Trang chủ Bờ cõi biển đảo Giao lưu hữu nghị
06:46 | 09/01/2024 GMT+7

Nghĩa tình không biên giới

aa
Với đường biên giới dài gần 100 km giáp với tỉnh Kandal và Takeo của Vương quốc Campuchia, An Giang luôn thực hiện tốt quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương giáp biên. Nhờ đó, nhân dân khu vực biên giới hai nước đã có điều kiện hợp tác, phát triển trên nhiều lĩnh vực.
Việt Nam - Campuchia: Tình người trong hoạn nạn
Kết nối thế hệ trẻ Việt Nam - Campuchia qua những hoạt động chung
Nghĩa tình không biên giới
Các y, bác sỹ Bệnh xá Công an tỉnh An Giang (Việt Nam) khám bệnh cho người dân xã Phrom Đen, huyện Kirivong, tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia. Ảnh: TTXVN phát

Các hoạt động kết nghĩa, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, giao lưu giữ gìn bản sắc văn hóa giữaAn Giang với các tỉnh giáp biên của Campuchia đã góp phần thay đổi đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, xây dựng tuyến biên giới ngày càng phát triển.

Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị

Trong hai ngày (28 - 29/12/2023), Đoàn công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh An Giang đã sang khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 200 người dân; tặng 160 phần quà cho phụ nữ nghèo (300.000 đồng/phần quà) và trao 40 suất học bổng (khoảng 650.000 đồng/suất) cho các học sinh nữ vượt khó học giỏi của hai tỉnh Kandal và Takeo.

Trước đó, trong các ngày 18 và 22/10/2023, Đoàn y, bác sỹ của Công an tỉnh An Giang đã sang khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân xã Phrom Đen (huyện Kirivong) và xã Preyslek (huyện Treang) tỉnh Takeo. Tại những nơi đến, các y, bác sỹ thuộc Bệnh xá Công an tỉnh An Giang đã thăm khám, kê đơn và phát thuốc cho hơn 600 lượt người. Qua đó, kịp thời phát hiện và tư vấn cách phòng, điều trị một số nhóm bệnh chủ yếu mà người dân địa phương thường gặp như: thoái hóa khớp, tăng huyết áp, tiểu đường, dạ dày, tim mạch, hô hấp, bệnh lý ngoài da...; đồng thời, tư vấn về cách phòng tránh các bệnh thường gặp, giữ gìn vệ sinh cá nhân trong sinh hoạt hàng ngày cho người dân. Đoàn y, bác sĩ của Công an tỉnh trao tặng cho mỗi người dân đến khám bệnh một phần quà (gồm gạo, mỳ tôm và các nhu yếu phẩm cần thiết).

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đợt khám bệnh đã giải quyết một phần khó khăn, giúp phát hiện, phòng và điều trị bệnh cho người dân hai xã Phrom Đen (huyện Kirivong) và xã Preyslek (huyện Treang), tỉnh Takeo. Qua đó, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc, đặc biệt là giữa lực lượng Công an An Giang với người dân và chính quyền nơi đây.

Nghĩa tình không biên giới
Đại tá Nguyễn Thanh Hà (thứ 2 trái qua), Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, trao tặng quà cho người dân xã Phrom Đen, huyện Kirivong, tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia. Ảnh: TTXVN phát

Thời gian ảnh hưởng của COVID-19 (giai đoạn 2019 - 2022), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang cùng các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tổ chức 8 đợt tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân và hỗ trợ học sinh khó khăn tại các xã giáp biên giới thuộc tỉnh Takeo (5 đợt) và tỉnh Kandal (3 đợt), với gần 3.200 phần quà, tổng trị giá trên 1,6 tỷ đồng. Cùng với đó, các địa phương giáp biên giới còn hỗ trợ vật tư y tế, các nhu yếu phẩm cần thiết cho Mặt trận các huyện thuộc hai tỉnh này để phòng, chống dịch và hỗ trợ khó khăn trong mùa lũ với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng…

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng cho biết, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng, có mối quan hệ truyền thống lâu đời, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện. Nhân dân tỉnh An Giang và hai tỉnh Kandal, Takeo có mối quan hệ truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự xã hội dọc tuyến biên giới dựa trên chủ trương, nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước. Các địa phương duy trì trao đổi thông tin kịp thời, giúp lực lượng đứng chân trên tuyến biên giới thực hiện hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm, vượt biên trái phép.

Bên cạnh đó, lãnh đạo và nhân dân tỉnh Kandal và Takeo đã hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tìm kiếm, cất bốc hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia đưa về Việt Nam an táng. Tỉnh Kandal và Takeo đồng thuận trong việc phân giới cắm mốc biên giới giữa Việt Nam - Campuchia, thực hiện tốt quan hệ hợp tác bảo đảm đường biên giới hòa bình, hữu nghị và ổn định lâu dài.

Theo ông Nguyễn Tiếc Hùng, các nội dung Bản thỏa thuận hợp tác về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang và Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kandal và Takeo luôn được quan tâm triển khai, đạt nhiều kết quả thiết thực. Các nội dung hợp tác ngày càng thực chất, sâu rộng, hiệu quả, với tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác lâu dài và cùng nhau phát triển trên nhiều lĩnh vực như: tuyên truyền cho nhân dân hiểu được ý nghĩa của việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị; hỗ trợ nhân dân khó khăn, trao đổi kinh nghiệm giữa mặt trận An Giang - Kandal, mặt trận An Giang - Takeo... Qua đó, tình đoàn kết, hữu nghị, thân thiết giữa các bên ngày càng bền chặt.

Vun đắp tình đoàn kết, cùng phát triển

Nghĩa tình không biên giới
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang chúc Tết Cholchnamthmay và tặng quà Bộ Tư lệnh cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: TTXVN phát

Quan hệ láng giềng ba tỉnh An Giang và Takeo, Kandal ngày càng phát triển với các cuộc gặp gỡ trao đổi cấp cao giữa hai bên và các đoàn thăm, trao đổi làm việc của ban, ngành, đoàn thể. Ba tỉnh đã hợp tác ở các lĩnh vực như: an ninh trật tự trên tuyến biên giới; thương mại, du lịch; nông nghiệp; văn hóa, giáo dục, y tế; giao thông vận tải; tổ chức Mặt trận, đoàn thể; tòa án, phân giới cắm mốc; tìm kiếm cất bốc hài cốt quân tình nguyện của Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia

Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp, Chính ủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, ba tỉnh An Giang và Takeo, Kandal đã duy trì tốt việc trao đổi thông tin định kỳ, phối hợp tuần tra song phương đường biên giới hiện quản, bảo vệ các mốc dấu, cột mốc đã và đang xây dựng. Qua đó, phát hiện và ngăn chặn các loại tội phạm xảy ra trên khu vực biên giới. Các địa phương thường xuyên tuyên truyền chính sách, pháp luật về biên giới cho nhân dân, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa ba tỉnh trên tinh thần tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Lĩnh vực hoạt động thương mại, dịch vụ, phát triển các khu kinh tế cửa khẩu luôn được các sở, ngành và doanh nghiệp hai bên tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp, với phương châm "mỗi người dân là một cột mốc sống", Bộ đội Biên phòng An Giang đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo như: Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới; Tổ phụ nữ tự quản đường biên, mốc quốc giới; Tổ tự quản an ninh trật tự khóm, ấp; Thanh niên làm chủ biên giới... Các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên duy trì được 98 tổ/73 khóm, ấp giáp biên về tự quản đường biên, cột mốc; 915 hộ dân có đất sản xuất sát biên giới đăng ký tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền trên phần đất đang canh tác; 51 tập thể, 1.287 gia đình, 1.588 cá nhân đăng ký tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Nghĩa tình không biên giới
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang thăm, tặng quà Tiểu khu quân sự tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia. Ảnh: TTXVN phát

Hằng năm, vào các dịp lễ, Tết cổ truyền của mỗi nước, các Đồn Biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các đoàn sang chúc Tết, tặng quà cho chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới, cụm dân cư kết nghĩa nước bạn Campuchia. Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn biên giới và trạm quân dân y kết hợp đã khám, điều trị cho nhân dân Campuchia. Các cặp, cụm dân cư kết nghĩa thường xuyên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ nhau về con giống, cây trồng, vật nuôi… Thực hiện Chương trình "Nâng bước em tới trường", cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang trên cơ sở quyên góp từ tiền lương hàng tháng đã nhận đỡ đầu 21 học sinh nghèo học giỏi ở khu vực biên giới hai tỉnh Takeo và Kandal với mức hỗ trợ mỗi em 500.000 đồng/tháng.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh trao đổi, làm việc với chính quyền phía Campuchia triển khai chương trình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới. Nội dung kết nghĩa được cụ thể hóa, sát với thực tế từng địa bàn và phù hợp với phong tục, tập quán của nhân dân hai bên biên giới. Đây trở thành tuyến biên giới nghĩa tình, biên giới hữu nghị, được duy trì và vun đắp trên cơ sở hiểu biết, tôn trọng, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau.

Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp nhấn mạnh, việc xây dựng tuyến biên giới hữu nghị dựa trên mối quan hệ thân thiết giữa nhân dân hai nước sẽ là trợ lực quan trọng giúp Bộ đội Biên phòng và chính quyền hai bên trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh với các hoạt động vượt biên, buôn lậu, gian lận thương mại và các tệ nạn, tội phạm nguy hiểm khác.

"Thực tế cho thấy, cùng với mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai ước. Việc kết nghĩa giữa các cụm dân cư hai bên biên giới đã góp phần quan trọng vào bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới; đồng thời, góp phần củng cố mối quan hệ truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa An Giang - Kandal và Takeo nói riêng, Việt Nam - Campuchia nói chung ngày càng bền chặt" - Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp khẳng định.

Theo Công Mạo (TTXVN)

https://baotintuc.vn/thoi-su/nghia-tinh-khong-bien-gioi-20240108152047629.htm

Phát biểu của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại Lễ kỷ niệm 45 năm Chiến thắng biên giới Tây Nam Phát biểu của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại Lễ kỷ niệm 45 năm Chiến thắng biên giới Tây Nam
Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng, diễn ra tại Hà Nội ngày 7/1/2024.
Việt Nam-Campuchia tiếp tục hợp tác chặt chẽ vì hạnh phúc của nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia tiếp tục hợp tác chặt chẽ vì hạnh phúc của nhân dân hai nước
Chiều 7/1, trong buổi tiếp Phó Thủ tướng Campuchia Neth Savoeun tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, Việt Nam luôn ghi nhớ những tình cảm tốt đẹp, sự sẻ chia và giúp đỡ quý báu mà Chính phủ và nhân dân Campuchia đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay. Hai nước đã cùng sát cánh bên nhau, cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn và hiện nay đang cùng nhau hợp tác chặt chẽ để đem lại cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân mỗi nước.
Theo Báo tin tức/ TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.
Sôi nổi Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024

Sôi nổi Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024

Từ ngày 20 - 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP.Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.
Trà Vinh - Battambang (Campuchia) tăng cường đào tạo nguồn nhân lực về nông nghiệp và ngôn ngữ

Trà Vinh - Battambang (Campuchia) tăng cường đào tạo nguồn nhân lực về nông nghiệp và ngôn ngữ

Ngày 21/4, đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh đến thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh Battambang, Vương quốc Campuchia.

Các tin bài khác

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Chung tay xây dựng đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hợp tác và phát triển

Chung tay xây dựng đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hợp tác và phát triển

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8, ngày 11/4 tại tỉnh Lào Cai, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân.
Tàu Hải quân Pháp tiến hành luyện tập chung với tàu Cảnh sát biển Việt Nam

Tàu Hải quân Pháp tiến hành luyện tập chung với tàu Cảnh sát biển Việt Nam

Ngày 11/4, tàu tuần dương Vendemiaire của Hải quân Pháp cùng 98 sĩ quan, hạ sĩ quan và thủy thủ đoàn do Trung tá Sebastien Drouelle chỉ huy cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm xã giao TP. Đà Nẵng từ ngày 11 đến 15/4.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động