Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
12:43 | 08/06/2022 GMT+7

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai triển khai 23 nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

aa
Ngày 8/6, tại Đồng Nai đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai lần thứ 7, khóa II. Tham dự, hội nghị có Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn.
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam gặp trực tuyến Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam gặp trực tuyến Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc
Ngày 27/5/2022, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga đã có cuộc gặp trực tuyến với Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Lâm Tùng Thiêm.
Tổ chức Ngày hội giao lưu Tổ chức Ngày hội giao lưu "Thắm tình hữu nghị - Hướng tới tương lai" vào tháng 9/2022
Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III với chủ đề “Thắm tình hữu nghị - Hướng tới tương lai" sẽ diễn ra trong 3 ngày tại tỉnh Điện Biên vào tháng 9/2022. Đây là sự kiện văn hóa, chính trị lớn, hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Trí, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, Liên hiệp đã tổ chức thành công chương trình họp mặt Xuân Hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2022 với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các hội hữu nghị thành viên cùng 250 đại biểu là các doanh nghiệp, doanh nhân, trí thức, các nhà đầu tư là người Việt Nam ở nước ngoài tại Đồng Nai, TP.HCM; tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam – Indonesia tại Đồng Nai; phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh tổ chức Chương trình giao lưu hữu nghị Việt – Pháp với Tổng Lãnh sự quán Cộng hoà Pháp tại TP.HCM, kỷ niệm ngày Quốc tế Pháp ngữ và 49 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Pháp….

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai triển khai 23 nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Ông Nguyễn Thành Trí, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai phát biểu tại hội nghị.

Về công tác phi chính phủ, tỉnh Đồng Nai hợp tác với 8 tổ chức phi chính phủ nước ngoài triển khai 11 khoản viện trợ với tổng giá trị cam kết tài trợ trên 27,70 tỷ đồng. Cụ thể dự án mới năm 2022 có 5 tổ chức triển khai 8 khoản viện trợ với giá trị viện trợ trên 15,538 tỷ đồng (trong đó có 2 tổ chức triển khai 3 khoản viện trợ khẩn cấp phòng, chống dịch Covid – 19 tổng kinh phí trên 9 tỷ đồng). Dự án luỹ kế các năm trước: 3 tổ chức triển khai 3 dự án tổng giá trị trên 11,5 tỷ đồng.

So với cùng kỳ 2021 số dự án mới tăng 4 dự án, tăng 7,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Liên hiệp hữu nghị đã vận động 03 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia trách nhiệm xã hội với tổng kinh phí trên 770 triệu đồng.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai triển khai 23 nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Quang cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai tiếp tục tổ chức 23 chương trình công tác đối ngoại nhân dân. Một trong những nội dung trọng tâm là: Tổ chức đoàn giao lưu hữu nghị tại Lào – Campuchia – Thái Lan. Tổ chức Hội nghị xúc tiến và vận động viện trợ PCPNN năm 2022. Tổ chức đi trao đổi, học tập kinh nghiệp về công tác phi chính phủ nước ngoài. Tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác đối ngoại nhân dân, công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Tổ chức Hội thi thiết kế sản phẩm truyền thông song ngữ về tìm hiểu lịch sử, văn hóa vùng đất con người Đồng Nai. Tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa “Giai điệu hữu nghị miền Đông Nam Bộ mở rộng (Cụm 4)” với Tổng Lãnh sự quán các nước. Tổ chức Hội nghị chuyên đề “Vai trò công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại nhân dân”. Tổ chức Chương trình giao lưu hữu nghị Việt – Nhật với Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai triển khai 23 nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn tham dự hội nghị.

Tiếp tục bổ sung hoàn thiện Không gian trưng bày, xây dựng các chương trình thông tin triển lãm về công tác đối ngoại nhân dân. Tiến hành làm việc với UBND các huyện và thành phố Biên Hoà, Long Khánh hướng dẫn công tác rà soát đề xuất nhu cầu hợp tác và vận động viện trợ PCPNN để tập hợp bổ sung nhu cầu chung của tỉnh. Tổ chức đoàn đi xúc tiến, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; khảo sát, kiểm tra và giám sát việc triển khai thực hiện dự án, quản lý các nguồn viện trợ đảm bảo quy định. Xúc tiến thành lập 1 Hội hữu nghị song phương cấp tỉnh....

