Lao động Việt Nam chiếm tỉ lệ cao nhất trong số lao động nước ngoài tại Nhật Bản
Cụ thể số người lao động nước ngoài tại Nhật Bản hiện là 2 triệu 48 nghìn người, con số nhiều nhất tính từ năm 2013 tới nay. Một trong những lý do chính là sau khi đại dịch Covid-19 kết thúc, hoạt động kinh tế Nhật Bản được hồi phục, mặt khác nguồn lao động trong nước thiếu trầm trọng, nên việc tiếp nhận lao động người nước ngoài được thúc đẩy nhanh chóng.
Trong số người lao động nước ngoài, Việt Nam chiếm tỷ lệ nhiều nhất với hơn 25% (tương đương gần 520.000 người, tiếp tới là Trung Quốc gần 40.000 và Philippines. Tuy nhiên, trong năm 2023, số người lao động từ Indonesia và Myanmar là đông hơn cả với tỷ lệ lần lượt là 56% và gần 50%.
![]() |
| Theo số liệu được công bố ngày 26/1, số lao động người nước ngoài ở Nhật Bản lần đầu tiên vượt mốc 2 triệu vào tháng 10/2023. (Nguồn: Yolo Japan). |
Nhật Bản thiết lập visa diện "người lao động kỹ năng đặc định" để xoa dịu tình trạng thiếu hụt lao động trong nhiều lĩnh vực. Ứng viên xin visa diện này phải vượt qua bài kiểm tra kỹ năng và tiếng Nhật. Nhiều người được cấp visa diện này làm trong ngành sản xuất hoặc điều dưỡng.
Chuyên viên có tay nghề cao bao gồm nghiên cứu viên, kỹ sư và quản lý. Nhóm này nhận được đãi ngộ đặc biệt về mặt lưu trú, dựa trên lịch sử công tác và thu nhập hàng năm.
Dù đồng Yen yếu phần nào làm giảm đi sức hút của Nhật Bản trong mắt người lao động nước ngoài, số lượng người lao động đến nước này vẫn tăng. Nguyên nhân lớn nhất, theo Nikkei, là mức thu nhập ở Nhật Bản vẫn tương đối cao.
Trong bối cảnh lượng lao động nước ngoài tăng, chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch đệ trình dự luật thiết lập chương trình thực tập sinh kỹ thuật mới, do lo ngại chương trình hiện nay chỉ tập trung vào "phát triển" nguồn nhân lực. Đây là công cụ có thể bị lợi dụng để biến các thực tập sinh thành công nhân làm công việc tay chân, đáp ứng nhu cầu lao động ở quốc gia đang thiếu nhân lực trầm trọng do già hóa dân số.
| Không được cấp phép nhưng Nguyễn Huy Vững vẫn tự ý treo biển văn phòng tuyển người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Chỉ trong thời gian ngắn, người này đã lừa gần 200 người, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng. |
| Tỷ lệ thi đỗ chứng chỉ y tế quốc gia Nhật Bản ngay trong lần thi đầu tiên của các ứng viên người Việt rất cao đã khiến uy tín và hình ảnh điều dưỡng, hộ lý Việt Nam tại Nhật Bản được đánh giá cao. |
Tin bài liên quan
Sôi động Giải Karate-do toàn quốc người Việt tại Nhật Bản năm 2026
Giải cầu lông cộng đồng người Việt tại Nhật Bản lần thứ 3 năm 2026
45 học sinh Nhật Bản đến Hà Nội trải nghiệm văn hóa Việt
Các tin bài khác
Mùa khô 2026-2027: Tây Ninh phấn đấu quy tập 440 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia
Xuất cấp gần 60.000 tấn gạo dự trữ hỗ trợ học viên, học sinh học kỳ I năm học 2026 - 2027
Hà Nội khám sức khỏe miễn phí cho trẻ em, học sinh trước năm học mới
Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ để xoa dịu nỗi đau da cam
Đọc nhiều
Đưa đối ngoại nhân dân về cơ sở: Mỗi xã/phường cần một cách làm riêng
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Nền tảng cho “quan hệ chiến lược thế hệ mới” Việt Nam-Singapore
Mở thêm đầu mối hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam - Brazil
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




