Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
09:35 | 26/01/2022 GMT+7

Linh vật năm Nhâm Dần liên tiếp xuất hiện khiến người dân thích thú

aa
Càng gần đến ngày Tết Nguyên đán 2022, hình ảnh biểu tượng linh vật "ông hổ" đang dần xuất hiện thường xuyên hơn. Nhiều địa phương đã cầu kỳ chuẩn bị những tiểu cảnh "ông hổ" với đủ nét thần thái oai hùng, mềm mại, duyên dáng khiến người dân không khỏi trầm trồ.
Ấm áp chương trình Ấm áp chương trình "Xuân Quê hương" đón Tết Nhâm Dần 2022 dành cho cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ
Tối 21/1, tại thủ đô Washington DC, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã tổ chức chương trình Xuân Quê hương mừng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 bằng hình thức trực tuyến.
Hàng loạt vé tàu địa phương Tết Nhâm Dần 2022 được mở bán Hàng loạt vé tàu địa phương Tết Nhâm Dần 2022 được mở bán
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên Đán 2022 sắp tới, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) mở bán các đôi tàu khách Thống Nhất.

Mỗi dịp Tết đến xuân về, tạo hình linh vật của từng năm luôn là đề tài được nhiều người bán tán sôi nổi. Tết năm ngoái, đàn trâu ở Vĩnh Long được sơn phết màu vàng lóng lánh, nhưng điều khiến người ta phải chú ý chính là gương mặt với đôi mắt tròn xoe cùng biểu cảm hốt hoảng. Hay như Tết Canh Tý 2020, những đàn chuột linh vật ngộ nghĩnh, ngáo ngơ lần lượt xuất hiện tại các khu trang trí tiểu cảnh, vui chơi xuân ở một số tỉnh thành phố.

Người dân thích thú với biểu tượng linh vật năm Nhâm Dần được trưng bày tại nhiều địa phương

Biểu tượng linh vật Nhâm dần năm 2022 là gia đình hổ sum vầy gồm 8 con, trong đó có hổ bố, hổ mẹ và 6 hổ con. (Ảnh: VOV)

Năm nay cũng vậy, hình ảnh "ông hổ" đang dần xuất hiện tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Gần đây nhất là chiều qua (25/1), tại thành phố Quy Nhơn, ngành Văn hoá Thể thao tỉnh Bình Định tổ chức khai trương Cụm biểu tượng linh vật năm Nhâm Dần 2022, phục vụ nhân dân và du khách vui xuân đón Tết.

Cụm biểu tượng linh vật năm Nhâm Dần 2022 được trưng bày tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn với điểm nhấn là gia đình hổ sum vầy gồm 8 con. Gia đình hổ được tạo hình sinh động, mạnh mẽ, sum vầy bên nhau trên nền danh thắng quần thể Tháp Bánh Ít- kiến trúc Chăm pa nổi tiếng của tỉnh Bình Định.

Mặt phía sau của công trình là các cụm biểu tượng phụ như thế võ Lão Hổ thượng sơn; Bầu rượu, cụm dưa hấu, bánh chưng, bánh tét; Tài lộc. Tại đây còn được bố trí hơn 21.000 chậu hoa, cây cảnh xen kẽ, kết hợp triển lãm ảnh về quê hương, đất nước, con người Bình Định.

Trao đổi với báo chí, ông Huỳnh Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Bình Định cho biết, tại điểm trưng bày linh vật năm Nhâm dần năm 2022, Sở rất quan tâm đến công tác phòng chống dịch bệnh để nhân dân, khách du lịch đến Quy Nhơn, đến điểm du lịch tại điểm trưng bày linh vật được vui chơi, thưởng thức nhưng đảm bảo an toàn sức khỏe để lao động, học tập và công tác sau Tết Nguyên đán.

Ngay sau lễ khai trương cụm biểu tượng linh vật năm Nhâm Dần 2022, hàng trăm người dân thành phố Quy Nhơn và du khách đến thăm quan, chụp ảnh lưu niệm.

Người dân thích thú với biểu tượng linh vật năm Nhâm Dần được trưng bày tại nhiều địa phương
Cặp hổ trang trí đón Xuân Nhâm Dần 2022 của Thành phố Thái Nguyên... (Ảnh: Vietnamnet)

Còn tại TP Thái Nguyên, hai bức tượng hổ được trang trí tại khuôn viên ngoài trời của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam khiến nhiều người dân không khỏi trầm trồ, hào hứng.

Tượng hai linh vật hổ với những nét thần thái, oai hùng nhưng mềm mại, duyên dáng được đặt ngay cổng chính của bảo tàng, một con đứng, một con nằm với dáng điệu khoan thai, hiền hòa nhưng cũng không mất sự oai hùng của linh vật vốn biểu tượng “Chúa sơn lâm”.

Cùng với hai tượng hổ, một mô hình giả sơn cùng với thảm cỏ xanh, một con đứng, một con nằm tạo nên sự hài hòa, đẹp mắt khiến nhiều người trầm trồ, tán thưởng.

