Người tiêu dùng Mỹ vẫn phải “vật lộn” vì giá cả tăng cao
| Đại diện Philippines cho rằng khủng hoảng kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra đòi hỏi các nước phải trao quyền hơn nữa cho người tiêu dùng và lập kế hoạch chung giải quyết các thách thức. |
| Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ mới đây đã tiếp nhận một số hiện vật, cổ vật văn hoá từ từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ Kỳ (FBI) với sự chứng kiến của đại diện Bộ Ngoại giao và Bộ An ninh nội địa của nước này. |
Lạm phát tại Mỹ bắt đầu có dấu hiệu giảm khi ghi nhận tỷ lệ lạm phát đạt mức 8,5% trong tháng 7 thấp hơn so với dự báo ban đầu, nhờ đồng đô la tăng mạnh và chi phí nhiên liệu giảm. Tuy nhiên, nhiều người dân Mỹ vì phải vật lộn khi giá thành các sản phẩm tiêu dùng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Tuy có dấu hiệu giảm nhiệt, song mức lạm phát của Mỹ vẫn ở mức cao nhất trong vòng 40 năm. Theo dữ liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ, trong 12 tháng qua, giá hàng tạp hóa đã tăng 13%, giá trứng đã tăng 38%, giá thành các loại thịt gà hay bò tăng từ 9,7 đến 17,6%. Do đó, mặc dù giá nhiên liệu giảm gần 20% trong tháng 7, song nhiều người tiêu dùng vẫn đang phải vật lộn cắt giảm nhiều loại chi phí để trang trải cho sinh hoạt.
![]() |
| Các cửa hàng tạp hóa và nhà hàng tại Mỹ phải vật lộn để lấp đầy kệ hàng. (Ảnh: Getty Images) |
Nhiều người dân sống tại New York chia sẻ:
“Thực phẩm chắc chắn đã tăng giá rất nhiều. Tôi vừa mua hàng tạp hóa và thường thì chỉ mất khoảng 130 đô la nhưng bây mất ít nhất là 200 USD. Và các sản phẩm chăm sóc cá nhân cũng vậy, hiện nay giá thành cũng rất đắt".
“Tôi nhận thấy rằng giá cả hàng hóa có tăng, nhưng không nhiều bằng các chi phí khác như tiền điện, những chi phí sinh hoạt. Vì vậy, gần đây các hóa đơn của tôi đã tăng lên nhiều hơn rất nhiều".
“Trứng, sữa, bánh mì. Giá thành tất cả đều tăng lên từ những thứ nhỏ nhất".
“Tôi chọn mua sắm trực tuyến ít hơn vì phải tiết kiệm chi tiêu. Vì vậy, tôi ít mua sắm trên Amazon, Best Buy hơn, cắt giảm hầu hết mọi thứ. Chỉ chi tiêu những gì tôi thực sự cầ”.
Hôm 10/8 vừa qua, Bộ Lao động Mỹ cho biết, chỉ số CPI trong tháng 7 tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm nhẹ so với con số của tháng 6. Còn nếu loại trừ các mặt hàng thực phẩm và năng lượng chỉ số CPI lõi tăng 5,9%, cũng nhỏ hơn mức mà thị trường dự báo. Báo Financial Times nhận định, giá xăng dầu giảm 57 ngày liên tiếp là nguyên nhân chính khiến lạm phát giảm.
Giới chuyên gia cho rằng, dù lạm phát giảm, song “sóng gió” vẫn chưa qua đi đối với người tiêu dùng Mỹ. Do, lạm phát giảm ở đây chỉ là giảm nhờ giá xăng dầu, giá vé máy bay, giá mua ô tô cũ, còn giá thực phẩm và giá thuê nhà từ tháng trước tới nay vẫn như thế không thay đổi - đây là những hạng mục rất quan trọng với người dân Mỹ.
Tin bài liên quan
Mỹ tích cực hỗ trợ Việt Nam đẩy mạnh xác định danh tính hài cốt liệt sỹ
Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực
Quảng bá ẩm thực chay Việt Nam tới cộng đồng ngoại giao tại Mỹ
Các tin bài khác
Động đất Colombia: Khẩn cấp cứu người mắc kẹt dưới đống đổ nát
Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực
Tin quốc tế ngày 2/8: WHO cảnh báo dịch Ebola tại Congo, phong tỏa Eo biển Hormuz đẩy giá hàng hóa tại Mỹ tăng cao
Cuba thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Đọc nhiều
Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
Chạy đua tìm hơn 1.000 người mất tích sau lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc
CMG tổ chức hoạt động “Hành trình đỏ nghiên cứu học tập” tại tỉnh Cam Túc
208 học sinh, sinh viên Quảng Trị và Hà Tĩnh được trao học bổng Vallet năm 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam




