Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và LB Nga
![]() |
| Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi và phu nhân chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga. Ảnh: TTXVN phát |
Khoảng 600 khách mời là lãnh đạo các cơ quan, ban ngành và địa phương của LB Nga, đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại LB Nga, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp hai nước, bạn bè, nhân sĩ, cựu chiến binh Nga có nhiều đóng góp cho quan hệ hai nước, đại diện cộng đồng người Việt tại Nga đã cùng nhau hát quốc ca hai nước để mở đầu buổi lễ.
Tại buổi lễ, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã nhấn mạnh niềm tự hào về tình hữu nghị tin cậy giữa Việt Nam và LB Nga trong 75 năm qua. Theo Đại sứ, quan hệ Việt - Nga ngay từ đầu đã được xây dựng trên những viên gạch vững bền của tình đồng chí, của sự chia sẻ hết mình và vô tư, của tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân hai nước, của sự hợp tác hiệu quả vì phát triển.
Đại sứ Đặng Minh Khôi chỉ rõ, sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Liên Xô đã cùng nhau chiến đấu kề vai sát cánh không chỉ vì nền độc lập và thống nhất của Việt Nam mà còn vì một trật tự thế giới công bằng hơn. Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam luôn ghi nhớ với lòng biết ơn sâu sắc sự giúp đỡ, hỗ trợ chân thành và quý báu mà Liên Xô và LB Nga đã dành cho Việt Nam trong những thời kỳ hết sức khó khăn trước đây cũng như trong giai đoạn phát triển hiện nay của đất nước. Tại Việt Nam, nhiều công trình kinh tế lớn được xây dựng với sự giúp đỡ của các bạn Nga vẫn tiếp tục hoạt động hiệu quả như nhà máy thủy điện Hòa Bình và cầu Thăng Long. Việt Nam cũng không quên những cựu chiến binh và chuyên gia Liên Xô và Nga đã giúp chúng ta không chỉ trong việc bảo vệ quê hương mà còn trong quá trình xây dựng đất nước. Không thể không nhắc đến hàng chục ngàn cán bộ trình độ cao được Liên Xô và Nga đào tạo, trong số đó có nhiều nhà lãnh đạo, nhân vật Việt Nam tiêu biểu trên mọi lĩnh vực.
Theo Đại sứ, quan hệ chính trị giữa hai nước đang ngày càng được củng cố. Việc trao đổi đoàn cấp cao được duy trì thường xuyên. Các chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 6 năm 2024, cũng như chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin vào tháng 1 năm 2025, chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính vào tháng 10 năm 2024 tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS+ và chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn vào tháng 9 năm 2024 đã tạo ra động lực mạnh mẽ mới để phát triển quan hệ song phương.
Tiếp lời Đại sứ, vị khách mời danh dự của buổi lễ, Đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về hợp tác văn hoá quốc tế Mikhail Shvydkoi xúc động nói: “Với nhiều thế hệ người Nga, tình yêu Việt Nam không cần dạy mà có”.
Sau khi xem những bức ảnh của TTXVN được trưng bày trang trọng tại buổi lễ, Đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga chỉ ra rằng, tư liệu ảnh của TTXVN đã đưa toàn thể khách mời đến những dấu mốc tuyệt vời, những sự kiện cảm động sâu sắc trong lịch sử khi vị Chủ tịch đầu tiên của Việt Nam là Bác Hồ đến nước Nga trong những năm 1920 cho đến chuyến thăm Việt Nam năm 2024 của Tổng thống V. Putin. Ông Shvydkoi nhấn mạnh rằng năm ngoái, trong quan hệ hai nước, đã diễn ra nhiều chuyến thăm quan trọng khác để sang năm 2025 hai nước cùng đón chào những ngày lễ lớn, những chiến thắng quan trọng nhất của dân tộc mình: 80 năm ngày Chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945), 80 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945), 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975).
Ông Shvydkoi cho rằng trong hơn ba phần tư thế kỷ qua, hai đất nước anh em Việt Nam và LB Nga đã phải đi một chặng đường dài và khó khăn. Song tình cảm yêu quý mà hai nước dành cho nhau thì không thay đổi. Theo ông, trên trường quốc tế, Việt Nam là một trong những đối tác gần gũi nhất của Nga trong ASEAN, trong thúc đẩy hợp tác Nga - ASEAN. Đặc biệt, việc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga luôn vì lợi ích của nhân dân hai nước và góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên toàn thế giới.
![]() |
| Các ca sỹ Việt Nam và Nga cùng biểu diễn một tiết mục văn nghệ. Ảnh: TTXVN phát |
Ngoài triển lãm ảnh, khách tham dự buổi lễ cũng được thưởng thức một chương trình giới thiệu văn hoá đặc sắc được tổ chức công phu và mang tính nghệ thuật cao. Cùng thưởng thức âm nhạc, cùng chiêm ngưỡng những tà áo dài duyên dáng trên sân khấu, cùng cảm nhận hương vị của ẩm thực truyền thống, những người bạn Nga-Việt cùng chia sẻ với nhau về những dự định vun đắp cho tình hữu nghị thêm sâu sắc, hợp tác thêm hiệu quả, quan hệ song phương thêm phát triển lên một tầm cao mới.
Theo Tâm Hằng - Quang Vinh (TTXVN)
https://baotintuc.vn/thoi-su/le-ky-niem-75-nam-ngay-thiet-lap-quan-he-ngoai-giao-giua-viet-nam-va-lb-nga-20250228062713984.htm
| Trưa 20/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống LB Nga Vladimir Vladimirovich Putin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 19-20/6 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. |
| Ngày 2/7, sự kiện "Những ngày văn hoá Việt Nam tại Liên bang Nga" đã được mở màn tại nhà hát Zaryadie ở trung tâm thủ đô Moskva, LB Nga, với nhiều hoạt động kéo dài suốt tuần. |
Tin bài liên quan
Tăng cường hợp tác giáo dục, thúc đẩy tình hữu nghị Việt Nam – LB Nga
Thúc đẩy hợp tác nhân dân và tăng cường trao đổi giữa Việt Nam và tỉnh Kaluga, Liên bang Nga
Bộ Công an xuất quân bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9
Các tin bài khác
Tổng tuyển cử 1946 là lựa chọn của những người lãnh đạo vì tương lai dân tộc
Bàn giao căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung”
Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Thứ trưởng Trần Văn Thuấn: Bộ Y tế đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong hợp tác quốc tế
Đọc nhiều
Việt Nam - Chile: gắn giao lưu nhân dân với kết nối địa phương và các mô hình hợp tác cụ thể
Tri thức dân gian - Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Hỗ trợ tiền mặt cho 825 hộ gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tại Đà Nẵng
Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả thực chất đối ngoại nhân dân năm 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972








