Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
00:33 | 22/01/2023 GMT+7

Năm nay tôi sẽ...

aa
Nhiều Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (LHCTCHN) tỉnh, thành đang có những chiến lược kế hoạch cụ thể trong năm 2023.Thời Đại ghi nhận mục tiêu chính của một số địa phương về công tác đối ngoại nhân dân.
Đặt mục tiêu đến năm 2026 sẽ đón 18 triệu lượt khách quốc tế tới Việt Nam Đặt mục tiêu đến năm 2026 sẽ đón 18 triệu lượt khách quốc tế tới Việt Nam
Đây là một nội dung trong Chương trình phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2022-2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
“Tôi tin tưởng Việt Nam sẽ lan tỏa giá trị về quyền phụ nữ, trẻ em” “Tôi tin tưởng Việt Nam sẽ lan tỏa giá trị về quyền phụ nữ, trẻ em”
“Việt Nam có nhiều thuận lợi trong việc bảo đảm quyền con người, đặc biệt trong vấn đề phụ nữ, trẻ em. Tôi hy vọng Việt Nam sẽ lan tỏa các giá trị này khi là thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc", ông Rad Kivette, Trưởng đại diện Vinacapital Foundation tại Việt Nam chia sẻ với Thời Đại. Ông nói:

Ông Mai Thanh Thắng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Định: Ngày hội của công tác đối ngoại nhân dân

Năm 2023, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Định là đơn vị được chọn đăng cai tổ chức Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân. Dự kiến, sự kiện sẽ có sự tham gia của đại diện Ban Đối ngoại Trung ương; các đại biểu từ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành tỉnh Bình Định; 49 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương và 51 tổ chức thành viên Trung ương.

Năm nay tôi sẽ...
Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Định tặng quà cho sinh viên Lào nhân dịp Tết Bunpimay Lào năm 2022 (Nguồn: LHCTCHN Bình Định).

Hội nghị là diễn đàn phản ánh tiếng nói chung của toàn hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị trong cả nước. Đồng thời là cơ hội để Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương, các tổ chức thành viên chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, thực tiễn tình hình ở địa phương; trao đổi, đề xuất giải pháp, sáng kiến về nội dung, phương thức triển khai hoạt động trên các lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác phát triển, phi chính phủ nước ngoài, thông tin đối ngoại. Chuẩn bị cho Hội nghị, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Định sẽ phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các cơ quan đơn vị tỉnh nhà để tham mưu và tổ chức hội nghị một cách khoa học, hữu ích và chu đáo nhất".

Ông Nguyễn Thành Trí - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai: "Sinh nhật” lần thứ 10

2023 đánh dấu 10 năm thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai (2013-2023). Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh sẽ tổ chức: Hội thi tìm hiểu về công tác đối ngoại nhân dân; Cuộc thi thiết kế tặng phẩm văn hóa hữu nghị phục vụ công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Đồng Nai; Hội nghị tôn vinh điển hình tiên tiến đối ngoại nhân dân khu vực miền Đông Nam Bộ mở rộng; Hội thi thiết kế sản phẩm truyền thông song ngữ về tìm hiểu lịch sử, văn hóa vùng đất con người Đồng Nai cho cán bộ, hội viên các hội hữu nghị….

Năm nay tôi sẽ...
Ông Nguyễn Thành Trí - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh sẽ triển khai các hoạt động giao lưu và hợp tác nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, hấp dẫn; nội dung các hoạt động gắn kết chặt chẽ với các mục tiêu cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, văn hóa - giáo dục, khoa học công nghệ, du lịch, y tế, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả chiến tranh… Đồng thời chú trọng thu hút sự tham gia, ủng hộ của giới trẻ; của các nhà doanh nghiệp, khoa học, chính trị gia, nhà văn hóa nước ngoài có uy tín và thiện cảm với Việt Nam..."

Ông Trần Văn Em, Chánh Văn phòng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam: Nỗ lực đạt được 15 tỷ đồng viện trợ

Mục tiêu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam năm 2023 là vận động được các nguồn viện trợ từ những tổ chức phi chính phủ nước ngoài cho tỉnh đạt từ 13 - 15 tỷ đồng.

Năm nay tôi sẽ...
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Quảng Nam và tổ chức World Vision International (Ảnh: Thu Hà).

Giải pháp chính là khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến hoạt động tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực hiện tốt hoạt động viện trợ vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho các cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh. Tỉnh sẽ xem xét bố trí nguồn vốn đối ứng cho các chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài theo nhiệm vụ chi của đơn vị tiếp nhận dự án và phân cấp nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách. Đồng thời cam kết với nhà tài trợ phù hợp với quy định của pháp luật về ngân sách. Có cơ chế chính sách kịp thời động viên, khuyến khích, khen thưởng các tổ chức và cá nhân có đóng góp tích cực và hiệu quả trong công tác viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Tỉnh luôn chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính để các chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài triển khai hoạt động kịp thời, hiệu quả".

Ông Hoàng Đức Cường, Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An: Kỷ niệm 50 năm ngoại giao Việt Nam với các nước

Năm 2023, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tập trung vào các hoạt động đối ngoại nhân dân nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước: Việt Nam- Nhật Bản (21/9/1973-21/9/20230); Việt Nam- Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai Len (11/9/1973-11/9/2023); Việt Nam - Pháp (12/4/1973-12/4/2023).

Năm nay tôi sẽ...
Ông Hoàng Đức Cường, Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An.

Các hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, Việt - Pháp và Việt - Anh chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan chủ động xây dựng kế hoạch các hoạt động tọa đàm, giao lưu hữu nghị.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh sẽ chủ động, kịp thời và thường xuyên cung cấp thông tin, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác ĐNND cho các tổ chức thành viên; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với các sở, ban ngành, cơ quan, tổ chức chính trị xã hội, các trường đại học, cao đẳng, các địa phương liên quan trên địa bàn tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố trong cả nước về kinh nghiệm tổ chức các hoạt động ĐNND trong tình hình mới. Đặc biệt Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh hỗ trợ các hội hữu nghị thành viên tổ chức tốt các hoạt động trong dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước..."

Ông Nguyễn Khánh Tuân, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai: Nhiều đại hội trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân được tổ chức

Năm 2023, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức Đại hội Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Lào Cai lần thứ nhất (dự kiến vào quý II/ 2023); Đại hội Hội hữu nghị Việt - Trung tỉnh Lào Cai lần thứ VI (dự kiến vào quý III/ 2023); Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai lần thứ VI (dự kiến vào quý III/ 2023).

Năm nay tôi sẽ...

Hội nghị trực tuyến năm 2022 giữa Bí thư Tỉnh ủy 4 tỉnh biên giới (Việt Nam) với Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc)

(Nguồn: LHCTCHN Lào Cai)

Năm 2023, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai sẽ phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để tổ chức Chương trình giao lưu hữu nghị quốc tế Xuân năm 2023. Chương trình dự kiến cuối quý I/2023 với sự tham gia của các Đại sứ, Đại biện, Trưởng các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài nhằm giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, các cơ hội hợp tác, đầu tư giữa Việt Nam, đặc biệt là Lào Cai với bạn bè quốc tế.

Ngoài ra, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai cũng phối hợp với Hiệp hội hữu nghị đối ngoại nhân dân tỉnh Vân Nam, nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa tổ chức hoạt động giao lưu nhân dân hai nước.

Bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Cần Thơ: Tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm Việt Nam - Nhật Bản

Năm nay tôi sẽ...

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Cần Thơ trao quà ở làng hữu nghị Việt Nhật (Nguồn: LHCTCHN Cần Thơ).

Năm 2023 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP sẽ phối hợp với Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2023) tại TP Cần Thơ các hoạt động chính sẽ là: Tổ chức “Lễ Hội Văn hóa - Thương mại Việt Nam - Nhật Bản” lần thứ VI; Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản; Hội thảo quốc tế “Giao lưu văn hóa Việt - Nhật năm 2023”; giao lưu giữa Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP Cần Thơ và Hội hữu nghị Nhật Bản -Việt Nam; trưng bày, trình diễn áo dài giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản; các hoạt động trưng bày triển lãm ảnh “Phong trào hòa bình Nhật Bản ủng hộ Việt Nam trong chiến tranh (1954-1975) về tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản”; các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật như: Thư pháp Haiku, xếp giấy Origami, nghệ thuật giao lưu văn hóa kiếm đạo Nhật Bản… Qua đó, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, giao lưu văn hóa giữa hai nước...".

Ông Nguyễn Huy Quang, Phó Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc: Xây dựng chiến lược phát triển đối ngoại nhân dân của tỉnh

Việc triển khai công tác đối ngoại nhân dân sẽ bảo đảm tính thống nhất, việc tổ chức quản lý, tổ chức bộ máy, quy chế phối hợp để triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân sẽ mang lại hiệu quả cao, đi vào chiều sâu và thực chất, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới hiện nay. Đồng thời đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương; góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, đoàn thể và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao hiệu quả của đối ngoại nhân dân theo phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả...”.

Năm nay tôi sẽ...
Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Huy Quang.

Hiện Kế hoạch xây dựng Đề án nâng cao đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đã được UBND tỉnh phê duyệt và đồng ý về chủ trương, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm lớn sẽ thực hiện, triển khai vào năm 2023. Liên hiệp hữu nghị tỉnh đang tích cực triển khai những bước đầu tiên để thực hiện Đề án quan trọng này...".

Ông Phù Quang Kích, Chánh Văn phòng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau: Hoàn thiện quy trình, thủ tục để thu hút và sử dụng hiệu quả đầu tư nước ngoài

Năm 2023, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau sẽ tranh thủ sự giới thiệu và hỗ trợ của Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM của VUFO), các Tổng lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh để kết nối với các tổ chức mới. Tiếp tục hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan cấp tỉnh, các địa phương xét chọn, xây dựng dự án trên các lĩnh vực phù hợp với tình hình thực tế của ngành, địa phương và tiêu chí, năng lực tài chính của đối tác.

Năm nay tôi sẽ...

Cây cầu ở xã Định Bình, TP Cà Mau, do Tổ chức The Corea Peace 3000 tài trợ cho tỉnh Cà Mau năm 2022 (Nguồn: LHCTCHN Cà Mau)

Tổ chức vận động để mở rộng quan hệ đối tác (tổ chức ít nhất 2 đoàn đi vận động viện trợ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội). Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dữ liệu về nhu cầu kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài tỉnh Cà Mau tóm tắt thông tin dự án đăng tải trên website của cơ quan để các tổ chức phi chính phủ nước ngoài dễ dàng tiếp nhận. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các khoản viện trợ đang triển khai trên địa bàn tỉnh, chú trọng kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng các công trình. Thực hiện đúng quy định việc tiếp và làm việc với các đoàn có yếu tố nước ngoài đến làm việc tại tỉnh. Đồng thời kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau cũng sẽ kịp thời cho ý kiến góp ý đối với việc tiếp nhận các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài; việc xem xét cấp mới, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy đăng ký của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh Cà Mau...".

Tạo diễn đàn và cách làm mới Tạo diễn đàn và cách làm mới
230 đại biểu tham dự với 48 tham luận về thực trạng, giải pháp của những vấn đề nóng trong công tác chuyên môn, trong tổ chức bộ máy của các Liên hiệp hữu nghị địa phương; tạo được diễn đàn hữu ích và sự gắn kết giữa các đơn vị, tổ chức thành viên trong hệ thống… Đó là một số những kết quả nổi bật của Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2022 (hội nghị) tổ chức tại Cao Bằng. Buổi tổng kết hội nghị này diễn ra ngày 26/8/2022 tại Hà Nội nêu kết quả trên, đồng thời thảo luận kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp theo tại Bình Định, năm 2023.
Tập huấn công tác đối ngoại nhân dân cho 18 Liên hiệp địa phương khu vực phía Nam Tập huấn công tác đối ngoại nhân dân cho 18 Liên hiệp địa phương khu vực phía Nam
Theo Ban Tổ chức, Hội nghị tập huấn được tổ chức theo đề xuất của một số Liên hiệp hữu nghị địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân. Nội dung buổi tập huấn tập trung vào ba nội dung chính: định hướng công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian tới; tình vận động viện trợ phi chính phủ; và kinh nghiệm xây dựng, tập hợp lực lượng và tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân.
PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Họp mặt hữu nghị kỷ niệm 158 năm Quốc khánh Canada tại Thành phố Hồ Chí Minh

Họp mặt hữu nghị kỷ niệm 158 năm Quốc khánh Canada tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 02/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Canada TP.HCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 158 năm Quốc khánh Canada (01/7/1867 – 01/7/2025). Sự kiện là dịp nhìn lại chặng đường phát triển quan hệ Việt Nam – Canada trên nhiều lĩnh vực, đồng thời đồng thời góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân và làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Việt Nam thúc đẩy thông qua ngân sách cho Phái bộ gìn giữ hòa bình tại Abyei

Việt Nam thúc đẩy thông qua ngân sách cho Phái bộ gìn giữ hòa bình tại Abyei

Ngày 30/6, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79 đã họp phiên toàn thể, thông qua 17 nghị quyết về tổ chức, hành chính và ngân sách các Phái bộ gìn giữ hòa bình. Trong đó, nghị quyết về ngân sách Phái bộ UNISFA tại Abyei do Việt Nam điều phối thương lượng được thông qua bằng đồng thuận. Đây là lần thứ hai Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò điều phối tại Ủy ban về Hành chính và Ngân sách (Ủy ban 5) Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79.
Hội hữu nghị Việt Nam - Australia: vai trò “trái tim” của mối liên kết hai nước

Hội hữu nghị Việt Nam - Australia: vai trò “trái tim” của mối liên kết hai nước

Ngày 01/7 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Australia (Hội) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu chúc mừng Đại hội, Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird cho rằng, điều tạo nên sự đặc biệt trong quan hệ hai nước không chỉ là hợp tác giữa chính phủ mà còn là những liên kết bền chặt giữa nhân dân hai dân tộc. Các hội hữu nghị đóng vai trò “trái tim” của mối liên kết này - nơi thúc đẩy đối thoại, hiểu biết và trao đổi ý nghĩa.
Ghi nhận đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar trong hỗ trợ nhân đạo và đối ngoại nhân dân

Ghi nhận đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar trong hỗ trợ nhân đạo và đối ngoại nhân dân

Trong thời gian qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar đã có nhiều đóng góp thiết thực trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là vận động, quyên góp hỗ trợ nạn nhân trận động đất nghiêm trọng tại Myanmar hồi tháng 3/2025. Ghi nhận những nỗ lực của Hội, ngày 30/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức lễ trao Bằng khen và Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Hội và năm cá nhân tiêu biểu.

Đọc nhiều

Trao nhà hữu nghị và khánh thành 3 cầu giao thông nông thôn tại Cà Mau

Trao nhà hữu nghị và khánh thành 3 cầu giao thông nông thôn tại Cà Mau

Ngày 03/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Tổ chức The Corea Peace3000 (Hàn Quốc) và chính quyền địa phương tổ chức Lễ bàn giao nhà hữu nghị cho hộ nghèo tại xã Sông Đốc và khánh thành 3 cây cầu giao thông nông thôn tại xã Khánh An, tỉnh Cà Mau.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quân đội tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng "thế trận lòng dân"

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quân đội tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng "thế trận lòng dân"

Chiều 02/7, dự Hội nghị Quân chính toàn quân đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, quân đội đã bảo vệ vững chắc quốc phòng, an ninh cả trong nội địa, biên giới, không gian biển, trên không và không gian mạng; thực hiện tốt chức năng, thực sự là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động, sản xuất.
Thống nhất tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nepal tại Hà Nội

Thống nhất tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nepal tại Hà Nội

