"Ma sông Mekong" bất ngờ xuất hiện ở Campuchia
| Truyền thông Thái Lan ngày 19/7 cho biết mực nước sông Mekong đang lên đều đặn và người dân đang sinh sống dọc theo 2 bờ sông thuộc địa phận nước này đã được cảnh báo sẵn sàng chuẩn bị đối phó với lũ lụt có thể xảy ra bất cứ lúc nào. |
| Trung tâm nghiên cứu được xây dựng trên diện tích 10ha tại huyện Sesan ở Đông Bắc Campuchia với kinh phí 1,75 triệu USD, trung tâm sẽ sản xuất 3 triệu cá nhỏ mỗi năm. |
Một loài cá chép cực kỳ quý hiếm có biệt danh là "Ma sông Mekong" (tên khoa học: Aaptosyax grypus) tưởng như đã tuyệt chủng trong gần hai thập kỷ qua bất ngờ xuất hiện mới đây ở Campuchia.
![]() |
| Cá chép khổng lồ có biệt danh là "Ma sông Mekong" vừa được tìm thấy ở Campuchia (Ảnh: Wonders of the Mekong/University of Nevada, Reno) |
Cá chép khổng lồ này - vốn chỉ được tìm thấy ở sông Mekong thuộc khu vực châu Á - là một trong những loài cá bị đe dọa nghiêm trọng nhất trên thế giới. Chúng được xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp trong Sách Đỏ các loài bị đe dọa của Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên (IUCN).
Theo Newsweek, kể từ năm 2004, không có con cá chép trưởng thành khổng lồ nào được ghi nhận, thế nhưng mới đây, một cá thể dài gần 1m nặng 6kg đã được nhìn thấy tại một khu chợ địa phương ở Campuchia, theo thông tin từ ông Chan Sokheng, một nhà sinh vật học từ Cơ quan Quản lý Thủy sản Campuchia.
Mặc dù con cá đã chết khi được tìm thấy, thế nhưng người ta vẫn hy vọng rằng, loài cá này hiện vẫn tồn tại trên con sông Mekong có chiều dài 4.345km chứ chưa phải rơi vào tình trạng tuyệt chủng.
Sông Mekong chảy qua sáu quốc gia châu Á được xem là “trung tâm” của đa dạng sinh học toàn cầu, và là nơi sinh sống của gần 1.000 loài cá khác nhau, bao gồm một số loài cá nước ngọt lớn nhất trên thế giới. Đây cũng là nơi duy trì nguồn sinh kế của hàng triệu người dân sinh sống dọc con sông này.
Tuy nhiên, các nhà khoa học gần đây đã liên tục nêu cảnh báo về việc dòng sông đang phải chịu áp lực lớn gây nên bởi nhiều con đập lớn nhỏ, tình trạng đánh bắt quá mức cùng với tác động của biến đổi khí hậu.
Không chỉ “Ma sông Mekong”, một số loài cá da trơn cỡ lớn khác trên sông Mekong cũng đang có nguy cơ bị tuyệt chủng.
| Trong bản tin dự báo tuần dự báo nguồn nước vùng ĐBSCL phục vụ chỉ đạo sản xuất và điều hành cấp nước mùa kiệt năm 2022 (từ 26/5-2/6/2022), Viện Khoa học thủy lợi miền Nam cho biết, Mực nước trên sông Mekong ở nhiều nơi đang cao hơn trung bình nhiều năm. |
| Báo cáo của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) thấy, trong năm 2020, có tới 91 loài mới đã được phát hiện tại Việt Nam, trong đó có 85 loài đặc hữu. |
Tin bài liên quan
Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia: Thắt chặt tình đoàn kết qua những trải nghiệm ý nghĩa
Kêu gọi người Việt ở nước ngoài cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ
Tăng cường hợp tác giữa Hà Nội và các địa phương Campuchia
Các tin bài khác
Hội chợ văn hóa và ẩm thực Bazaar ASEAN năm 2025
“Đại lộ tên lửa” với hơn 160 doanh nghiệp hàng không vũ trụ ở Bắc Kinh
Chiết Giang (Trung Quốc) biến rác thải nhựa đại dương thành “kho báu” như thế nào?
Trung Quốc đã làm gì để biến "vùng đất cằn cỗi" thành "ngân hàng vàng"?
Đọc nhiều
Khơi thông nguồn lực phát triển: HĐND TP Cần Thơ xem xét nhiều chính sách trọng điểm
Hội hữu nghị Việt Nam - Áo kết nối trí thức, nhà khoa học tại Áo
Toàn văn Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan
Người Việt tại Nhật Bản cứu người, tiếp tế sau động đất tại tỉnh Kumamoto
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





