Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
16:09 | 23/02/2022 GMT+7

New Zealand - Việt Nam: mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên mức 2 tỷ USD năm 2024

aa
Toàn quyền New Zealand cho biết: New Zealand coi trọng và quyết tâm thực hiện những nội hàm quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược hai nước đã đề ra, trong đó mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên mức 2 tỷ USD vào năm 2024.
Tuyển nữ Việt Nam nhận Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023
Ngày 11/2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ mừng công đội tuyển nữ Quốc gia vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.
Đội tuyển nữ Việt Nam về nước sau hành trình lịch sử giành vé dự World Cup Đội tuyển nữ Việt Nam về nước sau hành trình lịch sử giành vé dự World Cup
Sáng nay (10/2), ĐT nữ Việt Nam đã trở về nước trên chuyến chuyên cơ của Bamboo Airways, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với cuộc hành trình đầy vinh quang tại VCK Asian Cup nữ 2022, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử ghi danh vào VCK FIFA World Cup nữ 2023.

Ngày 22/2, tại thủ đô Wellington, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Văn Trung đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên Toàn quyền New Zealand, Dame Cindy Kiro. Tham dự buổi lễ có đại diện của Chính phủ New Zealand, Bộ Ngoại giao, Phủ Toàn quyền và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand.

Lễ trình Thư uỷ nhiệm được tổ chức theo hình thức rút gọn do tình hình dịch bệnh đang gia tăng phức tạp tại nước này. Sau buổi lễ, Toàn quyền New Zealand đã dành thời gian tiếp riêng Đại sứ Việt Nam.

Tại buổi tiếp kiến với Toàn quyền New Zealand, Đại sứ Nguyễn Văn Trung đã chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đến Toàn quyền, Chính phủ và nhân dân New Zealand.

Đại sứ Nguyễn Văn Trung tiếp kiến riêng Toàn quyền New Zealand. (Ảnh: TTXVN phát)
Đại sứ Nguyễn Văn Trung tiếp kiến riêng Toàn quyền New Zealand. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại sứ bày tỏ niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao là Đại sứ Việt Nam tại New Zealand, vào thời điểm quan trọng khi cả hai nước đang nỗ lực vừa phòng chống dịch bệnh, vừa từng bước mở cửa để phục hồi kinh tế. Đại sứ khẳng định sẽ hết sức nỗ lực củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược đã được lãnh đạo cấp cao hai bên nhất trí nâng cấp từ năm 2020.

Toàn quyền New Zealand bày tỏ ấn tượng và tình cảm tốt đẹp với đất nước và con người Việt Nam, chia sẻ và cảm thông sâu sắc với khó khăn kinh tế - xã hội mà nhân dân ta đang trải qua trong đại dịch COVID-19. New Zealand cam kết tiếp tục đồng hành và hỗ trợ công cuộc phòng chống dịch bệnh và phục hồi kinh tế của Việt Nam, thông qua hỗ trợ vaccine và viện trợ trang thiết bị y tế. Bà Toàn quyền cũng chúc mừng thành công của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và nhiệt liệt chào đón Việt Nam tham gia World Cup được tổ chức sắp tới tại Australia và New Zealand.

New Zealand coi trọng và quyết tâm thực hiện những nội hàm quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược hai nước đã đề ra, trong đó mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên mức 2 tỷ USD vào năm 2024. New Zealand có thế mạnh hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, đổi mới sáng tạo và công nghệ cao, kinh tế số và chống biến đổi khí hậu. New Zealand mong muốn hai bên gia tăng hoạt động giao thương giữa doanh nghiệp và nhân dân hai nước, đẩy mạnh đầu tư và phát triển du lịch khi cả hai nước mở cửa biên giới.

Cũng tại buổi tiếp kiến, Đại sứ được bổ nhiệm Nguyễn Văn Trung đề nghị Chính phủ New Zealand tiếp tục tiếp nhận học sinh, sinh viên Việt Nam đến tu nghiệp tại các trường của nước này và tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường New Zealand, qua đó khai thác triệt để lợi thế của các hiệp định thương mại đa phương mà hai bên cùng là thành viên.

Ông cũng đề nghị Chính phủ New Zealand quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ở New Zealand, góp phần làm nhịp cầu cho tình hữu nghị, hợp tác và tương trợ lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Tuyển nữ Việt Nam nhận Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023
Ngày 11/2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ mừng công đội tuyển nữ Quốc gia vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.
Đội tuyển nữ Việt Nam về nước sau hành trình lịch sử giành vé dự World Cup Đội tuyển nữ Việt Nam về nước sau hành trình lịch sử giành vé dự World Cup
Sáng nay (10/2), ĐT nữ Việt Nam đã trở về nước trên chuyến chuyên cơ của Bamboo Airways, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với cuộc hành trình đầy vinh quang tại VCK Asian Cup nữ 2022, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử ghi danh vào VCK FIFA World Cup nữ 2023.
FIFA chúc mừng đội nữ Việt Nam lần đầu tiên giành vé dự World Cup FIFA chúc mừng đội nữ Việt Nam lần đầu tiên giành vé dự World Cup
Trang chủ của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.
Chi Dân (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bình Dương sẽ là "đất lành" để các nhà đầu tư Australia đến hợp tác kinh doanh

Bình Dương sẽ là "đất lành" để các nhà đầu tư Australia đến hợp tác kinh doanh

Đây là nhận định của ông Nguyễn Đăng Thắng - Tổng Lãnh sự Việt Nam phụ trách bang New South Wales, bang Queensland và bang South Australia tại Hội thảo xúc tiến thương mại, quảng bá và giới thiệu các cơ hội đầu tư tại tỉnh Bình Dương diễn ra ngày 25/3.
Australia thắt chặt quy định về thị thực đối với sinh viên quốc tế

Australia thắt chặt quy định về thị thực đối với sinh viên quốc tế

Australia sẽ bắt đầu thực thi các quy định chặt chẽ hơn về thị thực đối với sinh viên quốc tế. Nguyên nhân là vì dữ liệu chính thức cho thấy số người di cư đạt mức cao kỷ lục khác, làm trầm trọng thêm thị trường thuê nhà vốn đã thắt chặt.
Tuyên bố báo chí chung Việt Nam - New Zealand nhân chuyến thăm chính thức New Zealand của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Tuyên bố báo chí chung Việt Nam - New Zealand nhân chuyến thăm chính thức New Zealand của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Nhận lời mời của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính đã tiến hành chuyến thăm chính thức đầu tiên tới New Zealand từ ngày 9-11/3/2024. Sáng ngày 11/3, sau lễ đón chính thức, hai Thủ tướng đã có cuộc hội đàm sâu rộng, trên tinh thần xây dựng. Sau khi hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã gặp gỡ báo chí thông báo kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu Tuyên bố báo chí chung của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon nhân chuyến thăm chính thức New Zealand của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính:

Các tin bài khác

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.
Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Theo Chủ nhiệm Vũ Hải Hà, trong năm 2024, hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước và đối ngoại Quốc hội cần triển khai tích cực, chủ động những khuôn khổ quan hệ đã được xác lập trong năm 2023.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Sáng 30/1, ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động