Đoàn công tác của Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal (Hội) do TS Trần Anh Tuấn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn, vừa đến Bangkok (Thái Lan) để làm việc với Đại sứ quán Nepal tại Thái Lan kiêm nhiệm địa bàn Việt Nam. Chuyến đi nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và thống nhất kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nepal.
Thanh Hóa - Hủa Phăn: Gìn giữ và phát huy quan hệ hữu nghị Việt - Lào

Thanh Hóa - Hủa Phăn: Gìn giữ và phát huy quan hệ hữu nghị Việt - Lào

Ngày 03/7, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh đã tiếp bà Khamphao Ernthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm tỉnh Thanh Hóa. Chuyến thăm góp phần củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn (Lào), đồng thời thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai địa phương trong thời gian tới.
An Giang: Bàn giao “Nhà đồng đội” cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

An Giang: Bàn giao “Nhà đồng đội” cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 02/7, tại phường Rạch Giá (tỉnh An Giang), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức lễ bàn giao “Nhà đồng đội” cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đang công tác tại đơn vị.
Lưu giữ lá cờ đầu tiên tại cột cờ A Pa Chải sau 56 ngày treo

Lưu giữ lá cờ đầu tiên tại cột cờ A Pa Chải sau 56 ngày treo

Sáng 1/7, tại cột cờ A Pa Chải – ngã ba biên giới thiêng liêng của Tổ quốc thuộc xã Sín Thầu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tổ chức lễ hạ quốc kỳ, lưu giữ lá cờ đầu t
Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Trong hai ngày 26, 27/6, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 2 và Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 3 Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025.
infographic ky nang tranh bay lua dao du lich mua cao diem
infographics canh bao gia mao loi dung danh nghia mat tran to quoc de huy dong ung ho
cong nghiep phuc hoi manh xuat nhap khau tang truong an tuong
infographic viet nam hoan thanh vai tro dong chu tich chuong trinh dong nam a searp giai doan 2022 2025
infographic sua phap lenh dan so vo chong tu quyet dinh so con va thoi gian sinh con
infographics quan he doi tac toan dien giua viet nam va hungary
infographic quan he doi tac chien luoc toan dien viet nam phap
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Halloween: ứng xử thế nào cho đúng?
Thời tiết hôm nay (02/7): Mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa

Thời tiết hôm nay (02/7): Mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (02/7), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong ngày 02/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến: 20–50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.
Thêm nhiều địa điểm giải quyết thủ tục đất đai tại Hà Nội từ tháng 7

Thêm nhiều địa điểm giải quyết thủ tục đất đai tại Hà Nội từ tháng 7

Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 01/7/2025, nhiều thủ tục đất đai sẽ được tiếp nhận tại các chi nhánh. Thay đổi này nhằm tạo thuận lợi, đảm bảo giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp.
Thời tiết hôm nay (01/7): Nhiều khu vực trên cả nước có mưa giông

Thời tiết hôm nay (01/7): Nhiều khu vực trên cả nước có mưa giông

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 01/7, nhiều khu vực trên cả nước có mưa to và dông. Đáng chú ý, khu vực Bắc Bộ nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Từ ngày 01/7/2025: Chính thức bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh, thay mã số thuế bằng số định danh

Từ ngày 01/7/2025: Chính thức bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh, thay mã số thuế bằng số định danh

Từ ngày 01/7/2025, một số chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực như: bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh; thay mã số thuế bằng số định danh; mở rộng đối tượng được tham gia Bảo hiểm Xã hội (BHXH) bắt buộc; 28 Nghị định về phân cấp, phân quyền có hiệu lực...
Thời tiết hôm nay (28/6): Bắc Bộ tăng mưa cả về diện và lượng

Thời tiết hôm nay (28/6): Bắc Bộ tăng mưa cả về diện và lượng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/6, miền Bắc gia tăng mưa cả về diện và lượng, đặc biệt vùng núi nhiều nơi mưa rất to. Nam Bộ mưa giông rải rác.
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2025

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2025

Trong tháng 7/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: 28 nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền chính quyền địa phương hai cấp; Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền cấp "Sổ đỏ”; Đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; Định mức xe ô tô phục vụ công tác chung ở cấp xã; Phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng...
Phiên bản di động