Trang chủ Bờ cõi biển đảo Cuộc sống vùng biên
15:18 | 23/08/2022 GMT+7

Chăm lo chu đáo cho “con nuôi đồn Biên phòng” trước thềm năm học mới

aa
Hòa chung không khí phấn khởi, sôi nổi của học sinh cả nước trước thềm năm học mới, những ngày qua, tại các đồn Biên phòng, các em học sinh là “con nuôi đồn Biên phòng” và được nhận đỡ đầu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường” đã được những người lính Biên phòng quan tâm, chăm lo chu đáo. Bằng tình yêu thương vô bờ, những người lính quân hàm xanh đã và đang góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục vùng biên giới bằng việc chăm lo cho các cháu học sinh đang ở độ tuổi đến trường.
Giáo dục chủ quyền biển, đảo trong trường học ở Cẩm Khê Giáo dục chủ quyền biển, đảo trong trường học ở Cẩm Khê
Việt Nam cùng ĐNA giới thiệu lộ trình mới cho giáo dục đại học Việt Nam cùng ĐNA giới thiệu lộ trình mới cho giáo dục đại học

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Tuy Hòa, BĐBP Phú Yên ôn tập kiến thức cho em Lê Ngọc Thanh, “con nuôi đồn Biên phòng” của đơn vị trước thềm năm học mới. Ảnh: Thùy Trang

Dưới ánh nắng vàng nhẹ của buổi chiều cùng cơn gió biển mát lành, cậu bé Lê Ngọc Thanh, con nuôi của Đồn Biên phòng Tuy Hòa, BĐBP Phú Yên đang được các chiến sĩ của đơn vị tập cho đi xe đạp. Xen lẫn tiếng cười giòn tan, Thanh khoe rằng: “Năm nay con đã lớn, đây là chiếc xe đạp của các chú bộ đội mua cho để con đi học”.

Cậu bé Lê Ngọc Thanh, sinh năm 2010, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cha Thanh mất trong một tai nạn trên biển vào năm 2013, một năm sau đó, mẹ em cũng qua đời vì bệnh ung thư. 4 chị em của Thanh sống cùng ông bà ngoại năm nay đã gần 80 tuổi ở xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Tưởng rằng với hoàn cảnh khó khăn đó, cậu bé Thanh sẽ không còn được tới trường như bạn bè cùng trang lứa. Nhưng điều kỳ diệu đã tới, biết được hoàn cảnh khó khăn đó của em, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tuy Hòa đã đón em về đơn vị làm con nuôi, chăm lo cho em trong tình yêu thương của những người lính.

Cũng chính vì cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm, chăm sóc của các chú Biên phòng mà Thanh rất nghe lời và ngoan ngoãn. Từ chỗ còn e dè, lạ lẫm, giờ đây, đồn Biên phòng đã trở nên thân quen, gần gũi với em. Ăn cùng, ở cùng và được các chú bộ đội dạy dỗ, bảo ban, Thanh sinh hoạt và có tác phong như một người chiến sĩ thực thụ.

Trong tâm thế của phụ huynh trước thềm năm học mới, Trung tá Trần Quốc Việt, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tuy Hòa cho biết: Em Lê Ngọc Thanh là con nuôi của đơn vị từ năm 2019, năm nay lên lớp 7. Bước vào năm học mới, đơn vị đã mua xe đạp, chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập, đồng phục học sinh, quần áo, giày dép, cặp sách đầy đủ để phục vụ công việc học tập của em. Ngoài ra, trong suốt những tháng hè vừa qua, đơn vị đã cử cán bộ kèm cặp Thanh ôn tập lại kiến thức lớp 6. Em học còn yếu môn ngoại ngữ, chúng tôi cũng tìm thầy dạy kèm, để bước vào lớp 7, em có thể tiếp thu những kiến thức mới nhanh hơn.

Cũng như Trung tá Trần Quốc Việt, Trung tá Bùi Văn Ký, nhân viên Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Trà Lý, BĐBP Thái Bình có nhiều trăn trở khi các em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” của đơn vị anh sắp bước vào năm học mới. Đó là em Phạm Thị Minh Hương, sinh năm 2005 và em Tạ Thị Minh Oanh, sinh năm 2012, đều ở xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Trung tá Bùi Văn Ký chia sẻ: Trước khi bắt đầu năm học mới, hàng năm, đơn vị đều phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy trao học bổng, tặng đồ dùng học tập, sách vở, quần áo... cho các em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”. Năm nay, em Phạm Thị Minh Hương lên lớp 12, là năm học cuối cấp với nhiều kì thi quan trọng. Bố Hương mất sớm, em ở với mẹ, gia đình thuộc hộ nghèo. Tôi và các đồng chí, đồng đội trong đơn vị luôn động viên, quan tâm, thường xuyên kèm cặp, kiểm tra bài vở để em đạt được kết quả tốt nhất trong kì thi quan trọng”.

Những người lính Đồn Biên phòng Mường Lạn, BĐBP Sơn La luôn dành thời gian trò chuyện, chăm sóc con nuôi của đơn vị. Ảnh: Bích Nguyên

Còn chị Trần Thị Nga, khu phố Tài Lộc, phường Trường Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, là phụ huynh của cháu Hà Trần Tấn, học sinh lớp 6, Trường Trung học cơ sở Trường Sơn (tỉnh Thanh Hóa) được Đồn Biên phòng Sầm Sơn, BĐBP Thanh Hóa đỡ đầu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” chia sẻ: Chồng tôi mất sớm, để lại gánh nặng gia đình cho tôi. Bản thân tôi cũng mắc nhiều bệnh, đau ốm quanh năm, đi làm thuê, thu nhập thấp. Trong nhà còn bà nội của cháu Tấn cũng già yếu và ốm đau. Điều tôi thương xót nhất là cháu Tấn vì hoàn cảnh gia đình khó khăn như vậy mà lỡ dở việc học tập. Nhưng may mắn đã đến với gia đình tôi, khi cháu được Đồn Biên phòng Sầm Sơn đỡ đầu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”.

Hà Trần Tấn là một trong 2 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đơn vị nhận đỡ đầu. Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sầm Sơn đã trao học bổng, thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên em và gia đình. Đồng thời, đơn vị cũng phối hợp với nhà trường, cử cán bộ kèm cặp, chăm lo việc học tập của các em. Ngoài ra, đơn vị thường xuyên hỏi thăm, chăm sóc 2 em do Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa đỡ đầu trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Cuộc sống vốn đầy khó khăn của những đứa trẻ mồ côi cha mẹ, hoàn cảnh khó khăn, nay đã bước sang trang mới khi được những người lính BĐBP nhận đỡ đầu, chăm sóc, nuôi dưỡng. Các em còn được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để học tập, rèn luyện, phát triển bản thân, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão. Qua đó, làm sáng đẹp hơn nữa hình ảnh người lính “Bộ đội Cụ Hồ” và thắt chặt tình cảm quân dân nơi biên cương Tổ quốc.

Hiện nay, BĐBP đang hỗ trợ 2.846 em trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, trong đó, 239 em được nuôi tại đồn Biên phòng. Đây là chương trình, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới.

Nuôi dưỡng tình yêu biển đảo cho thế hệ trẻ Nuôi dưỡng tình yêu biển đảo cho thế hệ trẻ
Lồng ghép các nội dung giáo dục về biển đảo, chủ quyền biên giới vào các môn học có khả năng tích hợp hoặc giảng dạy ở phần giáo dục địa phương, tổ chức chuyên đề biển đảo trong các hoạt động ngoại khóa… là cách thức mà nhiều trường học đã và đang triển khai.
Quảng Bình: Chủ động phương châm “Bốn tại chỗ” khu vực biên giới biển Quảng Bình: Chủ động phương châm “Bốn tại chỗ” khu vực biên giới biển
Những năm gần đây, địa bàn tỉnh Quảng Bình nói chung phải hứng chịu nhiều đợt thiên tai lớn. Bởi vậy, thời điểm này các đơn vị trên địa bàn đã sẵn sàng với các tình huống thiên tai xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”.
Theo Báo Biên phòng
Nguồn: www.bienphong.com.vn

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới Quảng Bình

Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới Quảng Bình

Ngày 12/4, tại xã biên giới Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), Tổ chức Plan International vùng dự án tỉnh Quảng Bình, Ban Dự án “Làm cha mẹ có trách nhiệm giới” xã Trường Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và các đơn vị liên quan đã phối hợp tổ chức chương trình trao mô hình Hỗ trợ sinh kế gà cỏ lai cho các phụ nữ mang thai và có con dưới 2 tuổi trên địa bàn.
An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

Đoàn công tác tỉnh An Giang vừa thăm, chúc tết lãnh đạo, cán bộ và nhân dân các tỉnh Takeo, Kampong Chhnang và Kandal (Vương quốc Campuchia) nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nước bạn.
Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8, ngày 8/4, tại huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai), Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động