Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
15:05 | 04/07/2020 GMT+7

Ngành Giáo dục chủ động cung cấp thông tin cho báo chí và đẩy mạnh công tác truyền thông

aa
“Chủ động cung cấp thông tin định hướng cho báo chí nhằm phản ánh đúng những công việc của ngành đã và đang triển khai. Đẩy mạnh công tác phản biện xã hội và phối hợp với các địa phương, cơ sở giáo dục đẩy mạnh công tác truyền thông về GD&ĐT…”. Đây là một trong các nhiệm vụ trọng tâm công tác văn phòng năm học 2020 – 2021 do Văn phòng Bộ GD&ĐT Báo cáo tại Hội nghị công tác văn phòng và Tập huấn công tác truyền thông khối Sở GD&ĐT năm 2020.    
Học sinh thi trượt tốt nghiệp THPT sẽ được cấp giấy hoàn thành chương trình Học sinh thi trượt tốt nghiệp THPT sẽ được cấp giấy hoàn thành chương trình
Từ ngày 1/7/2020, bằng trung cấp sư phạm của giáo viên sẽ không được chấp nhận Từ ngày 1/7/2020, bằng trung cấp sư phạm của giáo viên sẽ không được chấp nhận

Chiều ngày 3/7/2020, tại tỉnh Phú Thọ, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị công tác văn phòng và Tập huấn công tác truyền thông khối Sở GD&ĐT năm 2020 cho Chánh văn phòng Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Tham dự hội nghị có: ông Phạm Ngọc Thưởng – Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; ông Hồ Đại Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; ông Trịnh Thế Truyền – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ; đại diện lãnh đạo Văn phòng, các Cục, Vụ thuộc Bộ GD&ĐT; Chánh văn phòng Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

4544 img 6164
Ông Trịnh Thế Truyền - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ (bên phải) tặng hoa chúc mừng ông Trần Quang Nam - Chánh văn phòng Bộ GD&ĐT.

Tại hội nghị, Văn phòng Bộ GD&ĐT đã báo cáo công tác Văn phòng năm học 2019 – 2020; theo đó, năm học này, Văn phòng Bộ GD&ĐT đã phối hợp với các Văn phòng các Sở GD&ĐT tham mưu với Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Ban giám đốc Sở GD&ĐT xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch của ngành Giáo dục… Các Sở GD&ĐT đã thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính; các Sở đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính theo năm học hoặc theo năm tài chính.

Văn phòng Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Văn phòng các Sở GD&ĐT đẩy mạnh công tác truyền thông, cung cấp thông tin kịp thời nhằm định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội đối với các hoạt động của ngành; đồng thời, lan tỏa được các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt…

4803 img 6189
ông Trần Quang Nam - Chánh văn phòng Bộ GD&ĐT phát biểu tại Hội nghị.

Văn phòng Bộ GD&ĐT cũng xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác văn phòng năm học 2020 – 2021 là: Nâng cao chất lượng công tác quản lý, thực hiện tốt vai trò tham mưu, tổng hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ và công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ và tình hình giáo dục và đào tạo của ngành. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành, xây dựng chính phủ điện tử. Nâng cao công tác chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, nhân viên làm công tác văn phòng. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng…

Tăng cường công tác truyền thông giáo dục: năm học 2020 – 2021 cần đẩy mạnh, tăng cường sự phối hợp giữa Bộ GD&ĐT với các Sở GD&ĐT, thực hiện phân cấp để mỗi địa phương tự thấy được vai trò, trách nhiệm đối với công tác truyền thông… Chủ động cung cấp thông tin định hướng cho báo chí nhằm cung cấp thông tin kịp thời, phản ánh đúng những công việc của ngành đã và đang triển khai. Đẩy mạnh công tác phản biện xã hội và phối hợp với các địa phương, cơ sở giáo dục đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục đào tạo.

4849 img 6153
Ông Hồ Đại Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Đại Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã chia sẻ những khó khăn, vất vả của những cán bộ làm công tác văn phòn và ghi nhận và biểu dương sự cố gắng và những đóng góp to lớn của các cán bộ làm công tác văn phòng. Đồng thời, mong muốn công tác văn phòng lĩnh vực giáo dục làm tốt hơn, hạn chế được những khó khăn; đặt ra được những cách thức điều hành phù hợp với thời kỳ mới

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Ngọc Thưởng – Thứ trưởng Bộ GD&ĐT ghi nhận biểu dương những đóng góp hết sức to lớn, hiệu quả của các cán bộ làm công tác văn phòng trong năm học 2019 – 2020; cơ bản nhất trí với 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác văn phòng năm học 2020 – 2021 do Văn phòng Bộ GD&ĐT báo cáo.

5008 img 6171
Ông Phạm Ngọc Thưởng – Thứ trưởng Bộ GD&ĐT phát biểu tại hội nghị.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu, sau hội nghị này, các cán bộ làm công tác văn phòng tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Sở GD&ĐT với tinh thần chủ động, sáng tạo, khẩn trương, tích cực và hiệu quả. Trước mắt tập trung một số nhiệm vụ: Tham mưu chuẩn bị tốt cho việc tổng kết và kết thúc năm học 2019 – 2020. Tham mưu tốt công tác tuyên sinh vào lớp 10 THPT và đặc biệt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức triển khai chương trình sách giao khoa mới cho năm học 2020 – 2021…

Hội nghị công tác văn phòng và Tập huấn công tác truyền thông khối Sở GD&ĐT năm 2020 diễn ra trong hai ngày 3 – 4/7 với các nội dung tham luận về: Công tác tham mưu, tổng hợp và thực hiện chế độ báo cáo của Văn phòng Sở GD&ĐT. Công tác cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc chỉ đạo, quản lý, điều hành và trong việc giải dạy, khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Báo cáo đánh giá về công tác phối hợp hai chiều giữa Văn phòng Sở GD&ĐT và Văn phòng Bộ GD&ĐT. Công tác thi đua, khen thưởng trong GD&ĐT. Tập huấn về xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động truyền thông của các Sở GD&ĐT…

5059 img 6183
Quang cảnh hội nghị.
Học sinh thi trượt tốt nghiệp THPT sẽ được cấp giấy hoàn thành chương trình Học sinh thi trượt tốt nghiệp THPT sẽ được cấp giấy hoàn thành chương trình

Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông sẽ được cấp cho thí sinh không dự thi hoặc thi tốt nghiệp THPT ...

Học sinh tiểu học được miễn học phí, ngoài công lập được hỗ trợ một phần từ ngày 1/7/2020 Học sinh tiểu học được miễn học phí, ngoài công lập được hỗ trợ một phần từ ngày 1/7/2020

Từ ngày 1/7/2020, học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí theo quy định tại Luật Giáo ...

Từ ngày 1/7/2020, bằng trung cấp sư phạm của giáo viên sẽ không được chấp nhận Từ ngày 1/7/2020, bằng trung cấp sư phạm của giáo viên sẽ không được chấp nhận

Nhiều quy định mới liên quan đến giáo viên chính thức được áp dụng từ ngày 1/7/2020, thời điểm Luật Giáo dục 2019 và Luật ...

Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, ASEAN và UNESCO do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức ngày 25/4 tại Hà Nội.
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Gặp mặt cựu sinh viên và đoàn công tác Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga

Gặp mặt cựu sinh viên và đoàn công tác Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga

Ngày 31/03, tại Trung tâm Khoa học và Văn hoá Nga tại Hà Nội đã diễn ra buổi gặp gỡ các sinh viên tốt nghiệp Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga (Đại học Tài chính) với đoàn đại biểu lãnh đạo nhà trường nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Các tin bài khác

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người là một biến thể của bóng đá truyền thống, được chơi trên sân với kích thước nhỏ hơn và số lượng cầu thủ ít hơn. Được xem là một môn thể thao phổ biến và hấp dẫn, bóng đá 7 người đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người trẻ và người ham mê thể thao. Tuy nhiên, để có thể tổ chức một trận đấu bóng đá 7 người chất lượng, điều quan trọng là phải có một sân bóng đá 7 người đạt chuẩn về kích thước. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước tiêu chuẩn của sân bóng đá 7 người hiện nay.
Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích trên toàn thế giới và có rất nhiều hình thức chơi khác nhau, trong đó có sân bóng đá 5 người. Đây là một hình thức bóng đá nhỏ hơn và phù hợp với những người muốn tập luyện, thư giãn hoặc chơi giải đấu nhỏ. Nhưng để có thể chơi bóng đá 5 người hiệu quả và công bằng, kích thước sân cần phải được tuân thủ theo các quy định và chuẩn mực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước sân bóng đá 5 người và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến sân này.
Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động