Mở cửa trở lại sau COVID-19, kinh tế Trung Quốc sẽ hồi phục như thế nào?
Nikkei Asian Review cho biết, ông Li Yi năm ngoái đã dùng phần lớn tiền tiết kiệm để khởi nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú B&B - loại hình chỉ gồm giường nghỉ và bữa sáng - tại Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc.
Chỉ 2 tuần sau khi bắt đầu hoạt động, cơ sở kinh doanh của ông bị ảnh hưởng từ dịch COVID-19. Hai tháng liền không có thu nhập, vào tháng 4, ông mở cửa kinh doanh trở lại nhưng rồi lại sớm "vỡ mộng" vì những thách thức mới.
Tiêu dùng nội địa sụt giảm nghiêm trọng
"Tôi đã biết trước là nhu cầu dịch vụ B&B có thể thấp, nhưng không nghĩ lại tồi tệ đến mức này... Người tiêu dùng Trung Quốc vẫn e ngại ra ngoài" - doanh nhân 38 tuổi than thở.
Trong 2 tuần đầu tháng 4, chỉ có 2/11 phòng của ông được thuê, dù đã giảm giá tới 70%. Trước khi dịch bệnh bùng phát, các phòng nghỉ tại đây đều kín chỗ.
Ông Li đã phải sa thải một nhân viên vệ sinh và giảm 1/2 lương của người còn lại xuống mức tối thiểu 1.350 NDT (190 USD). Ông cho rằng trong viễn cảnh tốt nhất, ngành du lịch Trung Quốc chỉ có thể phục hồi trong năm 2021.
![]() |
| Người dân Trung Quốc chưa cảm thấy an toàn để chi tiêu mạnh (Ảnh: Getty) |
Nhà nghỉ của ông Li chỉ là một trong số rất nhiều nhà hàng, khách sạn, nhà máy và cơ sở kinh doanh khác tại Trùng Khánh cũng như nhiều nơi khác ở Trung Quốc vẫn đang chịu ảnh hưởng bởi dư âm của đại dịch.
Nhiều doanh nghiệp đã phải tuyên bố phá sản. Trong khi các chủ doanh nghiệp như ông Li đang cố gắng tồn tại bằng cách giảm lương và sa thải nhân viên. Tuy nhiên, các biện pháp "tự cứu mình" này sẽ tạo ra một vòng luẩn quẩn bởi khi người lao động bị giảm lương, họ chi tiêu ít đi.
Điều này ảnh hưởng tới triển vọng tăng trưởng trở lại của các hãng bán lẻ, khách sạn và nhiều ngành công nghiệp khác bởi tiêu dùng nội địa đóng góp gần 60% tăng trưởng Trung Quốc hồi năm ngoái và được kỳ vọng sẽ cân bằng, phục hồi nền kinh tế.
Tình trạng mất việc làm, thu nhập giảm và nỗi lo về triển vọng kinh tế ảm đạm đang tạo ra những điểm nghẽn trong nhu cầu tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ tại Trung Quốc. Điều này dẫn tới những lo ngại rằng tình trạng suy giảm sẽ còn kéo dài.
"Trung Quốc hiện đang phụ thuộc nhiều hơn vào nhu cầu nội địa và tiêu dùng hộ gia đình. Những trụ cột mới của nền kinh tế này chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19”, chuyên gia Bruce Pang, Giám đốc bộ phận chiến lược và vĩ mô tại Renaissance Securities, Hong Kong, nhận định.
Phá sản, ngừng hoạt động
Ye Zhenqing, một chủ nhà máy tại Ôn Châu, miền Đông Trung Quốc, chứng kiến gần 2/3 đơn hàng bị huỷ vì dịch bệnh. Ông Ye đã giảm 30% lương của toàn bộ nhân viên và cho họ làm việc nửa ngày, đồng thời trả tiền đền bù cho những người đồng ý nghỉ việc.
![]() |
| Tiêu dùng nội địa tại Trung Quốc không tăng trưởng như kỳ vọng (Ảnh: Nikkei Asian Review) |
"Chúng tôi sẽ tiếp tục vận hành nhà máy tới tháng 7. Nếu khi đó tình hình không được cải thiện, tôi sẽ phải đóng cửa nhà máy trong 3 tháng", ông chủ của nhà máy chuyên xuất khẩu kính râm sang châu Âu và Mỹ than thở.
Theo ước tính của ông Zhou Dewen, chủ tịch Hiệp hội Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ôn Châu, cứ 5 nhà máy xuất khẩu tại thành phố này thì có một cơ sở phá sản hoặc ngừng hoạt động. Tình trạng ở nhiều thành phố khác cũng tương tự.
Ông Zhou nhận định tình trạng doanh nghiệp phải đóng cửa có thể sẽ còn tồi tệ hơn so với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Ông cũng cho rằng nhiều công ty đã dừng hoạt động có thể sẽ không bao giờ trở lại.
Theo báo cáo của Cơ quan Thống kê Trung Quốc, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 3 tại nước này là 5,9%, tăng so với tháng 2. Kể cả những người may mắn giữ được việc làm cũng chịu ảnh hưởng từ đại dịch, ví dụ như bị giảm lương.
Các nhà kinh tế đang dự báo bức tranh kinh tế ảm đạm trong nhiều tháng tới trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp Trung Quốc, cả lớn lẫn nhỏ, đều đang thực hiện những biện pháp như nhau.
"Vài năm gần đây, nợ hộ gia đình tại Trung Quốc đã tăng cao. Với tương lai bất ổn phía trước, người tiêu dùng sẽ thắt lưng buộc bụng hơn. Và đây là vấn đề lớn đối với nhiều doanh nghiệp Trung Quốc", chuyên gia Pang tại China Renaissance Securities nhận định.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin bày tỏ tin tưởng rằng nước này sẽ mở cửa kinh tế trở lại trong tháng 5 tới, bất ... |
Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới (WB), tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ và các quốc gia Nam Á khác trong năm ... |
Đánh giá tác động của dịch COVID-19 đến nền kinh tế Việt Nam, nhóm nghiên cứu trường Đại học Kinh tế quốc dân dự báo ... |
Tin cùng chủ đề: Trung Quốc phòng chống đại dịch virus Corona
Vũ Hán tốn cả tỷ nhân dân tệ để xét nghiệm COVID-19 cho 11 triệu dân
Kỳ nghỉ lễ 1/5 sau dịch COVID-19, hơn 23 triệu người Trung Quốc đi du lịch mỗi ngày
Tin bài liên quan
Trung Quốc khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn tại Gyirong, Tây Tạng
Thị trường Trung Quốc tạo động lực tăng trưởng cho doanh nghiệp nước ngoài
Không gian Văn hoá - Du lịch Việt Nam thu hút khách tại triển lãm sách tại Quảng Châu
Các tin bài khác
Công ty Điện lực Hưng Yên: Bước ngoặt số hóa trong lộ trình nâng tầm trải nghiệm khách hàng
Bước ngoặt lịch sử của CT Group
Công ty xi măng Long Sơn chúc mừng Quốc Khánh ngày 2/9
Những ca trực giữa mùa thu Độc lập
Đọc nhiều
Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố
Quốc khánh Việt Nam lan tỏa trong cộng đồng và bạn bè quốc tế
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị
Báo Lào: Kỳ họp Quốc hội Việt Nam gợi mở nhiều kinh nghiệm về đổi mới lập pháp
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam





