+2” thành hiện thực, Philippines sẽ là quốc gia thứ chín mà Nhật tổ chức các cuộc đối thoại an ninh cấp bộ trưởng định kỳ. Nhật đã có các khuôn khổ đối thoại “2+2” với Mỹ, Úc, Anh, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia và Nga.
Trong cuộc điện đàm kéo dài khoảng 25 phút, ông Kishida bày tỏ "phản đối mạnh mẽ đối với bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực ở biển Hoa Đông và Biển Đông".
Về phía mình, ông Duterte đã mô tả phía Nhật là "một người bạn thân hơn cả một người anh em".
Bộ Ngoại giao Nhật cho biết hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác cụ thể về "Triển vọng ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương". Đây là sáng kiến nhằm duy trì hòa bình, tự do và thịnh vượng trong khu vực và hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề liên quan Triều Tiên.
Trong một diễn biến khác, tờ Strait Times dẫn thông cáo của Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin đưa ra hôm nay (18/11), nêu rõ: “Philippines lên án mạnh mẽ hành động của ba tàu hải cảnh Trung Quốc hôm 16/11 đã chặn đường và xịt vòi rồng vào hai tàu tiếp tế của chúng tôi đang đi đến Bãi Cỏ Mây. Những hành động của các tàu hải cảnh Trung Quốc là phi pháp".
Theo Ngoại trưởng Locsin, ông đã đối thoại với Đại sứ Trung Quốc tại Manila và “chuyển tải sự phẫn nộ, lên án và phản đối” của Philippines. Dù không có ai bị thương trong vụ việc này, nhưng các tàu vận tải của Philippines đã buộc phải hủy bỏ nhiệm vụ tiếp tế.
“Việc không tự kiềm chế của phía Bắc Kinh đe dọa tới quan hệ đặc biệt giữa hai nước”, ông Locsin nói thêm.
Hiện Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila chưa đưa ra phản ứng về tuyên bố của Ngoại trưởng Philippines.


Đáng chú ý
Tết cộng đồng và lễ ra mắt Hội phụ nữ người Việt Nam tại Thụy Điển

Bài viết mới
Tàu 405 Vùng 4 Hải quân lai kéo tàu cá gặp nạn trên biển về bờ an toàn

Đà Nẵng: dập tắt kịp thời đám cháy tàu cá, bảo vệ khoảng 60 tàu neo đậu liền kề

Chuyên đề

Những người lính Mỹ năm xưa nã đạn vào Việt Nam, hôm nay trở lại. Họ quay lại như một sự trở về với tiếng gọi của lương tri. Người Việt Nam đã mở vòng tay chào đón. Hai bên cùng lấp những hố bom bằng màu xanh cây lá, thắp lên ngọn lửa yêu đời và hi vọng cho những nạn nhân chiến tranh. Rồi từ đây, những hạt giống hữu nghị, hoà bình đâm chồi, nảy lộc.

Dù có nguồn gốc ở phương Tây nhưng giờ đây, Lễ hội Halloween đã trở thành một sự kiện được chào đón ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.