Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
19:01 | 31/12/2022 GMT+7

Người đàn ông Mỹ đưa con nuôi về Việt Nam tìm người thân sau 28 năm xa cách

aa
Công an phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa giúp đỡ một nam thanh niên quốc tịch Mỹ tìm lại gia đình ở Việt Nam sau 28 năm xa cách.
Chăm lo chu đáo cho “con nuôi đồn Biên phòng” trước thềm năm học mới Chăm lo chu đáo cho “con nuôi đồn Biên phòng” trước thềm năm học mới
Hòa chung không khí phấn khởi, sôi nổi của học sinh cả nước trước thềm năm học mới, những ngày qua, tại các đồn Biên phòng, các em học sinh là “con nuôi đồn Biên phòng” và được nhận đỡ đầu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường” đã được những người lính Biên phòng quan tâm, chăm lo chu đáo. Bằng tình yêu thương vô bờ, những người lính quân hàm xanh đã và đang góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục vùng biên giới bằng việc chăm lo cho các cháu học sinh đang ở độ tuổi đến trường.
Gia đình ươm mầm hữu nghị Gia đình ươm mầm hữu nghị
Họ không phải là những người trong dòng họ, thân thích, cũng không cùng một dân tộc, nhưng từ lâu, họ đã xem nhau như những người thân trong gia đình. Đó là những gia đình từ chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM”.

Trước đó, ngày 18/12, ông Philip Marshall (SN 1957; quốc tịch Mỹ) đến công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm nhờ giúp đỡ tìm lại người thân của người con được ông nhận nuôi tại Việt Nam 27 năm trước.

Khi được ông Philip Marshall nhận nuôi, anh Vương Minh Thắng chưa tròn một tuổi. Sau khi được nhận nuôi, anh được bố nuôi đưa sang Mỹ sinh sống, nhập quốc tịch Mỹ với tên mới là Stephen Marshall.

Ông Philip tìm thấy được gia đình bà Vượng nhờ sự giúp đỡ của Công an phường Hàng Trống. (Ảnh: Công an Hà Nội)
Ông Philip tìm thấy được gia đình bà Vượng nhờ sự giúp đỡ của công an phường Hàng Trống. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Trong quãng thời gian sau đó, ông Philip luôn ấp ủ mong muốn giúp con trai tìm và gặp lại gia đình ở Việt Nam. Dò lại thông tin trên giấy khai sinh của con trai thời điểm nhận nuôi, ông Philip biết mẹ của anh Thắng tên Vương Thị Vượng (52 tuổi, ở phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Khi quay lại Việt Nam, ông Philip đã đến địa chỉ 22A Giếng Mứt để tìm bà Vượng nhưng gia đình bà đã chuyển đi nơi khác. Ông Philip đã đến công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm nhờ giúp đỡ.

Sau khi tiếp nhận tin, công an phường Hàng Trống đã khẩn trương xác minh trên dữ liệu quốc gia về dân cư và liên hệ được với gia đình bà Vượng. Đến ngày 22/12, tại trụ sở công an phường Hàng Trống, anh Thắng đã gặp lại mẹ đẻ cùng gia đình mình ở Việt Nam. Mọi người đều rất xúc động và gửi lời cảm ơn đến công an phường Hàng Trống đã nhiệt tình giúp đỡ.

Giây phút mẹ con anh Thắng gặp lại nhau xúc động trào nước mắt.​​
Giây phút mẹ con anh Thắng gặp lại nhau.​​ (Ảnh: Công an Hà Nội)

Đại diện lãnh đạo công an phường Hàng Trống cho hay, ông Philip Marshall là người nhiều tình cảm. Ông sợ sau này mình mất đi, người con nuôi không còn người thân, nên đã đưa con về Việt Nam tìm lại gia đình.

Người mẹ Việt và cô con gái Lào Người mẹ Việt và cô con gái Lào
Ở tuổi ngoài 60, cô Tạ Thị Toàn xa gia đình để sang nước bạn Lào dạy tiếng Việt. Các con nuôi, học trò mới, học trò cũ thường xuyên gần gũi, quan tâm, giúp cô có động lực để yên tâm gắn bó với công việc này.
Người cha Việt Nam của các lưu học sinh Lào Người cha Việt Nam của các lưu học sinh Lào
Mỗi lần có khách đến thăm nhà, Đại tá Nguyễn Đức Hạnh - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình lại mang điện thoại ra “khoe” cậu con trai Bounpheng Lathamsathith đang làm bác sĩ ngoại khoa ở Bệnh viện Đa khoa Hà Nội - Viêng Chăn (thủ đô Viêng Chăn, Lào).

Mai Anh (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

20 học sinh là con ngư dân đã được Vùng 2 Hải quân nhận đỡ đầu

20 học sinh là con ngư dân đã được Vùng 2 Hải quân nhận đỡ đầu

Chiều 13/12, tại TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo và tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực; thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.
Việt Nam trao Quyết định nuôi con nuôi cho 91 gia đình từ châu Âu

Việt Nam trao Quyết định nuôi con nuôi cho 91 gia đình từ châu Âu

Ngày 23/10/2021, Bộ Tư pháp phối hợp với UBND TP.HCM và UBND 22 tỉnh, thành phố có trẻ em được giải quyết làm con nuôi nước ngoài, các cơ quan đại diện ngoại giao 8 nước Châu Âu, tổ chức Lễ giao nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài.
An Giang xây dựng Nhà tình thương cho gia đình “con nuôi” Bộ đội Biên phòng

An Giang xây dựng Nhà tình thương cho gia đình “con nuôi” Bộ đội Biên phòng

Ngày 25/8, Đồn Biên phòng Lạc Quới, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang phối hợp với Ban Dân vận Huyện uỷ và Huyện Đoàn Chợ Mới, UBND xã Lạc Quới khởi công xây dựng Nhà tình thương cho cụ bà Trần Thị Nhứt (78 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Hòa, xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn), có cháu ngoại là “con nuôi” của Bộ đội Biên phòng.

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân hung cát đan xen, trong rủi có may, trong may có rủi. Tài chính có lúc thấy tiền vào ào ào những không giữ nổi trong túi.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ có tốt có xấu, trong cái tốt vẫn tiềm tàng nguy cơ, vì vậy mà bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động