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai triển khai 23 nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Ông Võ Tấn Đức, Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Nai phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Tấn Đức, Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Nai cho biết, thời gian qua, với việc vận dụng linh hoạt, sáng tạo đường lối đối ngoại của Đảng vào điều kiện thực tế tại địa phương, tập thể Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã có những đóng góp tích cực, tạo kết quả rõ nét trong công tác đối ngoại nhân dân, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, mở rộng và thiết lập mối quan hệ với Nhân dân các nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Minh chứng cho điều đó là nhiều năm qua, Đồng Nai luôn nhận được Cờ thi đua xuất sắc, là đơn vị dẫn đầu của cả nước về công tác đối ngoại nhân dân.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai triển khai 23 nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm.

Ông Đức cũng đề nghị các ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp tiếp tục đồng lòng, chung sức, phát huy vai trò của mỗi cá nhân, nhất là các ủy viên được cơ cấu trong các các sở, ngành, đoàn thể để triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân một cách thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trên cơ sở bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý tập trung của Nhà nước; phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước; giữa các cấp, các ngành với Ủy ban Mặt trận tổ quốc và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tạo thành sức mạnh tổng hợp của mặt trận đối ngoại của tỉnh nhà.

Sau hội nghị, Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh sớm xây dựng kế hoạch, chương trình hành động nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân, tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới.

UBND tỉnh tiếp tục có sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời đối với các hoạt động của ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, đồng thời chỉ đạo sát sao các các sở, ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện để tập thể Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong công tác đối ngoại nhân dân.

Kiều bào chia sẻ cơ hội hợp tác kinh doanh tại Xuân Hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2022 Kiều bào chia sẻ cơ hội hợp tác kinh doanh tại Xuân Hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2022
Ngày 22/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình Họp mặt Xuân Hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2022. Chương trình nhằm tạo điều kiện cho người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân nắm bắt tình hình phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của tỉnh nhà; nâng cao ý thức tự hào dân tộc, lòng yêu nước, tăng cường và thắt chặt khối đoàn kết toàn dân tộc giữa người Việt Nam ở nước ngoài với nhân dân trong tỉnh.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM chúc Tết truyền thống của Campuchia, Lào và Thái Lan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM chúc Tết truyền thống của Campuchia, Lào và Thái Lan
Đại diện lãnh đạo HUFO đã gửi đến chính phủ, nhân dân, các vị Tổng Lãnh sự và toàn thể nhân viên Tổng Lãnh sự quán lời chúc chân thành cho một năm mới bình an, thành công và hạnh phúc.

Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

95 sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc nhận học bổng Hessen

95 sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc nhận học bổng Hessen

Lễ trao học bổng của Bộ Khoa học Nghệ thuật bang Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức cho các sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc trong năm học 2023-2024 được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) vào ngày 19/4. 95 sinh viên Việt Nam được nhận học bổng này.
Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Triển khai cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam – Bờ Biển Ngà, từ ngày 17 - 18/4/2024, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã thăm và đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 3 cùng Bộ trưởng đặc trách ngoại giao Bờ Biển Ngà Wautabouna Ouattara.
Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Ngày 17/4, tại Đồng Nai đã diễn Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II. Tại đây, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029 Cao Văn Quang cho biết: thời gian tới, các thành viên sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hoạt động hiệu quả, chất lượng, phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân Pháp; đóng góp hiệu quả vào hoạt động đối ngoại chung của tỉnh.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các lưu học sinh hiểu sâu sắc hơn về tình đoàn kết, sự đa dạng mà thống nhất của 54 dân tộc anh em Việt Nam.

Đọc nhiều

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
1.700 đồng bào dân tộc ở Điện Biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

1.700 đồng bào dân tộc ở Điện Biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong hai ngày 19-20/4, khoảng 1.700 bà con dân tộc ở tỉnh Điện Biên được các bác sĩ khám, cấp phát thuốc miễn phí. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình “Hành trình nhân ...
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động