Phát động phong trào học tập, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ ngoại giao trẻ
![]() |
| Các cán bộ trẻ, đoàn viên thanh niên, sinh viên tham dự Lễ phát động phong trào học tập, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ ngoại giao trẻ. |
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu tham dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị, đại diện công đoàn các đơn vị, đoàn viên thanh niên trong Bộ.
Tại buổi lễ, đánh giá cao Công đoàn và Đoàn thanh niên Bộ đã có sáng kiến tổ chức buổi Lễ phát động phong trào nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ ngoại giao trẻ, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu cho rằng, đây là hoạt động rất thiết thực và sáng tạo, góp phần khơi dậy niềm cảm hứng và thái độ học tập ngoại ngữ nghiêm túc đối với cán bộ ngoại giao, đặc biệt là các nhà ngoại giao trẻ - lực lượng nòng cốt của nền “Ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp” mà chúng ta đang hướng đến xây dựng.
![]() |
| Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu tham dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động. |
Thứ trưởng cho rằng, ngôn ngữ là văn hóa, là công cụ giao tiếp chủ yếu và quan trọng bậc nhất của con người. Biết thêm một ngoại ngữ là mở ra một chân trời mới, kết nối con người với con người, nền văn hóa này với nền văn hóa khác, nền kinh tế này với nền kinh tế khác và dân tộc này với dân tộc khác.
Hiện nay, thế giới đang trải qua những biến động lớn, phức tạp, khó lường, mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức. Để phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong thực hiện thắng lợi khát vọng, tầm nhìn, mục tiêu phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, một trong những nhiệm vụ trọng yếu của ngành Ngoại giao là xây dựng lực lượng cán bộ ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, có tinh thần đổi mới, sáng tạo, có trình độ đạt tới tầm khu vực và quốc tế.
Chính vì vậy, Thứ trưởng đề nghị mỗi cán bộ ngoại giao trẻ cần phấn đấu, cố gắng sử dụng được ít nhất 2 ngoại ngữ, đồng thời, khuyến khích một ngoại ngữ thành thạo để có thể tham gia thương lượng văn kiện; một ngoại ngữ đủ để đọc, khai thác tài liệu vận dụng thuận lợi trong giao tiếp thông thường. Đồng thời, các đơn vị cần có kế hoạch đào tạo, quy hoạch, giúp phát hiện, khuyến khích các cán bộ trẻ đam mê và cố gắng học tập để sử dụng tốt các ngoại ngữ địa phương.
Thứ trưởng yêu cầu, cần sớm triển khai kế hoạch hành động cụ thể, nghiên cứu tổ chức các mô hình trao đổi, chia sẻ phương pháp, cách học ngoại ngữ hiệu quả, góp phần nâng cao mặt bằng trình độ ngoại ngữ của cán bộ ta ngang tầm khu vực và quốc tế.
Thứ trưởng nêu rõ 3 phương châm, yêu cầu đề ra trong việc nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ trẻ bao gồm tính thực chất; tầm nhìn tương lai; cơ chế đánh giá, khen thưởng.
Thứ trưởng tin rằng, với nhận thức đúng đắn và quyết tâm cao, phong trào rèn luyện ngoại ngữ trong Bộ sẽ lan toả mạnh mẽ, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác đối ngoại nói chung trong thời gian tới.
Tại buổi lễ, Chủ tịch công đoàn Bộ Phan Kiều Thu nhắc lại tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, học tập là một dòng chảy liên tục, phát triển không ngừng. Đặc biệt, trong thời đại ngày nay, việc học tập, xây dựng và phát triển xã hội học tập càng trở thành xu thế lớn, là yêu cầu tất yếu của mỗi quốc gia trong hội nhập toàn cầu. Chính vì vậy, trong những năm qua, Lãnh đạo Bộ luôn quan tâm đặc biệt và chỉ đạo sát sao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và yêu cầu tự đào tạo, bồi dưỡng ở mỗi cán bộ công chức.
![]() |
| Chủ tịch công đoàn Bộ Phan Kiều Thu cho rằng, cán bộ nào đã biết 1 ngoại ngữ rồi thì trau dồi, nâng cao năng lực ngoại ngữ của mình, ai đã giỏi 1 ngoại ngữ rồi thì học ngoại ngữ thứ hai. |
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng thế hệ cán bộ ngoại giao, đặc biệt cán bộ ngoại giao trẻ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.
Bà Phan Kiều Thu cho rằng, ngoài việc tham gia vào các khoá đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Bộ, mỗi cán bộ cần nâng cao kỹ năng tự học, tự nâng cao trình độ để đáp ứng, yêu cầu của tình hình mới.
Chủ tịch công đoàn cho rằng, cán bộ nào đã biết 1 ngoại ngữ rồi thì trau dồi, nâng cao năng lực ngoại ngữ của mình, ai đã giỏi 1 ngoại ngữ rồi thì học ngoại ngữ thứ hai. Đây cũng chính là hành động tích cực ủng hộ Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Nhân dịp này, Giám đốc Trung tâm Biên phiên dịch quốc gia Dương Hoài Nam và Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao Nguyễn Hùng Sơn với vai trò là các đơn vị liên quan trực tiếp trong việc tổ chức các chương trình đào tạo ngoại ngữ đã có những chia sẻ những vấn đề liên quan trực tiếp đến công việc chuyên môn.
Đại diện lãnh đạo hai đơn vị đã dành những lời khuyên đối với các cán bộ trẻ - tương lai của ngành Ngoại giao và là lực lượng nòng cốt, gánh trách nhiệm xây dựng một nền ngoại giao chuyên nghiệp, toàn diện, hiện đại. Tiến trình này nhanh hay chậm chủ yếu phụ thuộc vào thế hệ trẻ.
Đồng thời, các cán bộ trẻ cần coi việc học và sử dụng thành thạo ngoại ngữ là một kỹ năng không thể thiếu của một cán bộ ngoại giao, giúp chủ động hơn trong công việc.
Ông Dương Hoài Nam và ông Nguyễn Hùng Sơn mong rằng, thế hệ trẻ sẽ nỗ lực dấn thân, đam mê, nhiệt huyết để hoàn thiện năng lực ngoại ngữ của mình.
![]() |
| Đại diện Đoàn thanh niên Bộ trình bày kế hoạch học tập. |
![]() |
| Tại buổi lễ, các đại biểu tham dự đã thưởng thức chương trình văn nghệ bằng tiếng nước ngoài. |
![]() |
| Một số tiết mục văng nghệ bằng tiếng nước ngoài của sinh viên Học viện Ngoại giao. |
![]() |
![]() |
Tin bài liên quan
Đổi mới công tác đối ngoại nhân dân, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam
Ngoại giao văn hóa mở thêm không gian hợp tác quốc tế
Giao lưu nhân dân, văn hóa và du lịch là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Ấn Độ
Các tin bài khác
Cần Thơ: Một năm vận hành chính quyền hai cấp, bộ máy tinh gọn phát huy hiệu quả
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga tiếp xúc cử tri xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu
Bầu cử Quốc hội-HĐND: Tập trung cao độ, sẵn sàng cho Ngày hội lớn của toàn dân
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Sự kiện chính trị quan trọng của đất nước
Đọc nhiều
Việt Nam đề xuất 5 ưu tiên tạo động lực mới cho hợp tác Mekong - Nhật Bản
Gia Lai hỗ trợ Lai Châu 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai
Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031
Việt Nam đề nghị Trung Quốc mở rộng thị trường cho nông sản
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang












