Xây dựng "Trường hữu nghị Campuchia - Việt Nam" tại Phnom Penh
| Trao 626 phần quà đến thiếu nhi Trường Cốt Son Đek, tỉnh Prey Veng (Campuchia) Cán bộ Quân đội Hoàng gia Campuchia hoàn thành tập huấn đo đạc, lập hải đồ |
Tại lễ ký kết, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và ngài Khuông Sờ Reng, Đô trưởng Thủ đô Phnom Penh đại diện cho hai Chính phủ tiến hành ký Bản ghi nhớ, đồng thời trao đổi thống nhất phương án triển khai dự án.
Dự án được triển khai trên diện tích hiện hữu tại Quốc lộ 217, làng Khva, phường Dangkor, quận Dangkor, thủ đô Phnom Penh, với tổng kinh phí đầu tư 8 triệu USD (tương đương khoảng 208 tỷ đồng) từ nguồn viện trợ. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh được giao làm chủ đầu tư và quản lý dự án với thời gian thi công dự kiến trong 12 tháng.
![]() |
| Lễ ký kết Bản ghi nhớ thực hiện Dự án xây dựng “Trường Hữu nghị Campuchia - Việt Nam” tại thủ đô Phnom Penh. (Ảnh:Tiến Dương) |
Theo quy hoạch, công trình sẽ đầu tư xây dựng mới kết hợp cải tạo cơ sở hạ tầng hiện có nhằm bảo đảm không gian học tập hiện đại cho khoảng 5.500 học sinh. Trong đó, khối trường tiểu học được xây mới khoảng 80 phòng học, 1 phòng máy tính và 1 phòng thí nghiệm; khối trường trung học cơ sở được xây mới 24 phòng học, 1 phòng máy tính, 1 phòng thí nghiệm và tiến hành cải tạo 15 phòng học tại tòa nhà Samdech Techo. Ngoài ra, dự án còn đầu tư xây mới 01 nhà thể thao đa năng, 1 tòa nhà hành chính dùng chung cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị đồng bộ khác.
![]() |
| Hai bên ký biên bản ghi nhớ. (Ảnh:Tiến Dương) |
Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Văn Điền nhấn mạnh: Dự án xây dựng “Trường Hữu nghị Campuchia - Việt Nam” không chỉ đơn thuần là công trình hạ tầng giáo dục, mà còn là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết, hữu nghị thắm thiết giữa hai dân tộc và Quân đội hai nước. Việc đầu tư xây dựng ngôi trường phản ánh sự quan tâm sâu sắc của hai Chính phủ đối với sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ – những người sẽ tiếp nối, giữ gìn và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống quý báu Việt Nam - Campuchia.
Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố cũng đề nghị các cơ quan chức năng phía bạn đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tháo dỡ công trình hiện trạng, rà phá bom mìn và hoàn thiện các thủ tục pháp lý cấp phép xây dựng để phía Việt Nam có thể khởi công thi công ngay khi tiếp nhận mặt bằng, bảo đảm dự án hoàn thành đúng tiến độ và ý định của Chính phủ hai nước.
Tin bài khác
Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế vẽ Hà Nội
Thiếu nhi Việt - Nhật kể câu chuyện sống xanh bằng hội họa






