Microsoft sẽ xây dựng khu vực trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Malaysia nhằm thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số
KUALA LUMPUR, MALAYSIA – Media OutReach – Ngày 19 tháng 4 năm 2021 – Tập đoàn Microsoft vừa công bố sáng kiến ”Bersama Malaysia” (tiếng Malaysia có nghĩa là Cùng với Malaysia), đánh dấu một cam kết quan trọng trong việc trao quyền cho nền kinh tế kỹ thuật số bao trùm của Malaysia và thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số của quốc gia này trong khu vực công và tư nhân. Microsoft sẽ thành lập khu vực trung tâm dữ liệu đầu tiên trong nước như là một phần của sáng kiến, để cung cấp các dịch vụ đám mây đáng tin cậy tại địa phương, với bảo mật dữ liệu đẳng cấp thế giới, quyền riêng tư và khả năng lưu trữ dữ liệu trong nước.
Microsoft cũng công bố kế hoạch đào tạo thêm 1 triệu người Malaysia vào cuối năm 2023 để giúp tạo cơ hội kinh tế cho người dân và doanh nghiệp trong kỷ nguyên kỹ thuật số. Cuối cùng, Microsoft sẽ giúp hình thành MYDigital Alliance Leadership Council (tạm dịch: Hội đồng Lãnh đạo Liên minh kỹ thuật số MYDigital) để cộng tác đưa ra các đề xuất chính sách trên nền tảng đám mây và kỹ thuật số.

Thông báo này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử 28 năm của Microsoft tại Malaysia và ủng hộ các mục tiêu của Chính phủ Malaysia nhằm biến nước này thành một quốc gia dẫn đầu khu vực trong nền kinh tế kỹ thuật số. Theo nghiên cứu của IDC [Nguồn: IDC Info Snapshot, sponsored by Microsoft, The Microsoft Cloud Dividend Snapshot: Malaysia, Doc. #US46918020, tháng 10/2020], khoản đầu tư của Microsoft vào Malaysia sẽ giúp tạo ra doanh thu mới lên đến 19 tỷ ringgit Malaysia -RM (tương đương 4,6 tỷ USD) cho hệ sinh thái của các đối tác địa phương và khách hàng sử dụng đám mây của Malaysia trong 4 năm tới. Ngoài ra, nghiên cứu ước tính Microsoft, các đối tác và khách hàng sử dụng đám mây sẽ cùng nhau đóng góp hơn 19.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp mới.
Ngài YAB Tan Sri Muhyiddin Yassin, Thủ tướng Malaysia phát biểu: “Khoản đầu tư đáng kể này của Microsoft càng củng cố thêm vị thế của Malaysia như một trung tâm dữ liệu tiềm năng của khu vực. Chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón nhiều đối tác như vậy, khi chúng tôi làm việc với các bên liên quan để liên tục cải thiện đề xuất giá trị của Malaysia trong không gian dữ liệu lớn này”.
Ông Jean-Philippe Courtois, Phó chủ tịch điều hành kiêm Chủ tịch Bộ phận Tiếp thị, Bán hàng toàn cầu của Microsoft cho biết: “Thông báo hôm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng của Microsoft trong 28 năm hoạt động tại Malaysia. Chúng tôi chia sẻ cam kết của Chính phủ rằng chuyển đổi kỹ thuật số phải bao trùm và có trách nhiệm. Do đó, chúng tôi cam kết trao quyền cho 1 triệu người Malaysia các kỹ năng kỹ thuật số, giúp họ tận dụng các cơ hội mà khoản đầu tư mới này sẽ mang lại. Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số là nền tảng để thúc đẩy nền kinh tế kỹ thuật số của một quốc gia. Khu vực trung tâm dữ liệu sắp tới sẽ là yếu tố thay đổi cuộc chơi đối với Malaysia, cho phép chính phủ và các doanh nghiệp chuyển đổi hoạt động của họ, vì lợi ích của tất cả công dân”.
Ông K Raman, Giám đốc điều hành của Microsoft Malaysia, chia sẻ: “Chúng tôi tự hào củng cố mối quan hệ đối tác của mình với Malaysia để thúc đẩy nền kinh tế kỹ thuật số của quốc gia này. Quan hệ đối tác công-tư là động lực chính để thúc đẩy nền kinh tế kỹ thuật số của Malaysia phát triển. Sáng kiến Bersama Malaysia của Microsoft phản ánh cam kết chung của chúng tôi trong việc hỗ trợ nguyện vọng MyDIGITAL của quốc gia, khi chúng tôi trao quyền mọi người và mọi tổ chức ở Malaysia để đạt được nhiều thành tựu hơn nữa. Với hơn 200 nhân viên và 2.000 đối tác trong nước, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ một chính phủ hỗ trợ kỹ thuật số, trao quyền cho các doanh nghiệp xây dựng khả năng phục hồi bằng kỹ thuật số và kết nối các cơ hội kỹ thuật số cho người Malaysia”.
Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và quan hệ đối tác để thúc đẩy nền kinh tế kỹ thuật số của Malaysia
Microsoft sẽ thiết lập khu vực trung tâm dữ liệu đầu tiên của mình ở khu vực Kuala Lumpur mở rộng và cung cấp quyền truy cập vào Microsoft Cloud đầy đủ, bao gồm:
- Microsoft Azure cho phép bất kỳ ai có mục đích phát minh bằng cách sử dụng các dịch vụ và khả năng đám mây bao gồm điện toán, mạng, cơ sở dữ liệu, phân tích, trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT);
- Microsoft 365để kết nối, cộng tác, làm việc từ xa và học trực tuyến với các công cụ năng suất sáng tạo;
- Dynamics 365 và Nền tảng Power nhanh chóng xây dựng và quản lý các giải pháp kinh doanh quan trọng của doanh nghiệp trên quy mô lớn với các ứng dụng kinh doanh thông minh.
Vùng trung tâm dữ liệu mới cũng sẽ cung cấp Azure Availability Zones (Vùng sẵn sàng của Azure), cung cấp các tùy chọn khả năng phục hồi bổ sung cho các ứng dụng có tính khả dụng cao và hỗ trợ các mục tiêu bền vững của Microsoft. Microsoft có cam kết chuyển sang cung cấp 100% năng lượng tái tạo trên toàn cầu vào năm 2025. Điều này có nghĩa là, Microsoft sẽ có các thỏa thuận mua điện cho năng lượng xanh được ký hợp đồng cho 100% điện phát thải carbon được tiêu thụ bởi tất cả các trung tâm dữ liệu, tòa nhà và khuôn viên của nó, bao gồm khu vực trung tâm dữ liệu được quy hoạch của Malaysia.
Microsoft sẽ làm việc với chính phủ, các công ty khởi nghiệp (startup) và doanh nghiệp để hỗ trợ các mục tiêu chuyển đổi kỹ thuật số của đất nước. Cụ thể, Microsoft hợp tác với Sáng kiến Nghiên cứu Kinh tế & Xã hội (Social & Economic Research Initiative – SERI) đã thành lập Hội đồng Lãnh đạo Liên minh Kỹ thuật số MYDigital để hợp tác đưa ra các đề xuất chính sách trên nền tảng đám mây và kỹ thuật số. Cuộc họp đầu tiên của Liên minh đã thảo luận về số hóa trong lĩnh vực giáo dục để nuôi dưỡng lực lượng lao động kỹ thuật số Malaysia có sức cạnh tranh toàn cầu. Ngoài ra, các công ty hàng đầu của Malaysia, Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) và Celcom Axiata Berhad đã cam kết hỗ trợ xây dựng quốc gia và tham vọng kỹ thuật số của Malaysia, cũng như sử dụng Microsoft Cloud từ khu vực trung tâm dữ liệu mới khi có sẵn.
Microsoft, cùng với đối tác địa phương Enfrasys Solutions, đã được Đơn vị lập kế hoạch quản lý và Hiện đại hóa hành chính Malaysia chỉ định cung cấp dịch vụ đám mây cho các cơ quan khu vực công Malaysia đến năm 2023. Microsoft cũng sẽ hợp tác với Censof Holdings, Silverlake Group và Web Bytes để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số trong các ngành công nghiệp chủ chốt của Malaysia, bao gồm dịch vụ tài chính, bán lẻ, thực phẩm và đồ uống, cũng như khu vực công.
Trao quyền cho người Malaysia các cơ hội toàn diện
Là một phần của sáng kiến Bersama Malaysia, Microsoft cam kết mang đến cho các cá nhân cơ hội bình đẳng để phát triển trong nền kinh tế kỹ thuật số dựa trên đám mây và AI. Để đạt được điều này, từ nay đến tháng 12 năm 2023, Microsoft sẽ đào tạo thêm 1 triệu người Malaysia. Microsoft sẽ hợp tác với Quỹ Phát triển nguồn nhân lực, Tổ chức An sinh xã hội, Junior Achievement Malaysia, TalentCorp Malaysia, MAMPU, Grab Malaysia, Biji-Biji Enterprise và các trường đại học địa phương để tiếp cận mọi người thuộc mọi thành phần kinh tế – xã hội, bao gồm cả thanh niên và người khuyết tật. Cam kết này là sự tiếp nối của sáng kiến kỹ năng toàn cầu của Microsoft kể từ tháng 7 năm 2020 đến nay đã tạo cơ hội cho 110.000 người Malaysia tham gia.
Thông tin về Microsoft
Microsoft (có cổ phiếu giao dịch tại Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq,New York,Mỹ, với mã “MSFT” @microsoft) cho phép chuyển đổi kỹ thuật số cho kỷ nguyên của một đám mây thông minh và một điện toán biên thông minh. Nhiệm vụ của Microsoft là trao quyền cho mọi người và mọi tổ chức trên hành tinh để đạt được nhiều hơn.
Tin bài liên quan
Microsoft cảnh báo về nguy cơ các mối đe dọa an ninh mạng đối với các sự kiện thể thao lớn
IHiS ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với Microsoft để cộng tác sâu hơn về AI tạo sinh, đổi mới đám mây
Đội ATP của RMIT Việt Nam giành giải thưởng tại Cuộc thi Hackathon AI4A 2023 của Microsoft
Các tin bài khác
XTransfer nhận phê duyệt có điều kiện cho các giấy phép thanh toán quan trọng
VNVC mua dây chuyền sản xuất vắc xin ứng dụng robot hàng đầu thế giới, đưa Việt Nam làm chủ công nghệ đỉnh cao
Anaplan ra mắt trung tâm dữ liệu AWS tại Singapore
Đọc nhiều
Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, năng lượng sinh học, logistics Việt Nam - Brazil
Việt Nam - Dominicana hướng tới hợp tác đa lĩnh vực trong giai đoạn mới
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
Bầu cử 2026: Cử tri nhàn hơn nhờ chuyển đổi số
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
EC sẽ làm việc tại Việt Nam từ 9-19/3 về IUU
Bỏ phiếu sớm trên tàu Hải An 68 và Nhà giàn DK1/9
Ngư dân mở biển đầu năm, cam kết chống IUU
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ






