Nới lỏng quy định cư trú tạo thuận lợi cho người nước ngoài khởi nghiệp tại Nhật Bản
Tờ Nikkei của Nhật Bản đưa tin, chính phủ nước này đang lên kế hoạch nới lỏng các quy định cư trú nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài khởi nghiệp tại Nhật Bản.
Động thái này đánh dấu nỗ lực mới nhất của Nhật Bản nhằm tiếp thêm năng lượng cho nền kinh tế bằng việc thu hút nhân tài quốc tế.
Dự kiến, quy định mới sẽ cho phép các doanh nhân nước ngoài lưu trú tại Nhật Bản trong 2 năm mà không yêu cầu phải có địa điểm kinh doanh hoặc số vốn đầu tư.
Trong khi đó, các quy định hiện hành yêu cầu người nước ngoài phải đảm bảo có địa điểm kinh doanh và ít nhất 2 nhân viên toàn thời gian hoặc đầu tư 5.000.000 yen (khoảng 33.000 USD). Những yêu cầu này hiện đang gây khó khăn cho các công ty khởi nghiệp non trẻ, vì có những công ty thậm chí không sinh lời trong những năm đầu.
![]() |
| Quy định mới với thời gian ân hạn cư trú 2 năm sẽ cho phép chủ doanh nghiệp người nước ngoài tập trung vào việc phát triển hoạt động kinh doanh của mình. |
Quy định mới với thời gian ân hạn cư trú 2 năm sẽ cho phép chủ doanh nghiệp người nước ngoài tập trung vào việc phát triển hoạt động kinh doanh của mình. Bên cạnh đó, việc loại bỏ yêu cầu về địa điểm/trụ sở công ty có thể cho phép sinh viên quốc tế bắt đầu kinh doanh khi còn học đại học.
Hiện nay, Nhật Bản đang cấp thị thực "chuyên gia có tay nghề cao" với thời hạn cư trú 5 năm cho người nước ngoài có một số điều kiện nhất định được tính dựa trên trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, thu nhập hằng năm và các yếu tố khác. Thị thực này được cấp cho 3 loại hoạt động, gồm nghiên cứu học thuật tiên tiến, các hoạt động chuyên ngành/kỹ thuật tiên tiến, và các hoạt động quản lý và kinh doanh tiên tiến.
Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định giảm bớt các điều kiện cho việc cấp thị thực này trong bối cảnh sự cạnh tranh thu hút lao động có tay nghề cao đang gia tăng khốc liệt trên toàn cầu. Theo đó, Nhật Bản sẽ cấp thị thực "chuyên gia có tay nghề cao" cho những người đáp ứng các tiêu chí nhất định như có thu nhập ít nhất 20 triệu yen/năm và có bằng thạc sĩ trở lên; hoặc có thu nhập ít nhất 20 triệu yen/năm và có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc.
Bên cạnh đó, thị thực này cũng được cấp cho các giám đốc doanh nghiệp có thu nhập trên 40 triệu yen/năm (khoảng 300.000 USD) và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc. Các đối tượng đáp ứng những tiêu chí này có thể xin vĩnh trú ở Nhật Bản chỉ sau 1 năm sống ở nước này, tức là sớm hơn 2 năm so với hiện nay.
Ngoài ra, các sinh viên tốt nghiệp từ một trong những trường đại học thuộc top 100 trường đại học hàng đầu trong bảng xếp hạng giáo dục toàn cầu do Cục Quản lý Xuất nhập cảnh và Lưu trú Nhật Bản (ISAJ) chỉ định sẽ đủ điều kiện để được cấp thị thực có thời hạn lên đến 2 năm để tìm việc làm ở Nhật Bản.
Theo thống kê của Cơ quan Dịch vụ Di trú của Nhật Bản, tính đến hết tháng 6/2023 có khoảng 35.000 công dân nước ngoài sống ở Nhật Bản theo tư cách cư trú quản lý kinh doanh, gấp đôi so với năm 2015. Dù có sự tăng trưởng tích cực như vậy, chính phủ cho rằng vẫn còn quá nhiều rào cản đối với người nước ngoài khởi nghiệp kinh doanh tại Nhật Bản.
Theo kế hoạch, Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu sửa đổi các quy định cư trú đối với chủ doanh nghiệp nước ngoài ngay từ tài khóa mới bắt đầu vào tháng 4/2024.
Tin bài liên quan
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống
Đưa gần 1.700 điều dưỡng, hộ lý Việt Nam sang Nhật Bản làm việc
Các tin bài khác
Nhìn lại thế giới 2025: "Phép thử" ngoại giao
Việt Nam sẵn sàng phối hợp với ASEAN thúc đẩy hòa giải Campuchia - Thái Lan
ASEAN năm 2025: Đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình dài hạn
Tin quốc tế ngày 25/11: Tổng thống Trump ca ngợi quan hệ Mỹ - Trung; Venezuela tố Mỹ dùng "tổ chức không tồn tại" để tạo cớ can thiệp
Đọc nhiều
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Tổng tuyển cử 1946 là lựa chọn của những người lãnh đạo vì tương lai dân tộc
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao ngôi nhà thứ 4 giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972







