Ngày 22/5: Cả thế giới dõi theo chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Obama
Tổng thống Obama đã tới Hà Nội: Lúc 21h30 tối nay (22/5), Tổng thống Obama và Ngoại trưởng John Kerry đã có mặt tại Hà Nội, bắt đầu chuyến công du 3 ngày ở Việt Nam. Theo lịch trình ban đầu, Tổng thống Obama sẽ đến Hà Nội vào lúc 1h sáng ngày 23/5, nhưng theo nguồn tin mới nhất, chiếc Air Force One đã có mặt tại Hà Nội lúc 21h30 đêm nay. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có mặt ở Hà Nội từ trước đó - lúc 18h30 sau chuyến bay từ Myanmar.
|
Tổng thống Mỹ nhận bó hoa ngay khi bước xuống từ Air Force One. Ảnh: Reuters
Triều Tiên bất ngờ đề nghị đàm phán quân sự với Hàn Quốc. Ngày 21/5, Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời phát thanh viên truyền hình Triều Tiên cho biết nước này đã đề nghị Hàn Quốc tiến hành một cuộc tiếp xúc cấp chuyên viên cho cuộc đàm phán liên Triều giữa giới chức quân sự 2 bên ngay từ cuối tháng 5 này. Theo thông báo, Triều Tiên đề xuất tiếp xúc tại địa điểm và thời điểm thuận lợi đối với Hàn Quốc trong khoảng thời gian trên, nhằm xoa dịu căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên và tạo ra bầu không khí đáng tin cậy giữa 2 bên. Tuy nhiên, phía Seoul sau đó đã từ chối đề nghị đàm phán mà Bình Nhưỡng đưa ra.
|
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un
Myanmar sẽ tổ chức hội nghị hòa bình với các nhóm vũ trang. Một nguồn tin từ Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) cầm quyền tại Myanmar cho biết: chính phủ nước này sẽ tổ chức một hội nghị hòa bình với các nhóm vũ trang sắc tộc trên toàn quốc vào cuối tháng 7/2016. Đáng chú ý, tham dự hội nghị lần này có 8 nhóm vũ trang từng từ chối ký vào Thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc (NCA) hồi năm 2015 dưới thời chính phủ tiền nhiệm của cựu Tổng thống Thein Sein. Chương trình của hội nghị dự kiến sẽ là các biện pháp xây dựng đối thoại chính trị toàn quốc. Các nhóm chưa ký NCA cũng sẽ được mời tham gia xây dựng chương trình thảo luận.
Malaysia bắt giữ 14 đối tượng tình nghi có liên hệ với IS. Chính quyền Malaysia ngày 21/5 thông báo đã bắt giữ 14 công dân nước này bị nghi là có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), trong hàng loạt cuộc bố ráp diễn ra tại một số bang đầu tuần này. Trong một tuyên bố, Phó Cảnh sát trưởng Quốc gia Malaysia Noor Rashid Ibrahim cho biết 8 nghi can được cho là đã chuyển tiền cho IS tại Syria và nhóm phiến quân Abu Sayyaf ở miền Nam đất nước. Malaysia, quốc gia có đông người Hồi giáo, đã bị đặt trong tình trạng báo động cao kể từ khi các phiến quân có liên hệ với IS tiến hành các vụ tấn công tại thủ đô Jakarta của nước láng giềng Indonesia hồi tháng 1/2016.
Thủ lĩnh Taliban Mullah Mansour có thể đã bị tiêu diệt. Một quan chức Mỹ giấu tên ngày 21/5 cho biết thủ lĩnh lực lượng Taliban tại Afghanistan Mullah Akhtar Mansour và một cộng sự nhiều khả năng đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái tại Pakistan theo lệnh của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Theo nguồn tin trên, cuộc tấn công diễn ra vào khoảng 10 giờ GMT. Mullah Mansour trở thành thủ lĩnh Taliban vào tháng 7/2015 khi Taliban xác nhận thủ lĩnh lâu năm của nhóm này là Mullah Obar đã chết từ 2 năm trước. Kênh truyền hình NBC cho biết các quan chức tình báo Mỹ đang nỗ lực xác minh thông tin về cái chết của Mullah Mansour.
|
Thủ lĩnh lực lượng Taliban tại Afghanistan Mullah Akhtar Mansour
Quân đội Syria tiêu diệt 125 phiến quân tại tỉnh Hama. Ngày 21/5, hãng thông tấn SANA của Syria đưa tin quân đội chính phủ nước này đã tiêu diệt ít nhất 125 tay súng thuộc tổ chức Mặt trận al-Nusra có liên hệ với Al-Qaeda, và các nhóm vũ trang có cùng tư tưởng tại tỉnh Hama. Theo SANA, số phiến quân trên thiệt mạng trong một cuộc tấn công của quân đội gần thị trấn Hur Binafsuh của tỉnh này. Ngoài ra, lực lượng chính phủ cũng phá vỡ vòng vây của quân nổi dậy tại một trạm nhiệt điện ở thị trấn Zara gần đó. Các nhóm vũ trang Mặt trận al-Nusra và Ahrar al-Sham gần đây đã mở một cuộc tấn công lớn vào thị trấn Zara, tàn sát dân thường mà chủ yếu là những người theo giáo phái Alawite.
Đánh bom liều chết tại Iraq, ít nhất 35 người thương vong. Theo Tân Hoa Xã, tối 21/5 đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết tại một khu chợ sầm uất ở tỉnh Salahuddin, miền Bắc Iraq khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 28 người bị thương. Nguồn tin cảnh sát giấu tên cho hay: thủ phạm vụ tấn công đã kích hoạt dây đai mang chất nổ tại một khu chợ ở thị trấn Dujail, nơi nhiều người đang mua sắm. Con số thương vong có thể còn tăng lên và nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) được cho là đứng đằng sau vụ tấn công này, mặc dù vẫn chưa có tổ chức nào thừa nhận tiến hành. Trong vài tháng qua, IS thường xuyên thực hiện các vụ đánh bom trên toàn Iraq.
Máy bay Ai Cập từng bị đe doạ đánh rơi. Chiếc máy bay Airbus 320 số hiệu Flight MS804 của hãng hàng không EgyptAir chở 66 người bay từ Paris (Pháp) về Cairo (Ai Cập) đã rơi xuống Địa Trung Hải sáng sớm 19/5. 2 năm trước, chiếc máy bay xấu số này đã từng bị một nhóm người phá hoại viết lời đe dọa đánh rơi. Dòng chữ bằng ngôn ngữ Ả Rập có nội dung: “Chúng tao sẽ đánh rơi chiếc máy bay này” được viết nguệch ngoạc ở phần bụng máy bay, theo báo Daily Mail (Anh). Thủ phạm được cho là các nhân viên hàng không ở sân bay Cairo (Ai Cập). Các quan chức sân bay Cairo không nêu tên cho biết vụ việc xảy ra trong thời điểm Ai Cập đang trong cao điểm bất ổn chính trị năm 2013.
|
Nữ tiếp viên hàng không Yara Hani Tawfik là nạn nhân đầu tiên được gia đình tổ chức đám tang tại Cairo ngày 21/5. (Ảnh: Skynews)
Mexico đồng ý dẫn độ trùm ma túy Guzman sang Mỹ. Mexico hôm 21/5 quyết định cho phép dẫn độ trùm ma túy Joaquin “El Chapo” Guzman sang Mỹ, sau khi được bảo đảm rằng tên này sẽ không phải đối mặt với án tử hình. Ngay cả khi chính quyền Washington đồng ý thì quá trình dẫn độ Guzman sang Mỹ vẫn còn phải tốn nhiều tháng, thậm chí nhiều năm nữa. Luật sư của trùm ma túy khét tiếng thế giới có 30 ngày để kháng cáo quyết định trên, theo USA Today. Juan Pablo Badillo, một trong các luật sư biện hộ của Guzman, cho biết ông sẽ nộp nhiều đơn kháng nghị trong những tuần tới. Guzman bị cáo buộc các tội danh: tội phạm có tổ chức, sở hữu vũ khí trái phép, giết người và rửa tiền, buôn bán cocaine.
Cụ bà 100 tuổi lập kỷ lục mới về thời gian chạy 100m. Giáo viên về hưu Ella Mae Colbert (100 tuổi) sống tại thành phố Chesnee, bang South Carolina (Mỹ) đã hoàn tất đường chạy 100m trong khoảng thời gian 46,7 giây, trở thành người 100 tuổi chạy 100m nhanh nhất thế giới. Kỷ lục này của cụ bà Colbert đã vượt qua kỷ lục trước đó thuộc về cụ bà Ida Keeling (sống tại Manhattan, New York) lập được vào tháng trước với thành tích 1 phút 17 giây. Chia sẻ về bí quyết gìn giữ sức khỏe của mình, bà Colbert cho biết mình không có bí mật nào để đạt được thành quả ở tuổi mình, và bà cũng không tuân theo bất cứ một chế độ ăn uống nghiêm ngặt nào.
|
Cụ bà Ella Mae Colbert ăn mừng sau khi lập kỷ lục
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Trung Quốc miễn thuế với tất cả các nước châu Phi có quan hệ ngoại giao
Tin quốc tế ngày 2/5: Mỹ nâng thuế ô tô EU lên 25%, Iran gửi đề xuất đàm phán mới cho Mỹ qua Pakistan
Quý 1 năm 2026, tổng lượng xuất khẩu ô tô Trung Quốc lên đến 1,81 triệu chiếc
Trải nghiệm an toàn tại Trung Quốc gây chú ý trên mạng xã hội
Đọc nhiều
Đại chiến lược trong bối cảnh mới: Những gợi mở cho Việt Nam
Trang sách nối tình hữu nghị Việt Nam – Azerbaijan
Giao lưu nhân dân, văn hóa và du lịch là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Ấn Độ
Hoà nhạc kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Ba Lan
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hoàn thiện hành lang pháp lý phát triển kinh tế biển bền vững
Vang mãi bản hùng ca Trường Sa
Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ cứu nạn thành công 2 tàu cá nước ngoài
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




