Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
10:33 | 26/04/2019 GMT+7

Luật sư: Có căn cứ để khởi tố vụ "lừa xuất khẩu lao động Hàn Quốc" ở Phú Thọ

aa
Liên quan đến dấu hiệu vụ lừa hơn 300 triệu đồng xuất khẩu lao động Hàn Quốc; PV báo Thời Đại đã trao đổi với luật sư Lê Hiếu - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hiếu Hùng (thuộc Đoàn luật sư TP Hà Nội) về vụ việc này.

Trước đó, ngày 17/4/2019, báo Thời Đại điện tử có tin bài “Phú Thọ: Dấu hiệu vụ lừa 300 triệu xuất khẩu lao động Hàn Quốc?.” (https://thoidai.com.vn/phu-tho-dau-hieu-vu-lua-300-trieu-xuat-khau-lao-dong-han-quoc-75458.html) phản ánh dấu hiệu hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua việc nhận tiền đặt cọc 330 triệu đồng đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc…

phu tho luat su noi gi ve dau hieu vu lua 300 trieu dong xuat khau lao dong han quoc

Luật sư Lê Hiếu thuộc Đoàn luật sư TP Hà Nội - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hiếu Hùng, (ảnh: LH).

- Thưa luật sư, theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017, dấu hiệu cấu thành Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như thế nào?.

- Luật sư Lê Hiếu: Hành vi cấu thành tội phạm theo quy định pháp luật tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, sủa đổi bổ sung năm 2017: Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng… Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: a) Có tổ chức; b) Có tính chất chuyên nghiệp; c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng… Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

phu tho luat su noi gi ve dau hieu vu lua 300 trieu dong xuat khau lao dong han quoc

Anh Nguyễn Anh Tuấn (chồng chị Nguyễn Thị Liễu) trao đổi với PV.

- Thưa luật sư, nếu một cá nhân không được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xuất khẩu lao động, mà cá nhân này có hành vi nhận tiền đặt cọc đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc có vi phạm pháp luật không?.

- Luật sư Lê Hiếu: Đây là hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên tùy từng trường hợp cụ thể mà hành vi này được xác định là vi phạm pháp luật hành chính hoặc hình sự.

phu tho luat su noi gi ve dau hieu vu lua 300 trieu dong xuat khau lao dong han quoc
phu tho luat su noi gi ve dau hieu vu lua 300 trieu dong xuat khau lao dong han quoc

Đơn tố giác đề ngày 24/12/2018 của chị Nguyễn Thị Liễu.

- Căn cứ đơn tố giác của chị Nguyễn Thị Liễu, Cơ quan CSĐT công an TP Việt Trì (Phú Thọ) đã và đang xác minh điều tra vụ việc theo quy định của pháp luật. Vậy, thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố vụ án là bao nhiêu ngày? Hết thời hạn giải quyết tố giác tin báo tội phạm, Cơ quan CSĐT phải ban hành các văn bản gì?.

- Luật sư Lê Hiếu: Căn cứ Thông tư Liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 thì thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố vụ án (Thông tư liên tịch số 01/2017) là 20 ngày kể từ ngày nhận được tin tố giác tội phạm quy định tại hhoản 1 điều 11.

Tuy nhiên trong các vụ việc phức tạp thì có thể xin gia hạn thêm 2 lần nhưng tổng thời gian gia hạn tối đa 2 lần không được vượt quá 4 tháng kể từ ngày nhận thông tin tố giác (thủ tục và trình tự được quy định tại khoản 2, 3 điều 11 của TTLT 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC).

Tính đến hôm nay, ngày 24/4/2019 thì thời hạn xác minh điều tra tối đa đã hết. Tuy nhiên theo quy định tại khoản 3 điều 14 TTLT 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC này thì phải đến hết ngày 27/4/2019 thì mới hết thời hạn thông báo kết quả giải quyết đơn tố giác.

Theo đó, kết quả quả giải quyết đơn tố giác bao gồm: Kết luận điều tra, Quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự. Trong trường hợp ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự mà thấy có dấu hiệu của hành vi vi phạm hành chính thì cơ quan ra quyết định phải sao lưu, chuyển hồ sơ, tài liệu… cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 3 ngày (khoản 1 điều 16).

phu tho luat su noi gi ve dau hieu vu lua 300 trieu dong xuat khau lao dong han quoc

Giấy biên nhận ngày 25/12/2017.

- Theo quan điểm của Luật sư, Cơ quan CSĐT Công an TP Việt Trì có nên Quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, truy tố theo quy định của pháp luật không?

- Luật sư Lê Hiếu: Theo những thông tin báo chí phản ánh và người tố giác tội phạm cung cấp, quan điểm của tôi là: hành vi của chị Thủy có căn cứ để khởi tố vụ án hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, ý kiến của luật sư mang tính chất tham khảo và dựa trên thông tin người tố giác và báo chí cung cấp. Việc khởi tố vụ án hay không, thuộc trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn luật sư!

phu tho luat su noi gi ve dau hieu vu lua 300 trieu dong xuat khau lao dong han quoc

Giấy báo tin ngày ngày 17/3/2019 của Viện KSND TP Việt Trì.

Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

[Infographics] Lừa đảo làm cộng tác viên chốt đơn hàng online

[Infographics] Lừa đảo làm cộng tác viên chốt đơn hàng online

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn lừa đảo làm cộng tác viên chốt đơn hàng online, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu.
Góc cảnh giác: Dùng vàng mã lừa người chuyển tiền qua mạng

Góc cảnh giác: Dùng vàng mã lừa người chuyển tiền qua mạng

Mới đây, công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cảnh báo thủ đoạn đối tượng sử dụng "tiền âm phủ" - loại tiền vàng bạc, tiền vàng mã - để chuyển tiền nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Giả mạo tài khoản Facebook của người thân nhờ chuyển tiền

Giả mạo tài khoản Facebook của người thân nhờ chuyển tiền

Thời gian qua xuất hiện nhiều đối tượng giả mạo tài khoản Facebook hoặc Zalo để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (01/7): Nhiều khu vực trên cả nước có mưa giông

Thời tiết hôm nay (01/7): Nhiều khu vực trên cả nước có mưa giông

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 01/7, nhiều khu vực trên cả nước có mưa to và dông. Đáng chú ý, khu vực Bắc Bộ nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Thời tiết hôm nay (29/6): Mưa lớn ở Bắc Bộ

Thời tiết hôm nay (29/6): Mưa lớn ở Bắc Bộ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm 29/6 đến sáng sớm 01/7, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 70–140mm, cục bộ có nơi trên 250mm.
Thời tiết hôm nay (28/6): Bắc Bộ tăng mưa cả về diện và lượng

Thời tiết hôm nay (28/6): Bắc Bộ tăng mưa cả về diện và lượng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/6, miền Bắc gia tăng mưa cả về diện và lượng, đặc biệt vùng núi nhiều nơi mưa rất to. Nam Bộ mưa giông rải rác.
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2025

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2025

Trong tháng 7/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: 28 nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền chính quyền địa phương hai cấp; Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền cấp "Sổ đỏ”; Đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; Định mức xe ô tô phục vụ công tác chung ở cấp xã; Phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng...

Đọc nhiều

Hội hữu nghị Việt Nam - Australia: vai trò “trái tim” của mối liên kết hai nước

Hội hữu nghị Việt Nam - Australia: vai trò “trái tim” của mối liên kết hai nước

Ngày 01/7 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Australia (Hội) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu chúc mừng Đại hội, Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird cho rằng, điều tạo nên sự đặc biệt trong quan hệ hai nước không chỉ là hợp tác giữa chính phủ mà còn là những liên kết bền chặt giữa nhân dân hai dân tộc. Các hội hữu nghị đóng vai trò “trái tim” của mối liên kết này - nơi thúc đẩy đối thoại, hiểu biết và trao đổi ý nghĩa.
Ghi nhận đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar trong hỗ trợ nhân đạo và đối ngoại nhân dân

Ghi nhận đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar trong hỗ trợ nhân đạo và đối ngoại nhân dân

Trong thời gian qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar đã có nhiều đóng góp thiết thực trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là vận động, quyên góp hỗ trợ nạn nhân trận động đất nghiêm trọng tại Myanmar hồi tháng 3/2025. Ghi nhận những nỗ lực của Hội, ngày 30/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức lễ trao Bằng khen và Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Hội và năm cá nhân tiêu biểu.
Báo chí Bulgaria đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Việt Nam

Báo chí Bulgaria đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Việt Nam

Ngày 27/6 tại buổi gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Bulgaria (1950 - 2025) do Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria tổ chức, đại diện các cơ quan báo chí sở tại đã chia sẻ những đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam sau gần 40 năm Đổi mới.
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hà Thị Nga được điều động tham gia Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hà Thị Nga được điều động tham gia Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Ngày 30/6, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Lưu giữ lá cờ đầu tiên tại cột cờ A Pa Chải sau 56 ngày treo

Lưu giữ lá cờ đầu tiên tại cột cờ A Pa Chải sau 56 ngày treo

Sáng 1/7, tại cột cờ A Pa Chải – ngã ba biên giới thiêng liêng của Tổ quốc thuộc xã Sín Thầu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tổ chức lễ hạ quốc kỳ, lưu giữ lá cờ đầu t
Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Trong hai ngày 26, 27/6, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 2 và Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 3 Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025.
Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển lần thứ 35

Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển lần thứ 35

Lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS), Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét tại kỳ họp lần thứ 35 (SPLOS 35) diễn ra từ ngày 23-27/6 tại New York. Với sự điều hành chuyên nghiệp và các đề xuất thiết thực, Việt Nam không chỉ thể hiện năng lực dẫn dắt tại diễn đàn luật biển toàn cầu, mà còn góp phần thúc đẩy thực thi UNCLOS vì mục tiêu đại dương hòa bình, bền vững và công bằng.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Halloween: ứng xử thế nào cho đúng?
Phiên bản di động