Ngoài những tác phẩm tiểu cảnh được tạo hình chân thực thì năm nay, tại một số tỉnh, thành, hình ảnh "ông hổ" xuất hiện cũng khiến nhiều người không thể nhịn được cười. Ví như tiểu cảnh gia đình hổ chào năm mới 2022 tại khu hành chính tỉnh Bạc Liêu khiến người người bật cười với biểu cảm vô cùng hài hước, khuôn mặt xéo sắc như đang “hờn dỗi” cả thế giới. Sau khi trưng bày 1 thời gian, gia đình Hổ này được đơn vị thi công "cải thiện" thêm nanh, bổ sung vằn vện và tô đậm cặp mắt để trở nên oai vệ hơn.

Người dân thích thú với biểu tượng linh vật năm Nhâm Dần được trưng bày tại nhiều địa phương

Gia đình hổ với gương mặt giận dỗi ở Bạc Liêu (Ảnh: Fanpage Bạc Liêu 24h).

Hay như gần đây nhất là sự xuất hiện của đàn hổ tại quảng trường thành phố Phú Thọ đã làm lu mờ nhà hổ Bạc Liêu. Cụm 5 tượng hổ này có bộ dạng ốm nhom, chân vòng kiềng. Những chú hổ được vẽ trang trí với biểu cảm mặt vô cùng hài hước, thậm chí nhiều người nhận xét mang dáng vẻ “tiều tụy, nhu mì”, trái ngược hoàn toàn với sự dũng mãnh của chúa sơn lâm. Ngay khi xuất hiện trên mạng xã hội, đàn linh vật này đã nhận được nhiều ý kiến khen chê trái chiều.

Người dân thích thú với biểu tượng linh vật năm Nhâm Dần được trưng bày tại nhiều địa phương

Linh vật hổ ở Phú Thọ...

Tuy nhiên, dù các "ông hổ" tiểu cảnh xuất hiện tại các địa phương có oai hùng, mềm mại hay ngộ nghĩnh thì cũng khiến người dân vô cùng thích thú, mang lại không khí vui vẻ cho những ngày đầu xuân năm mới và Tết Nguyên đán đang cận kề.

Những món ăn Việt được nhiều người dân Nga ưa chuộng Những món ăn Việt được nhiều người dân Nga ưa chuộng
Trong những năm gần đây, ẩm thực Việt là một trong những nền ẩm thực của châu Á gây được nhiều sự chú ý với người dân tại Liên bang Nga.
Thanh long Bình Thuận đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản Thanh long Bình Thuận đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản
Thanh long Bình Thuận chính thức được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản. Đây là nông sản thứ hai của Việt Nam sau vải thiều Lục Ngạn được cấp Bằng chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản.
Khánh An
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đến cù lao Ông Hổ thưởng ngoạn về nguồn

Đến cù lao Ông Hổ thưởng ngoạn về nguồn

Cù lao Ông Hổ nằm bên bờ sông Hậu thơ mộng, phù sa quanh năm, đã làm nên một cù lao trù phú, cây trái tốt tươi, thuộc địa phận xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên - An Giang).
Du lịch TP. Hồ Chí Minh thu về 3.100 tỷ đồng trong dịp Tết Nguyên đán 2022

Du lịch TP. Hồ Chí Minh thu về 3.100 tỷ đồng trong dịp Tết Nguyên đán 2022

Từ ngày 31/1 đến ngày 6/2 (tức ngày 29 tháng Chạp đến mùng 6 tết), ngành du lịch TP. HCM đã thu về khoảng 3.100 tỉ đồng.
Cận Tết: Giá rửa xe tăng gấp 4-5 lần vẫn đắt khách

Cận Tết: Giá rửa xe tăng gấp 4-5 lần vẫn đắt khách

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, dịch vụ rửa xe tại Hà Nội dù tăng giá chóng mặt vẫn đắt khách.

Các tin bài khác

Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Nhà thờ lớn Hà Nội, cà phê đường tàu và đền Ngọc Sơn là 3 điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đặt chân tới Hà Nội.
Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Báo The Sydney Morning Herald của Australia đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ ngắn ở Việt Nam, trong khi đó, trang Yahoo! Life of Singapore gợi ý 9 địa điểm đẹp nhất Việt Nam mà du khách không nên bỏ lỡ khi ghé thăm mảnh đất hình chữ S.
Độc đáo phòng trưng bày cổ vật Việt Nam tại bảo tàng Bỉ

Độc đáo phòng trưng bày cổ vật Việt Nam tại bảo tàng Bỉ

Bảo tàng Nghệ thuật và Lịch sử Hoàng gia Bỉ (MRAH) là một điểm đến văn hóa hấp dẫn tại thủ đô Brussels. Nơi đây không chỉ lưu giữ kho tàng nghệ thuật và lịch sử phong phú của Bỉ mà còn trưng bày các hiện vật từ nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Similarweb: Trang web quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel lọt top đầu khu vực

Similarweb: Trang web quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel lọt top đầu khu vực

Theo Similarweb đánh giá, xếp hạng trang web quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đã vượt qua website du lịch của Thái Lan, xếp trên nhiều quốc gia khác trong khu vực.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động