Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
23:21 | 03/09/2021 GMT+7
Phú Thọ:

Ngành giáo dục TP Việt Trì dẫn đầu chất lượng giáo dục và đào tạo Đất Tổ

aa
Năm học 2020 - 2021, Ngành GD&ĐT TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ là đơn vị dẫn đầu chất lượng giáo dục mũi nhọn, với hơn 3.462 giải học sinh năng khiếu, học sinh giỏi các cấp; trong đó, đạt 2.100 giải cấp thành phố, hơn 1.300 giải cấp tỉnh và 62 giải cấp quốc gia; có 30 tập thể và 11 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo năm học 2020 – 2021.
Các trường học huyện Phù Ninh sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới 2021 - 2022 Các trường học huyện Phù Ninh sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới 2021 - 2022
Đến thời điểm này, các trường học trong huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực cũng như các phương án phòng, chống dịch Covid – 19, sẵn sàng đón các em học sinh bước vào năm học mới 2021 – 2022.
Trường TH Hà Thạch và TH Tiên Kiên tích cực dạy học kỹ năng sống cho HS lớp 1 Trường TH Hà Thạch và TH Tiên Kiên tích cực dạy học kỹ năng sống cho HS lớp 1
Ngay sau khi tựu trường ngày 23/8/2021, tại tỉnh Phú Thọ, trường Tiểu học Hà Thạch (TX Phú Thọ) và trường Tiểu học Tiên Kiên (huyện Lâm Thao) đã tích cực dạy học kỹ năng sống cho HS lớp 1 trên tinh thần tự nguyện.

Ngày 31/8/2021, UBND TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021 – 2022. Dự hội nghị có: Ông Nguyễn Mạnh Sơn - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Việt Trì; ông Nguyễn Ngọc Sơn – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Việt Trì; ông Nguyễn Văn Mạnh – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ; ông Lê Công Luận – Phó Chủ tịch UBND TP Việt Trì; lãnh đạo một số phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc TP Việt Trì.

Tham dự hội nghị trực tuyến tại 22 điểm cầu của TP Việt Trì còn có: lãnh đạo Đảng ủy, Chính quyền địa phương và các thầy, cô giáo đến từ các trường học trên địa bàn thành phố Việt Trì.

Ngành giáo dục TP Việt Trì dẫn đầu chất lượng giáo dục và đào tạo Đất Tổ

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, ông Nguyễn Mạnh Sơn – Ủy viên BTV Tỉnh ủy Phú Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Việt Trì (thứ nhất bên trái) trao danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo năm học 2020 – 2021” cho Phòng GD&ĐT TP Việt Trì.

Có thể thấy, năm học 2020 – 2021 diễn ra trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Dưới chỉ đạo sát sao, kịp thời của Thành ủy - UBND TP Việt Trì, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ, ngành GD&ĐT TP Việt Trì đã nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, vừa triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm học với trọng tâm là phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.

Năm học vừa qua, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, với phương châm “tạm dừng đến trường nhưng không dừng học”, các trường học tại TP Việt Trì đã chủ động, linh hoạt chuyển từ dạy học trực tiếp sang trực tuyến, kết hợp điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp, góp phần hoàn thành kế hoạch cả năm học. 100% học sinh mầm non được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ; 99,3% trở lên học sinh Tiểu học được đánh giá về năng lực, phẩm chất; 65,3% học sinh THCS đạt học lực khá, giỏi, 90,5% học sinh đạt hạnh kiểm tốt.

Ngành GD&ĐT TP Việt Trì luôn là đơn vị dẫn đầu chất lượng giáo dục mũi nhọn với hơn 3.462 giải học sinh năng khiếu, học sinh giỏi các cấp; trong đó, đạt 2.100 giải cấp thành phố, hơn 1.300 giải cấp tỉnh và 62 giải cấp quốc gia; Các trường học tăng cường ứng dụng CNTT trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học, thi và kiểm tra đánh giá, quản lý giáo dục, quản trị nhà trường; phát triển kho học liệu số toàn ngành, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung, kho bài giảng E-Learning kết nối với Hệ tri thức Việt số hóa. Năm học 2020 – 2021, Việt Trì đã đầu tư 70,885 tỷ đồng tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học; trong đó có 23,025 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Ngành giáo dục TP Việt Trì dẫn đầu chất lượng giáo dục và đào tạo Đất Tổ
Ông Nguyễn Mạnh Sơn - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Việt Trì phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Sơn - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Việt Trì ghi nhận những thành tích mà ngành GD&ĐT TP Việt Trì cùng các thầy cô giáo và các em học sinh đã đạt được trong năm học vừa qua. Đồng thời, ông Nguyễn Mạnh Sơn yêu cầu Phòng GD&ĐT TP Việt, các Nhà trường cần tiếp tục nghiên cứu những quy định mới của ngành giáo dục, linh hoạt ứng dụng vào công tác quản lý, điều hành và đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

Các trường học lưu ý tăng cường dạy kỹ năng sống cho học sinh, vận động xã hội hóa; minh bạch trong quá trình thu chi trong Nhà trường; chẩn chỉnh việc dạy thêm, học thêm; rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên, có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cụ thể; đẩy mạnh triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn, rút ngắn khoảng cách giữa trường trung tâm và trường vùng ven.

Ngành giáo dục TP Việt Trì dẫn đầu chất lượng giáo dục và đào tạo Đất Tổ

Năm học 2020 – 2021, HS trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, TP Việt Trì đạt 677 giải tại các cuộc thi giao lưu sân chơi trí tuệ, thi năng khiếu các cấp; trong đó, 94 giải cấp quốc gia, quốc tế, 343 giải cấp tỉnh Phú Thọ, 240 giải cấp Thành phố (Ảnh: Cô và trò trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng tại Chung kết và trảo giải ngày hội toàn quốc Trạng nguyên nhỏ tuổi lần thứ XVIII - XIX; Viết chữ đẹp: Nét chữ - Nết người năm học 2020 -2021).

Bí thư Thành ủy TP Việt Trì Nguyễn Mạnh Sơn nhấn mạnh:Trước mắt, các trường học cần chuẩn bị, tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2021- 2022 đúng hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Phú Thọ và Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ; tạo điều kiện để các em học sinh thuộc các địa phương khác do dịch Covid-19 không thể về nơi lưu trú được tham gia học tập tại thành phố; xây dựng kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 – 2022, trong đó có phương án học trực tuyến nhằm ứng phó với những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19;…

Sẵn sàng tâm thế cho năm học mới với mục tiêu “đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục”

Trao đổi với phóng viên, nhà giáo Phạm Đức Chiển – Phó Trưởng phòng GD&ĐT TP Việt Trì, cho biết: Đến thời điểm hiện tại, các trường học trên địa bàn TP Việt Trì, đã và đang tích cực chuẩn bị cho năm học mới 2021 - 2022, có phương án tổ chức Lễ khai giảng, dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19; bảo đảm cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, vừa triển khai tốt các hoạt động giáo dục, sẵn sàng tâm thế cho năm học mới với mục tiêu “đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục”.

Ngành giáo dục TP Việt Trì dẫn đầu chất lượng giáo dục và đào tạo Đất Tổ

Năm học 2020 –2021, HS trường Tiểu học Thọ Sơn, TP Việt Trì đã gặt hái được nhiều thành tích vượt trội với 563 giải các cấp tại các cuộc thi giao lưu sân chơi trí tuệ, thi năng khiếu; trong đó, có 212 em HS đạt giải cấp thành phố, 303 giải cấp tỉnh Phú Thọ, 48 giải cấp Quốc gia (Ảnh: Trường Tiểu học Thọ Sơn tổ chức vinh danh HS đạt giải cấp Quốc gia năm học 2020 - 2021).

Để chuẩn bị cho năm học mới nói chung và thực hiện chương trình SGK mới đối với lớp 1, lớp 2, lớp 6 nói riêng; 100% cán bộ quản lý và giáo viên tham gia dạy chương trình lớp 1, lớp 2, lớp 6 theo chương trình SGK mới được tập huấn. Các trường chủ động hợp đồng giáo viên, nhân viên còn thiếu để bố trí, phân công giảng dạy cho năm học mới, đảm bảo theo quy định.

Hiện, trên địa bàn TP Việt Trì hiện có 77 cơ sở giáo dục công lập, 21 trường ngoài công lập, 28 cơ sở giáo dục mầm non tư thục và nhóm trẻ độc lập. Chuẩn bị cho năm học mới, sẵn sàng phương án học trực tuyến nếu khi dịch bệnh Covid-19 diễn phức tạp; TP Việt Trì đã phối hợp với Viettel Phú Thọ, VNPT Phú Thọ trong việc rà soát, lắp đặt đường truyền, phần mềm cho các cơ sở giáo dục nhằm phục vụ tối đa cho việc quản lý và dạy học, nhất là tổ chức dạy học trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh còn nhiều phức tạp.

Ngành giáo dục TP Việt Trì dẫn đầu chất lượng giáo dục và đào tạo Đất Tổ
Trường Tiểu học Minh Phương, TP Việt Trì gặp mặt các em HS tham gia giao lưu Trạng nguyên Toàn tài cấp quốc gia; HS giao lưu Olympic Toán và Toán tiếng Anh cấp TP Việt Trì năm học 2020 - 2021.

Với kết quả giáo dục và đào tạo đạt được của Ngành GD&ĐT TP Việt Trì trong năm học 2020 – 2021 vừa qua được tỉnh Phú Thọ và các ban ngành địa phương ghi nhận, khen tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học.

Ông Bùi Văn Quang – Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã ký Quyết định số 1929/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo năm học 2020 – 2021 (đợt 1); trong đó, ngành giáo dục TP Việt Trì có 30 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác GD&ĐT năm học 2020 – 2021 được khen thưởng.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang tặng thưởng Cờ thi đua cho trường THCS Văn Lang đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác GD&ĐT, dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2020 – 2021.

Ngành giáo dục TP Việt Trì dẫn đầu chất lượng giáo dục và đào tạo Đất Tổ

Trường Tiểu học Vân Phú, TP Việt Trì Thọ có 6 HS khối lớp 5 có tên tronh danh sách 20 HS xuất sắc cấp Quốc gia tại Cuộc thi Trạng nguyên tiếng Việt năm học 2020 –2021. Đặc biệt, có có 5 HS đạt điểm tối đa 300/300 và 1 em HS đạt 290/300.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang tặng thưởng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2020 – 2021” cho 22 tập thể thuộc ngành giáo dục TP Việt Trì, gồm: Phòng GD&ĐT TP Việt Trì; trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng; trường Tiểu học Gia Cẩm; trường Tiểu họ Vân Phú; trường Tiểu học Thanh Đình; trường THCS Thanh Đình; trường THCS Chu Hóa; trường Tiểu học Thụy Vân; trường Mầm non Vân Phú; trường Mầm non Ánh Sao;…

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 11 cá nhân là cán bộ, giáo viên các trường học thuộc ngành giáo dục TP Việt Trì đã có thành tích xuất sắc trong công tác GD&ĐT năm học 2020 – 2021, gồm: trường Mầm non Chu Hóa; trường Tiểu học Minh Nông; thầy giáo Phạm Đức Nam – Giáo viên trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng; cô giáo Nguyễn Thị Phương Thảo – Giáo viên trường THCS Thanh Đình;…

Ngành giáo dục TP Việt Trì dẫn đầu chất lượng giáo dục và đào tạo Đất Tổ
Trường Tiểu học Thanh Đình, TP Việt Trì tiến hành phun khử khuẩn, vệ sinh lớp học, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới 2021 - 2022.

Bên cạnh đó, năm học 2020 – 2021, UBND TP Việt Trì khen tặng: danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 112 tập thể; danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 228 cá nhân; Lao động tiên tiến cho 1.600 cá nhân thuộc các đơn vị trường học trên địa bàn TP Việt Trì;...

“Đến thời điểm hiện tại, các nhà trường trên địa bàn TP Việt Trì đã và đang tích cực chuẩn bị cho năm học mới 2021- 2022; các nhà trường học đã trang bị đầy đủ máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, tập huấn quy trình phòng, chống dịch Covid-19, tiến hành phun khử khuẩn, vệ sinh trường lớp sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới.

Đồng thời, các trường có phương án tổ chức Khai giảng và dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 và điều kiện thực tế tại địa phương”, nhà giáo Phạm Đức Chiển – Phó Trưởng phòng GD&ĐT TP Việt Trì thông tin.

Ngành giáo dục TP Việt Trì dẫn đầu chất lượng giáo dục và đào tạo Đất Tổ
Trường Tiểu học Minh Phương, TP Việt Trì tích cực tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Các trường học huyện Phù Ninh sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới 2021 - 2022 Các trường học huyện Phù Ninh sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới 2021 - 2022
Đến thời điểm này, các trường học trong huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực cũng như các phương án phòng, chống dịch Covid – 19, sẵn sàng đón các em học sinh bước vào năm học mới 2021 – 2022.
Trường TH Hà Thạch và TH Tiên Kiên tích cực dạy học kỹ năng sống cho HS lớp 1 Trường TH Hà Thạch và TH Tiên Kiên tích cực dạy học kỹ năng sống cho HS lớp 1
Ngay sau khi tựu trường ngày 23/8/2021, tại tỉnh Phú Thọ, trường Tiểu học Hà Thạch (TX Phú Thọ) và trường Tiểu học Tiên Kiên (huyện Lâm Thao) đã tích cực dạy học kỹ năng sống cho HS lớp 1 trên tinh thần tự nguyện.
Phú Thọ: Trường TH Phú Nham thực hiện tốt Chương trình GDPT mới Phú Thọ: Trường TH Phú Nham thực hiện tốt Chương trình GDPT mới
Năm học 2020 – 2021, trường Tiểu học & THCS Kinh Kệ (huyện Lâm Thao) và trường Tiểu học Phú Nham (huyện Phù Ninh), tỉnh Phú Thọ đảm bảo đủ 1,5 giáo viên/lớp và các GV để dạy đủ các môn học và các hoạt động giáo dục dạy HS lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Tuy nhiên, trường Tiểu học và THCS Kinh Kệ thu tốt 160.000đ/1 hs/1 tháng tiền học buổi 2 (2 buổi/ngày) HS lớp 1; còn trường Tiểu học Phú Nham không thu tiền học buổi 2 HS lớp 1.
Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Trị: Tầm vóc mới sau sáp nhập

Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Trị: Tầm vóc mới sau sáp nhập

Quảng Trị, một tỉnh miền Trung có thuận lợi hạ tầng là sân bay, cảng biển. Phú Thọ, một tỉnh trung du phía Bắc với địa hình trải rộng nhờ đó tích hợp được nhiều lợi thế so sánh và Lào Cai với đường biên và đường sắt quốc tế đang triển khai…Tất cả đang được chờ đón cất cánh sau khi ba địa phương này có một diện mạo mới sau sáp nhập.
Chủ tịch Phú Thọ Trần Duy Đông: Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”

Chủ tịch Phú Thọ Trần Duy Đông: Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm đặc biệt của công luận cả trong nước lẫn quốc tế khi đất nước bước vào Kỷ nguyên mới là bắt đầu từ ngày 1/7/2025, mô chính chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành. Đây là cơ hội mới để các địa phương bứt phá phát triển, nhưng song song với đó là những yêu cầu khắt khe hơn trên nhiều lĩnh vực cũng được đặt ra. Thời Đại xin giới thiệu loạt bài về vấn đề này qua góc nhìn của những người trong cuộc là lãnh đạo các địa phương được sáp nhập. Đầu tiên, là bài trả lời phỏng vấn của ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ mới, bao gồm 3 tỉnh trước đây là Phú Thọ, Hoà Bình và Vĩnh Phúc.
IFRC hỗ trợ người dân Phú Thọ khắc phục hậu quả bão số 3

IFRC hỗ trợ người dân Phú Thọ khắc phục hậu quả bão số 3

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Dự án “Viện trợ quốc tế khẩn cấp để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3 (Yagi) và hoàn lưu sau bão”, do Hiệp hội Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) tài trợ với tổng kinh phí lên tới 2,5 tỷ đồng.

Các tin bài khác

Phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Ngày 23/10, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 25-26/10/2025.
Thời tiết hôm nay (24/10): Bắc Bộ rét về sáng sớm và đêm

Thời tiết hôm nay (24/10): Bắc Bộ rét về sáng sớm và đêm

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết ngày và đêm 24/10/2025.
Báo giá hút hầm cầu tại TPHCM cập nhật mới nhất tại Môi Trường Minh Tâm

Báo giá hút hầm cầu tại TPHCM cập nhật mới nhất tại Môi Trường Minh Tâm

Giữa bối cảnh chi phí dịch vụ vệ sinh môi trường biến động và nhiều nơi báo giá thiếu minh bạch, người dân TP.HCM ngày càng quan tâm đến thông tin rõ ràng, có thể đối chiếu khi đặt dịch vụ hút hầm cầu.
Thời tiết hôm nay (22/10): Bắc Bộ đón không khí lạnh, Trung Bộ mưa lớn do bão số 12

Thời tiết hôm nay (22/10): Bắc Bộ đón không khí lạnh, Trung Bộ mưa lớn do bão số 12

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 22/10, thời tiết Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An ngày nắng, đêm và sáng lạnh, vùng núi có nơi rét. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh.

Đọc nhiều

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hà: Hai mươi năm "vun trồng" tiếng Việt trên đất Đài Loan

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hà: Hai mươi năm "vun trồng" tiếng Việt trên đất Đài Loan

Giữa nhịp sống hiện đại của xứ Đài, mỗi buổi sáng, người dân trong con ngõ nhỏ của thành phố Đài Nam, Đài Loan (Trung Quốc) lại quen thuộc với hình ảnh người phụ nữ xách chiếc túi tự làm có một không hai đựng đầy tài liệu dạy học lên xe để đến lớp giảng dạy tiếng Việt. Đó là Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hà, sinh năm 1980, quê Gia Lâm (Hà Nội) - người đã dành trọn hai thập kỷ cho hành trình gieo hạt ngôn ngữ, nuôi dưỡng tình yêu tiếng Việt nơi đất khách.
Tin quốc tế ngày 30/10: Nga thử nghiệm thành công ngư lôi Poseidon, Cuba "căng mình" khi bão Melissa đổ bộ

Tin quốc tế ngày 30/10: Nga thử nghiệm thành công ngư lôi Poseidon, Cuba "căng mình" khi bão Melissa đổ bộ

Nga thử nghiệm thành công ngư lôi Poseidon; Thái Lan - Campuchia thống nhất rút dần vũ khí dọc biên giới theo 3 giai đoạn; Cuba "căng mình" khi bão Melissa đổ bộ... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 30/10.
Công nghệ số trong giám sát tàu cá: Chìa khóa ngăn chặn khai thác IUU

Công nghệ số trong giám sát tàu cá: Chìa khóa ngăn chặn khai thác IUU

Từ thiết bị giám sát hành trình (VMS), phần mềm nhật ký điện tử đến cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia, công nghệ số đang trở thành "cánh tay nối dài" giúp Việt Nam kiểm soát tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản và ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Việc số hóa đồng bộ từ biển khơi đến cảng cá thể hiện quyết tâm gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC), đồng thời mở đường cho một nền nghề cá hiện đại, minh bạch và bền vững.
eCDT - lời giải cho bài toán “thẻ vàng” IUU

eCDT - lời giải cho bài toán “thẻ vàng” IUU

Giữa lúc ngành thủy sản Việt Nam nỗ lực khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) liên quan đến quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), công nghệ đang trở thành nhân tố then chốt.Từ chiếc điện thoại thông minh của ngư dân đến hệ thống truy xuất điện tử eCDT tại các cảng cá, dữ liệu số đang giúp minh bạch hóa chuỗi khai thác - lời giải bền vững cho bài toán kiểm soát nguồn gốc và hội nhập thị trường quốc tế.
Bộ đội Hải quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ

Bộ đội Hải quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ

Sáng 29/10, ngay sau khi có mặt tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức phân loại, đóng gói nhu yếu phẩm gồm mì tôm, bánh mì, lương khô, nước uống… để vận chuyển và trao tận tay cho các hộ dân đang bị cô lập trong vùng ngập sâu.
Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khẹt diễn tập liên hợp ngăn chặn di cư tự do qua biên giới

Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khẹt diễn tập liên hợp ngăn chặn di cư tự do qua biên giới

Ngày 16/10, tại khu vực Hướng Hóa (Quảng Trị), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xa Vẳn Na Khẹt (Lào) tổ chức diễn tập liên hợp ngăn chặn người di cư tự do, xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới Việt Nam – Lào.
Tập huấn công tác quản lý, bảo vệ biên giới cho 40 cán bộ biên phòng Lào

Tập huấn công tác quản lý, bảo vệ biên giới cho 40 cán bộ biên phòng Lào

Sáng 13/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc lớp tập huấn công tác quản lý, bảo vệ biên giới cho 40 cán bộ Bộ đội Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Xiêng Khoảng và Hủa Phăn (CHDCND Lào).
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Phiên bản di động