Nga giới thiệu những xu hướng mới trong giáo dục

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 17/12 tại Hà Nội, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga đã tổ chức phiên thảo luận chuyên đề “Những xu hướng hiện đại trong giáo dục Nga”, trong khuôn khổ Triển lãm giáo dục các trường đại học Nga (15–19/12). Sự kiện nhằm cung cấp thông tin cập nhật về hệ thống giáo dục Nga, đồng thời mở ra những định hướng hợp tác mới với Việt Nam.
aa
Khai giảng lớp tiếng Nga cho học sinh tỉnh Điện Biên
Hợp tác giáo dục nuôi dưỡng tình yêu tiếng Nga của thế hệ trẻ Việt Nam

Giáo dục – nền tảng hợp tác bền vững

Phát biểu tại phiên thảo luận, ông Vladimir Murashkin, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội, nhấn mạnh năm 2025, Việt Nam và Liên bang Nga kỷ niệm nhiều sự kiện quan trọng: 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (30/1/1950-30/1/2025), 80 năm ngày Chiến thắng Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945-9/5/2025), 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) và 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Xu hướng hiện đại trong giáo dục Nga: linh hoạt và đáp ứng thực tiễn
Ông Vladimir Murashkin, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Bạch Dương)

Theo ông Vladimir Murashkin, trong khuôn khổ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại Việt Nam - Liên bang Nga, nhiều sự kiện đối ngoại nhân dân, văn hóa và giáo dục đã được triển khai, góp phần củng cố nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống. Ông khẳng định, Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga (Rossotrudnichestvo) cùng các cơ quan đại diện tại Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá nền giáo dục Nga, thúc đẩy trao đổi học thuật và kết nối các cơ sở đào tạo hai nước.

Ông Murashkin nói: “Chúng ta luôn gìn giữ những giá trị truyền thống mà các thế hệ đi trước đã vun đắp, đồng thời phát triển giáo dục trên chính nền tảng đó. Phiên thảo luận “Những xu hướng hiện đại trong giáo dục Nga” là cơ hội để các đối tác Việt Nam tiếp cận thông tin về các chương trình đào tạo của Nga, đồng thời nắm bắt những kết quả và hướng hợp tác mới, từ đó tìm ra các điểm chung nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác giáo dục, qua đó đóng góp cho quan hệ kinh tế – xã hội giữa hai nước”.

Trình bày tham luận với chủ đề “Công nghệ xã hội – nhân văn: định hướng cho hợp tác khoa học và giáo dục quốc tế dành cho thanh niên Nga – Việt Nam”, bà Galina Leonidovna Petrova, đại diện Đại học Ngôn ngữ Quốc gia Nizhny Novgorod (NGLU), cho biết NGLU là cơ sở đào tạo theo định hướng khoa học xã hội và nhân văn toàn diện, với môi trường học tập đa văn hóa, nơi sinh viên không chỉ đến từ Liên bang Nga mà còn từ hơn 40 quốc gia trên thế giới.

Xu hướng hiện đại trong giáo dục Nga: linh hoạt và đáp ứng thực tiễn
Bà Galina Leonidovna Petrova, đại diện Đại học Ngôn ngữ Quốc gia Nizhny Novgorod (NGLU) trình bày tham luận. (Ảnh: Bạch Dương)

Theo bà Petrova, thế mạnh đào tạo của NGLU tập trung vào các lĩnh vực ngôn ngữ học, ngữ văn ứng dụng, tiếng Nga như một ngoại ngữ... Trên cơ sở đó, NGLU triển khai một cách có hệ thống các chương trình quảng bá tiếng Nga và nền giáo dục Nga tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Bên cạnh các chương trình đào tạo dài hạn, NGLU tổ chức các khóa học ngắn hạn mùa hè, mùa đông và các chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giảng viên, giáo viên tiếng Nga. Đáng chú ý là chương trình “Học viện mùa hè”, được triển khai từ năm 2023 cho phép giảng viên, nhà nghiên cứu và giảng viên trẻ dưới 35 tuổi sang Nga học tập, nghiên cứu và giao lưu trong thời gian 15 ngày. Toàn bộ chi phí về vé máy bay, ăn ở, đi lại và chương trình văn hóa đều do phía Nga chi trả. Bà Galina Leonidovna Petrova khẳng định, việc tăng cường hợp tác giữa NGLU và các cơ sở giáo dục của Việt Nam sẽ tạo thêm động lực cho việc triển khai các dự án chung, mở rộng chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên và nâng cao trình độ giảng dạy tiếng Nga như một ngoại ngữ. Bà bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp, trao đổi, áp dụng các phương pháp, công nghệ giảng dạy mới, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục Nga – Việt theo chiều sâu và bền vững.

Chuyển động mới trong giáo dục đại học Liên bang Nga

Tại phiên thảo luận, đại diện các trường đại học Nga đã giới thiệu những cải cách quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học. Bà Ekaterina Sergeyeva, đại diện Đại học Liên bang Baltic, cho biết từ năm 2023, Nga đã triển khai dự án thí điểm cải cách giáo dục đại học quy mô lớn, hướng tới xây dựng mô hình đào tạo linh hoạt, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo đảm chủ quyền công nghệ quốc gia và tính linh hoạt cho nền kinh tế Nga. Theo mô hình mới, hệ thống giáo dục gồm ba bậc đào tạo, cho phép các trường chủ động điều chỉnh thời gian đào tạo từ 4 đến 6 năm ở bậc đại học cơ bản, tùy theo yêu cầu của từng lĩnh vực chuyên môn. Dự án nhận được sự ủng hộ tích cực từ thí sinh và phụ huynh, các nhà tuyển dụng.

Xu hướng hiện đại trong giáo dục Nga: linh hoạt và đáp ứng thực tiễn
Bà Ekaterina Sergeyeva, đại diện Đại học Liên bang Baltic thông tin về dự án thí điểm cải cách giáo dục đại học tại Nga. (Ảnh: Bạch Dương)

Về chương trình giáo dục đại học chuyên sâu (thạc sĩ, nội trú và nghiên cứu sinh), chỉ có trường mang tính chất nghiên cứu và trường Đại học Liên bang được phép đào tạo. Sinh viên tốt nghiệp chương trình đại học cơ bản 6 năm có thể trực tiếp học nghiên cứu sinh.

Bà Anna Vladimirovna Korobkova, đại diện Đại học Hàng không Moscow (MAI), cho biết MAI là một trong 6 trường đại học của Liên bang Nga tham gia dự án thí điểm cải cách giáo dục đại học. Mô hình mới tại MAI hướng tới việc xây dựng môi trường đào tạo cán bộ thế hệ mới, trong đó tính linh hoạt của giáo dục được thể hiện ở khả năng chuyển đổi và điều chỉnh các chương trình đào tạo dựa trên phân tích nhu cầu tương lai của nền công nghiệp.

Cụ thể, các chương trình giáo dục của MAI được hình thành trên cơ sở dự báo sự phát triển của công nghệ và nhu cầu nhân lực của thị trường lao động. Quá trình đào tạo được triển khai cùng với các đối tác tuyển dụng, cho phép sinh viên tham gia trực tiếp vào các dự án thực tế, có người hướng dẫn đến từ doanh nghiệp, ngành công nghiệp, qua đó từng bước xây dựng lộ trình nghề nghiệp cá nhân ngay trong quá trình học tập.

Mô hình giáo dục đại học mới phản ánh xu thế chung của giáo dục Liên bang Nga trong việc hình thành các thế hệ nhân lực tài năng, tạo điều kiện để sinh viên phát triển toàn diện năng lực và bản thân trong bối cảnh yêu cầu của thị trường lao động ngày càng cao.

