Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Tình đời nghĩa đạo
10:33 | 30/08/2020 GMT+7

Mường Nhé gắn tuyên truyền vận động nhân dân với củng cố quốc phòng - an ninh

aa
Mường Nhé là huyện biên giới khó khăn nhất của tỉnh Điện Biên, đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 80% dân số, kinh tế chậm phát triển, cơ sở hạ tầng giao thông, đời sống nhân dân, trình độ dân trí chưa đồng đều. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, nhưng vẫn tiềm ẩn diễn biến mới phức tạp như: Tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông”; tuyên truyền đạo trái pháp luật, hoạt động di dịch cư tự do, xuất nhập cảnh trái phép, các tai, tệ nạn xã hội, buôn bán các chất ma túy; sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.
Tuyên truyền pháp luật về biển đảo và tặng cờ Tổ quốc cho 200 tàu cá Tuyên truyền pháp luật về biển đảo và tặng cờ Tổ quốc cho 200 tàu cá

Sáng 29-8, tại cảng cá Cửa Hội (phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò) Hải đội 2, BĐBP Nghệ An đã tổ chức tuyên truyền ...

Đại sứ Anh và Hoa hậu Lương Thuỳ Linh tuyên truyền chống buôn bán người Đại sứ Anh và Hoa hậu Lương Thuỳ Linh tuyên truyền chống buôn bán người

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Thượng tá Nguyễn Minh Hiếu cùng Đại sứ Gareth Ward đã cắt băng khánh thành thông điệp truyền thông của ...

1401 6 2
Quân y Bộ CHQS tỉnh cấp thuốc, hướng dẫn sử dụng cho người dân xã Nậm Vì. (Ảnh: Đức Hạnh)

Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an, Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện chỉ đạo các xã, thị trấn và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đưa vào chương trình hoạt động hàng năm của địa phương, đơn vị. Trong đó, xác định trọng tâm là hướng về cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; vận động đồng bào các dân tộc không di dịch cư tự do, không nghe theo tuyên truyền “tà đạo”, tích cực lao động sản xuất nâng cao đời sống... Các ban, ngành đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung phối hợp tuyên truyền, vận động sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tình hình, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; chú trọng phổ biến, giáo dục về 2 nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” bằng nhiều hình thức phong phú, thông qua các hoạt động của đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội.

Lực lượng vũ trang huyện luôn xác định là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, thường xuyên quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, cấp ủy các cấp về công tác dân vận; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương thực hiện tốt chức năng “Đội quân công tác”, phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực bám dân, bám bản, để tuyên truyền, vận động nhân dân, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc vùng “phên giậu” Tây Bắc của Tổ quốc. Trong quá trình tiến hành công tác dân vận, lực lượng vũ trang huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là chính sách đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc để đồng bào hiểu và thực hiện. Việc tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức: Trực tiếp qua các phương tiện thông tin đại chúng, giáo dục quốc phòng và an ninh, phát huy vai trò các già làng, trưởng bản, lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ, hội, sinh hoạt văn hóa...

Từ năm 2019 đến nay, huyện đã phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương thực hiện trên 20 chuyên mục, phóng sự, chuyên trang “Quốc phòng toàn dân”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Vì chủ quyền an ninh biên giới”; tổ chức trên 100 buổi thông báo chính trị, nói chuyện truyền thống, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho hơn 10.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, học sinh và nhân dân. Nhất là tham gia vận động nhân dân thực hiện Kế hoạch 87 của UBND tỉnh về xây dựng nhà ở cho 1.200 hộ dân trên địa bàn. Qua đó đã góp phần xây dựng “Thế trận lòng dân”, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Để nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tiếp tục đạt chất lượng và hiệu quả, thời gian tới, huyện Mường Nhé chú trọng tăng cường phối hợp tham mưu, chỉ đạo làm tốt công tác huấn luyện, diễn tập, phòng chống thiên tai, công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ năm 2021, chú trọng nâng cao chất lượng khâu khám tuyển; đảm bảo 100% cơ sở đủ chỉ tiêu giao quân và chất lượng, nhất là chất lượng về chính trị; không có xã “trắng” trong tuyển quân; tiếp tục xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân; làm tốt công tác đăng ký, quản lý, phúc tra, huấn luyện lực lượng dự bị động viên, đảm bảo đạt chất lượng cao...

Việt Nam cử thêm 10 sĩ quan làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc Việt Nam cử thêm 10 sĩ quan làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Chiều 18/8, Bộ Quốc phòng đã trao quyết định của Chủ tịch nước và giao nhiệm vụ cho các sĩ quan đi làm nhiệm vụ ...

Kiên Giang: Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Kiên Giang: Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đồng hành cùng ngư dân khắc phục dịch bệnh COVID-19 và Tuyên truyền về chống khai thác ...

Thượng tá Nguyễn Tiến Thắng (Ban CHQS huyện Mường Nhé)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Điện Biên

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Điện Biên

Trong 2 ngày (9 và 10/3), hàng trăm đồng bào các dân tộc thiểu số ở xã biên giới Vàng Đán, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) đã được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà. Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp tổ chức.
Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” hướng về người dân khó khăn ở Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên

Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” hướng về người dân khó khăn ở Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động chiến dịch truyền thông cộng hưởng gây quỹ cộng đồng mang tên “Triệu bước chân nhân ái” với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho trẻ em và người dân nghèo tại tỉnh Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên
Thể thao kết nối tình hữu nghị giữa học sinh Điện Biên với 6 tỉnh Bắc Lào

Thể thao kết nối tình hữu nghị giữa học sinh Điện Biên với 6 tỉnh Bắc Lào

Chương trình giao lưu văn nghệ, thi đấu giao hữu thể thao giữa học sinh tỉnh Điện Biên (Việt Nam) với học sinh 6 tỉnh Bắc Lào năm 2024 vừa được tổ chức tại Điện Biên với sự tham gia của hơn 300 cán bộ, giáo viên, học sinh. Chương trình là cơ hội để học sinh và giáo viên các tỉnh trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động giáo dục, văn hóa, thể thao, đồng thời góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 dân tộc.

Các tin bài khác

Thừa Thiên Huế: Hiệu quả từ hoạt động tư vấn về sống độc lập cho người khuyết tật

Thừa Thiên Huế: Hiệu quả từ hoạt động tư vấn về sống độc lập cho người khuyết tật

Làm sao để người khuyết tật có thể sinh hoạt thuận tiện ngay tại nhà là một trong hoạt động chính của dự án “Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật” tại Thừa Thiên Huế.
Việt Nam tăng 8 bậc trong bảng xếp hạng chỉ số phát triển con người

Việt Nam tăng 8 bậc trong bảng xếp hạng chỉ số phát triển con người

Việt Nam tăng 8 bậc trong báo cáo Chỉ số phát triển con người do Chương trình phát triển của Liên hợp quốc công bố vào rạng sáng 14/3.
SP sẽ hỗ trợ sinh kế cho 80 hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Nam

SP sẽ hỗ trợ sinh kế cho 80 hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam mới đây có Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 về phê duyệt điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung khoản hỗ trợ sinh kế cho 80 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn 1 và thôn 2 (xã Trà Kót, huyện Bắc Trà My) thuộc dự án “Sinh kế xã Trà Kót” do tổ chức Samaritan’s Purse (SP) tài trợ.
Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập tích cực bảo trợ thuyền viên gặp nạn ở Biển Đỏ

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập tích cực bảo trợ thuyền viên gặp nạn ở Biển Đỏ

Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Djibouti Nguyễn Huy Dũng cho biết Đại sứ quán đang khẩn trương thực hiện các thủ tục bảo hộ công dân và lãnh sự theo quy định để đưa 3 thuyền viên được xác định an toàn và thi hài thuyền viên tử vong về nước trong thời sớm nhất có thể.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động