Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
14:12 | 05/07/2023 GMT+7

Người dân tại quốc gia hạnh phúc nhất thế giới không thấy “hạnh phúc”

aa
Mặc dù Phần Lan được chọn là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới suốt 6 năm liên tiếp, người dân ở nước này lại không hề thấy họ "hạnh phúc" chút nào.
Bí quyết hạnh phúc của người dân Phần Lan Bí quyết hạnh phúc của người dân Phần Lan
Hòn đảo Phần Lan khuyến khích du khách tắt điện thoại di động Hòn đảo Phần Lan khuyến khích du khách tắt điện thoại di động

Lòng tin vào xã hội cao là một trong những lý do khiến Phần Lan được chọn là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới suốt 6 năm liên tiếp theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới. Hầu hết, người dân ở Phần Lan đều tin rằng họ sẽ sớm nhận lại được ví tiền nếu chẳng may đánh mất.

Cô Jennifer De Paola đã chuyển đến Phần Lan sinh sống khi mới 25 tuổi và trở thành một nhà tâm lý học xã hội và một chuyên gia nghiên cứu về hạnh phúc ở Phần Lan. Cô kể: "Ở Helsinki, người dân toàn để em bé tắm nắng ngoài trời, tất nhiên là có camera và ngay bên cửa sổ nếu có thể. Do đó bạn có thể thấy xe đẩy em bé bên ngoài khi bạn đi mua sắm hoặc đi mua cà phê”.

Phần Lan được biết đến là một quốc gia rất chú trọng vào cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Họ tin vào những người hàng xóm, sống hạnh phúc với thiên nhiên và tan làm đúng giờ. Nhưng nếu bạn hỏi họ nghĩ gì về kết quả báo cáo hạnh phúc, bạn sẽ thấy ngạc nhiên. Thực tế là hầu hết người dân địa phương đều thấy bất bình bởi bản khảo sát hạnh phúc và khó chịu vì cái nhìn của thế giới về họ là hạnh phúc.

Người dân tại quốc gia hạnh phúc nhất thế giới không thấy “hạnh phúc”
Phần Lan được chọn là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới.

“Chúng tôi rất sốc vì lúc nào mình cũng ở đầu bảng. Năm nào chúng tôi cũng tranh cãi nhau kiểu ‘Sao điều này lại có thể xảy ra’”, Meri Larivaara, một người ủng hộ cuộc sống sức khỏe tâm thần tích cực ở Phần Lan kể.

Hài lòng có lẽ mới là từ ngữ chính xác để mô tả về trạng thái của người Phần Lan. Người dân ở đây cho biết hài lòng với cuộc sống của mình.

Bản khảo sát về hạnh phúc do Mạng Lưới Giải Pháp Phát Triển Bền Vững Của Liên Hợp Quốc xuất bản và do một nhóm các chuyên gia độc lập thực hiện. Dữ liệu xếp hạng được lấy từ trang Gallup World Poll, một trang khảo sát toàn cầu yêu cầu người tham gia đánh giá cuộc sống của họ trên một thang điểm tưởng tượng. Trong đó 0 là điểm cho cuộc sống tồi tệ nhất và 10 là điểm cho cuộc sống tốt nhất có thể.

“Câu hỏi được đặt ra cho người tham gia là bạn có hài lòng với cuộc sống hiện tại không chứ không hề đề cập đến hạnh phúc. Hạnh phúc lại liên quan nhiều đến cảm xúc và cách truyền đạt cảm xúc. Do đó việc mỉm cười, vui vẻ, hân hoan thường gắn chặt với hạnh phúc hơn là khái niệm hài lòng với cuộc sống. Tuy nhiên cái tên Báo cáo Hạnh phúc Thế giới bắt tai hơn nhiều là báo cáo hài lòng với cuộc sống”, Jennifer De Paola cho biết.

Người Phần Lan không tự coi bản thân là người đặc biệt hạnh phúc. Thậm chí, quốc gia này còn có thể khá bi quan. Người dân ở đây thường được gắn mác là người hướng nội. Mỗi khi hè đến, người có tiền đều trốn về quê đi nghỉ tại các ngôi nhà gỗ tư nhân.

Jennifer De Paola kể mãi khi cô được người bạn đời đưa đi nghỉ tại “ngôi nhà gỗ mùa hè”, hay còn được gọi là mökki, cô mới để ý thấy nhiều ngôi nhà như vậy không hề lắp điện và nhiều nhà còn không có cả nước máy. Người dân ở đây có sở thích tắm sông hồ, một trong những điều kỳ lạ làm người Phần Lan thấy hạnh phúc.

Chính phủ Phần Lan đảm trách một hệ thống phúc lợi mạnh mẽ nhất thế giới. Vào năm 2021, quốc gia này chi đến 24% GPD của mình cho các vấn đề bảo trợ xã hội - mức chi cao nhất trong các nước OECD vào năm đó. Tuy tiền thuế cao nhưng lợi ích cho người dân cũng rất nhiều.

Tất cả người dân đều có quyền nhận dịch vụ y tế và giáo dục miễn phí cho đến khi học bằng tiến sĩ. Quốc gia này cũng hỗ trợ chi phí nuôi con cao cho các gia đình còn người lao động có quyền nghỉ hè bốn tuần và nghỉ động một tuần, chưa kể 13 ngày nghỉ lễ quốc gia.

Người dân Phần Lan được dạy từ nhỏ là không bao giờ được hài lòng với các điều kiện làm việc tồi tệ. “Công việc phải có mức lương, kỳ nghỉ, giờ làm việc và mức độ công việc hợp lý và phù hợp với khả năng của họ - người dân Phần Lan nào cũng có những kỳ vọng này”, Jennifer De Paola cho biết.

Ví dụ, nếu bạn mất việc ở Phần Lan, chính phủ sẽ giúp bạn tìm việc.

“Bạn không phải lo lắng quá nhiều về tiền bạc như ở những nơi khác, ví dụ như Mỹ. Nếu tôi mất việc, việc học hành của các con và dịch vụ chăm sóc sức khoẻ của vợ tôi hay những việc tương tự sẽ không bị ảnh hưởng”, Martela, một triết gia và nhà nghiên cứu tại Đại học Aalto ở Espoo, cho biết.

Ngược lại, người Phần Lan cũng rất thực tế với các ước mơ và tham vọng và thường có các mục tiêu “có thể thực hiện được” về sự hài lòng trong cuộc sống.

Ở đâu cũng có khó khăn và thách thức

Mặc dù những bản khảo sát và xếp hạng có thể rất thú vị, khơi gợi sự tò mò và tạo tranh luận, nhưng chúng cũng có thể làm lu mờ các thách thức và khó khăn một quốc gia đang phải đối mặt, kể cả Phần Lan.

“Nhiều người quên mất rằng quốc gia nào cũng có các vấn đề xã hội. Khó mà tìm được nơi nào không có các vấn đề này”, Meri Larivaara, người ủng hộ cuộc sống sức khỏe tâm thần tích cực ở Phần Lan nói và chỉ ra rằng thanh thiếu niên Phần Lan đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng về sức khoẻ tâm thần.

Người dân tại quốc gia hạnh phúc nhất thế giới không thấy “hạnh phúc”
Thiên nhiên ở Phần Lan.

Như nhiều quốc gia khác, Phần Lan phải đối đầu với vấn đề sức khoẻ tâm thần trong thanh thiếu niên khi đại dịch diễn ra. So với năm 2019, mức độ hài lòng với cuộc sống ở độ tuổi thanh thiếu niên sụt giảm đáng kể và các cảm xúc khác như lo âu, trầm cảm và cô đơn xuất hiện nhiều vào mùa xuân năm 2021. Đây là kết quả của một nghiên cứu xuất bản trong tạp chí Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health. Theo nghiên cứu, thanh thiếu niên Phần Lan đã than phiền nhiều hơn về sức khỏe tâm thần trong hai thập kỷ qua.

Phần Lan cũng phải đối mặt với vấn đề già hoá dân số. Theo Cục Khảo sát Dân số, 21,9% dân số Phần Lan đang ở độ tuổi 65 trở lên. Đất nước này có tỷ lệ người già lớn thứ ba trên thế giới, chỉ sau Nhật Bản và Ý.

Và tất nhiên là họ cũng phải đối mặt với vấn đề phân chia giàu nghèo. Có người cho rằng chỉ có nhà giàu ở thành phố mới “hạnh phúc” vì họ có đủ tiền và có nhà gỗ tư nhân để về quê nghỉ dưỡng trong những ngày hè dài đằng đẵng.

Jennifer De Paola tự thấy bản thân trở nên hài lòng với cuộc sống hơn khi rời khỏi quê hương ở Ý và đến Phần Lan sống. Điều cô trân trọng nhất là cô có thể dừng và thay đổi cuộc sống theo hướng khác do Phần Lan có quan điểm rất thoải mái về các “giai đoạn quan trọng” trong đời. Người Phần Lan thường có những khoảng nghỉ việc để đi học đại học bất kể tuổi tác. “Cuộc sống không hề cứng ngắc”, cô nói.

Sau khi được đào tạo để trở thành một nhà tâm lý học lâm sàng ở Ý, bước tiếp theo thường sẽ là đến trường tâm lý trị liệu và trở thành một nhà trị liệu tâm lý. Nhưng ở Phần Lan, cô có thể tận hưởng một khoảng dừng trong cuộc sống và làm việc lặt vặt trong vài năm để chiêm nghiệm xem mình muốn làm gì.

Phần Lan tiếp tục được xếp hạng là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới Phần Lan tiếp tục được xếp hạng là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới
Mười quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2023 Mười quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2023
Ngô Vân (Theo Business Insider)
Nguồn: https://www.businessinsider.com/finland-happiest-country-in-world-happiness-report-rankings-rolls-eyes-2023-6

Tin bài liên quan

Gặp gỡ, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam - Phần Lan trong giai đoạn mới

Gặp gỡ, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam - Phần Lan trong giai đoạn mới

Ngày 12/04/2024, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan đã diễn ra cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa những người bạn Phần Lan của Việt Nam.
Phần Lan coi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng nhất trong ASEAN

Phần Lan coi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng nhất trong ASEAN

Chiều 25/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-Aho đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Phần Lan

Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Phần Lan

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-26/3/2024. Việt Nam và Phần Lan thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 25/1/1973.

Các tin bài khác

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Với chủ đề “Hành tinh chống lại nhựa”, Ngày Trái đất (22/4/2024) tập trung vào mối đe dọa mà nhựa gây ra cho môi trường. Qua đó, đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng nhựa vào năm 2040.
Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.

Đọc nhiều

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động