Nhận thức đúng để có cơ chế phù hợp về công tác đối ngoại nhân dân
Tiếp đoàn có ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh; ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Trà Vinh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.
![]() |
| Quang cảnh buổi làm việc. |
Đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương
Tại buổi làm việc, ông Lâm Minh Đằng - Phó Bí thư tỉnh ủy Trà Vinh - cho biết, Trà Vinh được chia tách từ tỉnh Cửu Long từ năm 1991, trải qua 30 năm với nhiều khó khăn, thách thức, tỉnh đã có tốc độ tăng trưởng phát triển kinh tế rất cao; thu nhập bình quân trên đầu người ổn định, chính sách an sinh xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo luôn chú trọng; hiện tỉnh có 82/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến trước năm 2025, toàn tỉnh sẽ được công nhận hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới. Theo ông Đằng, sự phát triển của tỉnh đã có đóng góp không nhỏ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Trà Vinh và các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) hoạt động trên địa bàn. Thời gian qua, nhiều tổ chức đã hỗ trợ rất tốt cho người dân trên địa bàn từ kinh phí đến việc hướng dẫn, tập huấn cho người dân các kinh nghiệm để sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.
Tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Rê - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Trà Vinh - đã báo cáo với Đoàn tình hình triển khai Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đồng thời thông tin về tình hình hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Trà Vinh thời gian qua.
![]() |
| Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM), Trưởng Văn phòng phía Nam - VUFO chia sẻ tại buổi làm việc. |
Sau khi nghe báo cáo, đánh giá về công tác vận động PCPNN tại địa phương, ông Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM), Trưởng Văn phòng phía Nam - VUFO nhận định, công tác vận động PCPNN của Trà Vinh thời gian qua đã đi vào nề nếp, đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, năm 2020 Trà Vinh đã vận động 1 triệu USD, năm 2021 là 1,3 triệu USD. Tỉnh đã ban hành tương đối đầy đủ các văn bản liên quan đến viện trợ PCPNN, từ đó đã tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong các hoạt động. Theo ông Nguyễn Ngọc Hùng, hiện nay việc hiểu về công tác PCPNN ở một số địa phương chưa có sự đồng nhất, do đó các địa phương cần tích cực ban hành các văn bản hướng dẫn, kế hoạch cụ thể để hiểu đúng về công tác này.
Ông Hùng cũng lưu ý, trong công tác vận động PCPNN cần chú ý thực hiện đúng các quy định chung, đảm bảo an ninh, chính trị. Để công tác vận động PCPNN ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn, địa phương cần có kế hoạch và xây dựng danh mục vận động PCPNN một cách cụ thể hơn. Khi làm tốt công tác vận động PCPNN sẽ đã góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy mối quan hệ bền chặt đối ngoại với các nước. Với vai trò Văn phòng đại diện phía Nam và phụ trách công tác vận động PCPNN, ông Hùng cam kết sẽ luôn tiếp tục đồng hành hỗ trợ địa phương thực hiện tốt công tác này trong thời gian tới.
![]() |
| Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch VUFO phát biểu tại buổi làm việc. |
Chia sẻ thêm về các hoạt động đối ngoại nhân dân ở địa phương, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng phụ trách Ban Công tác địa phương (VUFO) - chia sẻ, mỗi địa phương có thế mạnh khác nhau, do đó giữa các tỉnh, thành nên có sự liên kết, chia sẻ kinh nghiệm; đồng thời, các tỉnh nên có sự liên kết giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể để thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân. Theo ông Dũng, hàng năm các địa phương nên sớm ban hành các kế hoạch về các hoạt động đối ngoại nhân dân, trong đó chú trọng các sự kiện gắn liền với các ngày kỷ niệm thiết lập mối quan hệ ngoại giao với các nước.
Linh hoạt sáng tạo để đối ngoại nhân dân đi vào chiều sâu, thực chất
Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch VUFO chúc mừng những thành tựu mà tỉnh Trà Vinh đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, cũng như đánh giá cao vai trò và những kết quả tích cực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Trà Vinh đã đạt được thời gian qua.
Chia sẻ về công tác đối ngoại nhân dân, Đại sứ Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh, đây là một trong 3 trụ cột về công tác đối ngoại, có bề dày về lịch sử. Trải qua nhiều khó khăn, thách thức, với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Trung ương đến các địa phương với phương châm “Linh hoạt - Chủ động - Sáng tạo - Hiệu quả”, hiện nay vai trò của công tác đối ngoại nhân dân được Đảng và Nhà nước đánh giá rất cao. Tại các tỉnh, thành, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị luôn đóng vai trò là nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân. Theo Đại sứ Nguyễn Phương Nga, các địa phương cần nhận thức đúng về vai trò của công tác đối ngoại nhân dân, đồng thời tạo cơ chế chính sách, đầu tư về nhân lực, có bộ phận chuyên trách để thực hiện và phát huy hiệu quả công tác này.
![]() |
| Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch VUFO chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Trà Vinh và các sở, ban, ngành |
Chia sẻ những khó khăn về mặt ngân sách ở địa phương, đặc biệt là ngân sách dành cho các Hội thành viên để hoạt động, tuy nhiên, theo Đại sứ Nguyễn Phương Nga, nếu chúng ta có cơ chế chính sách cụ thể, có cách làm hợp lý, xây dựng bộ máy tinh gọn, nhưng giàu nhiệt huyết, năng lực cao và có xây dựng kế hoạch cụ thể sẽ thực hiện tốt công tác này. Đại sứ Nguyễn Phương Nga lưu ý, để các hoạt động đối ngoại nhân dân, công tác vận động PCPNN ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, tỉnh Trà Vinh nên chủ động tiếp cận với các Đại sứ, Tổng lãnh sự các nước để kết nối tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, giữa các địa phương nên có sự liên kết tổ chức trong các hoạt động kỷ niệm Ngành, Ngày thiết lập mối quan hệ ngoại giao với các nước; tăng cường các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị. Trong công tác vận động PCPNN cần chủ động liên hệ với VUFO liên kết với các tổ chức phi chính phủ, nắm rõ chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức để công tác vận động hiệu quả hơn.
Cũng theo Đại sứ Nguyễn Phương Nga, hiện VUFO đã chia 5 cụm địa phương nhằm tạo điều kiện cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị ở các tỉnh, thành có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với nhau; từ đó tạo nên sự gắn kết hơn nữa mối quan hệ giữa VUFO với địa phương và giữa các địa phương với nhau.
Ghi nhận các ý kiến đóng góp thiết thực của Chủ tịch VUFO và các thành viên trong Đoàn, ông Lâm Minh Đằng - Phó Bí thư tỉnh ủy Trà Vinh - cho biết, tỉnh sẽ áp dụng trong quá trình chỉ đạo để công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn ngày càng phát triển và đi vào thực chất, hiệu quả hơn. Ông Lâm Minh Đằng mong muốn Đại sứ Nguyễn Phương Nga và các thành viên của VUFO tiếp tục quan tâm hỗ trợ Trà Vinh cũng như Liên hiệp các tổ chức hữu nghị của địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn.
| Ngày 16/5, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Hè cùng một số sở, ngành có liên quan đã tiếp và làm việc với ông Lee Nam Kee, Chủ tịch Hiệp hội Hợp tác kinh tế Hàn Quốc - Châu Á (KOAECA). |
| Trà Vinh được đánh giá là một trong những tỉnh có tiềm năng phong phú về du lịch văn hóa, lịch sử, du lịch biển, sông nước miệt vườn, các cồn nổi ven biển chuyên canh vườn cây ăn trái đặc sản... đặc biệt là du lịch khám phá bản sắc văn hóa của vùng đất gắn bó lâu đời của ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa. |
| Ngày 22/3, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đã có buổi tiếp và làm việc với ngài Giorgio Aliberti, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và Đại sứ các nước thành viên đến thăm và làm việc tại TP Cần Thơ. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Làm sâu sắc thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân Khánh Hòa với những người bạn Nga
Xây dựng các sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế mang thương hiệu Cần Thơ
TP.HCM tập trung 4 giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân
Hải Phòng, Nghệ An, An Giang: triển khai hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân
Đọc nhiều
Tổng tuyển cử 1946 là lựa chọn của những người lãnh đạo vì tương lai dân tộc
100 kiều bào tham gia Giải golf người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 8 năm 2026
Dự án "Làm bạn với sách" 2025 của Zhi Shan: Gần 345.200 học sinh miền Trung được tiếp cận sách
Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao ngôi nhà thứ 4 giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao ngôi nhà thứ 4 giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đàm Quang Mạnh anh dũng hi sinh tại quần đảo Trường Sa
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972










