Người nắm giữ cổ phần nhiều nhất ở Công ty Rạng Đông là ai?
| Cháy Công ty phích nước Rạng Đông: Thống kê thiệt hại ban đầu Cháy Công ty phích nước Rạng Đông: Người dân hoảng loạn di dời đồ đạc trong đêm Đang cháy dữ dội tại Công ty phích nước Rạng Đông |
Khoảng18h ngày 28/8, một vụ cháy dữ dội đã xảy ra tại Công ty Cổ phần Bóng đèn, Phích nước Rạng Đông. Khu vực xảy ra cháy thuộc bộ phận sản xuất bóng đèn, dây tóc, ống đèn CFL và một kho thành phẩm tại cơ sở phường Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội).
Lãnh đạo UBND quận đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ huy công tác chữa cháy. Quận Thanh Xuân đã huy động 200 cán bộ chiến sỹ và 35 phương tiện các loại thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn (20 xe chữa cháy, 10 xe trực y tế, cấp cứu, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 3 xe tẻc nước, 1 xe máy xúc) và chỉ đạo lực lượng PCCC cơ sở, huy động toàn bộ lực lượng bảo vệ dân phổ, dân phòng 5 phường lân cận phổi họp chừa cháy, phân luồng giao thông, di chuyển và bảo vệ tài sản của người dân.
Đến 21h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế.
Theo thông báo của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông một ngày sau hỏa hoạn, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, ước tính ban đầu về thiệt hại tài sản khoảng 150 tỷ đồng, dưới 5% tài sản của công ty.
Thương hiệu có tuổi đời 61 năm
Năm 1958, nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông chính thức được khởi công xây dựng tại Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.
Ngày 24/2/1961 nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông chính thức được thành lập, đi vào hoạt động sản xuất. Sản phẩm đầu tiên ra đời là bóng đèn tròn. Ngay từ đầu, sản phẩm bóng đèn, phích nước của Rạng Đông đã có chất lượng tốt, được người dân ưa chuộng và tin cậy.
![]() |
| Nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông trong những năm đầu thành lập |
Thương hiệu bóng đèn phích nước Rạng Đông từng có nguy cơ phá sản
Mặc dù tạo thành thương hiệu quen thuộc với mọi gia đình, tuy nhiên vào cuối những năm 80, Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông không cạnh tranh được với làn sóng hàng ngoại, trên 1600 công nhân có năm phải nghỉ việc liền 6 tháng, công ty làm ăn thua lỗ, tài khoản ngân hàng bị phong tỏa, trả lương công nhân bằng sản phẩm
Sau đó, Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông tổ chức lại sản xuất, sắp xếp lại lao động, thực hiện hạch toán nội bộ, tinh giảm bộ máy và thay đổi cơ chế điều hành và bắt đầu làm ăn có lãi. Sản phẩm được chấp nhận trên thị trường.
Từ công ty của nhà nước, Rạng Đông trở thành công ty cổ phần
Tháng 7/2004 Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, hoạt động theo Điều lệ Công ty cổ phần mới, với vốn điều lệ ban đầu là 79,15 tỷ VNĐ. CBCNV Công ty được mua cổ phần với giá ưu đãi 7.000VNĐ/cổ phiếu, giá sàn 10.000VNĐ/cổ phiếu.
Nhờ có sẵn số tiền thưởng hàng năm cho công ty vay, mọi công nhân đều có tiền mua hết số cổ phần được mua. Tỷ lệ 96% CBCNV mua được cổ phần, nắm giữ hơn 40% cổ phần công ty là điều hiếm có khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
Năm 2004: Nhà nước nắm giữ 51% tỷ lệ cổ phần, chiếm tỷ lệ cổ phần chi phối. CBCNV Công ty nắm giữ 40,2% cổ phần, cổ đông bên ngoài là các công ty khách hàng tiêu thụ sản phẩm của công ty nắm giữ 8,8% cổ phần. Số cổ đông ban đầu 1572 cổ đông.
Năm 2006: Cổ phần nhà nước nắm giữ (thông qua SCIC) 21%.
Năm 2007: Công ty trở thành công ty đại chúng, niêm yết trên thị trường chứng khoán TP Hồ Chí Minh nay là sở giao dịch chứng khoán HOSE.
Tháng 11/2007 công ty phát hành cổ phiếu, nâng vốn điều lệ từ 79,15 tỷ đồng lên 115 tỷ đồng.
Vốn chủ sở hữu liên tục được tăng lên. Khi bắt đầu hoạt động theo Điều lệ Công ty cổ phần, ngày 30/6/2004 vốn chủ sở hữu là 84,1 tỷ đồng. Sau đó liên tục tăng, đến ngày 31/12/2008 là 417,1 tỷ đồng.
Tháng 9/2015: Rạng Đông chính thức trở thành công ty cổ phần với 100% vốn tư nhân sở hữu.
Năng lực tài chính của Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
Sản phẩm của Rạng Đông xuất khẩu hơn 42 quốc gia trên thế giới, chiếm gần 20% tổng doanh thu của công ty.
Năm 2017, Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đạt doanh thu 3.270 tỷ đồng, lợi nhuận 270,7 tỷ đồng.
Trong năm 2018, Rạng Đông đạt 3.637 tỷ đồng doanh thu và 204 tỷ đồng lợi nhuận ròng sau thuế. Đây cũng là doanh nghiệp sản xuất bóng đèn, thiết bị chiếu sáng có thị phần (theo doanh thu) lớn nhất cả nước.
Người nắm cổ phần nhiều nhất ở Công ty Rạng Đông là ai?
![]() |
| Ông Nguyễn Đoàn Thăng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông |
Ngoài 42,96% vốn điều lệ do công đoàn công ty nắm giữ, người đang nắm cổ phần nhiều nhất Công ty Rạng Đông là bà Lê Thị Kim Yến (SN 1959), Ủy viên Hội đồng quản trị, nắm 15,126%.
![]() |
| Báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông |
Trong khi đó, người điều hành công ty là ông Nguyễn Đoàn Thăng (SN 1943), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông chỉ nắm 1,86% vốn doanh nghiệp.
Ông Nguyễn Đoàn Kết (SN 1961), Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Kinh tế cũng chỉ nắm 0,02% vốn điều lệ.
UBND phường Hạ Đình khuyến cáo người dân tiêu hủy các loại rau, trái cây, tự trồng trong vòng bán kính 500m, không ăn thực ... |
Công ty Cổ phần Bóng đèn, Phích nước Rạng Đông cho biết, vụ cháy đã gây thiệt hại 150 tỷ đồng, dưới 5% tài sản ... |
Sau đám cháy dữ dội kéo dài nhiều giờ đồng hồ, sáng nay (29/8), hiện trường vụ cháy Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước ... |
Tin cùng chủ đề: Nhiễm độc từ vụ cháy Nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông
Tin bài liên quan
Ai được xét nghiệm thủy ngân miễn phí sau vụ cháy công ty Rạng Đông?
Vụ cháy Rạng Đông: Hỏa tốc mời chuyên gia nước ngoài
Vụ cháy Rạng Đông: Chưa phát hiện nồng độ thủy ngân quanh khu vực cháy
Các tin bài khác
Hành trình tìm lại nụ cười cho những phụ nữ nhiều năm sợ soi gương
EVNGENCO1 đề xuất đầu tư cụm dự án năng lượng xanh gần 1.500 MW tại Lâm Đồng
Alicia Keys, aespa, Dimash cùng dàn sao Việt “đổ bộ” 8Wonder Winter 2025
Dịch vụ dưỡng lão bán trú tại Vin New Horizon: Giải pháp mới “chống cô đơn” cho người cao tuổi
Đọc nhiều
Tin quốc tế ngày 28/10: Campuchia rút vũ khí khỏi biên giới với Thái Lan; ông Trump gặp Thủ tướng Nhật bàn về an ninh, thương mại
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”
Ươm mầm tiếng Việt nơi xứ Hàn
Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bộ đội Hải quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ
Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khẹt diễn tập liên hợp ngăn chặn di cư tự do qua biên giới
Tập huấn công tác quản lý, bảo vệ biên giới cho 40 cán bộ biên phòng Lào
Multimedia
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Dấu hiệu nhận biết lũ quét
Số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 26,5%
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai








