Lào Cai:

Người có uy tín góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở Bát Xát

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Thời gian qua, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện vùng cao biên giới Bát Xát, tỉnh Lào Cai góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
aa
Lào Cai tích cực chuẩn bị trước thềm Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc Lào Cai tích cực chuẩn bị trước thềm Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc
Nhiều hoạt động đang được triển khai chuẩn bị cho chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8.
Độc đáo nghề làm giấy dó của người Mông, Lào Cai Độc đáo nghề làm giấy dó của người Mông, Lào Cai
Tại xã Liên Minh, thị xã Sa Pa, bà con dân tộc Mông đang nỗ lực gìn giữ nghề truyền thống - nghề làm giấy dó.
Lượng du khách đến Lào Cai đạt kỷ lục trong 9 tháng đầu năm Lượng du khách đến Lào Cai đạt kỷ lục trong 9 tháng đầu năm
Chín tháng năm 2023, lượng khách du lịch đến Lào Cai đạt mức kỷ lục với trên 6 triệu lượt, bằng 101% so với kế hoạch năm và tăng 71% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là số lượng khách du lịch đến địa phương được ghi nhận cao nhất từ trước đến nay.

Đi đầu phong trào phát triển kinh tế

Trao đổi với phóng viên, ông Phan A Kừu, sinh năm 1972, dân tộc Giáy, người có uy tín ở tổ dân phố 13, Thị trấn Bát Xát (Huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) cho hay, với vai trò là người có uy tín được nhân dân trong tổ dân phố bầu ra. Bản thân tôi luôn kiên định vững vàng, sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao. Bản thân và gia đình thường xuyên thực hiện tốt mọi đường lối chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước và mọi quy định của địa phương.

Tôi Luôn đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi trồng trọt. Thường xuyên vận động nhân dân trong tổ chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương, đồng thời luôn vận động bà con nhân dân trong thôn tham gia vào phát triển sản xuất kinh tế, đưa các loại cây, con giống có năng xuất và giá trị cao vào sản xuất và đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Trong đó có hướng chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn. Đưa cây giống có năng suất chất lượng cao vào sản xuất như dứa, khoai sọ , dưa chuột...

Người có uy tín góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở Bát Xát

Ông Phan A Kừu (bên phải) là người có uy tín ở tổ dân phố 13, Thị trấn Bát Xát, kể tôi vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen là người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Ông Phan A Kừu kể, thực hiện nghị quyết của Đảng ủy - HDND- UBND thị trấn Bát Xát về chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, có năng xuất giá trị cao. Đồng thời, nhằm phát triển kinh tế cho gia đình, Bản thân tôi luôn đi đầu và tuyên truyền, vận động nhân dân trong tổ thay đổi cách nghĩ, cách làm, để tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa đa dạng ở nông thôn từng bước giảm số hộ nghèo bền vững, tăng nhanh số hộ giàu về kinh tế, ổn định vững chắc về chính trị và an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội ở địa phương được đảm bảo đời sống nhân dân ngày một nâng lên.

Tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, học tập kinh nghiệm, gương mẫu đi đầu trong công tác ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Với diện tích đất 3.500 m2 trong những năm qua tôi đã phát triển các mô hình trồng trọt như mô hình trồng dưa chuột, mô hình trồng đậu cô ve, mô hình trồng rau sạch (Cải làn, bắp cải, su hào,..). Kết quả là các cây trồng phát triển tốt, cho năng suất cao; ngoài phát triển kinh tế trồng trọt gia đình tôi còn đầu tư phát triển chăn nuôi (Lợn: 35 con, gia cầm 250 con). Mức sống ngày một ổn định và nâng cao từ đó vận động được nhiều hộ dân cùng tham gia sản xuất đưa khoa học vào áp dụng tại địa phương, được nhân dân hướng ứng đồng tình ủng hộ.

Ông Nguyễn Văn Lực – Chủ tịch UBND thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai cho biết: Hiện tại địa phương có 4 người có uy tín gồm: Ông Nông Văn Minh, sinh năm 1963, dân tộc Giáy, người có uy tín tổ dân phố 9; ông Nông Văn Tìn, sinh năm 1970, dân tộc Giáy, người có uy tín tổ dân phố 12; ông Phan A Kừu, sinh năm 1972, dân tộc Giáy, người có uy tín tổ dân phố 13; ông Pon A Kỳ, sinh năm 1960, dân tộc Giáy, người có uy tín tổ dân phố 14.

Với cương vị là người có uy tín trong tổ dân phố 13, ông Phan A Kừu đã cùng với bà con nhân dân trong tổ tích cực tham gia xây dựng Đô thị văn minh... Ông Phan A Kừu Tham đã gia đóng góp ngày công lao động đổ 180m rãnh thoát nước, phối hợp các ngành đoàn thể thị trấn vận động các hộ dân trong dân phố 13 xây dựng công trình phụ trợ (Nhà tắm, nhà vệ sinh, bể nước); vận động bà con trong dân phố 13 chỉnh trang nhà ở, xây tường bao, giữ gìn đường làng, ngõ xóm xanh sạch đẹp.

Gia đình ông Phan A Kừu luôn chấp hành mọi hương ước quy ước, giữ gìn chuồng trại gia súc, đường làng ngõ xóm sạch sẽ đảm bảo mỹ quan. Hàng năm gia đình Hàng năm gia đình luôn đạt danh hiệu gia đình văn hoá. luôn đạt danh hiệu gia đình văn hoá.

Người có uy tín góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở Bát Xát
Lãnh đạo huyện Bát Xát trao phần thưởng cho những người có uy tín tiêu biểu năm 2022.

Phát huy vai trò người có uy tín

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Quang Kim, huyện Bát Xát (Lào Cai) cho biết: Hiện nay trên địa bàn xã Quang Kim có chủ yếu 7 dân tộc thiểu số sinh sống gồm các dân tộc: Giáy, Dao, Mường, Tày, Nùng, Phù Lá, Thái; xã có 10 người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trong số đó có ông Vàng Văn Phủ, sinh năm 1962, dân tộc Giáy, là người có uy tín của thôn Làng Kim.

Ông Vàng Văn Phủ là người có uy tín tiêu biểu trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc trên địa bàn thôn thôn Làng Kim chấp hành tốt các chủ trương, chính sách về công tác dân tộ. Theo đó, được sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền xã Quang Kim, ông Vàng Văn Phủ thường xuyên phối hợp phổ biến, cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương tới đồng bào các dân tộc trong thôn.

Phát huy vai trò là người có uy tín, ông Vàng Văn Phủ đã tích cực phối hợp với tuyên truyền viên tổ chức hội nghị tuyên truyền giáo dục pháp luật; cùng với Ban Công tác mặt trận thôn Làng Kim tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện một số công việc như: Tuyên truyền phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, sinh con dưới 18 tuổi, các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; phòng chống đuối nước, Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; phòng chống tội phạm công nghệ cao…

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND xã Quang Kim Vũ Văn Sơn chia sẻ, cùng với những đóng góp nổi bật trong công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chính quyền tại địa phương, trong năm qua, ông Vàng Văn Phủ đã vận động nhân dân tham gia trên 300 ngày công vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm theo lịch của thôn hàng tháng, treo cờ tổ quốc nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ, tết và những ngày kỷ niệm của đất nước, địa phương; vận động nhân dân chỉnh trang Nhà Văn hóa thôn, vận động hộ nghèo, cận nghèo tận dụng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia chỉnh trang, sửa chữa nhà ở.

Người có uy tín góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở Bát Xát
Ông Vàng Văn Phủ (bên trái) là người có uy tín của thôn Làng Kim, xã Quang Kim trao đổi với phóng viên.

Trao đổi với phóng viên, ông Vàng Văn Phủ, sinh năm 1962, dân tộc Giáy, là người có uy tín của thôn Làng Kim, Trưởng dòng họ Vàng ở Thôn Làng Kim, xã Quang Kim (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) kể, những năm qua, tận dụng nguồn nước lưu thông tự nhiên, tôi đã đào 2 ao nuôi cá. Thức ăn thì tận dụng từ chăn nuôi trong gia đình và phụ phẩm nông nghiệp, kỹ thuật thì nhờ cán bộ khuyến nông của xã hướng dẫn và đọc thêm sách báo…

Nhờ tuân thủ đúng quy trình và phòng bệnh tốt nên cá trong ao nuôi của gia đình tôi sinh trưởng và phát triển khá nhanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với trồng cây ngô, cây lúa.

Ông Vàng Văn Phủ chia sẻ, với trách nhiệm là người có uy tín trong Thôn Làng Kim, muốn bà con tin tưởng, thì bản thân mình phải tiên phong đi trước, làm trước. Bà con thấy được hiệu quả rồi thì khắc tự học tập làm theo. Đối với những hộ có hoàn cảnh khó khăn, tôi luôn hỗ trợ để bà con có điều kiện mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập.

Hiện, ông Vàng Văn Phủ còn là Trưởng dòng họ Vàng ở Thôn Làng Kim, xã Quang Kim. Đây là dòng họ tích cực thực hiện mô hình “Dòng họ Vàng tự quản về an ninh trật tự” từ năm 2012 đến nay; góp phần phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo tại địa phương, xây dựng vùng biên hoà bình, hữu nghị và phát triển.

Tăng cường công tác đối ngoại nhân dân

Bát Xát là huyện vùng cao biên giới nằm ở phía tây bắc tỉnh Lào Cai với hơn 83km đường biên giới giáp với Trung Quốc. Huyện Bát Xát có 20 xã và 1 thị trấn; trong đó có 9 xã và 1 thị trấn biên giới.

Toàn huyện Bát Xát có 176 thôn bản, tổ dân phố, trong đó có 29 thôn, tổ dân phố biên giới; 92 thôn, bản đặc biệt khó khăn. Đến ngày 30/6/2023, tại huyện Bát Xát có 15 dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó trên 80% là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là các dân tộc: Hmông, Dao, Giáy, Hà Nhì, Tày, Nùng…

Với phương châm bảo vệ biên cương không chỉ là bảo vệ đường biên, cột mốc, mà còn là giữ gìn, xây đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới.

Thời gian qua, huyện Bát Xát đã tăng cường công tác đối ngoại nhân dân; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại theo hướng đa dạng, hấp dẫn, hướng mạnh về cơ sở. Nhờ đó, tuyến biên giới trên địa bàn huyện Bát Xát đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Theo ông Hoàng A Ký - Phó Chánh văn phòng UBND huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, thời gian tới huyện Bát Xát tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại theo hướng đa dạng, hấp dẫn, hướng mạnh về cơ sở. Tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh, truyền thống lịch sử, văn hóa, tiềm năng, thế mạnh của địa phương; phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc;...

Thực hiện bình đẳng giới đối với phụ nữ và trẻ em vùng DTTS và MN ở Lào Cai Thực hiện bình đẳng giới đối với phụ nữ và trẻ em vùng DTTS và MN ở Lào Cai
Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai tích cực triển khai “Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, đã tạo sự chuyển biến nâng cao chất lượng cuộc sống; từng bước thực hiện bình đẳng giới đối với phụ nữ và trẻ em ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi (MN) ở Lào Cai.
Huyện Bảo Yên (Lào Cai): Người có uy tín là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân Huyện Bảo Yên (Lào Cai): Người có uy tín là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân
Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) là lực lượng nòng cốt, cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; thực hiện tốt công tác vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt chủ chương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần triển kinh tế - xã hội ở huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
Người có uy tín là “Điểm tựa” trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Bắc Hà Người có uy tín là “Điểm tựa” trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Bắc Hà
Người có uy tín ở huyện Bắc Hà (Lào Cai) đã và đang phát huy vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với người dân, là “điểm tựa” trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); góp phần phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh, quốc phòng, bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy, đời sống của đồng bào DTTS từng bước cải thiện, nâng cao.
Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài khác

Một kiểm lâm quản lý hàng nghìn héc-ta rừng ở Điện Biên

Một kiểm lâm quản lý hàng nghìn héc-ta rừng ở Điện Biên

Với hơn 200 công chức quản lý khoảng 429.800ha rừng, mỗi kiểm lâm địa bàn ở Điện Biên phải phụ trách từ 3.500ha đến hơn 4.700ha, chủ yếu tại vùng núi hiểm trở.
Trung thu 2026: Chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vùng biên viễn

Trung thu 2026: Chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vùng biên viễn

Ngày 17/9, tại xã biên giới Phong Thổ (Lai Châu), 860 thiếu nhi cùng hòa mình trong “Đêm hội trăng rằm” với tiếng trống lân, đèn Trung thu và những phần quà nghĩa tình. Từ vùng biên đến nhiều địa phương trên cả nước, mùa Trung thu năm nay tiếp tục được nối dài bằng những hoạt động chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Một xã Điện Biên trồng 860ha cà phê, đạt 215% kế hoạch tỉnh giao

Một xã Điện Biên trồng 860ha cà phê, đạt 215% kế hoạch tỉnh giao

Sau một năm tái cơ cấu nông nghiệp, xã Chiềng Sinh trồng mới 860ha cà phê, đạt 215% kế hoạch; người dân góp hơn 39 tỷ đồng vào các dự án liên kết.
Từ vùng nguyên liệu đến chuỗi giá trị nông sản Điện Biên

Từ vùng nguyên liệu đến chuỗi giá trị nông sản Điện Biên

Mở rộng cà phê, mắc ca và dứa mới là bước đầu. Bài toán khó hơn của Điện Biên là chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc và giữ vững đầu ra.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...