Mượn cớ cảm ơn người Ý, Trung Quốc đăng bức vẽ chứa 'đường lưỡi bò' phi pháp
Ngày 16/3, tài khoản Facebook chính thức của Đại sứ quán Trung Quốc tại Ý (có dấu tick xanh - khẳng định Facebook chính chủ và hợp pháp) đăng bài viết cảm ơn người Ý như sau: "Các bạn có lẽ quên, nhưng chúng tôi vẫn nhớ mãi. Giờ là lúc chúng tôi giúp đỡ các bạn. Xin cảm ơn hai nghệ sĩ tuyệt vời Aurora Cantone và Quân Chính Bình. Cố lên Italy".
Kèm theo bài đăng là hình ảnh bức vẽ chứa "đường lưỡi bò" xuyên tạc chủ quyền Biển Đông.
Bài đăng tương tự cũng xuất hiện trên tài khoản Twitter của Đại sứ quán Trung Quốc tại Ý.
![]() |
| Bài đăng của Đại sứ quán Trung Quốc tại Ý vẽ "đường lưỡi bò" phi pháp và nhận sự phản đối của một số tài khoản có tên người Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình, dấu X để phản đối) |
![]() |
| Tài khoản có dấu tick xanh của Đại sứ quán Trung Quốc tại Ý đăng tải hai bức vẽ lên Twitter, trong đó bức bên trái là tranh của họa sĩ Trung Quốc vẽ "đường lưỡi bò" xuyên tạc Biển Đông. Bức bên phải được cho là tranh của một người Ý tên Aurora Cantone. (Ảnh chụp màn hình Twitter, dấu X để phản đối) |
Ngay lập tức, bài đăng nhận hàng loạt bình luận phản đối của nhiều tài khoản mạng xã hội Việt Nam. Đa số các bình luận kêu gọi Trung Quốc hãy "ngưng nói dối về Biển Đông", và khẳng định "quần đảo Trường Sa, quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam".
Phản ứng trên xuất phát từ việc tài khoản Facebook của Đại sứ quán Trung Quốc tại Ý đăng tải một thông điệp tri ân người Ý, nhưng lại chứa hình ảnh "đường lưỡi bò" xuyên tạc chủ quyền Biển Đông.
"Đường lưỡi bò" hay "đường chín đoạn" là khái niệm mà Bắc Kinh dựa vào để tuyên bố quyền lịch sử đối với gần như toàn bộ Biển Đông. Tuy nhiên, yêu sách này hoàn toàn trái với luật quốc tế và trên thực tế, Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) năm 2016 đã ra phán quyết khẳng định tuyên bố của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý.
Hai ngày nay mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ rộng rãi một bức ảnh vẽ bản đồ nước Ý màu đỏ, với y tá người Ý đang dùng lưng gánh nước Ý, phía dưới là y tá người Trung Quốc chống đỡ nước Ý.
Tác giả bức ảnh này được cho là một cô gái người Ý tên Aurora Cantone. Tấm ảnh này vẽ nước Ý, không có "đường lưỡi bò".
Vào ngày 14/3, chính tài khoản của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cũng đăng tải tấm ảnh này kèm theo dòng chú thích bằng tiếng Anh.
![]() |
| Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đăng bức vẽ của người được cho là người Ý tên Aurora Cantone trên Twitter ngày 14/3. (Ảnh chụp màn hình) |
Bà Hoa Xuân Oánh nhắc về ơn nghĩa của người Ý khi giúp đỡ Trung Quốc tại trận động đất ở Mân Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên năm 2008, và giờ là lúc Trung Quốc đáp lễ.
"Chúng ta gặp sau trận động đất Mân Xuyên năm 2008 ở Trung Quốc, và lần nữa chúng ta cùng chống lại Covid-19 ở Ý. Chúng ta là một gia đình, chúng ta sát cánh bên nhau. Một bức vẽ tuyệt hảo của Aurora Cantone", bà Hoa viết.
Trung Quốc đã "mượn" bức vẽ nước Ý của Aurora Cantone để chế ra bức vẽ đáp lễ thứ hai, vẽ bản đồ Trung Quốc, tức bức vẽ có hình "đường lưỡi bò" đăng lên Facebook.
Việc Trung Quốc mượn cớ cảm ơn người Ý để đăng kèm hình ảnh có "đường lưỡi bò" phi pháp đã khiến nhiều người dùng mạng xã hội ở Việt Nam bất bình. Hiện bài đăng này trên tài khoản Facebook chính thức của Đại sứ quán Trung Quốc tại Ý vẫn đang nhận được vô số bình luận phản đối.
Nhờ sớm triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, thuyền viên Nguyễn Lê (34 tuổi, quê Bình Định) đã được bảo toàn tính mạng ... |
Với diện tích rộng, độ sâu lý tưởng, vị trí chiến lược hiểm yếu và nguồn tài nguyên phong phú, Biển Đông có giá trị ... |
Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế bởi chứa đựng nguồn tài nguyên thiên nhiên phong ... |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Rà soát, kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại Thành phố Hồ Chí Minh
Quyết liệt, thần tốc hơn nữa, kiên quyết tuyên chiến với khai thác IUU
TP.HCM: "Cà phê sáng cùng ngư dân" để tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU
Mường Toong: "Hạ tầng đổi mới" thắp sáng niềm tin nơi biên cương
Đọc nhiều
Chiềng Sinh chuyển mình từ công tác giảm nghèo bền vững
Thanh Hóa cam kết triển khai hiệu quả viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
100 tác phẩm đạt giải cuộc thi 'Mối duyên với Trung Quốc của tôi' năm 2025
Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore: Lấy kết nối doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo làm trục hoạt động năm 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bồi dưỡng lòng yêu nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo cho 500 học sinh, giáo viên
Chuyển biến rõ rệt trong việc thay đổi nhận thức của ngư dân về IUU
Rà soát, kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại Thành phố Hồ Chí Minh
Multimedia
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước









