Trang chủ Việt kiều Nhịp sống cộng đồng
18:57 | 02/09/2022 GMT+7

Lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam tại Mông Cổ

aa
Tại Thủ đô Ulaanbaatar (Mông Cổ), tối ngày 1/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022).
Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia kỷ niệm Quốc khánh 2/9 Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia kỷ niệm Quốc khánh 2/9
Tối 1/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đã tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.
77 năm Quốc khánh: Thiêng liêng Cột cờ Lũng Cú trên đỉnh núi Rồng 77 năm Quốc khánh: Thiêng liêng Cột cờ Lũng Cú trên đỉnh núi Rồng
Tọa lạc ở nơi cao nhất của “mỏm cực Bắc”, Di tích lịch sử Quốc gia Cột cờ Lũng Cú - biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền Tổ quốc Việt Nam, thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Với mỗi người dân đất Việt, được đặt chân đến điểm cực Bắc của đất nước, chạm tay vào lá cờ Tổ quốc rộng 54m2, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S này là một niềm mơ ước, là vinh dự và tự hào…

Tham dự buổi lễ, về phía Mông Cổ có bà D. Sarangerel, Bộ trưởng Bộ Lao động và Bảo trợ xã hội kiêm Chủ tịch phân ban phía Mông Cổ trong Ủy ban liên Chính phủ Mông Cổ - Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Kinh tế; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Chủ tịch Đảng Dân chủ.

Đại diện các bộ, ngành: Ngoại giao, Tư pháp và Nội vụ, Văn phòng Tổng thống, Văn phòng Thủ tướng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Hội đồng An ninh quốc gia, Văn phòng Thị trưởng Ulaanbaatar; đại diện các tổ chức khác gồm thầy trò ngôi trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Mông Cổ, Hội Hữu nghị Mông Cổ-Việt Nam, các phái đoàn Ngoại giao tại Mông Cổ, Chủ tịch Câu lạc bộ cựu Đại sứ Ngoại giao Mông Cổ, Câu lạc bộ cựu Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam, Câu lạc bộ nữ ngoại giao…

Lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam tại Mông Cổ
Quang cảnh buổi lễ.

Dự buổi lễ về phía Việt Nam có Đại sứ Doãn Khánh Tâm cùng cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ, Hội người Việt Nam tại Mông Cổ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Doãn Khánh Tâm đã nêu bật những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của Việt Nam gần 80 năm qua, nhất là sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Trước đông đảo bàn bè quốc tế, Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam chưa bao giờ có có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Có được thành quả đó là nhờ công lao cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân tộc Việt Nam, sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong các giai đoạn cách mạng.

Lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam tại Mông Cổ
Đại sứ Doãn Khánh Tâm phát biểu tại buổi lễ kỉ niệm.

Đại sứ Tâm tự hào nêu bật những thành tựu được lượng hóa về phát triển kinh tế xã hội trong một số năm qua và 7 tháng đầu năm 2022 như về tăng trưởng kinh tế, đời sống nhân dân, ổn định chính trị-xã hội, quốc phòng-an ninh, quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế và những đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam cho hòa bình, hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Trong quan hệ với Mông Cổ, Đại sứ Tâm đã điểm lại những dấu ấn lịch sử quan hệ, sự ủng hộ vô tư, trong sáng về tinh thần và vật chất của nhân dân Mông Cổ dành cho nhân dân Việt Nam anh em trong những năm tháng khó khăn trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay; khẳng định, trước sau như một, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục cùng Mông Cổ vun đắp và lan tỏa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam tại Mông Cổ
Bộ trưởng Lao động và Bảo trợ xã hội Mông Cổ D. Sarangerel tại buổi lễ.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Mông Cổ, Bộ trưởng D. Sarangerel chúc mừng những thành tựu to lớn, ấn tượng trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước cũng như uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam không chỉ trong khuôn khổ khu vực châu Á mà còn mang tầm quốc tế; bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị truyền thống không ngừng phát triển thực chất và đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, thương mại, kinh tế, nông nghiệp, văn hóa, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Bà khẳng định, Mông Cổ đặc biệt coi trọng quan hệ, hợp tác với đối tác thân thiết Việt Nam, mong muốn Việt Nam là cầu nối giúp Mông Cổ phát triển tổng thể các mối quan hệ, hợp tác với các nước ASEAN, ủng hộ Mông Cổ tiếp cận thị trường các quốc gia APEC và ASEAN. Mông Cổ sẵn sàng làm hết sức mình tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Việt Nam phát triển trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới.

Lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam tại Mông Cổ
Tiết mục âm nhạc do đoàn nghệ thuật Việt Nam trình diễn.

Trong không khí kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam, quan khách đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với các làn điệu mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam do đoàn nhạc công đến từ Việt Nam trình diễn.

Bên cạnh đó có sự đóng góp của tác phẩm “Mời bạn đến thăm chốn này” của nhóm tác giả, ca sỹ và ban nhạc “Khusugtun” Mông Cổ đã đoạt giải Đặc biệt trong 888 tác phẩm quốc tế dự thi trong Cuộc thi sáng tác ca khúc “Hát lên Việt Nam - Let’s sing Vietnam" được Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức vừa qua; các tiết mục múa “áo dài” Việt Nam… Quan khách cũng được thưởng thức các sản phẩm ẩm thực đặc sắc Việt Nam do các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín Việt Nam cung cấp trưng bày và một số món ăn truyền thống dân tộc Việt Nam.

Lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam tại Mông Cổ
Tiết mục múa áo dài của học sinh trường Trung học số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân dịp sự kiện, Đại sứ Doãn Khánh Tâm cũng đã có các cuộc tiếp xúc ngắn với các quan chức, trao đổi về chương trình hợp tác thực chất liên quan trong thời gian tới.

Lễ kỷ niệm 77 năm quốc khánh 2/9 tại Tanzania Lễ kỷ niệm 77 năm quốc khánh 2/9 tại Tanzania
Ngày 28/8/2022, tại Dar es Salaam, Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2/9. Lễ kỷ niệm được tổ chức trang trọng với sự tham dự của tất cả cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện Cộng đồng người Việt Nam tại Tanzania.
Lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam tại Bra-xin Lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam tại Bra-xin
Tối ngày 30/8 tại thủ đô Brasilia, Đại sứ quán Việt Nam tại Bra-xin đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 77 năm quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022).
Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Gắn kết cộng đồng trí thức trẻ người Việt tại New Zealand

Gắn kết cộng đồng trí thức trẻ người Việt tại New Zealand

Hội sinh viên Việt Nam tại New Zealand (VSANZ) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2024-2026.
Hoa sĩ Việt kiều Văn Dương Thành giao lưu với 1.000 học sinh Hà Nội

Hoa sĩ Việt kiều Văn Dương Thành giao lưu với 1.000 học sinh Hà Nội

Ngày 16/4, tại trường tiểu học An Dương, Hà Nội đã diễn ra gặp gỡ giao lưu hoạ sĩ Văn Dương Thành với 1.000 học sinh.
Ngày Quốc tổ việt Nam toàn cầu – Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024: Hoà bình – Di nguyện của tổ tiên

Ngày Quốc tổ việt Nam toàn cầu – Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024: Hoà bình – Di nguyện của tổ tiên

Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 sẽ tiếp tục được tổ chức nhằm tạo dựng một ngày văn hoá chung – kết nối người Việt trên toàn cầu và bạn bè quốc tế, xây dựng cây cầu văn hoá hữu nghị vững chắc, xây dựng tình bạn chân thành giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.
Lan tỏa nét đẹp âm nhạc Việt Nam tại Singapore

Lan tỏa nét đẹp âm nhạc Việt Nam tại Singapore

Ngày 14/4, đêm hội nhạc kịch Esta Noche 2024 đã diễn ra tại Nhà hát Singapore nhằm kết nối âm nhạc Việt Nam với bạn bè quốc tế. Sự kiện do Hội Sinh viên Việt Nam tại Trường Đại học quốc gia Singapore tổ chức.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hiện nay tại Việt Nam, hơn 20% chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ là phụ nữ; 51% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn so ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động