Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
12:00 | 03/09/2021 GMT+7
Phú Thọ:

Các trường học huyện Phù Ninh sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới 2021 - 2022

aa
Đến thời điểm này, các trường học trong huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực cũng như các phương án phòng, chống dịch Covid – 19, sẵn sàng đón các em học sinh bước vào năm học mới 2021 – 2022.
Phú Thọ: Các đơn vị giáo dục ngoài nhà trường được hoạt động trở lại Phú Thọ: Các đơn vị giáo dục ngoài nhà trường được hoạt động trở lại
Đây là nội dung chính trong văn bản số 1177/SGD&ĐT-QLĐT&GDTX của Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ.
Phú Thọ: Trường TH Phú Nham thực hiện tốt Chương trình GDPT mới Phú Thọ: Trường TH Phú Nham thực hiện tốt Chương trình GDPT mới
Năm học 2020 – 2021, trường Tiểu học & THCS Kinh Kệ (huyện Lâm Thao) và trường Tiểu học Phú Nham (huyện Phù Ninh), tỉnh Phú Thọ đảm bảo đủ 1,5 giáo viên/lớp và các GV để dạy đủ các môn học và các hoạt động giáo dục dạy HS lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Tuy nhiên, trường Tiểu học và THCS Kinh Kệ thu tốt 160.000đ/1 hs/1 tháng tiền học buổi 2 (2 buổi/ngày) HS lớp 1; còn trường Tiểu học Phú Nham không thu tiền học buổi 2 HS lớp 1.

Chiều ngày 01/9/2021, UBND huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2020 - 2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021 – 2022. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Dự hội nghị: Bà Nguyễn Thị Tố Uyên – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phù Ninh; ông Trịnh Đức Lai – Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh; ông Đào Ngọc Thắng – Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh; ông Bùi Tuấn Long – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Phù Ninh; lãnh đạo HĐND huyện và một số phòng, ban, cơ quan của huyện Phù Ninh.

Các trường học huyện Phù Ninh sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới 2021 - 2022
Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, chiều ngày 1/9/2021, UBND huyện Phù Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2020 - 2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 theo hình thức tuyến.

Thành tích giáo dục trong nhóm đầu của tỉnh Phú Thọ

Năm học 2020 – 2021, diễn ra trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Xong, với chỉ đạo sát sao, kịp thời của: Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ; của Huyện ủy – HĐND – UBND huyện Phù Ninh, ngành GD&ĐT huyện Phù Ninh đã nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, vừa triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm học với trọng tâm là phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.

Năm học vừa qua, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, với phương châm “tạm dừng đến trường nhưng không dừng học”, các trường học trong huyện Phù Ninh đã chủ động, linh hoạt chuyển từ dạy học trực tiếp sang trực tuyến, kết hợp điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp, góp phần hoàn thành kế hoạch cả năm học.

Các trường học huyện Phù Ninh sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới 2021 - 2022
Trường THCS Giấy Phong Châu, huyện Phù Ninh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành, quản lý giáo dục, phục vụ đổi mới phương pháp dạy và học có sự chuyển biến tích cực, tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách quy định. Công tác kiểm định chất lượng, thanh tra, kiểm tra trong công tác quản lý giáo dục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Mặc dù trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 nhưng chất lượng giáo dục năm học 2020 – 2021 của các cấp học giữ vững thành tích và được nâng cao, có nhiều chuyển biến tích cực, các cơ sở giáo dục thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy học; đổi mới cách đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học. Nhờ đó, chất lượng giáo dục đại trà huyện Phù Ninh đứng thứ 3 toàn tỉnh Phú Thọ; giáo dục mũi nhọn có bước tiến vững chắc; xếp hạng chung điểm kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông đứng thứ 3, có trên 80% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở dự thi vào lớp 10 THPT (tỷ lệ cao nhất tỉnh Phú Thọ).

Các trường học huyện Phù Ninh sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới 2021 - 2022
Bộ trường Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen cho trường THCS Giấy Phong Châu, huyện Phù Ninh.

Đặc biệt, có 3 em HS của trường THCS Giấy Phong Châu đã xuất sắc trở thành thủ khoa trong kỳ thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Hùng Vương. Trong đó, em Nguyễn Khánh Ly với tổng điểm 50,65 là thủ khoa lớp chuyên Văn; em Dương Phương Anh với tổng điểm 51,6 là thủ khoa lớp chuyên Tiếng Anh và em Nguyễn Hoàng Trà My với tổng 52,25 điểm, là thủ khoa lớp chuyên Lý.

Bên cạnh đó, các cấp học triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện nghiêm chương trình giáo dục: 100% cơ sở giáo dục mầm non thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục mầm non hiện hành, điều chỉnh kế hoạch sau thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid-19, tinh giản nội dung chương trình, 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non.

100% các trường tiểu học và trung học cơ sở thực hiện đúng chương trình, kế hoạch giáo dục, quy chế chuyên môn theo quy định của ngành và thực hiện nghiêm túc việc việc điều chỉnh các nội dung dạy học, tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 hàng năm đều đạt 100%, tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt gần 100%, số học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên, học nghề đạt trên 90%.

Các trường học huyện Phù Ninh sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới 2021 - 2022

Nhà giáo Bùi Tuấn Long – Huyện ủy viên, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Phù Ninh (bên phải) trao giải Nhất tập thể “Giao lưu Câu lạc bộ Tiếng Anh cấp huyện bậc Tiểu học, năm học 2020 – 2021” cho trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng.

Năm học 2020 – 2021, giáo dục mũi nhọn huyện Phù Ninh đã đạt kết quả vượt bậc, là một trong những huyện có thành tích giáo dục trong nhóm đầu của tỉnh Phú Thọ với trên 800 lượt học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi (HSG), học sinh năng khiếu cấp huyện; đặc biệt, học sinh đoạt giải trong các kỳ thi HSG cấp tỉnh Phú Thọ đạt 84 giải, đứng thứ 4/13 huyện, thành, thị của tỉnh Phú Thọ về HSG cấp tỉnh.

Ngành giáo dục huyện Phù Ninh tiếp tục duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3. Hiện nay, toàn huyện Phù Ninh có 59/64 trường học đạt Chuẩn Quốc gia, chiểm tỷ lệ (92,2%); trong đó có 12 trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Các trường học huyện Phù Ninh sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới 2021 - 2022
Bà Nguyễn Thị Tố Uyên – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phù Ninh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Tố Uyên – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phù Ninh đã ghi nhận những thành tích mà ngành GD&ĐT huyện Phù Ninh nói chung, các thầy cô giáo và các em học sinh nói riêng đã đạt được trong năm học vừa qua.

Về nhiệm vụ năm học 2021 – 2022, Bí thư Huyện ủy Phù Ninh Nguyễn Thị Tố Uyên yêu cầu: Bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, đào tạo toàn diện nói chung, chất lượng giáo dục mũi nhọn nói riêng… UBND huyện chỉ đạo xây dựng đề án phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục của huyện Phù Ninh giai đoạn 2021 – 2026. Tiếp tục chú trọng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục...

Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 27 của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng và duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 – 2026; tiếp tục tăng cường huy động các nguồn lực thực hiện xã hội hóa giáo dục; thực hiện tốt, đảm bảo chất lượng việc tổ chức mở lớp chất lượng cao tại trường THCS Giấy Phong Châu và Tiểu học Giấy Bãi Bằng;…

Các trường học huyện Phù Ninh sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới 2021 - 2022

Ông Trịnh Đức Lai - Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh trao Cờ thi đua của UBND tỉnh Phú Thọ tặng trường THCS Phú Lộc đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua, năm học 2020 – 2021.

Nhân dịp này, ông Trịnh Đức Lai - Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh đã trao Cờ thi đua của UBND tỉnh Phú Thọ tặng trường THCS Phú Lộc đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua, năm học 2020 – 2021; và thông qua danh sách 11 tập thể lao động xuất sắc, 5 tập thể, 6 cá nhân được UBND tỉnh Phú Thọ khen thưởng.

Sẵn sàng đón năm học mới

Trao đổi với phóng viên, nhà giáo Bùi Tuấn Long – Huyện ủy viên, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Phù Ninh cho biết: Hiện nay, toàn huyện Phù Ninh có 64 cơ sở giáo dục, trong đó có: 24 trường mầm non, 20 trường tiểu học và 20 trường trung học cơ sở, với 756 lớp, nhóm trẻ cùng hơn 25.320 học sinh.

Các trường học trong huyện Phù Ninh sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới 2021 - 2022
Nhà giáo Bùi Tuấn Long – Huyện ủy viên, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Phù Ninh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2021 huyện Phù Ninh duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục THCS đạt mức độ 3, xóa mù chữ đạt mức độ 2. Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1 đạt nhiều kết quả tích cực.

Để có được những kết quả trên, ngành GD&ĐT huyện Phù Ninh đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó chú trọng đổi mới công tác quản lí, công tác dạy học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; chú trọng các hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học.

Đồng thời, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đảm bảo cơ cấu và chuẩn hóa về trình độ. Đến nay, tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn huyện là 1.605 người; số cán bộ quản lý, giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn là 1.152/1.202, đạt tỷ lệ 95,84%.

Các trường học trong huyện Phù Ninh sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới 2021 - 2022
Phòng học bộ môn của trường THCS Phú Lộc đầy đủ máy móc, trang thiết bị dạy học hiện đại.

Cùng với đó, Phòng GD&ĐT huyện Phù Ninh đã tích cực tham mưu UBND huyện Phù Ninh huy động được các nguồn lực xã hội để tu sửa, nâng cấp, xây mới cơ sở vật chất trường, lớp học, nâng cấp thư viện, bổ sung thiết bị dạy học. Hiện số lượng các phòng học, phòng chức năng các đơn vị cơ sở trên địa bàn huyện tương đối đảm bảo, đáp ứng cơ bản yêu cầu giảng dạy và học tập. Tỷ lệ phòng học kiên cố trên địa bàn là100%. Số trường học đạt chuẩn quốc gia là 59/64 trường, đạt tỷ lệ 92,2%.

Trước yêu cầu nhiệm vụ đổi mới, để tiếp tục nâng cao chất lượng GD&ĐT, ngành GD&ĐT huyện Phù Ninh tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng giáo dục mũi nhọn, chất lượng dạy học ngoại ngữ các cấp học. Chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường, phù hợp với điều kiện thực tế, phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Các trường học trong huyện Phù Ninh sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới 2021 - 2022
Các cán bộ, giáo viên, học sinh Ngành giáo dục tỉnh Phú Thọ và Ngành giáo dục huyện Phù Ninh tại Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

Tăng cường bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nhà giáo; khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ quản lý, giáo viên học tập nâng cao trình độ.Đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tham mưu chính quyền địa phương tăng cường cơ sở vật chất trường học. Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

“Để chuẩn bị cho năm học mới 2021 – 2022, Phòng GD&ĐT huyện Phù Ninh đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên,… Ngành giáo dục huyện Phù Ninh đã và đang tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19; chuẩn bị sẵn sàng các phương án dạy và học theo từng cấp độ dịch, đồng thời linh hoạt, sáng tạo nếu phải dạy học online; quan tâm. Đến nay, mọi điều kiện chuẩn bị cho năm học mới cơ bản hoàn tất.

Các trường học trong huyện Phù Ninh sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới 2021 - 2022

Hiện nay, các trường học tại huyện Phù Ninh đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực cũng như các phương án phòng, chống dịch Covid – 19, sẵn sàng đón các em học sinh bước vào năm học mới 2021 – 2022 (Tiết học của HS trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng trong năm học 2020 – 2021)

Hiện các trường đã sẵn sàng bước vào năm học mới với nhiều khí thế mới và quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, để đạt được kết quả đó là rất cần sự chung tay ủng hộ đầy tâm huyết của thầy, cô giáo và toàn thể các em học sinh; đặc biệt là có sự quan tâm của các bậc phụ huynh để chia sẻ những khó khăn cùng ngành GD&ĐT phát triển và gặt hái được nhiều thành công”, Nhà giáo Bùi Tuấn Long – Huyện ủy viên, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Phù Ninh nhấn mạnh.

Trường TH Hà Thạch và TH Tiên Kiên tích cực dạy học kỹ năng sống cho HS lớp 1 Trường TH Hà Thạch và TH Tiên Kiên tích cực dạy học kỹ năng sống cho HS lớp 1
Ngay sau khi tựu trường ngày 23/8/2021, tại tỉnh Phú Thọ, trường Tiểu học Hà Thạch (TX Phú Thọ) và trường Tiểu học Tiên Kiên (huyện Lâm Thao) đã tích cực dạy học kỹ năng sống cho HS lớp 1 trên tinh thần tự nguyện.
Phú Thọ: Trường TH Phú Nham thực hiện tốt Chương trình GDPT mới Phú Thọ: Trường TH Phú Nham thực hiện tốt Chương trình GDPT mới
Năm học 2020 – 2021, trường Tiểu học & THCS Kinh Kệ (huyện Lâm Thao) và trường Tiểu học Phú Nham (huyện Phù Ninh), tỉnh Phú Thọ đảm bảo đủ 1,5 giáo viên/lớp và các GV để dạy đủ các môn học và các hoạt động giáo dục dạy HS lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Tuy nhiên, trường Tiểu học và THCS Kinh Kệ thu tốt 160.000đ/1 hs/1 tháng tiền học buổi 2 (2 buổi/ngày) HS lớp 1; còn trường Tiểu học Phú Nham không thu tiền học buổi 2 HS lớp 1.
Phú Thọ: Trường Tiểu học Tiên Cát có nhiều HS năng khiếu đạt giải tại sân chơi trí tuệ các cấp Phú Thọ: Trường Tiểu học Tiên Cát có nhiều HS năng khiếu đạt giải tại sân chơi trí tuệ các cấp
Năm học 2020 – 2021, trường TH Chính Nghĩa và trường TH Tiên Cát, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đáp ứng các điều kiện: đảm bảo cơ sở vật chất phòng học; đủ thiết bị dạy học; đảm bảo tỉ lệ 1,5 giáo viên/ lớp…để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với HS lớp 1. Bên cạnh đó, trường TH Chính Nghĩa thu tốt tiền hỗ trợ học buổi chiều HS lớp 1 là 140.000đ/1hs/1 tháng; còn trường TH Tiên Cát không thu tiền học buổi chiều HS lớp 1.

Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hoa sĩ Việt kiều Văn Dương Thành giao lưu với 1.000 học sinh Hà Nội

Hoa sĩ Việt kiều Văn Dương Thành giao lưu với 1.000 học sinh Hà Nội

Ngày 16/4, tại trường tiểu học An Dương, Hà Nội đã diễn ra gặp gỡ giao lưu hoạ sĩ Văn Dương Thành với 1.000 học sinh.
2.200 học sinh, sinh viên biểu diễn dân vũ chào mừng Chiến thắng Điện Biên Phủ

2.200 học sinh, sinh viên biểu diễn dân vũ chào mừng Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngày 7/4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên tổ chức công diễn dân vũ, điệu nhảy đường phố của học sinh, sinh viên. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”

Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”

Nhân dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024: Xử Nữ tìm thấy cơ hội đầu tư

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024: Xử Nữ tìm thấy cơ hội đầu tư

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024 Xử Nữ sẽ có thể tìm thấy một vài cơ hội đầu tư khá phù hợp. Nếu muốn làm ăn lớn, bạn thử rủ một vài người bạn đáng tin cậy xung quanh mình cùng góp vốn.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024: Cự Giải mức độ nhạy cảm lên cao

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024: Cự Giải mức độ nhạy cảm lên cao

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024 mức độ nhạy cảm của Cự Giải tăng cao, có một số điều bạn biết rõ dù ai đó không nói ra. Tuy nhiên, việc gì giữ bí mật được thì nên giữ
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024: Bọ cạp tài lộc dồi dào

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024: Bọ cạp tài lộc dồi dào

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024 đường tài lộc của Bọ Cạp vô cùng dồi dào, bạn có thể chi tiêu một cách thoải mái, rủng rỉnh mà không phải lo lắng gì quá nhiều.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận vận may bất ngờ

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận vận may bất ngờ

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận nhiều tin vui, vận may bất ngờ. Bạn có thể nhận được món quà hay lời mời tụ tập ăn uống nào đó.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày ...
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Giải THACO Marathon vì An toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 quy tụ gần 2.300 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế tham gia.
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Phiên bản di động