Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
06:00 | 08/12/2021 GMT+7

Mường Ảng (Điện Biên): Nâng cao năng lực quản lý các công trình

aa
Ban Quản lý Dự án các công trình huyện Mường Ảng là đơn vị được giao nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư hầu hết các công trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện. Thời gian qua, việc quản lý đầu tư xây dựng các công trình cơ bản của Ban có những chuyển biến rõ rệt, bước đầu thay đổi cơ cấu và nâng cao hiệu quả đầu tư theo hướng tích cực, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Lạng Sơn: Nâng cao công tác bảo vệ biên giới quốc gia Lạng Sơn: Nâng cao công tác bảo vệ biên giới quốc gia
Các đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn 5 huyện biên giới của Lạng Sơn đã phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.
Nâng cao nhận thức và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng Nâng cao nhận thức và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
Ngày 27/7 tại Hà Nội, Tổng cục Phòng chống thiên tai phối hợp với Quỹ hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV)/ Tổ chức Action Aid tổ chức Hội thảo tham vấn cấp vùng “Hướng dẫn Lồng ghép Quản lý rủi ro thiên tai Dựa vào cộng đồng vào Kế hoạch Phát triển Kinh tế xã hội của địa phương”.

Trao đổi với ông Nguyễn Trung Chính, Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình huyện cho biết: Để công trình được khởi công đúng kế hoạch, nâng cao hiệu quả đồng vốn đầu tư, tránh thất thoát lãng phí, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng để người dân hiểu rõ cơ chế chính sách pháp luật của Nhà nước và cả những quyền lợi nghĩa vụ.

Mường Ảng (Điện Biên): Nâng cao năng lực quản lý các công trình
Bộ mặt đô thị ở Mường Ảng đang dân thay đổi

Với cách làm linh hoạt, mềm dẻo, trên tinh thần bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp cho người dân, nhưng cũng quyết liệt, kể cả phải sử dụng cả hình thức cưỡng chế với những đối tượng có những biểu hiện chống đối. Từ đó, người dân hiểu được những chủ trương của Nhà nước đã đồng tình ủng hộ để dự án thực hiện đúng kế hoạch.

Các công trình xây dựng đã đáp ứng được các mục tiêu đổi mới, phát triển kinh tế như các công trình xây dựng theo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, nhiều tiêu chí đã hoàn thành theo kế hoạch như các công trình hạ tầng giao thông đã được cải tạo nâng cấp kiên cố, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi.

Mường Ảng (Điện Biên): Nâng cao năng lực quản lý các công trình
Nhiều công trình sau khi đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư

Để các công trình khi đi vào hoạt động không xảy ra các sự cố về chất lượng, ngay từ khâu lựa chọn nhà thầu thi công được Ban quản lý dự án thực hiện đấu thầu công khai, minh bạch theo đúng quy trình, kiên quyết loại bỏ những nhà thầu không đủ năng lực.

Khi công trình được triển khai, cán bộ kỹ thuật của Ban còn phải bám sát công trình để kịp thời chấn chỉnh nếu phát hiện sai sót, nếu có vướng mắc phát sinh phải cùng nhà thầu kịp thời tháo gỡ, để công trình triển khai đúng tiến độ. Để công trình thực hiện đúng cam kết thì không chỉ cán bộ chuyên môn mà lãnh đạo Ban Dự án cũng thường xuyên có mặt ở hiện trường.

Theo ông Nguyễn Trung Chính, công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn huyện đã được thực hiện nghiêm túc và bảo đảm chất lượng... Các dự án sau khi hoàn thành được các cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra, đánh giá đáp ứng yêu cầu.

Mường Ảng (Điện Biên): Nâng cao năng lực quản lý các công trình
Các dự án đầu tư đã đang phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần đưa huyện Mường Ảng sớm thoát khỏi huyện nghèo

Do vậy, nhiều dự án đưa vào sử dụng đều phát huy hiệu quả đầu tư, nhất là các tuyến đường từ trung tâm huyện nối với các xã vùng cao đã được rải nhựa, bê tông hóa phục vụ người dân đi lại thuận lợi cả bốn mùa. Qua đó, tạo động lực cho địa phương phát triển kinh tế và giao thương hàng hoá tiện lợi, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Chương trình Chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng": "Ươm mầm" bền vững biên cương
Chương trình "Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng" do Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) triển khai thực hiện đã tạo cơ hội cho hàng nghìn em học sinh nghèo nơi biên giới vươn lên học tập, rèn luyện tốt.
Phát động phong trào học tập, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ ngoại giao trẻ Phát động phong trào học tập, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ ngoại giao trẻ
Ngày 29/4, tại Nhà làm việc Bộ Ngoại giao, công đoàn Bộ phối hợp với Đoàn thanh niên Bộ và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ phát động phong trào học tập, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ ngoại giao trẻ.
Duy Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

World Vision và ADH hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên chống chịu rủi ro thiên tai

World Vision và ADH hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên chống chịu rủi ro thiên tai

Ngày 24/4, tại TP Điện Biên Phủ, dự án "Tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên" đã chính thức được khởi động. Dự án còn được biết đến với tên gọi IREM, do Liên minh cứu trợ Đức (ADH) thông qua World Vision, hỗ trợ cho cộng đồng dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai.
Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp thăm và tặng quà tại Điện Biên

Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp thăm và tặng quà tại Điện Biên

Ngày 20/4, Đoàn công tác của Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp phối hợp với Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên; Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tổ chức chương trình làm việc và tặng quà tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.
Xuất cấp gạo cho tỉnh Điện Biên, Bắc Kạn dịp giáp hạt đầu năm 2024

Xuất cấp gạo cho tỉnh Điện Biên, Bắc Kạn dịp giáp hạt đầu năm 2024

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định xuất cấp không thu tiền 746,805 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 2 tỉnh: Điện Biên, Bắc Kạn.

Các tin bài khác

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người là một biến thể của bóng đá truyền thống, được chơi trên sân với kích thước nhỏ hơn và số lượng cầu thủ ít hơn. Được xem là một môn thể thao phổ biến và hấp dẫn, bóng đá 7 người đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người trẻ và người ham mê thể thao. Tuy nhiên, để có thể tổ chức một trận đấu bóng đá 7 người chất lượng, điều quan trọng là phải có một sân bóng đá 7 người đạt chuẩn về kích thước. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước tiêu chuẩn của sân bóng đá 7 người hiện nay.
Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích trên toàn thế giới và có rất nhiều hình thức chơi khác nhau, trong đó có sân bóng đá 5 người. Đây là một hình thức bóng đá nhỏ hơn và phù hợp với những người muốn tập luyện, thư giãn hoặc chơi giải đấu nhỏ. Nhưng để có thể chơi bóng đá 5 người hiệu quả và công bằng, kích thước sân cần phải được tuân thủ theo các quy định và chuẩn mực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước sân bóng đá 5 người và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến sân này.
Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động