Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
11:44 | 27/07/2020 GMT+7

Nhân viên bệnh viện Đà Nẵng được ở khách sạn, TP.HCM cách ly 2 người liên quan bệnh nhân 420

aa
Hàng trăm nhân viên của Bệnh viện Đà Nẵng đã được cách ly tập trung tại một khách sạn ở ven biển. Trong khi đó, TP.HCM vừa thông báo đã cách ly 2 người liên quan đến bệnh nhân 420 bị nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng.    
Lịch trình di chuyển của bệnh nhân 420: Đã từng vào TP.HCM Lịch trình di chuyển của bệnh nhân 420: Đã từng vào TP.HCM
Hải Phòng và Quảng Ninh tổ chức cách ly 3 người liên quan bệnh nhân 416 Hải Phòng và Quảng Ninh tổ chức cách ly 3 người liên quan bệnh nhân 416

Hàng trăm nhân viên của Bệnh viện Đà Nẵng đã được chở đến địa điểm cách ly tập trung vào đêm 26/07. Theo đó, có hơn 1/3 trong số gần 2.000 cán bộ, nhân viên y tế ở Bệnh viện Đà Nẵng được đưa đến các khu vực cách ly là những khách sạn ven biển mà TP Đà Nẵng đã bố trí sẵn.

Nhân viên bệnh viện Đà Nẵng được ở khách sạn, TP.HCM cách ly 2 người liên quan bệnh nhân 420
Các nhân viên Bệnh viện Đà Nẵng được đưa đến địa điểm cách ly trong đêm 26/7
Nhân viên bệnh viện Đà Nẵng được ở khách sạn, TP.HCM cách ly 2 người liên quan bệnh nhân 420
1/3 trong số gần 2.000 nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng sẽ được cách ly y tế trong vòng 14 ngày tới

Trước đó, vào lúc 13h chiều ngày 26/7, bệnh viện đã này được tiến hành cách ly y tế. Sau đó, nhiều khoa phòng tại bệnh viện này đã được xét nghiệm nhanh Elisa tìm kháng thể.

Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP Đà Nẵng đã yêu cầu áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với toàn bộ nhân viên y tế, người phục vụ, người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng. Thời gian cách ly 14 ngày, có thể gia hạn thêm.

Ngay sau khi các nhân viên y tế rời đi, Tiểu đoàn hóa học của Quân khu 5 đã vào Bệnh viện Đà Nẵng để phun hóa chất khử trùng.

1854 cachlynhanvien

Quân đội huy động xe đặc chủng khử trùng Bệnh viện Đà Nẵng

Trong khi đó, sáng ngày 27/07, theo đại diện của Trung tâm Y tế quận 11, ngay khi nhận được chỉ đạo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM về điều tra những người dân tiếp xúc với bệnh nhân 420 nhiễm COVID-19, Trung tâm Y tế đã đến chung cư Lạc Long Quân, phường 5, quận 11 để điều tra dịch tễ.

nhan vien benh vien da nang duoc cach ly o khach san tphcm cach ly 2 nguoi lien quan benh nhan 420
Chung cư Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, TP.HCM

Qua đó phát hiện có hai trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân là con gái và cháu ngoại bệnh nhân. Hiện hai người này đã được đưa đến cách ly tại khu cách ly của quận 11 và đã được lấy mẫu xét nghiệm tìm virus SARS-CoV2.

Tại chung cư Lạc Long Quân, sáng nay người dân vẫn đi lại bình thường. Các hàng quán vẫn được mở cửa. Người dân ở đây cho biết, các lối đi mà bệnh nhân 420 đi qua để đến thăm con gái đều đã được khử khuẩn. Bên cạnh đó, những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 420 cũng đã được cách ly.

Trước đó, vào ngày 26/07, Bộ Y Tế đã thông báo ca bệnh 420 (bà P.T.B.P., 71 tuổi, ngụ Đà Nẵng) và hành trình di chuyển của bênh nhân này. Trước khi phát hiện dương tính với virus corona, bà đã đi đến rất nhiều nơi, trong đó có đến thăm con gái và cháy ngoại tại chung cư Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, TP.HCM.

Nhiều tỉnh thành yêu cầu người dân trở về từ Đà Nẵng khai báo y tế

Tỉnh Thái Nguyên yêu cầu những người từ thành phố Đà Nẵng đến tỉnh Thái Nguyên kể từ ngày 01/07 phải khai báo với cơ quan y tế gần nhất và chính quyền địa phương; tự theo dõi sức khỏe, khai báo y tế và cài đặt, sử dụng ứng dụng NCOVI và các ứng dụng khác trên điện thoại di động theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế để được hỗ trợ, thông tin cảnh báo về dịch bệnh; khi có triệu chứng bất thường như sốt, ho, khó thở… phải đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị.

Thêm vào đó, Thái Nguyên cũng khuyến cáo toàn bộ người dân nên tạm dừng di chuyển đến TP. Đà Nẵng hay những vùng có dịch nếu không thực sự có công việc cần thiết như du lịch, thăm người thân,v.v.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng ban bố công văn hoả tốc gửi các sở, ban, ngành đoàn thể về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19. UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các sở, ban, ngành tuyên truyền cho người dân hạn chế du lịch, nhất là những vùng đang có dịch COVID-19; hạn chế đi công tác và những việc không cần thiết khác tại những nơi đang có dịch bệnh.

Thêm vào đó, những người đi du lịch, công tác về hoặc đến từ vùng đang có dịch thực hiện theo dõi sức khoẻ theo quy định và phải khai báo y tế. Trong trường hợp cần thiết, sau khi điều tra dịch tễ, nếu có yếu tố liên quan đến các trường hợp mắc hoặc nghi mắc COVID-19 thì có thể áp dụng biện pháp cách ly phù hợp theo quy định. Nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở... cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám và làm xét nghiệm.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Y tế tăng cường giám sát, lấy mẫu xét nghiệm với tất cả các trường hợp có triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp, các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, theo dõi, rà soát trên diện rộng để phát hiện nguồn lây. Từ đó, kịp thời phát hiện, cách ly, khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch.

Đà Nẵng: Thi THPT 2020 trong thời gian giãn cách xã hội như thế nào? Đà Nẵng: Thi THPT 2020 trong thời gian giãn cách xã hội như thế nào?
Tin tức Covid-19 mới nhất : Hai bệnh nhân ở Đà Nẵng tiên lượng rất nặng Tin tức Covid-19 mới nhất : Hai bệnh nhân ở Đà Nẵng tiên lượng rất nặng
Thủ tướng: Quyết liệt phòng chống COVID-19 lây lan tại Đà Nẵng Thủ tướng: Quyết liệt phòng chống COVID-19 lây lan tại Đà Nẵng

Thu Phương
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hang Pak Ou – Địa điểm linh thiêng của những tín đồ Phật giáo

Hang Pak Ou – Địa điểm linh thiêng của những tín đồ Phật giáo

Hang Pak Ou hiện nay còn lưu giữ hơn 4.000 tượng Phật ở nhiều chất liệu – gỗ, sừng động vật, gốm... Với việc là nơi cất giữ các pho tượng Phật trong các thời kỳ chiến tranh ở Lào, từ nhiều trăm năm nay, hang là địa chỉ hành hương linh thiêng của các vua Lào và các tín đồ Phật giáo trong cả nước.
Tổng thống Mỹ Biden lại tự cách li sau khi tái nhiễm Covid-19

Tổng thống Mỹ Biden lại tự cách li sau khi tái nhiễm Covid-19

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 30/07 đã tái nhiễm Covid-19 sau khi nhiều lần có kết quả âm tính hồi đầu tuần.
Khách du lịch chưa tiêm phòng COVID-19 không được miễn cách ly khi nhập cảnh Campuchia

Khách du lịch chưa tiêm phòng COVID-19 không được miễn cách ly khi nhập cảnh Campuchia

Đây là tuyên bố của Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen tại cuộc gặp Hiệp hội Bác sĩ trẻ tình nguyện Samdech Techo (TYDA) ở Trung tâm Triển lãm Chroy Changvar (Phnom Penh).

Các tin bài khác

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xúc tiến Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 nhằm thu hút, kêu gọi sự quan tâm tài trợ của các doanh nghiệp, đơn vị đối với Triển lãm.
Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Những sắc màu văn hóa đa dạng và đặc trưng của các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã liên tục tỏa sáng trong chuỗi sự kiện Tuần lễ ASEAN đang diễn ra tại trụ sở Hạ viện Mexico ở thủ đô Mexico City, Mexico.
Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Phái đoàn COASI sẽ góp phần xây dựng hiểu biết chung giữa hai bên, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-EU.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà ...
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneve, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định: Hiệp định Geneve là một cuốn cẩm nang quý ...
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho gần 500 học sinh khối 12 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Nguyễn Trãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà người dân vùng hạn hán trên địa bàn các xã: Khánh Tiến, Khánh Lâm và Biển Bạch của tỉnh Cà Mau.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Phiên bản di động