Trình bày về các xu hướng mới trong đào tạo chuyên ngành giao thông vận tải, bà Elmira Yunusova, đại diện Đại học Giao thông Vận tải Moscow, cho biết nhà trường đang triển khai mô hình hợp tác đào tạo theo mạng lưới. Theo bà, hình thức hợp tác này không chỉ dừng lại ở các chương trình song bằng truyền thống, mà được coi là những công cụ đào tạo mới, tạo điều kiện để giảng viên và sinh viên mở rộng trao đổi học thuật, đồng thời giúp sinh viên và doanh nghiệp vận tải cùng tham gia triển khai các dự án thực tế.

Xu hướng hiện đại trong giáo dục Nga: linh hoạt và đáp ứng thực tiễn
Đại diện các trường đại học Việt Nam và Liên bang Nga tham dự phiên thảo luận "Những xu hướng hiện đại trong giáo dục Nga". (Ảnh: Bạch Dương)

Trong khuôn khổ hợp tác mạng lưới, các trường đại học có thể tìm kiếm và kết nối với những đối tác đã có sẵn năng lực chuyên môn trong các lĩnh vực mà họ mong muốn phát triển. Bà Elmira Yunusova dẫn ví dụ về việc hợp tác với các trường đại học giao thông vận tải hàng đầu của Trung Quốc trong khuôn khổ Hiệp hội Hiệu trưởng các trường đại học Giao thông Vận tải Nga – Trung Quốc.

Bên cạnh đó, trường cũng đã triển khai dự án mới mang tên “Đại học Giao thông Vận tải Mạng lưới Nga – Phi”, mở ra không gian hợp tác mới không chỉ cho các cơ sở đào tạo mà còn cho doanh nghiệp, khi các đối tác có thể tiếp cận các đánh giá chuyên môn và hiểu biết đặc thù về thị trường châu Phi, đồng thời kết hợp đào tạo với các hoạt động hợp tác kinh doanh liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải.

Theo bà Elmira Yunusova, các chương trình đào tạo theo mạng lưới còn là công cụ nâng cao chất lượng tuyển chọn sinh viên. Thông qua các khoá học hè, sinh viên đến từ các trường đối tác có cơ hội trực tiếp làm quen với môi trường đào tạo của trường, từ đó xác định rõ hơn lộ trình học tập và con đường phát triển học vấn trong tương lai.

Ngoài ra, bà Yunusova nhấn mạnh định hướng đào tạo theo tư duy dự án. Theo đó, tất cả sinh viên đều phải tham gia các học phần thực hiện dự án thực tế, giải quyết những nhiệm vụ cụ thể do doanh nghiệp vận tải đặt ra, qua đó nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng thực hành, đồng thời góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao trình độ sư phạm của giảng viên.

Một xu hướng quan trọng khác là đào tạo các “nhà lãnh đạo của sự thay đổi” cho ngành giao thông vận tải. Theo bà, sinh viên cần được chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó với các thách thức toàn cầu, làm chủ các công cụ kỹ thuật số hiện đại, đồng thời được khuyến khích phát triển tư duy khởi nghiệp, qua đó thích ứng linh hoạt với những biến đổi nhanh chóng của ngành và của thị trường lao động.

Việt – Nga: xúc tiến công nghệ và đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững Việt – Nga: xúc tiến công nghệ và đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững
Thúc đẩy hợp tác nhân dân và tăng cường trao đổi giữa Việt Nam và tỉnh Kaluga, Liên bang Nga Thúc đẩy hợp tác nhân dân và tăng cường trao đổi giữa Việt Nam và tỉnh Kaluga, Liên bang Nga

Bạch Dương
Nguồn:

Tin bài khác

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, diễn ra ngày 14/9 tại Hà Nội.
Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ngày 14/9 tại Hà Nội, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn đối ngoại nhân dân. Các ý kiến đi vào những cách làm cụ thể: gây dựng tin cậy ở khu vực biên giới, khai thác thế mạnh của tổ chức và địa phương, kết nối nguồn lực, chăm lo lực lượng kế cận và coi hiệu quả thực chất là thước đo.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...