Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
17:00 | 01/11/2022 GMT+7

Liên danh T&T Group và Orsted hợp tác với trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia

aa
Ngày 1/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Hoàng gia Đan Mạch, tại Diễn đàn Thượng đỉnh Năng lượng bền vững Đan Mạch - Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, với sự chứng kiến của Thái tử kế vị và Công nương Đan Mạch cùng lãnh đạo các Bộ ngành 2 nước, Liên danh Tập đoàn T&T Group của Việt Nam và Tập đoàn Orsted của Đan Mạch đã ký biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Đan Mạch trong giai đoạn phát triển tích cực Quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Đan Mạch trong giai đoạn phát triển tích cực
Doanh nghiệp Việt Nam và Đan Mạch ký kết 14 biên bản hợp tác về kinh tế xanh Doanh nghiệp Việt Nam và Đan Mạch ký kết 14 biên bản hợp tác về kinh tế xanh

Theo đó, thoả thuận hợp tác giữa liên danh T&T Group - Orsted với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) được thực hiện trong giai đoạn 2023-2028. Mục tiêu của thỏa thuận hợp tác là nhằm xây dựng, củng cố kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi (ĐGNK) để áp dụng vào điều kiện phát triển đặc thù và bối cảnh của thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng sẽ nghiên cứu và đề xuất các cơ chế, chính sách; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật nhằm phát triển thị trường ĐGNK của nước ta. Các bên cũng thống nhất mục tiêu của quan hệ hợp tác là nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước phát triển năng lực để tham gia vào chuỗi cung ứng và ngành công nghiệp ĐGNK; đồng thời, nâng cao tính cạnh tranh của chuỗi cung ứng Việt Nam để phục vụ cho ngành ĐGNK trong và ngoài nước.

Đại diện Liên danh T&T Group - Orsted và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia ký và trao biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác.
Đại diện Liên danh T&T Group - Orsted và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia ký và trao biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác.

Đặc biệt, Liên danh T&T Group - Orsted cũng hướng tới mục tiêu thành lập Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Chuyển giao công nghệ chất lượng cao phục vụ cho phát triển ĐGNK tại Việt Nam. Đây được xem là Trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ đầu tiên với sự hợp tác của doanh nghiệp nước ngoài, được thành lập tại Việt Nam để xây dựng và nâng cao năng lực của các doanh nghiệp nội địa, góp phần bắt kịp với nhu cầu và sự phát triển của ngành công nghiệp ĐGNK.

Để cụ thể hóa các mục tiêu kể trên, liên danh T&T Group - Orsted cùng với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia sẽ hợp tác, hỗ trợ triển khai các hoạt động theo 2 giai đoạn chính. Cụ thể, trong giai đoạn 1, các bên sẽ thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua việc kết nối các đơn vị nghiên cứu, trường đại học nước ngoài với các trường đại học và cơ sở nghiên cứu của Việt Nam; triển khai các hoạt động đào tạo ngắn hạn, đào tạo chuyên ngành về các lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, môi trường, chính sách của ngành công nghiệp ĐGNK;… Trong giai đoạn 2, các bên sẽ xác định, thống nhất quy mô, tầm nhìn, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của một Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Chuyển giao công nghệ chất lượng cao phục vụ chuyên cho ngành công nghiệp ĐGNK tại Việt Nam. Đó chính là cơ sở để tiến tới việc thành lập Trung tâm theo đúng quy trình, quy định của pháp luật Việt Nam cũng như tìm kiếm, thu hút các đối tác nước ngoài và trong nước tham gia, đóng góp vào việc xây dựng Trung tâm.

Liên danh T&T Group và Orsted hợp tác với trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia

Ông Sebastian Hald Buhl, Giám đốc quốc gia của Ørsted tại Việt Nam, cho biết: “Orsted vô cùng tự hào được hợp lực với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia để nuôi dưỡng tài năng và công nghệ của tương lai; điều này sẽ thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng xanh của Việt Nam trong những thập kỷ tới. Cùng với đối tác T&T Group, chúng tôi sẵn sàng cung cấp các nguồn lực và chia sẻ kiến thức để nâng cao năng lực công nghệ trong nước, thu hẹp khoảng cách về kỹ năng cũng như hỗ trợ các tài năng nhằm mang lại nguồn ĐGNK chất lượng cao và giá cả cạnh tranh cho Việt Nam”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group nhận định: “Đây là sự kiện quan trọng với liên danh T&T Group và Orsted, thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng Chính phủ nhằm phát triển ngành công nghiệp ĐGNK, hướng tới việc phát triển kinh tế hài hòa với tăng trưởng xanh và bền vững; góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam giảm phát thải ròng về 0 vào năm 2050”.

Là đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia được xây dựng với chức năng hỗ trợ và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Việt Nam, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học và công nghệ. Ông Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ quan hệ hợp tác của liên danh T&T Group - Orsted và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia để nhằm khai thác tiềm năng, góp phần thúc đẩy ngành ĐGNK tại Việt Nam phát triển, đồng thời nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng, đánh giá cao và kỳ vọng vào liên danh T&T Group và Orsted đối với những đóng góp của liên danh cho sự hình thành và phát triển ngành công nghiệp ĐGNK của Việt Nam”.

Ông Nguyễn Chí Dũng – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (thứ 5 từ trái sang) và đại diện Liên danh T&T Group - Orsted trong buổi tiếp kiến và làm việc hồi tháng 10/2022.
Ông Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (thứ 5 từ trái sang) và đại diện Liên danh T&T Group - Orsted trong buổi tiếp kiến và làm việc hồi tháng 10/2022.

Hiện nay, Liên danh Orsted - Tập đoàn ĐGNK lớn nhất thế giới và Tập đoàn T&T Group - nhà phát triển năng lượng hàng đầu Việt Nam đang đồng triển khai phát triển danh mục các dự án ĐGNK tại Việt Nam với tổng công suất lên tới 21GW được phân kỳ thành nhiều giai đoạn.

Bên cạnh việc bắt tay hợp tác với Tập đoàn Orsted để triển khai, phát triển các dự án ĐGNK, T&T Group cũng đã hợp tác với nhiều Tập đoàn uy tín hàng đầu thế giới về lĩnh vực năng lượng nhằm mục tiêu đẩy mạnh phát triển các nguồn điện xanh, điện tái tạo khác, như: điện mặt trời, điện sinh khối, điện khí hóa lỏng (LNG)... Mục tiêu đến 2030, T&T Group sẽ đầu tư phát triển các nguồn điện ước đạt khoảng 12.000-15.000 MW, chiếm khoảng gần 10% tổng công suất lắp đặt nguồn điện của hệ thống điện Việt Nam.

Ngoài những dấu ấn nổi bật trong lĩnh vực năng lượng, T&T Group cũng đã khẳng định uy tín của mình trên nhiều lĩnh vực kinh doanh khác, điển hình như logistics, bất động sản… Sau gần 30 năm hình thành và phát triển, T&T Group hiện đã trở thành một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam với khoảng 200 đơn vị thành viên, hơn 80.000 cán bộ nhân viên và có các chi nhánh, công ty thành viên tại Mỹ, Nga, Đức, Úc….

T&T Group, SHB hợp tác chiến lược với Vietnam Airlines và đường sắt Việt Nam T&T Group, SHB hợp tác chiến lược với Vietnam Airlines và đường sắt Việt Nam
T&T Group ra mắt thương hiệu T&T Golf với dự án đầu tiên tại Phú Thọ T&T Group ra mắt thương hiệu T&T Golf với dự án đầu tiên tại Phú Thọ
T&T Group hợp tác với đối tác Cuba sản xuất vắc xin phòng cúm và thuốc chữa ung thư T&T Group hợp tác với đối tác Cuba sản xuất vắc xin phòng cúm và thuốc chữa ung thư
PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

"Cần phải cố gắng rất lớn để bù đắp những gì quý 1 chưa đạt được"

"Cần phải cố gắng rất lớn để bù đắp những gì quý 1 chưa đạt được"

"Trong các giải pháp về vĩ mô, có hai chính sách cần chú trọng trong điều hành, hết sức linh hoạt, hiệu quả, và thận trọng. Đó là chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa", Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết.
Thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tỉnh Toyama, Nhật Bản

Thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tỉnh Toyama, Nhật Bản

Trong khuôn khổ Tọa đàm với phái đoàn kinh tế tỉnh Toyama, Nhật Bản được tổ chức vào chiều ngày 19/12, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tỉnh Toyama đã ký kết lại Biên bản hợp tác nhằm làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai bên và giao lưu kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Vốn FDI vào Việt Nam đạt hơn 22.46 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2022

Vốn FDI vào Việt Nam đạt hơn 22.46 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2022

Tính đến hết ngày 20/10/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 22,46 tỷ USD, bằng 94,6% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là số liệu vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố.

Các tin bài khác

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản - Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
Hàng chục nghìn người “cháy” hết mình tại sự kiện vì môi trường “Ngày Hội Xanh”

Hàng chục nghìn người “cháy” hết mình tại sự kiện vì môi trường “Ngày Hội Xanh”

Ngày 24/3/2024, sự kiện “Ngày hội Xanh” do Quỹ Vì tương lai xanh (thuộc tập đoàn Vingroup) lần đầu tiên tổ chức đã diễn ra trên quy mô lớn tại tại Grand World, Ocean City. Chuỗi hoạt động về môi trường sôi động, hấp dẫn đã thu hút hàng chục nghìn người tham gia.
Bỏ túi những món đồ “bất li thân” khi đi “quẩy” tại Ngày Hội Xanh

Bỏ túi những món đồ “bất li thân” khi đi “quẩy” tại Ngày Hội Xanh

Ngày Hội Xanh 2024 - một trong những sự kiện sống xanh lớn nhất cả nước sẽ diễn ra vào ngày 24/3 tại Grand World – Ocean City, Hà Nội. Nếu bạn còn đang bối rối không biết cần phải chuẩn bị những gì để "chơi hết mình" tại sự kiện này, thì đây chính là những gợi ý dành cho bạn.
Những ý tưởng xanh ấn tượng sẽ tranh tài ở chung kết cuộc thi Tiếng nói Xanh

Những ý tưởng xanh ấn tượng sẽ tranh tài ở chung kết cuộc thi Tiếng nói Xanh

Đến từ nhiều địa phương trên cả nước nhưng 16 đội thi xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết của Tiếng nói Xanh đều có những ý tưởng thú vị, khẳng định dấu ấn về sự tận tâm và khát vọng thay đổi cộng đồng, là minh chứng cho tư duy và tầm nhìn đột phá của thế hệ trẻ. Cùng điểm lại một số ý tưởng xanh ấn tượng trước thềm vòng Tranh hạng và Lễ trao giải cuộc thi hùng biện – tranh biện “Tiếng nói Xanh” sẽ diễn ra vào ngày 24/3 tới đây.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Phiên bản di động