Máy bay U-2 lượn lờ trên Địa Trung Hải: Mỹ chuẩn bị nã Tomahawk vào Syria?
Chỉ 2 ngày sau khi xảy ra tấn thảm kịch IL-20 của Nga, ngày 20/9 Không quân Mỹ có động thái lạ khi gửi máy bay trinh sát U-2 tới khu vực Địa Trung Hải.
Theo các nguồn tin, chiếc U-2 của Quân đội Mỹ được phát hiện lượn lờ ở phía đông Địa Trung Hải. Vị trí của chiếc máy bay nằm cách xa bờ biển Syria và hầu như không phải đối mặt với hỏa lực phòng không.
Hiện vẫn chưa rõ liệu Mỹ đang định làm gì khi triển khai máy bay U-2 do thám.
Cần nhớ rằng, kể từ đầu tháng 9, Hải quân Mỹ và nhiều quốc gia đồng minh ồ ạt gửi các tàu chiến của mình tới vùng biển Địa Trung Hải. Trong số đó, có một loạt các tàu ngầm, tàu mặt nước trang bị tên lửa hành trình Tomahawk – "sứ giả chiến tranh".
Việc này khi đó làm dấy lên thông tin quan ngại khả năng liên quân do Mỹ đứng đầu sẽ tiến hành cuộc không kích lớn vào Syria như hồi tháng 4/2018.
Thế nhưng, "chờ mãi chẳng thấy đâu" – trong khi Mỹ còn đang "im hơi lặng tiếng" thì bất ngờ vào các đêm ngày 16-18/9, Israel và sau đó là kết hợp với Pháp bất ngờ tiến hành hai cuộc không kích lớn bắn hàng chục tên lửa hành trình gây một loạt thiệt hại cho Syria.
Đặc biệt, vụ không kích vào TP Latakia của Israel đêm 17 rạng ngày 18/9 được cho là đã "gián tiếp" khiến lực lượng phòng không Syria bắn nhầm máy bay trinh sát IL-20 của Nga. Vụ việc khiến quan hệ giữa Nga – Israel ngay lập tức trở nên cực kỳ căng thẳng trong tuần này.
Vấn đề là, trong bối cảnh đó các tàu chiến Mỹ-Anh và một số nước NATO vẫn chưa có động thái gì. Chẳng nhẽ màn điều quân hoành tráng liên tục kéo dài suốt nửa tháng chỉ dừng lại ở đây thôi sao?
|
Dấu đỏ - vị trí máy bay trinh sát U-2 trên Địa Trung Hải.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của máy bay trinh sát tầng cao U-2 cho thấy mọi việc xem ra không kết thúc dễ dàng như vậy. Trong lịch sử, "di sản" của cuộc chiến tranh Lạnh này có mặt ở đâu thì ở đó tất có "vấn đề".
Mà vùng không phận gần Syria trong những tháng gần đây thường xuyên xuất hiện các máy bay trinh sát của Mỹ nên sự có mặt của U-2 được cho là rất hiếm.
-
IL-20 bị Syria bắn hạ, TT Putin cực kỳ tức giận, không thèm nghe điện thoại của ông Assad
-
Hậu thảm kịch IL-20: Nga cần cho Syria “thứ đó” – Israel sẽ không dám làm liều?
-
Đại tá tên lửa VN: Sai lầm chết người của PK Syria bắn rơi IL-20 Nga, Mỹ còn có nhiều vụ kinh khủng hơn?
Dẫu vậy, cũng có ý kiến cho rằng, U-2 có mặt ở Địa Trung Hải tại thời điểm nhạy cảm này là nhằm theo dõi cuộc tập trận của 14 tàu chiến Nga tại khu vực này.
Cụ thể, trong thời gian từ ngày 19/09 đến 26/9/2018, trên biển Địa Trung Hải, Hải quân Nga tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn có bắn đạn thật.
Theo South Front, điểm đặc biệt của cuộc tập trận có bắn đạn thật này chính là Hải quân Nga sẽ thiết lập vùng cấm bay quanh không phận Israel từ vùng FL000 đến FL190 trong thời gian trên.
Giờ đây máy bay chiến đấu của Israel muốn bay ra khỏi không phận, hoặc thậm chí muốn tấn công Syria đều phải bay ở độ cao trên 19,000 ft (5.791 m), nếu dưới độ cao này sẽ bị nguy hiểm.
Tóm lại, dù cho là lý do gì thì sự xuất hiện của máy bay trinh sát U-2 vẫn là điều không bình thường. Thậm chí, có ý kiến cho rằng phải chăng đây là khúc dạo đầu để liên quân chuẩn bị cho vụ không kích lớn vào Syria bằng Tomahawk?
Theo Syria Livemap, chiếc U-2 lượn lờ ở Địa Trung Hải thuộc phiên bản U-2S (số hiệu 80-1076) được nâng cấp động cơ và hệ thống cảm biến.
Nó có thể đạt trần bay lên tới 27,4km, tầm bay xa tới hơn 10.000km, thời gian bay liên tục 12 tiếng trên không và tốc độ trung bình 690km/h.
Máy bay trinh sát U-2 cất hạ cánh như thế nào?
Chỉ Nhàn
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (21/02): Hà Nội nhiệt độ cao nhất 26 độ
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết
Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Đọc nhiều
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
Khai mạc phiên họp cấp cao Hội đồng Nhân quyền LHQ lần thứ 61 tại Geneva
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất






