Lễ hội Oktoberfest Vietnam: Hiểu văn hóa Đức qua ẩm thực và âm nhạc
| Lễ hội bia Oktoberfest 2022 sẽ diễn ra từ ngày 17/9 đến ngày 3/10 (ngày Quốc khánh của Đức) mà không có bất kỳ hạn chế nào liên quan đến của đại dịch COVID-19. |
| Với chủ đề “Hành trình tinh hoa”, Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực Việt Nam năm 2022 sẽ diễn ra tại Quảng Trị từ ngày 23 đến 25/9 nhằm tôn vinh sự đa dạng, đặc sắc của nền ẩm thực Việt Nam nói chung và ẩm thực miền Trung nói riêng. |
![]() |
| Chương trình lễ hội sẽ có phần biểu diễn âm nhạc truyền thống xứ Bavaria (Ảnh: BTC). |
Sau thời gian dài vắng bóng do đại dịch, tuần lễ ẩm thực và văn hóa Đức Oktoberfest sẽ trở lại Việt Nam. Người tham dự sẽ được thưởng thức các loại bia thủ công trứ danh đến từ nước Đức và âm nhạc truyền thống của vùng Bavaria.
Sự kiện sẽ diễn ra tại Khách sạn Windsor Plaza, Thành phố Hồ Chí Minh (27/9 đến 2/10) và lần đầu tiên được tổ chức mở rộng đến Hà Nội, tại khách sạn Hà Nội Daewoo (6-8/10).
Sự kiện Oktoberfest Vietnam tái hiện không khí sôi động và đặc trưng tại những đại sảnh chứa bia rộng lớn của lễ hội Oktoberfest nguyên bản, phục vụ kèm tiệc buffet thịnh soạn với đa dạng phong vị Đức như xúc xích, thịt tẩm bột chiên giòn, đùi heo nướng, thịt viên Frikadeller, bánh vòng, bắp cải muối chua và nhiều món hấp dẫn khác.
Thực khách có thể thỏa thích thưởng thức hai loại bia Schneider Weisse và Krombacher được nhập khẩu trực tiếp từ Đức.
![]() |
| Khách tham dự sẽ được thưởng thức bia và xúc xích Đức (Ảnh: BTC). |
Lễ khai mạc sẽ mở đầu bằng nghi thức khui thùng bia đầu tiên với những vị khách mời đặc biệt trong trang phục dân gian xứ Bavaria đầy sắc màu.
Chương trình biểu diễn và giải trí năm nay mang đến nhiều màu sắc thú vị từ các ban nhạc nước ngoài trình diễn các ca khúc truyền thống của vùng Bavaria cũng như những giai điệu đương đại sống động. Thêm vào đó là âm nhạc điện tử cuốn hút từ các DJ quốc tế.
Ông Adwin Chong, Tổng quản lý Khách sạn Windsor Plaza, cho biết ông rất vui mừng khi lễ hội Oktoberfest được tổ chức trở lại sau hai năm tạm ngưng vì dịch bệnh.
“Đây sẽ là một lễ hội Oktoberfest hoành tráng nhất chào đón tất cả mọi người tại Thành phố Hồ Chí Minh, và hứa hẹn là bữa tiệc đáng trải nghiệm của năm,” ông chia sẻ.
Tại Hà Nội, Ông Erwin Popov, Tổng quản lý Khách sạn Hà Nội Daewoo cũng cho biết ông và tất cả đội ngũ nhân viên rất hào hứng khi mang lễ hội Oktoberfest Vietnam độc đáo đến với Thủ đô.
“Sự kiện này tại Thành phố Hồ Chí Minh từ lâu đã rất nổi tiếng, và chúng tôi tin rằng người Hà Nội cũng đang mong chờ để tận hưởng lễ hội bia mang đậm tinh thần Đức cùng không khí hiện đại và mới mẻ,” ông nói.
Ông Popov cho rằng ẩm thực, âm nhạc sẽ giúp mọi người cảm nhận tinh thần và văn hóa Đức. Sự kiện kết hợp cả nét truyền thống và hiện đại sẽ đóng vai trò là cầu nối để người dân Việt Nam cũng như khách du lịch tại đây hiểu hơn về nước Đức./.
| Lẩu thả, mực một nắng Phan Thiết được đề xuất là món đặc sản tiêu biểu để xây dựng thương hiệu Văn hóa ẩm thực Việt Nam. |
| Ngày 3/8, Đại sứ Việt Nam tại Argentina Dương Quốc Thanh đã có cuộc gặp với ông Jorge Telerman, Giám đốc nhà hát Colon để trao đổi về các hình thức giao lưu âm nhạc và các hoạt động chuẩn bị cho kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2023. |
Tin bài liên quan
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
10 dấu ấn tiêu biểu của văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam năm 2025
Cần Thơ phát huy sức mạnh văn hóa cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới
Các tin bài khác
Góc nhìn mới về lịch sử khí tài quân sự từ nguyên liệu diêm tiêu
Sinh viên Việt Nam giành giải đặc biệt cuộc thi âm nhạc quốc tế tại Nhật Bản
Xiếc Việt Nam giành ba giải thưởng tại Liên hoan Xiếc quốc tế “Con Voi Vàng” 2026
Tăng cường giao lưu văn hóa Việt – Trung qua chương trình “Vui đón Tết Xuân 2026”
Đọc nhiều
Dịch giả Như Huy: Tôi muốn chia sẻ nỗi xúc động về cuốn sách với bạn đọc
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia chúc Tết Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chúc mừng Đại sứ quán Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay
Nghệ An: Về thăm xã Bình Minh để biết thêm Lễ hội đền Canh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình






