Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
06:29 | 04/01/2023 GMT+7

Nghệ An: Nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào

aa
Trong năm 2022, tỉnh Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động trao đổi đoàn sôi nổi, ý nghĩa với các cơ quan Trung ương và địa phương của nước CHDCND Lào. Các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào của tỉnh Nghệ An đã tạo điểm nhấn nổi bật và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, góp phần gìn giữ, củng cố và phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào trong tình hình mới.
Đẩy mạnh các hoạt động đoàn kết với Cuba Đẩy mạnh các hoạt động đoàn kết với Cuba
Đẩy mạnh giáo dục đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia Đẩy mạnh giáo dục đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia

Tỉnh đã tổ chức 26 đoàn/156 lượt cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh sang các tỉnh Lào để tham dự hội nghị, hội thảo, lễ kỷ niệm, các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực... theo lời mời của các tỉnh bạn hoặc theo các chương trình do Trung ương hai nước tổ chức.

Đặc biệt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý đã tham gia Đoàn công tác của Trung ương sang tham dự Lễ kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào – Việt Nam 2022 tại Thủ đô Viêng Chăn. Tỉnh cũng đã tổ chức 03 đoàn công tác của tỉnh sang tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác hai nước tại các tỉnh: Bo Ly Khăm Xay, Khăm Muộn và Sa Vẳn Na Khẹt.

Nghệ An: Nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào
Nhiều hoạt động trao đổi đoàn sôi nổi, ý nghĩa kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào - (Ảnh tư liệu).

Tỉnh Nghệ An cũng đã chủ trì, phối hợp tổ chức tiếp đón và làm việc với 25 đoàn/950 lượt cán bộ, công chức của Trung ương và các địa phương Lào. Các hoạt động trao đổi đoàn được tổ chức đảm bảo đúng quy định, mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực và hiệu quả; là cơ hội để Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tăng cường tiếp xúc, trao đổi với Lãnh đạo cấp cao cũng như Lãnh đạo các tỉnh Lào tiếp giáp biên giới và có quan hệ hợp tác truyền thống với tỉnh Nghệ An; tạo tiền đề để thúc đẩy các hoạt động hợp tác cụ thể trên nhiều lĩnh vực giữa tỉnh Nghệ An và các địa phương, đối tác tại Lào.

Tỉnh ủy Nghệ An đã phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “50 năm chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng - Thắng lợi và bài học kinh nghiệm” tại Thị xã Cửa Lò; phối hợp tổ chức Hội đàm giữa Văn phòng Chính phủ Việt Nam và Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào và Hội thảo quốc tế trao đổi kinh nghiệm trong công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ;… Bên cạnh đó, tỉnh đã triển khai công tác đảm bảo an ninh, an toàn, công tác y tế, vệ sinh, an toàn thực phẩm và phòng chống dịch COVID-19 trong suốt quá trình diễn ra Hội nghị.

Nghệ An: Nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào
Giao lưu hữu nghị thanh niên, sinh viên với lưu học sinh Lào tại Nghệ An - (Ảnh tư liệu).

Ngoài ra, tỉnh Nghệ An đã phối hợp tổ chức và tham gia nhiều hoạt động khác theo nội dung Đề án. Tiêu biểu như tham gia Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III tại tỉnh Điện Biên; Tổ chức Hội đàm với lược lượng bảo vệ Biên giới các tỉnh Xiêng khoảng, Hủa Phăn và Bo Ly Khăm Xay tại tỉnh Nghệ An.

Phối hợp các tỉnh Xiêng Khoảng, Xay Sổm Bun, Viêng Chăn di chuyển hài cốt liệt sỹ và quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về an táng tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc và tổ chức Hội đàm thường niên; Đón đoàn cựu lưu học sinh Lào đã và đang làm việc trong các bộ, ban, ngành và địa phương của Lào có đóng góp nổi bật trong việc củng cố và tăng cường quan hệ giữa hai nước sang thăm lại trường xưa;... Qua đó, góp phần tăng cường, đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước và giữa tỉnh Nghệ An với các địa phương, đối tác của Lào.

Nghệ An: Nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào
Phối hợp đón đoàn cựu lưu học sinh Lào đã và đang làm việc trong các bộ, ban, ngành và địa phương của Lào có đóng góp nổi bật trong việc củng cố và tăng cường quan hệ giữa hai nước sang thăm lại trường xưa - (Ảnh tư liệu).

Các cơ quan chức năng đã xuất bản 01 bản tin đặc biệt kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào; xây dựng 01 phóng sự chuyên đề song ngữ Việt Nam – Lào về “Nỗ lực xây dựng quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh Lào”; tăng cường các bài viết tuyên truyền về mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước nói chung, giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh Bạn nói riêng trên các Trang thông tin điện tử và các bản tin định kỳ.

Các cơ quan báo chí cũng đã tập trung tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào 2022 của Trung ương và của tỉnh; về các hoạt động hợp tác, giao lưu hữu nghị giữa các cấp, các ngành, địa phương tương ứng của tỉnh Nghệ An và các tỉnh Lào.... Qua đó, góp phần cung cấp nguồn thông tin chính thống đến các tầng lớp nhân dân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế về ý nghĩa lịch sử, tầm quan trọng của mối quan hệ Việt Nam hệ Việt Nam – Lào cũng như về những định hướng hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới giữa hai Đảng, hai Nhà nước nói chung, giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh Lào nói riêng.

Nghệ An: Nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào
Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào với 3 tỉnh có chung đường biên giới là Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bo Ly Khăm Xay và các tỉnh Viêng Chăn, Khăm Muộn, Sa Vẳn Na Khệt, Xay Sổm Bun - (Ảnh tư liệu).

Cùng với đó, các huyện biên giới đất liền của tỉnh Nghệ An như Kỳ Sơn, Quế Phong, Con Cuông cũng đã tổ chức thành công các hội nghị giao ban, Lễ kỷ niệm, giao lưu văn hóa, thể thao với các huyện tiếp giáp biên giới tương ứng của các tỉnh Lào nhân Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào 2022. Đây là dịp để các bên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, ôn lại những truyền thống lịch sử vẻ vang của hai dân tộc cũng như định hướng cho những hoạt động hợp tác trong thời gian tới.

Các hoạt động nhân kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào của tỉnh Nghệ An đã tạo điểm nhấn nổi bật và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với các đại biểu trực tiếp tham dự; đồng thời góp phần tăng cường sự hiêu biết sâu sắc trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về tầm quan trọng của việc gìn giữ, củng cố và phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam Lào trong tình hình mới.

Tình hữu nghị, đoàn kết Việt Nam - Venezuela ngày càng bền vững Tình hữu nghị, đoàn kết Việt Nam - Venezuela ngày càng bền vững
Truyền tải tình yêu đất nước và tình hữu nghị qua đêm nghệ thuật “Hương sắc Việt Nam và tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào” Truyền tải tình yêu đất nước và tình hữu nghị qua đêm nghệ thuật “Hương sắc Việt Nam và tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào”
Quang Minh - Mùi Phạm
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

95 sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc nhận học bổng Hessen

95 sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc nhận học bổng Hessen

Lễ trao học bổng của Bộ Khoa học Nghệ thuật bang Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức cho các sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc trong năm học 2023-2024 được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) vào ngày 19/4. 95 sinh viên Việt Nam được nhận học bổng này.
Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Triển khai cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam – Bờ Biển Ngà, từ ngày 17 - 18/4/2024, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã thăm và đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 3 cùng Bộ trưởng đặc trách ngoại giao Bờ Biển Ngà Wautabouna Ouattara.
Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Ngày 17/4, tại Đồng Nai đã diễn Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II. Tại đây, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029 Cao Văn Quang cho biết: thời gian tới, các thành viên sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hoạt động hiệu quả, chất lượng, phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân Pháp; đóng góp hiệu quả vào hoạt động đối ngoại chung của tỉnh.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các lưu học sinh hiểu sâu sắc hơn về tình đoàn kết, sự đa dạng mà thống nhất của 54 dân tộc anh em Việt Nam.

Đọc nhiều

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
1.700 đồng bào dân tộc ở Điện Biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

1.700 đồng bào dân tộc ở Điện Biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong hai ngày 19-20/4, khoảng 1.700 bà con dân tộc ở tỉnh Điện Biên được các bác sĩ khám, cấp phát thuốc miễn phí. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình “Hành trình nhân ...
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động