Lễ hội Nghinh Ông Trần Đề 2026: Gìn giữ hồn biển, mở hướng phát triển du lịch văn hóa

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Từ ngày 3 đến 9/5/2026 (17 đến 23/3 âm lịch), tại Lăng Ông Nam Hải và khu vực trung tâm xã Trần Đề (TP Cần Thơ) diễn ra Lễ hội Nghinh Ông năm 2026 với nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, thể thao và thương mại đặc sắc. Đây là lễ hội truyền thống tiêu biểu của ngư dân vùng biển, đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2019.
aa
Cần Thơ: Khánh thành khu vui chơi trẻ em tại Trường Mẫu giáo Vĩnh Viễn 1
Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ: “Hương vị Đất trời” giữa lòng Tây Đô

Lễ hội Nghinh Ông từ lâu đã trở thành điểm tựa tinh thần thiêng liêng của cộng đồng ngư dân Trần Đề. Không chỉ là dịp để tưởng nhớ, tri ân “Ông Nam Hải” - vị thần hộ mệnh của biển cả theo tín ngưỡng dân gian, lễ hội còn gửi gắm khát vọng về quốc thái dân an, trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, giúp ngư dân vươn khơi bình an, đánh bắt thuận lợi và trở về với những mùa cá tôm bội thu.

Lễ hội Nghinh Ông Trần Đề 2026: Gìn giữ hồn biển, mở hướng phát triển du lịch văn hóa
Lễ hội Nghinh Ông từ lâu đã trở thành điểm tựa tinh thần thiêng liêng của cộng đồng ngư dân Trần Đề. (Ảnh: MT)

Theo ông Hồ Quang Đại, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trần Đề, trong đời sống tâm linh của cư dân ven biển Việt Nam, tục thờ cá Ông đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc, gắn bó mật thiết với hành trình mưu sinh trên biển. Đối với người dân Trần Đề, Lễ hội Nghinh Ông không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng mà còn là dịp để cộng đồng đoàn kết, gắn bó và cùng gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của cha ông.

Theo lưu truyền, lễ hội bắt nguồn từ năm 1955 tại khu vực Bãi Giá, khi ngư dân phát hiện xác một cá Ông lớn trôi dạt vào bờ. Người dân đã lập miếu thờ bằng tre lá để thể hiện lòng thành kính. Sau này, khi điều kiện kinh tế ổn định hơn, bà con xây dựng Lăng Ông Nam Hải tại ấp Cảng, xã Trần Đề để đưa hài cốt cá Ông về phụng thờ. Trải qua nhiều lần trùng tu, hiện nay Lăng Ông lưu giữ hơn 10 bộ xương cá Ông lớn nhỏ, trở thành trung tâm tín ngưỡng của ngư dân địa phương.

Không gian văn hóa đặc sắc của cư dân miền biển

Lễ hội Nghinh Ông năm nay được tổ chức quy mô lớn, gồm hai phần lễ và hội đan xen nhiều hoạt động phong phú.

Lễ hội Nghinh Ông Trần Đề 2026: Gìn giữ hồn biển, mở hướng phát triển du lịch văn hóa
Đoàn tàu thuyền được trang hoàng rực rỡ sẽ xuất phát từ cửa biển Trần Đề để thực hiện nghi lễ rước Ông theo truyền thống. (Ảnh: MT)

Phần lễ chính thức diễn ra từ ngày 7 đến 9/5/2026 với nghi thức quan trọng nhất là Lễ Thỉnh Ông trên biển vào sáng 7/5. Đoàn tàu thuyền được trang hoàng rực rỡ sẽ xuất phát từ cửa biển Trần Đề để thực hiện nghi lễ rước Ông theo truyền thống. Sau đó là các nghi thức dâng lễ, dâng hương, cúng tế tại Lăng Ông Nam Hải.

Ngoài phần nghi lễ trang nghiêm, lễ hội còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa truyền thống như hát cải lương, đờn ca tài tử, xoay chầu, lễ Tôn Vương phục vụ người dân và du khách. Những hoạt động này góp phần tái hiện sinh động đời sống văn hóa tinh thần của cư dân vùng biển Nam Bộ.

Song song đó, phần hội diễn ra từ ngày 3 đến 9/5 với hàng loạt hoạt động sôi nổi như Đại hội Thể dục Thể thao, thi đấu bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bi-da, cờ tướng, pickleball; các trò chơi dân gian kéo co, nhảy bao; hoạt động đua mong tại Khu du lịch sinh thái Mỏ Ó; hội chợ xúc tiến thương mại; chương trình nghệ thuật phục vụ khách tham quan và triển lãm ảnh với chủ đề “Thành tựu phát triển kinh tế - xã hội xã Trần Đề - Lễ hội Nghinh Ông - Nam Kỳ xưa”.

Đặc biệt, cuộc thi ảnh “Nét đẹp Trần Đề - Lễ hội Nghinh Ông” được tổ chức từ ngày 25/4 đến hết 30/5/2026 nhằm ghi lại những khoảnh khắc đặc sắc của lễ hội, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Trần Đề đến với đông đảo công chúng.

Từ di sản văn hóa đến động lực phát triển kinh tế biển

Không chỉ mang giá trị tâm linh, Lễ hội Nghinh Ông Trần Đề còn là một sự kiện văn hóa - xã hội lớn, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa biển.

Lễ hội Nghinh Ông Trần Đề 2026: Gìn giữ hồn biển, mở hướng phát triển du lịch văn hóa
Nghi thức dâng lễ, dâng hương, cúng tế tại Lăng Ông Nam Hải. (Ảnh: MT)

Năm 2019, lễ hội được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa và sức sống bền vững trong đời sống tinh thần của người dân. Đặc biệt hơn, Lăng Ông Nam Hải còn gắn với dấu ấn lịch sử cách mạng khi từng là nơi nuôi chứa cán bộ, hỗ trợ phong trào kháng chiến chống thực dân, đế quốc. Ngày 15/10/2024, nơi đây tiếp tục được công nhận là Di tích lịch sử - cách mạng cấp tỉnh.

Trong bối cảnh hiện nay, Trần Đề đang có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển và du lịch. Địa phương hiện có 486 tàu khai thác thủy sản, trong đó 320 tàu đánh bắt xa bờ, chiếm khoảng 61,8% tổng số tàu cá của TP Cần Thơ. Năm 2025, sản lượng khai thác thủy sản của Trần Đề đạt khoảng 65.000 tấn, chiếm hơn 84% tổng sản lượng khai thác của thành phố.

Ngư dân địa phương đã từng bước hiện đại hóa phương thức đánh bắt, mở rộng ngư trường, khai thác hiệu quả nhiều loại thủy hải sản có giá trị kinh tế cao, đồng thời chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

Bên cạnh đó, hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm đang được đầu tư như cảng cá, khu tránh trú tàu thuyền, bến tàu cao tốc Trần Đề - Côn Đảo, tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, quy hoạch trung tâm thương mại kinh tế biển và cảng biển nước sâu Trần Đề. Những dự án này không chỉ phục vụ phát triển kinh tế biển mà còn mở ra cơ hội lớn cho ngành du lịch văn hóa – tâm linh của địa phương.

Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, Lễ hội Nghinh Ông vẫn được gìn giữ và phát huy như một biểu tượng văn hóa đặc sắc của cư dân miền biển. Không chỉ góp phần giáo dục truyền thống yêu nghề, yêu quê hương và ý thức gìn giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, lễ hội còn tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế biển và nâng tầm giá trị di sản văn hóa dân tộc trong thời kỳ mới.

Khởi động dự án hơn 11,3 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em khó khăn tại Cần Thơ Khởi động dự án hơn 11,3 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em khó khăn tại Cần Thơ
Ngày 31/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ phối hợp với Tổ chức Taiwan Fund for Children and Families (TFCF) cùng các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức Lễ khởi động dự án “Vì sự phát triển toàn diện của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong các cơ sở giáo dục”.
Cần Thơ họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer Cần Thơ họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer
Chiều 8/4/2026, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, với sự tham dự của gần 500 đại biểu là chức sắc, sư sãi, cán bộ và người có uy tín trong cộng đồng.
“Cú hích tiêu dùng mừng đại lễ – Sôi động sân chơi săn hàng hiệu thật, giảm giá thật” “Cú hích tiêu dùng mừng đại lễ – Sôi động sân chơi săn hàng hiệu thật, giảm giá thật”
Sáng 17/4, Sở Công Thương TP. Cần Thơ phối hợp với phối hợp cùng Công ty TNHH TM-DV Bigbang Hàng Hiệu tổ chức họp báo thông tin về sự kiện “Cần Thơ Mega Sale” lần thứ 2 năm 2026 nhằm kích cầu tiêu dùng dịp lễ 30/4 - 1/5, đồng thời hỗ trợ hoạt động sản xuất - kinh doanh và kết nối cung - cầu.
Hà Vy
Nguồn:

Tin bài khác

Đội K52 xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia trong mùa khô 2026-2027

Đội K52 xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia trong mùa khô 2026-2027

Sáng 4/9, tại Trung đoàn 991, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh tổ chức lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho Đội K52 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia trong mùa khô 2026-2027.
Tết Độc lập - ngày trở về

Tết Độc lập - ngày trở về

Cuối tháng 8, nhiều người đi học, làm ăn xa lại thu xếp công việc, lên xe về quê đón Tết Độc lập. Ở nhiều bản làng, ngày 2/9 từ lâu đã là dịp con cháu trở về bên cha mẹ, người thân, quây quần trong những bữa cơm gia đình.
30 lời chúc Vu Lan 2026 gửi cha mẹ, ông bà

30 lời chúc Vu Lan 2026 gửi cha mẹ, ông bà

Mùa Vu Lan năm 2026 đang đến gần, là dịp để con cháu bày tỏ lòng hiếu kính, tri ân và gửi những lời chúc yêu thương tới cha mẹ, ông bà.
Đồng hành dài lâu để những ước mơ không dang dở

Đồng hành dài lâu để những ước mơ không dang dở

Đằng sau mỗi học sinh đứng trước nguy cơ phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn là một câu chuyện riêng về bệnh tật, biến cố hay gánh nặng mưu sinh của gia đình. Với nhiều em, chỉ một sự đồng hành đủ bền bỉ cũng có thể tạo nên khác biệt, giúp các em tiếp tục đến trường và nuôi dưỡng ước mơ cho tương lai.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Nghị quyết có ...
Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 1

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 1

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...