Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
07:34 | 18/05/2023 GMT+7

Na Uy-Việt Nam: Lạc quan vì một tương lai xanh

aa
Na Uy và Việt Nam sẽ cùng hợp lực thực hiện các cam kết trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.
Ngành sản xuất chiếm gần một nửa nhu cầu nhân sự Ngành sản xuất chiếm gần một nửa nhu cầu nhân sự "xanh" tại Việt Nam
Theo ManpowerGroup, nhu cầu việc làm “xanh” cao nhất tại Việt Nam đến từ các ngành sản xuất (48%), năng lượng (34%), nông nghiệp (11%) và công nghệ (4%)...
Kỳ vọng đẩy mạnh hợp tác tài chính xanh, thương mại từ chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Luxembourg Kỳ vọng đẩy mạnh hợp tác tài chính xanh, thương mại từ chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Luxembourg
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3-5/5/2023. Chuyến thăm được kỳ vọng đưa quan hệ hợp tác hai nước lên tầm cao mới, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, đặc biệt thúc đẩy hợp tác tài chính, tài chính xanh, thương mại giữa hai nước.
Na Uy-Việt Nam: Lạc quan vì một tương lai xanh
Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Hilde Solbakken. (Ảnh: KT)

Ngày vui toàn dân
Ngày 17/5/1814 là ngày ra đời của Hiến pháp Na Uy. Đây là một trong những bản hiến pháp lâu đời nhất châu Âu.
Ở thời điểm đó, Hiến pháp Na Uy là bản hiến pháp tiến bộ và cấp tiến được xây dựng trên nguyên tắc tam quyền phân lập và tôn trọng quyền con người. Những nguyên tắc này là hiện thân của các giá trị cốt lõi tạo nên xương sống của xã hội Na Uy mà chúng ta biết tới ngày nay: sự cởi mở, niềm tin, tự do ngôn luận, quy trình ra quyết định mang tính bao trùm, và pháp quyền hiệu quả.

Sau Thế chiến II, ngày 17/5 có thêm một ý nghĩa mới, to lớn hơn. Dân tộc Na Uy đã sát cánh cùng nhau và các đồng minh của mình để giành lại tự do từ sự chiếm đóng của phát xít Đức. Chiến tranh đã cho chúng ta thấy, được sống trong hòa bình là một đặc ân, vì thế chúng ta phải trân trọng điều này.

Lễ kỉ niệm Quốc khánh Na Uy không giống với nhiều quốc gia khác. Đây là ngày hội toàn dân, đặc biệt là của trẻ em. Sẽ không có diễu binh quân đội. Trẻ em là người đọc diễn văn kỷ niệm thay vì các chính trị gia.

Vào ngày này, trên khắp đất nước Na Uy, bạn sẽ thấy quốc kỳ Na Uy tung bay trên mọi nẻo đường, phố xá tràn ngập trẻ em và âm thanh sôi động từ ban nhạc của các trường. Mọi người phấn khởi, với nụ cười rạng rỡ. Họ mặc những bộ trang phục dân tộc đại diện cho các vùng miền Na Uy. Các em học sinh năm cuối trung học sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp sớm cho mình nhân dịp này.

Ai ai cũng say sưa thưởng thức món kem, xúc xích, dâu tây và tất nhiên là giai điệu của quốc ca Na Uy “Vâng, chúng tôi yêu đất nước này”.

Hợp tác năng động chưa từng có

Nhân dịp này, tôi muốn nói về mối quan hệ gắn bó giữa Na Uy và Việt Nam. Trong suốt 52 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1971, hai nước chúng ta đã duy trì mối quan hệ tốt đẹp trong nhiều lĩnh vực hợp tác phong phú.

Tuy nhiên, tôi dám chắc rằng mối quan hệ này chưa từng bao giờ năng động như hiện tại. Na Uy và Việt Nam đều có nguồn tài nguyên biển và năng lượng dồi dào, chúng ta cùng cam kết chống biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế biển bền vững. Trong các lĩnh vực này, sự hợp tác của chúng ta đang mở rộng gần như hàng ngày, tập trung vào các lĩnh vực năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, và nuôi trồng thủy sản, ở cấp chính phủ cũng như cả trong khu vực tư nhân.

Na Uy và Việt Nam sẽ cùng hợp lực thực hiện các cam kết trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Để đạt được mục tiêu này, cần chuyển đổi sang các nguồn năng lượng thay thế: sạch, bền vững, đáng tin cậy và phù hợp về giá cả. Là một phần của Thỏa thuận Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Bình đẳng-gọi tắt là JETP, Na Uy đang hợp tác chặt chẽ với các bộ ngành liên quan giúp Việt Nam thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Na Uy cùng với Chương trình Phát triển của Liên hiệp quốc (UNDP) hỗ trợ Chính phủ Việt Nam và các bộ, ngành liên quan giải quyết vấn đề rác thải nhựa trên biển, quản lý chất thải và xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, góp phần cắt giảm lượng khí thải CO2 và thúc đẩy chuyển đổi xanh.

Na Uy và Việt Nam là hai nước xuất khẩu thủy sản lớn thứ hai và thứ ba trên thế giới. May mắn thay, điều này không khiến chúng ta trở thành đối thủ cạnh tranh, mà thực tế lại bổ sung cho nhau với tư cách là các quốc gia thủy sản. Bên cạnh đó phải kể tới tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước trong nuôi biển (marine farming) bền vững. Marine farming là nuôi ngoài khơi trên biển để tránh ô nhiễm và cân bằng lợi ích với các ngành khác như du lịch và sau này là điện gió. Hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hai nước đang thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này. Đây là một phần giải pháp quan trọng trong bối cảnh thế giới đang đứng trước nhu cầu cấp bách phải chuyển dịch sang các hệ thống thực phẩm bền vững.

Doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong tất cả các lĩnh vực nói trên và là động lực thúc đẩy nền kinh tế xanh và tuần hoàn. Bằng những đổi mới sáng tạo và công nghệ số, doanh nghiệp có thể góp phần thay đổi cách thức chúng ta sử dụng tài nguyên, vật liệu, sản phẩm và dịch vụ.

Nhiều công ty Na Uy đã và đang hoạt động tại Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Các công ty khác, đặc biệt là các công ty hoạt động về quản lý chất thải và năng lượng tái tạo kể cả điện gió ngoài khơi, coi Việt Nam là một điểm đến đầy hứa hẹn để đầu tư và hợp tác.

Hôm nay chúng tôi kỷ niệm Ngày Hiến pháp Na Uy, đồng thời chúng tôi kỷ niệm mối quan hệ bền chặt với Việt Nam và các bạn bè, đối tác của Na Uy. Chúng ta sẽ cùng nhau giữ vững tinh thần lạc quan và làm tất cả những gì cần thiết để đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn cho các thế hệ mai sau, để con cháu chúng ta được hưởng một cuộc sống đầy đủ hơn, hạnh phúc, và tự do.

CHÚC MỪNG NA UY! HIP HIP HURRAH!

Hilde Solbakken - Đại sứ Na Uy tại Việt Nam

Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam - Na Uy trong lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, chuyển đổi năng lượng Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam - Na Uy trong lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, chuyển đổi năng lượng
Sáng ngày 1/3/2023, tại Nhà khách Chính phủ, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Quốc Vụ khanh Ngoại giao Na Uy Erling Rimestad đã đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 9 giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Na Uy nhằm trao đổi về hợp tác song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.
Na Uy tài trợ Việt Nam nghiên cứu lai tạo các giống lúa thích ứng với biến đổi khí hậu Na Uy tài trợ Việt Nam nghiên cứu lai tạo các giống lúa thích ứng với biến đổi khí hậu
Ngày 13/3, tại Cần Thơ, Trường Đại học Cần Thơ phối hợp cùng Global Crop Diversity Trust (Quỹ quốc tế đa dạng cây trồng toàn cầu) tổ chức hội thảo “Đa dạng sinh học cho những cơ hội, sinh kế và phát triển ở Việt Nam”.
Theo Báo Thế giới & Việt Nam
Nguồn: baoquocte.vn

Tin bài liên quan

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Những sắc màu văn hóa đa dạng và đặc trưng của các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã liên tục tỏa sáng trong chuỗi sự kiện Tuần lễ ASEAN đang diễn ra tại trụ sở Hạ viện Mexico ở thủ đô Mexico City, Mexico.
Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Phái đoàn COASI sẽ góp phần xây dựng hiểu biết chung giữa hai bên, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-EU.
Cần Thơ chia sẻ biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu với đại diện các quốc gia nhóm G4

Cần Thơ chia sẻ biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu với đại diện các quốc gia nhóm G4

Ngày 17/4, ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - cùng lãnh đạo các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp Đoàn công tác của nhóm G4 gồm Đại sứ quán các nước: Canada, New Zealand, Na Uy và Thụy Sỹ đến thăm và làm việc tại Cần Thơ.

Các tin bài khác

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).
TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ đầu tháng 4/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân.
Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Ngày 16/4, hơn 200 lưu học sinh Lào tại Trường hữu nghị T78 đã cùng nhau chào đón Tết Bunpimay.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động