Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
13:38 | 22/12/2020 GMT+7

Lào Cai: tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo

aa
Chiều ngày 21/12/2020, tại TP Lào Cai, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2016 - 2020.
Khai mạc Hội chợ kinh tế thương mại biên giới Trung – Việt (Hà Khẩu) lần thứ 20 Khai mạc Hội chợ kinh tế thương mại biên giới Trung – Việt (Hà Khẩu) lần thứ 20
Hội chợ kinh tế thương mại biên giới Trung – Việt (Hà Khẩu) lần thứ 20, năm 2020 vừa khai mạc theo hình thức trực tuyến với chủ đề “Khởi đầu hành trình mới, kiến tạo tương lai mới”; Hội chợ năm nay được tổ chức với mục tiêu góp phần thúc đẩy hoạt động giao lưu kinh tế thương mại giữa tỉnh Lào Cai và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)…
600 hộ nghèo và dân tộc thiểu số tại Lào Cai bị ảnh hưởng COVID-19 được UN Women hỗ trợ 600 hộ nghèo và dân tộc thiểu số tại Lào Cai bị ảnh hưởng COVID-19 được UN Women hỗ trợ
600 hộ nghèo và dân tộc thiểu số tại bốn xã thuộc tỉnh Lào Cai bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã nhận được khoản hỗ trợ tiền mặt để mua lương thực, thực phẩm và đầu tư sinh kế.

Dự Hội nghị có: ông Đặng Xuân Phong - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai; ông Vũ Xuân Cường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai; đại diện các phòng, ban của Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể; các đại biểu là nữ lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh Lào Cai.

Lào Cai: tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo
Ông Đặng Xuân Phong - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai phát biểu.

Sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, cụ thể: Đã cơ bản hoàn thành 7/7 mục tiêu với 23 chỉ tiêu cụ thể.

Trong đó, nổi bật là tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp ủy đạt 20,86%; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khoá XIV đạt trên 33%; tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2021 đạt gần 35%. Tỷ lệ lao động nữ được tạo việc việc làm mới trong tổng số lao động có việc làm chiếm gần 53%; tỷ lệ phụ nữ dân tộc thiểu số được đào tạo nghề, giải quyết việc làm tăng.

Về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đến năm 2020, toàn tỉnh Lào Cai có 641 nữ thạc sĩ, chiếm 38%, nữ tiến sỹ có 12 người, chiếm 33%; các chính sách đặc thù cho phát triển nhân lực nữ cũng được quan tâm triển khai, tạo điều kiện cho phụ nữ được nâng cao trình độ, kiến thức. Việc bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản được đặc biệt quan tâm; phụ nữ mang thai được tiếp cận dịch vụ chăm sóc đến năm 2020 đạt gần 95%.

Lào Cai: tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo
Quang cảnh Hội nghị.

Đạt được kết quả trên là do, thời gian qua, tỉnh Lào Cai đã ban hành các chính sách nhằm nâng cao chất lượng dân số, cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; đồng thời, đẩy mạnh mạng lưới cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ. Nhiều mô hình bình đẳng giới, các hoạt động hỗ trợ, can thiệp, phòng ngừa và giảm thiểu bạo lực đã được xây dựng tại cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình.

Bên cạnh đó, các mục tiêu về hưởng thụ văn hóa, tiếp nhận thông tin, bảo đảm bình đẳng giới trong gia đình, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới cũng được quan tâm triển khai, từng bước nâng cao vai trò, vị thế của nữ giới trong gia đình và ngoài xã hội. Quyền lợi của người phụ nữ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục, y tế ngày càng được đảm bảo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày tham luận về các vấn đề: Bình đẳng giới trong đời sống gia đình, hạn chế, tiến tới ngăn chặn cơ bản vấn đề bạo lực trên cơ sở giới, nhất là bạo lực gia đình, tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo.

Lào Cai: tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo
Ông Đặng Xuân Phong - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai tặng quà cho các nữ đại biểu.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Xuân Phong - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai biểu dương, ghi nhận những thành tích mà các cấp, các ngành, địa phương đã đạt được trong công tác bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Phong đề nghị: Thời gian tới, các cấp, các ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tiếp tục triển khai và quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm của Đảng về công tác bình đẳng giới và công tác phụ nữ; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm bình đẳng giới cho cán bộ, đảng viên, mọi tầng lớp nhân dân;

Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, lên án, đấu tranh chống tư tưởng phân biệt đối xử giới; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác bình đẳng giới và kịp thời chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật bình đẳng giới nhằm xóa bỏ bất bình đẳng giới trong xã hội.

Quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ nữ, nhất là ở những nơi tỷ lệ cán bộ nữ còn thấp như vùng cao, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số; Triển khai các giải pháp, đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới tới mọi tầng lớp nhân dân và bản thân phụ nữ.

Tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Lào Cai đã tặng quà các nữ đại biểu tiêu biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội chợ kinh tế thương mại biên giới Trung – Việt (Hà Khẩu) lần thứ 20 Khai mạc Hội chợ kinh tế thương mại biên giới Trung – Việt (Hà Khẩu) lần thứ 20
Hội chợ kinh tế thương mại biên giới Trung – Việt (Hà Khẩu) lần thứ 20, năm 2020 vừa khai mạc theo hình thức trực tuyến với chủ đề “Khởi đầu hành trình mới, kiến tạo tương lai mới”; Hội chợ năm nay được tổ chức với mục tiêu góp phần thúc đẩy hoạt động giao lưu kinh tế thương mại giữa tỉnh Lào Cai và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)…
600 hộ nghèo và dân tộc thiểu số tại Lào Cai bị ảnh hưởng COVID-19 được UN Women hỗ trợ 600 hộ nghèo và dân tộc thiểu số tại Lào Cai bị ảnh hưởng COVID-19 được UN Women hỗ trợ
600 hộ nghèo và dân tộc thiểu số tại bốn xã thuộc tỉnh Lào Cai bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã nhận được khoản hỗ trợ tiền mặt để mua lương thực, thực phẩm và đầu tư sinh kế.
Ông Trịnh Xuân Trường được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Ông Trịnh Xuân Trường được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Ông Trịnh Xuân Trường (43 tuổi), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.
Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hợp tác nâng cao vị thế và đóng góp của phụ nữ Việt Nam

Hợp tác nâng cao vị thế và đóng góp của phụ nữ Việt Nam

Ngày 18/4, Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Hà Nội (HNEW) và Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu (VWFE) có buổi làm việc, thực hiện ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm nâng cao vai trò, vị thế và đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Đáp ứng nguồn nhân lực tiếng trung cho các hoạt động thương mại, du lịch Lào Cai và tỉnh lân cận

Đáp ứng nguồn nhân lực tiếng trung cho các hoạt động thương mại, du lịch Lào Cai và tỉnh lân cận

Theo lãnh đạo Trường Cao đẳng Lào Cai, mỗi năm nhà trường tuyển sinh và đào tạo khoảng 1.000 học sinh, sinh viên theo học chuyên ngành tiếng Trung. Học sinh, sinh viên sau đào tạo tiếng tại trường đã góp phần đáp ứng nguồn nhân lực cho các hoạt động thương mại, du lịch cho tỉnh Lào Cai cũng như các tỉnh lân cận.

Các tin bài khác

TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

Dưới đây là những con giáp may mắn đủ đường, làm gì cũng thuận lợi vào cuối tháng 4 này. Cùng xem có tên mình trong danh sách không nhé.
Rumani dành 20 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Rumani dành 20 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Rumani diện Hiệp định năm 2024.
Lời bài hát (Lyrics): Em yêu cô ấy - Double2T

Lời bài hát (Lyrics): Em yêu cô ấy - Double2T

Lời bài hát Em yêu cô ấy là tác phẩm mới ra mắt của Double2T nằm trong album đầu tay mang tên 10 năm trước. Theo chia sẻ đây chính là câu chuyện của bản thân Double2T.
Lời bài hát (Lyrics): Cảm ơn vì đã không đợi nhau – Lyly FT Erik

Lời bài hát (Lyrics): Cảm ơn vì đã không đợi nhau – Lyly FT Erik

Lời bài hát Cảm ơn vì đã không đợi nhau là sản phẩm mới ra mắt vào tối hôm qua, sự kết hợp mới giữa Lyly và Erik.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động