Năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng vượt mốc 11%

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ ba khẳng định quyết tâm của Hà Nội trong việc đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 11% trở lên vào năm 2026. Thành phố đặt ra yêu cầu hoàn thiện thể chế, chuẩn bị quy hoạch dài hạn và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo đột phá trong giai đoạn phát triển mới.
aa
[Ảnh] Sắc màu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ giữa lòng Hà Nội
Hà Nội dự kiến hỗ trợ 5-20 triệu đồng khi đổi xe xăng sang điện

Chiều 25/11, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội (khóa XVIII) lần thứ ba đã được tổ chức.

Hoàn thành mục tiêu tăng trưởng

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đánh giá năm 2025, Thủ đô đã vượt qua nhiều khó khăn, đạt kết quả quan trọng và khá toàn diện trong hầu hết lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng ước 8,5%, hoàn thành mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao; thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 642 nghìn tỷ đồng, tương đương 124,9% dự toán. Thu hút vốn FDI đạt 4,1 tỷ USD, tăng 52% so với năm 2024. Các lĩnh vực hạ tầng, đô thị, môi trường, giáo dục, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại tiếp tục được củng cố, từ đó tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển mới.
Trên cơ sở kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 11% trở lên, đồng thời tán thành các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách và đầu tư công do Đảng ủy UBND thành phố trình. Bí thư Thành ủy ghi nhận sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô trong việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị năm 2025, tạo tiền đề cho giai đoạn 2026-2030.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kết luận hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hàng Đảng bộ Hà Nội. (Ảnh: T.L)
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kết luận hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hàng Đảng bộ Hà Nội. (Ảnh: T.L)

Bí thư Thành ủy yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 theo từng quý, từng ngành, từng địa bàn; mỗi sở, ngành, quận, huyện, xã, phường phải đăng ký mục tiêu tăng trưởng, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công và chuyển đổi số. Thành phố sẽ triển khai cơ chế theo dõi tiến độ dựa trên dữ liệu lớn theo thời gian thực, gắn kết quả thực hiện với đánh giá, xếp loại tổ chức, cá nhân theo Kết luận 198 của Bộ Chính trị.

Chuẩn bị cho các mốc quan trọng

Trong nhóm nhiệm vụ lớn, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh yêu cầu tập trung cho thể chế, cơ chế, chính sách và quy hoạch. Thành phố đang rà soát, đề xuất Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022; đồng thời đề xuất Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô và điều chỉnh hai quy hoạch lớn của thành phố với tầm nhìn dài hạn 100 năm. Cùng với đó, Hà Nội kiên trì phân cấp, phân quyền, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
Về công tác cán bộ, Bí thư Thành ủy khẳng định đây là then chốt của then chốt. Ban Tổ chức Thành ủy được giao chuẩn hóa và số hóa hồ sơ cán bộ, kết nối với hệ thống phần mềm theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ để đánh giá cán bộ dựa trên kết quả cụ thể. Các cấp ủy phải quán triệt quy định mới, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực; đồng thời phát hiện, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có tư duy đổi mới, tư duy số và tinh thần dám nghĩ, dám làm.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra thực địa tình hình triển khai Dự án đường Vành đai 4. (Ảnh: T.L)
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội kiểm tra thực địa tình hình triển khai Dự án đường Vành đai 4. (Ảnh: T.L)

Liên quan nhiệm vụ năm 2026, Bí thư Thành ủy yêu cầu tập trung thực hiện ba mốc thời gian then chốt. Từ nay đến hết năm 2025, thành phố phải hoàn thành dự thảo nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội để trình Chính phủ và Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 10; đồng thời công bố vào dịp 19/12/2025 theo chỉ đạo của Chính phủ. Thành phố cũng phải hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2025; triển khai giải pháp khắc phục năm vấn đề bức xúc lớn; và thực hiện 12 nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số.

Đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Bí thư Thành ủy yêu cầu chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, bảo đảm an ninh, an toàn, đúng pháp luật để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của nhân dân. Trong tháng 3/2026, thành phố phải hoàn thành rà soát hai quy hoạch lớn và sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 15; đến tháng 5/2026 hoàn thành đề án sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô năm 2024 để trình Quốc hội.

Khẳng định những quyết sách lớn tại Hội nghị sẽ được trình HĐND thành phố xem xét, Bí thư Thành ủy nêu rõ mục tiêu tạo tâm thế mới trong xây dựng và phát triển Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc.

Với phương châm Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng, ông kêu gọi đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô đoàn kết, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ; mỗi Tư lệnh ngành phải gương mẫu trong tham mưu chiến lược và mỗi bí thư xã, phường phải sẵn sàng tâm thế phục vụ nhân dân, góp phần kiến tạo sự phát triển của Thủ đô.

[Ảnh] Sắc màu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ giữa lòng Hà Nội [Ảnh] Sắc màu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ giữa lòng Hà Nội
Hà Nội dự kiến hỗ trợ 5-20 triệu đồng khi đổi xe xăng sang điện Hà Nội dự kiến hỗ trợ 5-20 triệu đồng khi đổi xe xăng sang điện
Phan Minh
Nguồn:

Tin bài khác

Hà Nội lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Hà Nội lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Từ hôm nay (7/9), Hà Nội bắt đầu tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và Phương án hướng tuyến Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh: Miễn phí nhiều dịch vụ, mở rộng không gian trải nghiệm tại Thủ đô

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh: Miễn phí nhiều dịch vụ, mở rộng không gian trải nghiệm tại Thủ đô

Hà Nội miễn phí tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí trong ngày 02/9/2026, miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị trong 5 ngày nghỉ dịp Quốc khánh, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch phục vụ người dân, du khách.
Festival Thăng Long-Hà Nội 2026: Di sản trong dòng chảy sáng tạo đương đại

Festival Thăng Long-Hà Nội 2026: Di sản trong dòng chảy sáng tạo đương đại

Không chỉ tái hiện hay tôn vinh những giá trị của quá khứ, Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II năm 2026 hướng tới đưa di sản vào đời sống đương đại, để truyền thống trở thành nguồn cảm hứng cho nghệ thuật, sáng tạo và giao lưu văn hóa.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...