Trường TH Hà Thạch và TH Tiên Kiên tích cực dạy học kỹ năng sống cho HS lớp 1
| Năm học 2021 – 2022, học sinh giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Thọ tựu trường ngày 1/9/2021. Riêng đối với lớp 1, tựu trường từ ngày 23/8/2021. |
| Năm học 2020 – 2021, trường TH Chính Nghĩa và trường TH Tiên Cát, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đáp ứng các điều kiện: đảm bảo cơ sở vật chất phòng học; đủ thiết bị dạy học; đảm bảo tỉ lệ 1,5 giáo viên/ lớp…để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với HS lớp 1. Bên cạnh đó, trường TH Chính Nghĩa thu tốt tiền hỗ trợ học buổi chiều HS lớp 1 là 140.000đ/1hs/1 tháng; còn trường TH Tiên Cát không thu tiền học buổi chiều HS lớp 1. |
Ông Hồ Đại Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã ký Kế hoạch số 3517/UBND ngày 11/8/2021, khung thời gian năm học 2021 – 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giáo dục thường xuyên; trong đó có nêu: Riêng đối với lớp 1, tựu trường từ ngày 23/8/2021. Ngày bắt đầu học và kết thúc học kỳ I: Đối với các cấp học (giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giáo dục thường xuyên): Bắt đầu học từ ngày 06/9/2021…
Học tuần 0 không thu tiền
Ngày 24/8/2021, trao đổi với phóng viên, cô giáo Vương Thị Lan Anh – Hiệu trưởng trường Tiểu học Hà Thạch, TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ cho biết: “Học sinh lớp 1 tựu trường bắt đầu học tuần 0 và kỹ năng sống từ ngày 23/8 đến ngày 1/9; chỉ học buổi sáng, mỗi buổi 3 tiết, vào lớp từ 7 giờ, tan học lúc 10 giờ”.
![]() |
| Từ ngày 23/8/2021, Trường Tiểu học Hà Thạch tích cực dạy học kỹ năng sống cho HS lớp 1, thu 160.000đ/1hs/8 buổi học. |
“Nhà trường tổ chức học tuần 0 cho học sinh lớp 1 với một tiết 40 phút đầu buổi sáng. Giáo viên cho HS làm quen trường, lớp; làm quen với đồ dùng học tập; xác định vị trí trên, dưới, trái, phải;… Học tuần 0, nhà trường không thu tiền của học sinh”, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hà Thạch cô giáo Vương Thị Lan Anh khẳng định.
Còn cô giáo Đinh Thị Thanh Bình – Hiệu trưởng trường Tiểu học Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: “Sau khi tựu trường ngày 23/8, nhà trường không tổ chức học tuần 0 cho học sinh lớp 1. Bởi hiện nay, đang thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018, không có học tuần 0”.
![]() |
| Một tiết học kỹ năng sống của học sinh lớp 1 trường Tiểu học Hà Thạch, TX Phú Thọ. |
Kết hợp với các đơn vị tổ chức học kỹ năng sống
Cô giáo Vương Thị Lan Anh – Hiệu trưởng trường Tiểu học Hà Thạch, TX Phú Thọ chia sẻ: “Bên cạnh việc nhà trường tổ chức học tuần 0 cho HS lớp 1 không thu tiền. Nhà trường còn ký hợp đồng hợp tác với Công ty dạy kỹ năng sống cho 194 em HS lớp 1 vào các buổi sáng từ ngày 23/8 đến ngày 1/9 là 8 buổi, HS phải nộp 160.000 đồng”.
“Buổi sáng có 3 tiết học, mỗi tiết học là 40 phút; trong đó: một tiết học tuần 0 từ 7 giờ15 đến 7 giờ 55 phút, tiết học này nhà trường không được phép thu tiền của HS. 2 tiết học còn lại, trường dạy học kỹ năng sống cho học sinh có thu tiền là 160.000 đồng trên một HS cho một khóa học 8 buổi. Nhà trường không ép buộc HS lớp 1 phải học kỹ năng sống”, cô giáo Vương Thị Lan Anh giải thích thêm.
Cũng theo Hiệu trưởng trường Tiểu học Hà Thạch cô giáo Vương Thị Lan Anh: “Học sinh lớp 1 học kỹ năng sống là hoàn toàn tự nguyện. Nếu học sinh không đăng ký học kỹ năng sống, nhà trường không ép buộc; sau tiết 1 học tuần 0, các HS này vẫn được tổ chức các hoạt động giáo dục tại nhà trường, chờ đến 10 giờ phụ huynh đến đón”.
![]() |
| Từ ngày 24/8/2021, Trường Tiểu học Tiên Kiên tích cực dạy học kỹ năng sống cho HS lớp 1, thu 120.000đ/1hs/6 buổi học. |
Cô giáo Đinh Thị Thanh Bình – Hiệu trưởng trường Tiểu học Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ thông tin: “Nhà trường tổ chức dạy học kỹ năng sống cho 142 học sinh lớp 1 từ ngày 24/8 đến ngày 31/8 bằng 6 buổi, mức thu 120.000 đồng/1hs. Học các buổi sáng, từ 7 giờ đến 9 giờ 30 phút.
Nhà trường ký hợp đồng hợp tác với Công ty dạy học kỹ năng sống cho HS lớp 1. Trường không bắt buộc học sinh phải học kỹ năng sống, học tự nguyện; nếu học sinh không học kỹ năng sống thì ở nhà, không phải đến trường”.
| Năm học 2021 – 2022, học sinh giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Thọ tựu trường ngày 1/9/2021. Riêng đối với lớp 1, tựu trường từ ngày 23/8/2021. |
| Năm học 2020 – 2021, trường Tiểu học & THCS Kinh Kệ (huyện Lâm Thao) và trường Tiểu học Phú Nham (huyện Phù Ninh), tỉnh Phú Thọ đảm bảo đủ 1,5 giáo viên/lớp và các GV để dạy đủ các môn học và các hoạt động giáo dục dạy HS lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Tuy nhiên, trường Tiểu học và THCS Kinh Kệ thu tốt 160.000đ/1 hs/1 tháng tiền học buổi 2 (2 buổi/ngày) HS lớp 1; còn trường Tiểu học Phú Nham không thu tiền học buổi 2 HS lớp 1. |
| Năm học 2020 – 2021, trường TH Chính Nghĩa và trường TH Tiên Cát, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đáp ứng các điều kiện: đảm bảo cơ sở vật chất phòng học; đủ thiết bị dạy học; đảm bảo tỉ lệ 1,5 giáo viên/ lớp…để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với HS lớp 1. Bên cạnh đó, trường TH Chính Nghĩa thu tốt tiền hỗ trợ học buổi chiều HS lớp 1 là 140.000đ/1hs/1 tháng; còn trường TH Tiên Cát không thu tiền học buổi chiều HS lớp 1. |
Tin bài liên quan
Ngoại giao văn hóa mở thêm không gian hợp tác quốc tế
Phú Thọ: Tăng trưởng vượt mục tiêu trong 6 tháng đầu năm
Meiko Nhật Bản khởi công nhà máy sản xuất vi mạch điện tử trị giá 500 triệu USD tại Phú Thọ
Các tin bài khác
DAVIMIN – Từ niềm tin vào chất lượng đến dấu ấn thương hiệu Việt tại ASEAN
Phụng Hưng Hotel: Từ dấu ấn Phú Quốc đến Top 10 thương hiệu nổi tiếng ASEAN 2026
Thời tiết cả nước dịp 2/9: Nhiều khu vực có mưa rào và dông
Công bố danh sách thí sinh dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2026
Đọc nhiều
Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031
Quảng Trị tiếp nhận 3 khoản viện trợ gần 38 triệu USD từ hai tổ chức NPA và MAG
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới duy trì hợp tác thường xuyên
Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển Việt - Nga
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh






