Trang chủ Việt Nam hôm nay
08:02 | 12/07/2026 GMT+7

Việt Nam và Pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh

aa
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới khẳng định Pháp là Đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của Việt Nam trong EU và là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu.
Huế - Cergy (Pháp): Tiếp tục củng cố, mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị
Kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Pháp tại TP. Hồ Chí Minh
Việt Nam và Pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh
Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại (QPANĐN) của Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Lực lượng vũ trang của Hạ viện Pháp Jean-Michel Jacques và đại biểu hai nước sau hội đàm ngày 10/7/2026 tại Paris. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại (QPANĐN) của Quốc hội Việt Nam Lê Tấn Tới và Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Lực lượng vũ trang của Hạ viện Pháp Jean-Michel Jacques nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội và hai ủy ban, duy trì trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực chiến lược, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Pháp.

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, tại cuộc hội đàm chiều 10/7 ở Paris, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới bày tỏ vui mừng được gặp lại người đồng cấp Pháp chỉ hơn một tháng sau chuyến thăm và làm việc rất thành công của Đoàn Ủy ban Quốc phòng và Lực lượng vũ trang Hạ viện Pháp tại Việt Nam; nhấn mạnh việc hai bên tăng cường trao đổi, làm việc cho thấy quyết tâm thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai ủy ban cũng như giữa cơ quan lập pháp của hai nước.

Đánh giá quan hệ Việt-Pháp sau khi được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện tiếp tục phát triển tích cực, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới khẳng định Pháp là Đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU) và là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Bên cạnh đó, hai bên còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, khoa học-công nghệ, công nghiệp quốc phòng, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao và giáo dục-đào tạo.

Trên cơ sở những nội dung đã trao đổi trong chuyến thăm của Đoàn Hạ viện Pháp đến Việt Nam vào tháng 6 vừa qua, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới đề nghị hai bên tập trung thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, không gian vũ trụ, khoa học-công nghệ, khai thác đáy biển, nông nghiệp, giáo dục và hợp tác công nghệ.

Đây đều là những lĩnh vực Pháp có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu; đồng thời là cơ sở để hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, thúc đẩy hợp tác thực chất, góp phần cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Pháp.

Để cụ thể hóa các kết quả đạt được, phía Việt Nam đề nghị duy trì cơ chế trao đổi đoàn và tiếp xúc thường xuyên giữa hai ủy ban; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, công nghiệp quốc phòng, công nghệ lưỡng dụng, an ninh biển, an ninh mạng, bảo vệ hạ tầng trọng yếu, quản lý khủng hoảng và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Việt Nam cũng mong muốn Pháp tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo nhân lực, chuyển giao tri thức và kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu để triển khai các chương trình hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh như năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, hàng không, không gian vũ trụ, công nghiệp quốc phòng và nghiên cứu biển.

Đề cập tới quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EU, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới đề nghị các nghị sĩ Pháp tiếp tục ủng hộ việc triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), thúc đẩy Quốc hội Pháp sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), đồng thời ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ "Thẻ vàng IUU" đối với thủy sản Việt Nam trên cơ sở ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam và nhiều kết quả tích cực đạt được thời gian qua trong hoàn thiện pháp luật và phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Lực lượng vũ trang Hạ viện Pháp Jean-Michel Jacques đánh giá cao kết quả chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 6 vừa qua và cho biết ngay sau khi trở về Pháp đã gửi thư tới Bộ trưởng phụ trách nông nghiệp, đề nghị các cơ quan liên quan của Pháp và EU quan tâm, hỗ trợ quá trình xem xét gỡ bỏ "Thẻ vàng IUU" đối với thủy sản Việt Nam.

Việt Nam và Pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh
Đoàn Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam tham quan trụ sở Hạ viện Pháp trong khuôn khổ chuyến công tác ngày 10/7/2026 tại Paris. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Ông cũng cho biết sẽ trao đổi với Thị trưởng thành phố Caen nhằm thúc đẩy ý tưởng thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa thành phố Điện Biên Phủ và thành phố Caen, đồng thời phát huy hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ và Bảo tàng Ký ức Caen.

Ông Jean-Michel Jacques cũng cho biết Ủy ban Quốc phòng và Lực lượng vũ trang Hạ viện Pháp dự kiến tổ chức Hội thảo khoa học về các thách thức trên biển và hàng hải vào năm tới, tập trung vào các chủ đề đang nhận được nhiều quan tâm bởi cộng đồng quốc tế như kinh tế biển, logistics và hạ tầng cáp ngầm biển, đồng thời mời Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam tham dự. Đánh giá đây là một sáng kiến có ý nghĩa, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết sẽ báo cáo lãnh đạo Quốc hội Việt Nam và phản hồi tới phía Pháp.

Với những kết quả đã đạt được qua hai chuyến thăm song phương luân phiên từ hai phía, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Lực lượng vũ trang của Hạ viện Pháp nhất trí tiếp tục phối hợp thúc đẩy cơ chế hợp tác hiệu quả này trong phạm vi lĩnh vực phụ trách của hai ủy ban, đóng góp tích cực cho quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai cơ quan lập pháp nói riêng và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện nói chung giữa hai nước.

(Theo TTXVN/Vietnam+)

https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-va-phap-thuc-day-hop-tac-quoc-phong-an-ninh-post1123670.vnp

Khai giảng lớp học tiếng Việt dành cho người lớn đầu tiên tại Nice (Pháp) Khai giảng lớp học tiếng Việt dành cho người lớn đầu tiên tại Nice (Pháp)
Tôn vinh di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp Tôn vinh di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp

Theo TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Pháp tại TP. Hồ Chí Minh

Kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Pháp tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 7/7/2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Hữu nghị Việt - Pháp Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp (IDECAF) phối hợp tổ chức Chương trình Kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Pháp và khai mạc Triển lãm “Giao lưu Nghệ thuật Việt - Pháp 2026”.
Châu Âu đối mặt với nắng nóng lịch sử, hơn 1.000 người tử vong

Châu Âu đối mặt với nắng nóng lịch sử, hơn 1.000 người tử vong

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đã hơn 1.300 trường hợp tử vong tại châu Âu kể từ ngày 21/6 có liên quan đến đợt nắng nóng lịch sử.
Tôn vinh di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp

Tôn vinh di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp

Ngày 27/6, tại thành phố Montreuil (Pháp), Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa - khoa học nhằm tôn vinh di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 115 năm ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2026) và 80 năm chuyến thăm nước Pháp của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cương vị thượng khách của Chính phủ Pháp (1946-2026).

Các tin bài khác

Gia Lai kích hoạt hành trình “Đại ngàn chạm biển xanh”

Gia Lai kích hoạt hành trình “Đại ngàn chạm biển xanh”

Ngày 15/8, Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II năm 2026 chính thức khai mạc tại Gia Lai, quy tụ hơn 550 đại biểu, trong đó có 150 doanh nghiệp lữ hành quốc tế và 200 doanh nghiệp lữ hành trong nước.
Nghệ An là một trong những địa phương dẫn đầu về công tác đối ngoại và kết nối kiều bào

Nghệ An là một trong những địa phương dẫn đầu về công tác đối ngoại và kết nối kiều bào

Đây là đánh giá của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tại buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về Công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại Nghệ An ngày 14/8/2026.
Sơn La thí điểm dạy và học tiếng Lào cho học sinh khu vực biên giới

Sơn La thí điểm dạy và học tiếng Lào cho học sinh khu vực biên giới

Nhằm mở rộng hợp tác giáo dục với các địa phương của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và thực hiện chủ trương tăng cường dạy học ngoại ngữ giai đoạn 2025-2035. Bắt đầu từ năm học 2026-2027, tỉnh Sơn La sẽ triển khai thí điểm dạy và học tiếng Lào đối với học sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 tại một số trường trên địa bàn các xã biên giới.
Kể câu chuyện hòa bình bằng góc nhìn người trẻ

Kể câu chuyện hòa bình bằng góc nhìn người trẻ

Trong khuôn khổ Ngày Quốc tế Thanh niên 2026 của UNESCO, nhóm sinh viên Khoa Truyền thông, Trường Đại học FPT Hà Nội đã giới thiệu dự án “Planet My Homeland - Địa cầu quê tôi Gen 2” với chủ đề “Muôn vàn bối cảnh, một khát vọng chung”, lan tỏa thông điệp về hòa bình, đối thoại, tôn trọng và kết nối từ những câu chuyện gần gũi với người trẻ.

Đọc nhiều

Sôi động Giải Karate-do toàn quốc người Việt tại Nhật Bản năm 2026

Sôi động Giải Karate-do toàn quốc người Việt tại Nhật Bản năm 2026

Ngày 14/8/2026, tại Nhà thi đấu Tokorozawa (TP. Saitama, Nhật Bản), Giải Karate-do toàn quốc người Việt tại Nhật Bản năm 2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Lần đầu tiên thi đánh giá năng lực Tiếng Việt bằng hình thức thi trên máy tính tại Osaka (Nhật Bản)

Lần đầu tiên thi đánh giá năng lực Tiếng Việt bằng hình thức thi trên máy tính tại Osaka (Nhật Bản)

Ngày 15/8, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt 6 bậc dùng cho người nước ngoài đã diễn ra thành công bằng hình thức thi trên máy tính.
Ấn Độ và Việt Nam là hai đối tác văn minh được kết nối bởi cây cầu Phật giáo thiêng liêng và tình đoàn kết lịch sử

Ấn Độ và Việt Nam là hai đối tác văn minh được kết nối bởi cây cầu Phật giáo thiêng liêng và tình đoàn kết lịch sử

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Ấn Độ (15/8), Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu bài viết của Ngài Tshering W. Sherpa, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam chia sẻ về những bước phát triển của Ấn Độ, cũng như quyết tâm của Ấn Độ và Việt Nam đối với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường.
Giao lưu văn hóa gắn kết nhân dân Việt Nam - Indonesia

Giao lưu văn hóa gắn kết nhân dân Việt Nam - Indonesia

Sinh viên Việt Nam cùng nghệ sĩ Indonesia biểu diễn bằng đàn angklung, nhạc cụ truyền thống của Indonesia, tại chương trình giao lưu tối 15/8 ở Thành phố Hồ Chí Minh. Những hoạt động trải nghiệm, trình diễn chung góp phần tăng hiểu biết và gắn kết nhân dân hai nước.
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Ngày 6/8, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết công tác khám sức khỏe cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa và công tác phối hợp hoạt động quân dân y năm 2026. Trong năm, 3 đoàn công tác với hơn 230 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tham gia khám, tư vấn, cấp thuốc, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động