Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
09:35 | 17/04/2020 GMT+7

Nằm cạnh ổ dịch COVID-19 lớn nhất châu Âu, vì sao Bồ Đào Nha ít bị ảnh hưởng?

aa
Bí quyết nào giúp Bồ Đào Nha - một đất nước nhỏ bé ở Tây Âu - ít bị dịch COVID-19 ảnh hưởng hơn các nước khác, dù quốc gia này nằm ngay cạnh Tây Ban Nha, nơi hiện có số ca nhiễm COVID-19 cao nhất châu Âu?
nam canh o dich covid 19 lon nhat chau au vi sao bo dao nha it bi anh huong Châu Âu nới lỏng phong toả, kinh tế dần mở cửa trở lại
nam canh o dich covid 19 lon nhat chau au vi sao bo dao nha it bi anh huong Khẩu trang y tế sẽ chỉ được xuất sang các nước bị ảnh hưởng nặng bởi COVID-19

Phòng chống, ngăn chặn dịch COVID-19 từ sớm

Để so sánh, dân số của Bồ Đào Nha chỉ bằng 1/5 Tây Ban Nha, song số ca mắc COVID-19 của Bồ Đào Nha chỉ bằng 1/10. Tỷ lệ tử vong do dịch bệnh cũng chỉ vào khoảng 3%, so với 10% ở Tây Ban Nha, 12% ở Anh hay 15% ở Pháp.

Hệ thống y tế yếu kém, ngân sách ít hơn so với các nước khác ở châu Âu do cuộc khủng hoảng nợ năm 2011 khiến Bồ Đào Nha không có nhiều lợi thế khi phải đối đầu với dịch bệnh. Tỷ lệ giường bệnh trên 100.000 dân chỉ là 4,2 giường, thấp nhất châu Âu.

Ngoài ra, Bồ Đào Nha cũng là quốc gia có nhiều người trên 80 tuổi hơn bất kỳ nước nào ở Liên minh châu Âu (EU), chỉ sau Italy và Hy Lạp.

"Do sự yếu kém của hệ thống y tế, nếu dịch bệnh xảy ra có khả năng sẽ tồi tệ hơn so với Italy hoặc Tây Ban Nha" - bác sĩ chuyên khoa về các bệnh truyền nhiễm và là một nghị sĩ đảng Dân chủ Xã hội đối lập (PSD) Recardo Baptista chia sẻ trên tờ Politico.

Theo ông Recardo Baptista, người dân Bồ Đào Nha hiểu rất rõ rằng, nếu muốn tồn tại sau đại dịch, họ sẽ phải làm nhiều hơn những nước khác trong việc khống chế dịch bệnh, và ngăn chặn các ca nhiễm mới.

Ngày 2/3, Bồ Đào Nha ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên, 1 tháng sau khi dịch bệnh xuất hiện tại Tây Ban Nha và Italy. Rút kinh nghiệm từ các nước láng giềng, chính phủ Bồ Đào Nha đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó.

nam canh o dich covid 19 lon nhat chau au vi sao bo dao nha it bi anh huong
Cảnh sát Bồ Đào Nha tuần tra trong những ngày dịch COVID-19 (Ảnh: Publico)

Hôm 16/3, nước này đóng cửa trường học, đóng cửa biên giới với Tây Ban Nha khi mới có 245 ca nhiễm. Biện pháp tương tự được Tây Ban Nha đưa ra khi đã có 2.140 ca nhiễm, ở Italy là khi có 2.500 ca nhiễm.

Thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha cấm tất cả các cuộc tụ tập đông người ngay từ giai đoạn đầu của dịch, trong khi thủ đô Madrid của Tây Ban Nha vẫn cho phép hơn 100.000 người dự tuần hành ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Khi số ca nhiễm là 448, Bồ Đào Nha đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, phong toả toàn quốc. Ở Tây Ban Nha, biện pháp tương tự được đưa ra khi tỷ lệ nhiễm COVID-19 đã cao hơn gần 10 lần so với Bồ Đào Nha. Tại Italy, nước này chỉ phong toả toàn quốc khi có 9.000 ca nhiễm.

Theo giới chuyên gia y tế, việc sớm thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh khiến tốc độ lây lan chậm hơn. Đặc biệt, quyết định đóng cửa trường học và phong toả toàn quốc đã giúp Bồ Đào Nha ngăn dịch hiệu quả hơn nhiều so với Italy hay Tây Ban Nha.

Người dân có ý thức tự giác cao

Mặc dù dịch bệnh tập trung ở phía Bắc, chung quanh thành phố Porto, chính phủ Bồ Đào Nha cho phép nhanh chóng tiến hành các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh trên toàn quốc thay vì áp dụng cho từng vùng.

Một yếu tố quan trọng khác giúp Bồ Đào Nha ít bị ảnh hưởng từ dịch COVID-19 chính là ý thức của người dân trong việc tuân thủ các biện pháp phong toả của chính phủ. Nhiều chính trị gia và chuyên gia y tế đã ca ngợi ý thức của người dân Bồ Đào Nha.

nam canh o dich covid 19 lon nhat chau au vi sao bo dao nha it bi anh huong
Bồ Đào Nha đã kéo dài lệnh phong toả thêm 15 ngày để đối phó dịch COVID-19 (Ảnh: Reuters)

Trả lời phỏng vấn ngày 15/4, Thủ tướng Antonio Costa cho biết: "Ngay từ đầu đại dịch, người dân Bồ Đào Nha đã hiểu rằng ở nhà là cách tốt nhất để họ có thể giúp đỡ các nhân viên y tế trên tuyến đầu. Chúng ta nên đánh giá cao những người đã thể hiện tính tự giác, kỷ luật".

Các biện pháp phong toả của Bồ Đào Nha không nghiêm ngặt như một số nước châu Âu khác. Tuy nhiên, hầu hết người dân đều ở trong nhà. Theo một cuộc khảo sát đăng trên trang publico cho thấy có 51% chỉ rời khỏi nhà một lần/tuần hoặc ít hơn.

Khác với Tây Ban Nha và Italy, để chống đại dịch, lãnh đạo phe đối lập cánh hữu, ông Rui Rio, đã kêu gọi những người ủng hộ không chỉ trích, mà hãy ủng hộ chính phủ trong cuộc chiến ngăn chặn dịch bệnh hiệu quả.

Trong khi đó, lãnh đạo đảng PSD Baptista Leite cũng nói rằng, đây là thời điểm hợp tác chứ không phải phản đối vì lợi ích quốc gia.

Tính đến 16/4, Bồ Đào Nha ghi nhận 18.841 ca mắc COVID-19, trong đó có 629 trường hợp tử vong. Còn tại nước láng giềng Tây Ban Nha có 182.816 người ca, trong đó có 19.130 ca tử vong.

Trước đó, hôm 15/4, các nhà lãnh đạo Bồ Đào Nha đã xác nhận rằng, tình trạng khẩn cấp và các biện pháp phong tỏa sẽ vẫn có hiệu lực cho đến cuối tháng 4. Nếu tình hình tiến triển tích cực, tháng 5 sẽ bắt đầu "chuyển đổi dần dần" để nối lại hoạt động kinh tế và xã hội.

nam canh o dich covid 19 lon nhat chau au vi sao bo dao nha it bi anh huong Báo Pháp ca ngợi chiến dịch phòng chống Covid-19 đầy ấn tượng tại Việt Nam

Báo Asialyst của Pháp đã ca ngợi công tác phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam và đánh giá dù là nước chịu tác động ...

nam canh o dich covid 19 lon nhat chau au vi sao bo dao nha it bi anh huong Mỹ tuyên bố cắt tài trợ cho WHO vì dịch COVID-19, Liên Hợp Quốc nói gì?

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này sẽ cắt tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) liên quan tới công ...

nam canh o dich covid 19 lon nhat chau au vi sao bo dao nha it bi anh huong Công ty nào sẽ hưởng lợi lớn nhất trong đại dịch COVID-19?

Đại dịch COVID-19 khiến nhiều hoạt động kinh tế ngưng trệ, song cũng mang lại lợi ích không nhỏ cho một số doanh nghiệp. Trong ...

Trọng Huyền
Nguồn:
Sáng 16/3, thế giới có hơn 6 triệu người tử vong vì COVID-19

Sáng 16/3, thế giới có hơn 6 triệu người tử vong vì COVID-19

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 1,5 triệu ca mắc COVID-19 và 4.173 ca tử vong. Như vậy, tổng số người chết vì đại dịch đã lên đến 6.071.767 ca.
Hơn 370 triệu ca nhiễm COVID-19 trên thế giới đã được chữa khỏi

Hơn 370 triệu ca nhiễm COVID-19 trên thế giới đã được chữa khỏi

Trang thống kê trực tuyến worldometers.info cho hay, tính đến 8h ngày 2/3 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 438.395.644 ca mắc COVID-19, trong đó có 370.482.219 ca đã được chữa khỏi.

Tin bài liên quan

Nâng tầm nhịp cầu hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha

Nâng tầm nhịp cầu hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha

Việt Nam và Tây Ban Nha đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1977-2027), trong bối cảnh quan hệ hai nước đứng trước những cơ hội phát triển mới. Cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân có vai trò quan trọng trong việc củng cố nền tảng xã hội, tăng cường hiểu biết, tin cậy và gắn bó giữa nhân dân hai nước.
Thượng viện Italy thông qua luật phê chuẩn các hiệp ước hợp tác tư pháp với Việt Nam

Thượng viện Italy thông qua luật phê chuẩn các hiệp ước hợp tác tư pháp với Việt Nam

Ngày 9/6, Thượng viện Italy đã bỏ phiếu thông qua luật phê chuẩn các Hiệp ước hợp tác tư pháp và pháp lý trong lĩnh vực hình sự giữa Cộng hòa Italy và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Phát huy lợi thế, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt Việt Nam – Bồ Đào Nha

Phát huy lợi thế, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt Việt Nam – Bồ Đào Nha

Ngày 27/2/2026, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha Paulo Rangel đang thăm, làm việc tại Việt Nam. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha tiếp tục phát triển tích cực, hướng tới làm sâu sắc hơn hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Các tin bài khác

Cuba thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Cuba thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 29/7/2026, Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba khóa X khai mạc kỳ họp thường kỳ thứ 7, tập trung thảo luận về những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế.
Việt Nam đề xuất 5 ưu tiên tạo động lực mới cho hợp tác Mekong - Nhật Bản

Việt Nam đề xuất 5 ưu tiên tạo động lực mới cho hợp tác Mekong - Nhật Bản

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong - Nhật Bản lần thứ 17 ngày 22/7 tại Manila (Philippines), Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đề xuất lấy tinh thần "đồng kiến tạo" làm định hướng, tập trung vào 5 lĩnh vực từ kết nối hạ tầng, chuỗi cung ứng đến chuyển đổi số, quản lý tài nguyên nước và an ninh mạng
Liên hợp quốc cảnh báo nạn đói gia tăng tại châu Phi

Liên hợp quốc cảnh báo nạn đói gia tăng tại châu Phi

Theo báo cáo của Liên hợp quốc (LHQ) công bố ngày 21/7, lần đầu tiên châu Phi trở thành châu lục có số người chịu cảnh đói cao nhất thế giới, trong bối cảnh tình trạng thiếu dinh dưỡng tại khu vực này tiếp tục gia tăng.
Cuba sửa đổi một số quy định, đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài

Cuba sửa đổi một số quy định, đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài

Các quy định mới trong Luật Đầu tư nước ngoài của Cuba sẽ giúp đơn giản hóa và nâng cao sự minh bạch trong các quy trình, thủ tục đầu tư cũng như tăng tính linh hoạt trong quản lý kinh doanh.

Đọc nhiều

Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội: Lan tỏa tinh hoa võ Việt, kết nối bạn bè quốc tế

Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội: Lan tỏa tinh hoa võ Việt, kết nối bạn bè quốc tế

Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 là một dịp nhằm tôn vinh truyền thống thượng võ của dân tộc, đồng thời mở ra không gian giao lưu văn hóa, kết nối các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Ngày 6/8, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết công tác khám sức khỏe cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa và công tác phối hợp hoạt động quân dân y năm 2026. Trong năm, 3 đoàn công tác với hơn 230 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tham gia khám, tư vấn, cấp thuốc, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động